Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 104:
Thế nên đối với cô, anh vẫn chưa đủ tốt sao ? Cô vẫn thích những người dịu dàng, chu đáo, biết dỗ dành khác ư?
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Thích mấy gã tồi ngoài kia sao ?
Hạn sử dụng của tình yêu… chỉ vỏn vẹn bốn tháng thôi ư?
Tại sao lại cứ phải là bốn tháng?
Sao Thư Du có thể biết trước những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai chứ?
Có quá nhiều chi tiết khiến Tư Dĩ Hành cảm giác như mình đã nắm bắt được một chút manh mối, nhưng lại chẳng thể nào xâu chuỗi chúng thành một đáp án hoàn chỉnh.
Cuối cùng, Tư Dĩ Hành đành từ bỏ việc truy đuổi những suy đoán mơ hồ ấy . Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại duy nhất một điều: Thư Du muốn chia tay.
Nhưng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Tư Dĩ Hành ném điện thoại của Thẩm Thanh Hãn vào thùng rác, sau đó rút một điếu t.h.u.ố.c từ sâu trong ngăn tủ ra .
Ánh lửa lóe lên, làn khói chậm rãi lan tỏa trong bóng tối như một màn sương đặc quánh, che mờ từng đường nét trên gương mặt anh .
Tư Dĩ Hành lặng lẽ nhìn điếu t.h.u.ố.c cháy dần đến tàn, như thể mọi cảm xúc tồi tệ trong lòng cũng có thể theo làn khói ấy mà tiêu tan.
Anh vơ lấy chiếc áo vest rồi trở về nhà.
Khi Tư Dĩ Hành về đến nơi, Thư Du đang ôn tập trong phòng đọc sách. Càng gần đến kỳ thi cuối kỳ, áp lực của cô càng lớn. Cô lo âu nghịch điện thoại một lúc, rồi lại lo âu vùi đầu vào học tiếp.
Tư Dĩ Hành tự nhiên bước đến bên cạnh, bế bổng Thư Du lên rồi đặt cô ngồi trên đùi mình .
Thư Du cũng chẳng buồn để ý đến anh , cứ thế tiếp tục lẩm nhẩm đọc sách ôn bài.
Tư Dĩ Hành đột nhiên lên tiếng: “Bảo Bảo, em đã bao giờ nghĩ… họ vốn không phải bố mẹ ruột của em chưa ?”
Thư Du vốn đang tập trung, nhưng vừa nghe câu này , bàn tay cầm b.út lập tức siết c.h.ặ.t.
Những ký ức về sự thờ ơ của bố mẹ , cùng những lời châm biếm, mỉa mai lạnh lùng của họ lại hiện lên trong đầu.
Thư Du cố giữ giọng thật bình tĩnh, đáp bằng tông giọng thản nhiên nhất có thể: “Em chưa từng nghĩ đến.”
Tư Dĩ Hành xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô: “Nếu em không phải con ruột của bố mẹ mình , em có muốn đi tìm bố mẹ ruột không ?”
“Có lẽ em sẽ có những người bố mẹ yêu thương em, có một người anh trai thương em.”
Thư Du cụp mắt xuống.
Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi cái đầm lầy ấy , tại sao lại phải bước chân vào một hố lửa mập mờ khác chứ?
Bàn tay cầm b.út khẽ run lên. Gần như theo bản năng, dưới sự chi phối của cảm xúc, cô buột miệng: “Em không muốn lắm, mà chuyện đó cũng chẳng có khả năng đâu .”
Cô vốn không thuộc về thế giới này .
Tư Dĩ Hành cảm nhận được cơ thể Thư Du đang run lên vì phản ứng chấn thương, càng thấu hiểu sâu sắc hơn những tổn thương mà mối quan hệ gia đình kia đã gây ra cho cô.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thư Du, dịu dàng dỗ dành: “Được rồi , không muốn thì thôi. Yên tâm đi , anh sẽ không để bất kỳ ai ép buộc em đâu .”
Thư Du không đáp lời, tâm trạng chùng xuống bởi những ký ức xưa cũ.
Tư Dĩ Hành liền tìm cách đ.á.n.h lạc hướng cô: “Bảo Bảo, anh ngồi ôn tập cùng em nhé?”
Thư Du: “Vâng ạ.”
Đến khi nằm trên giường, Thư Du mới lặp đi lặp lại trong đầu những lời Tư Dĩ Hành đã nói .
Cô cố gắng gạt bỏ những ký ức về gia đình và người thân , tạm đặt cảm xúc trong quá khứ sang một bên để suy nghĩ thật kỹ.
Tư Dĩ Hành sẽ không tự dưng nói những lời vô căn cứ như vậy .
Kết hợp với chuyện cô đã gặp Tống Văn Chiêu, rồi Tống Văn Chiêu lại khẳng định cô là em gái mình , thậm chí còn gọi cô là Du Bảo…
Xem ra , Tư Dĩ Hành đã hiểu lầm cô là em gái của Tống Văn Chiêu rồi .
Nhiều khả năng Tống Văn Chiêu đã đưa ra bằng chứng nào đó.
Nếu không , Tư Dĩ Hành đã chẳng hỏi cô như vậy .
Giọng Thư Du nghẹn lại : “Đản ơi, sao Tống Văn Chiêu lại chắc chắn tôi là em gái anh ta đến thế? Đến cả Tư Dĩ Hành cũng bị lung lay rồi .”
Thiết Đản
có
thể cảm nhận rõ sự bất an cùng nỗi sợ hãi của Thư Du, nhất là nỗi sợ
phải
tin
vào
điều mà cô
không
muốn
tin.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-14
Bởi cô đến từ một thế giới khác, còn trong mối quan hệ gia đình, cô chưa từng nhận được tình yêu thương hay sự công nhận.
Sự tìm kiếm của Tống Văn Chiêu giống như đang nói với cô rằng, nếu cô thật sự là Tống Văn Du, có lẽ cô sẽ được mong chờ, được yêu thương.
Thế nhưng, cô lại chẳng thể hoàn toàn tin tưởng vào thứ tình yêu ấy .
Tính cách cô vốn chẳng lấy gì làm dễ thương. Rất có thể vì xa cách lâu ngày, nên thời gian đầu sau khi trở về, cô sẽ được yêu thương.
Nhưng rồi cuối cùng, họ cũng sẽ nhận ra những khuyết điểm trong tính cách của cô, thất vọng về cô, rồi lại chán ghét cô hệt như bố mẹ từng làm , cho rằng cô là một đứa vô dụng, phế thải.
Mọi sự kỳ vọng, hụt hẫng và sợ hãi đan xen vào nhau , giăng thành một tấm lưới khiến Thư Du không khỏi nơm nớp bất an.
Thiết Đản: [Du Bảo, cô đừng sợ. Nếu trong lòng cô có kỳ vọng thì cứ thử tiếp xúc xem sao . Nếu họ không yêu thương cô, tôi sẽ cùng cô rời đi .]
Thư Du chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ nhắc nhở Thiết Đản: “Đản à , cậu bị tôi làm cho lú lẫn luôn rồi đấy. Tôi đâu phải người của thế giới này .”
Thiết Đản: [!!!]
Thiết Đản: [Cô đợi tôi , để tôi kiểm tra lại hồ sơ dữ liệu của cô xem nào.]
Thiết Đản thật sự cũng cảm thấy rất kỳ lạ, một cảm giác lấn cấn hệt như Thư Du. Cứ như thể mọi chuyện đang mắc kẹt ở một mắt xích logic nào đó chưa được gỡ ra .
Khiến tất cả mọi thứ tuy phù hợp với linh cảm, nhưng lại nằm ngoài logic thông thường.
Đến mức chẳng ai dám tin vào điều gì.
Hai ngày sau đó, Tư Dĩ Hành liên tục ở nhà.
Có những lúc Thư Du muốn hỏi anh không bận việc gì sao . Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt Tư Dĩ Hành đang lặng lẽ nhìn mình . Anh cứ âm thầm quan sát cô suốt.
Bị phát hiện, Tư Dĩ Hành cũng chẳng buồn che giấu nữa. Anh cứ thế đăm đăm nhìn cô, hoặc lại hỏi cô có mệt không .
Ngay cả lúc ôm cô cũng rất khác thường, cứ ôm vào là chẳng muốn buông ra .
Hệt như một chú ch.ó lớn vừa quấn người lại vừa đầy tính chiếm hữu.
Chỉ cần Thư Du vuốt ve anh một chút, Tư Dĩ Hành lập tức như được vỗ về an ủi, ôm c.h.ặ.t lấy cô rồi cọ cọ, nép sát vào người cô hồi lâu.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, hỏi: “Bảo Bảo, bảo bối, em có thích anh không ?”
Thư Du cũng nhìn thẳng vào mắt Tư Dĩ Hành: “Thích chứ, Tư Dĩ Hành. Em thích anh nhất.”
Tư Dĩ Hành lại hỏi: “Sẽ mãi mãi thích anh chứ?”
Thư Du rất muốn nói , hai chữ “mãi mãi” xa xôi biết bao. Có khi ngay cả Tư Dĩ Hành cũng chẳng thể hứa rằng mình sẽ mãi mãi yêu cô.
Thế nhưng khi nhìn thấy nét thâm trầm lặng lẽ nơi đáy mắt anh , Thư Du lại khẽ đáp: “Ừm, mãi mãi thích anh .”
Sự quấn quýt ấy kéo dài cho đến tận ngày Thư Du bước vào kỳ thi.
Tư Dĩ Hành dường như đã tạm thời trở lại trạng thái bình thường. Anh chuẩn bị sẵn b.út và thẻ sinh viên cho cô, rồi lái xe đưa cô đến trường thi.
Thư Du vừa gặm bánh mì vừa nói : “Anh ơi, lát nữa anh thả em xuống cổng trường là được rồi .”
Tư Dĩ Hành: “Không sao , anh đưa em vào thi.”
Thư Du: “!!!”
Anh thì không sao , nhưng cô có sao đấy!
Cô chẳng muốn xuất hiện cùng Tư Dĩ Hành chút nào đâu .
Đã là người sắp sửa “vọt lẹ” rồi , sao có thể yêu đương rầm rộ cho cả thế giới biết được chứ?
Thư Du nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em tự đi được mà.”
Tư Dĩ Hành đỗ xe vào bãi, nghiêng người sang tháo dây an toàn cho Thư Du. Xong xuôi, anh khẽ cụp đôi mắt dài, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô.
“Bảo Bảo, em không muốn công khai quan hệ với anh sao ?”
Tư Dĩ Hành nhớ lại lần trước anh từng hỏi Thư Du tại sao không chịu công khai. Khi đó, Thư Du nói tình cảm giữa họ vẫn chưa ổn định, nếu sau này chia tay thì cô sẽ rất khó xử.
Vậy nên bây giờ cô vẫn nhất quyết không chịu công khai… là vì cô sắp sửa chia tay với anh rồi sao ?
Đôi mắt đen tuyền như mực của Tư Dĩ Hành ánh lên sự chấp niệm và điên cuồng không sao xua tan, hoàn toàn tương phản với vẻ dịu dàng lúc này .
Nhưng giọng anh vẫn êm đềm, ngọt ngào:
“Bảo Bảo, em cũng cảm thấy anh là thứ không thể đưa ra ánh sáng, chỉ thích hợp được nuôi ở bên ngoài làm tiểu tam thôi sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.