Loading...
01
Tôi tên là Mạnh Đồng.
Tôi là nghiên cứu sinh.
Và tôi thiếu ngủ.
Vì thí nghiệm mãi không cho ra kết quả, trong buổi họp nhóm tôi bị giáo sư mắng cho xối xả. Sáng hôm đó vốn đã không kịp ăn sáng, kích động quá mức khiến tôi tụt đường huyết rồi ngất xỉu.
Trước khi hôn mê, tôi còn nghe thấy cô em khóa dưới hét lên:
“Thầy ơi, thầy mắng c.h.ế.t chị khóa trên rồi !”
Đúng là cô em tốt .
Phải thế chứ, cứ đổ hết nước bẩn lên đầu ông ấy đi .
Giấc ngủ này tôi ngủ rất sâu.
Khi tỉnh lại , tôi mơ mơ màng màng phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Mà còn là cuốn tiểu thuyết lúc rảnh rỗi cô em khóa dưới thường lén đọc .
Tôi là nữ phụ độc ác thừa cơ nam nữ chính ly hôn mà chen chân vào .
Dựa vào cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc để ép nam chính tái hôn với mình . Sau khi kết hôn, tôi dùng đủ mọi cách ngược đãi đứa con của nam nữ chính.
Sau khi những việc làm độc ác bị phanh phui, nam chính hối hận không thôi, đuổi tôi ra khỏi nhà rồi quay lại với nữ chính.
Gia tộc tôi cũng thấy tôi quá mất mặt.
Để bù đắp, họ nhận nữ chính làm con gái nuôi, tiếp tục duy trì quan hệ thông gia với gia tộc nam chính.
Còn tôi thì lưu lạc nơi đất khách quê người , không tìm được việc làm , cuối cùng c.h.ế.t thê t.h.ả.m trên đường phố.
Đọc xong kết cục của người phụ nữ trùng tên với mình này , tâm trạng tôi chẳng gợn lên chút sóng nào.
Bởi vì ở thế giới hiện thực, tôi cũng không tìm được việc làm .
Tuy không đến nỗi c.h.ế.t đói, nhưng nhất định sẽ c.h.ế.t vì xấu hổ ở quê.
Mà tìm được việc rồi thì cũng có thể đột t.ử bất cứ lúc nào.
Dù thế nào thì kết cục cũng chẳng khá hơn là bao.
Tôi không còn sức để nghĩ đến tình cảnh hiện tại, chỉ nhìn chiếc giường lớn rộng hơn hai mét rưỡi mà hai mắt phát sáng. Còn chưa kịp đắp chăn, tôi đã ngủ thiếp đi .
Ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi lại bị đ.á.n.h thức bởi tiếng ồn.
Loạng choạng bước xuống lầu tìm nguồn âm thanh, đúng lúc tôi thấy Cố An An đang bị gia sư mắng mỏ.
“Cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi , không được vẽ như thế này ! Bố cục và màu sắc của em đều rối tinh rối mù. Rốt cuộc em ngu thật hay tâm lý u ám vậy ? Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch!”
Cố An An cúi gằm đầu.
Hai bàn tay nhỏ siết thành nắm đ.ấ.m.
Bị sỉ nhục như vậy , nhưng thằng bé vẫn không nói một lời.
Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang.
Vừa nhìn thấy tôi , cô giáo lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười :
“Phu nhân, xin
lỗi
nhé. Thiên phú của tiểu thiếu gia kém quá nên
tôi
buộc
phải
bỏ nhiều công sức hơn...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-me-ke-doc-ac/chuong-1
Có
phải
đã
làm
ồn đến cô
rồi
không
?”
Tôi không thèm để ý đến cô ta .
Đẩy cô ta sang một bên, tôi chăm chú nhìn bức vẽ của Cố An An.
Trên nền màu xanh thẫm, một sinh vật không rõ hình dạng với rất nhiều xúc tu đang co ro trong góc.
Đôi mắt nhỏ xíu.
Không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tôi quay đầu nhìn Cố An An.
Ừm.
Mắt quả thực không lớn lắm.
Chắc là giống bố nó.
Khi ánh mắt trở lại bức tranh, tôi bỗng nhìn thấy một nỗi cô đơn vô tận.
Đây là một bức tranh mang tên “Con quái vật nhỏ dưới đáy biển sâu.”
Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy Cố An An.
Cảm nhận được cơ thể hơi run rẩy của thằng bé dần bình tĩnh lại , tôi mới nói với cô gia sư:
“Là một người làm nghề dạy học, cô hẳn phải biết nên nói chuyện với trẻ con như thế nào. Sau này cô không cần phí tâm nữa. Hôm nay là buổi học cuối cùng của cô, ngày mai không cần đến nữa.”
Sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ.
Tôi nắm lấy tay Cố An An, làm động tác mời cô ta ra về.
Cô ta lườm tôi một cái, xách túi lộc cộc bước đi .
Để lại mình tôi đứng ngây người giữa khoảng không không một cơn gió.
Cố An An bé xíu ngẩng đầu, mặt không cảm xúc liếc tôi một cái.
Sau đó gỡ tay tôi ra , một mình chạy mất, không biết lại chui vào xó xỉnh nào để thu mình lại .
Tôi thở dài.
Đứng tại chỗ đ.á.n.h một bài quyền.
Đúng là tạo nghiệt mà.
Trút hết bực bội xong, trước khi lên lầu ngủ tiếp, tôi bất chợt nhìn thấy lão quản gia đang đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào tôi .
Tôi giật thót cả mình .
Nhà này sao ai cũng mắt bé thế nhỉ.
02
Sau khi ngủ thêm một giấc nữa, lúc tỉnh dậy đã là mười giờ tối.
Đến giờ đi ngủ rồi .
Uống hết ly sữa dì giúp việc đưa tới, tôi hỏi:
“Cố An An đâu ? Đến giờ đ.á.n.h răng rửa mặt rồi .”
Dì đáp rằng thằng bé vẫn còn đang vẽ tranh trong phòng sách.
Tôi xuống giường đi tìm nó, nhưng bị dì ngăn lại .
Dì chần chừ hỏi:
“Phu nhân, cô định...”
Tôi vuốt lại tóc, thuận miệng nói :
“Trẻ con không được thức khuya. Tôi bế nó qua ngủ cùng.”
Dì giúp việc kinh ngạc vô cùng:
“Phu nhân, từ trước đến nay tiểu thiếu gia đều ngủ một mình mà.”
Tôi còn kinh ngạc hơn:
“Nó mới có bốn tuổi thôi, một mình á?”
Dì đưa tay sờ trán tôi :
“Phu nhân, có phải cô sốt rồi không ? Chính cô nói ở tuổi này cậu chủ nhỏ nên học cách tự lập mà.”
Tôi : “...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.