Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cười khan hai tiếng rồi đi thẳng ra ngoài:
“Vậy thì tôi đúng là đồ khốn thật.”
Dì vội vàng đi theo sau , có hơi kích động:
“Cô biết là tốt rồi . À không , tôi không có ý đó...”
Tôi khựng lại , hỏi:
“Cố Phong Kiều biết chuyện này không ?”
Dì gật đầu.
Tôi lập tức hiểu ngay.
“Vậy anh ta cũng là đồ khốn.”
Dì mạnh mẽ gật đầu liên tục.
Đẩy cửa phòng sách ra , Cố An An vẫn đang không biết mệt là gì mà vung b.út vẽ tranh. Bên cạnh đã chất thành một đống giấy bỏ đi .
Tôi tiện tay nhặt một tờ lên xem.
Phát hiện bên cạnh con quái vật nhỏ giờ đã xuất hiện thêm một con quái vật lớn, giương nanh múa vuốt như muốn nuốt chửng nó.
Hai con quái vật đều mắt nhỏ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, không phải vẽ tôi .
Mắt tôi to mà.
Tôi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Cố An An.
Nó lập tức cảnh giác nhìn tôi , còn che bức tranh của mình lại .
Tôi ngẩn người , ngồi xuống để ngang tầm mắt với nó:
“An An, muộn lắm rồi . Đi ngủ cùng tôi được không ?”
Nó im lặng phản đối.
Tôi trầm mặc một lúc rồi bắt đầu ngân nga:
“Bạn nhỏ ơi, có phải trong lòng bạn có rất nhiều dấu hỏi không ?”
Nó nghiêng đầu nhìn tôi : “?”
Tôi tiếp tục hát:
“Vì sao người ta ngồi đọc truyện tranh, còn bạn lại phải học vẽ? Nói chuyện với cây đàn piano. Người ta chơi điện t.ử, còn bạn lại dựa vào tường học thuộc bảng chữ cái ABC. Bạn nói bạn muốn một chiếc máy bay thật to, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một chiếc máy ghi âm cũ kỹ. Vì sao phải nghe lời mẹ ? Lớn lên rồi bạn sẽ hiểu những lời này ...”
Nó há hốc miệng.
Sau đó ném b.út vẽ xuống rồi bịt c.h.ặ.t hai tai.
Tôi thừa cơ bế thốc nó lên.
Đúng lúc đứng dậy, cái eo tôi kêu rắc một tiếng.
Thằng nhóc này cũng nặng phết.
Lại còn giãy nữa.
Tôi vỗ bốp một cái vào m.ô.n.g nó.
Nó lập tức bất động.
Mặt đỏ bừng, rụt cổ nằm trên vai tôi giả làm chim cút.
Tôi không khỏi cảm thán.
Đúng là ngoan thật.
Chiếc giường lớn hơn hai mét dư sức cho hai chúng tôi lăn lộn.
Tôi trải cho nó một tấm đệm nhỏ và chăn riêng phù hợp với trẻ con.
Nó vừa nằm xuống được một lúc thì lại lộc cộc chạy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Tôi đã chèn chăn cẩn thận cho mình xong xuôi, đang phân vân không biết có nên phá vỡ trạng thái chuẩn bị ngủ để đi tìm nó hay không .
Thì nó lại lộc cộc chạy về.
Trên vai còn vác một con b.úp bê cao hơn cả người nó.
Nó nghiêm túc đặt con b.úp bê chắn giữa hai chúng tôi .
Sau đó nằm xuống ngay ngắn.
Trước khi nhắm mắt còn chỉ lên chiếc đèn
trên
trần nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-me-ke-doc-ac/chuong-2
Tôi hiểu ý.
Bật cười rồi làm theo chỉ huy của nó, tắt đèn.
Một đêm ngủ rất ngon.
03
Tôi vừa mới xuyên tới.
Trạng thái suy nhược của cơ thể ở thế giới cũ vẫn còn nguyên.
Phải liên tục ngủ ngon hơn nửa tháng trời, tôi mới miễn cưỡng lấy lại được chút sức lực.
Bởi vậy cũng không có thời gian quan tâm đến An An.
Dì giúp việc nói với tôi rằng An An chẳng có gì thay đổi.
Vẫn đều đặn vẽ tranh mỗi ngày, ngoài ra không hứng thú với bất cứ thứ gì khác.
Tôi hơi lo lắng.
Khi trạng thái tinh thần không tốt , con người chỉ đủ sức lo cho chính mình .
Nhưng vừa khá lên một chút thôi là sẽ muốn cảm nhận gió trời, ngắm hoa lá, ôm lấy thiên nhiên.
Và tiện thể trêu chọc mấy đứa trẻ đáng yêu nữa.
Tôi bê một chiếc ghế nhỏ tới, ngồi xuống bên cạnh An An.
Chỉ vào bức tranh của nó rồi nói :
“Hôm nay nước biển xanh hơn một chút rồi . Có phải con đã kêu gọi mọi người bảo vệ đại dương không ?”
Nó không để ý đến tôi .
“Chán quá đi . Con có thể vẽ cả cô vào tranh được không ? Cô thích biển lắm.”
Nó lặng lẽ dịch người sang bên cạnh.
Tôi bắt đầu hát:
“Con trai của mẹ ơi, mẹ chỉ mong con đừng quá lương thiện. Trên thế giới này , những con sói hung dữ chưa bao giờ thương xót cừu non...”
Nó đặt b.út xuống.
Gương mặt đầy vẻ cạn lời nhìn tôi .
Tôi vui vẻ giơ tay chữ V.
Nó cụp đầu bỏ đi .
Tôi vội kéo nó lại :
“Chơi mạt chược không ?”
Nó ngơ ngác.
Trong đôi mắt nhỏ lóe lên một tia tò mò.
Tôi nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, tha thiết nói :
“Ba thiếu một, không có con là không được đâu .”
Mắt nó từ từ mở to.
04
Ông quản gia lúc nào cũng đứng trong bóng tối nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán niệm, cùng dì giúp việc chuyên nói thật mất lòng, đều bị tôi kéo lên bàn mạt chược.
Không ai ngồi vào bàn mạt chược mà còn không vui được .
Bạn tôi chia tay người yêu còn phải tranh thủ lúc xáo bài mới chia tay.
Chia tay xong vừa hay đến lượt bốc bài.
Ánh mắt của bác quản gia đã hoàn toàn chuyển sang đống quân bài.
Dì giúp việc cười ha hả từ chối đôi câu:
“Nồi giò heo của tôi vẫn còn trên bếp.”
Tôi lập tức thấy đói, hai mắt sáng rực:
“Giò heo à ...”
Dì vội nói :
“ Nhưng không sao , nó tự tắt bếp được .”
Tôi nuốt nước bọt:
“Được.”
Chỉ có Cố An An hoàn toàn không có kinh nghiệm là hơi căng thẳng.
Có lẽ nó cho rằng đây là một hoạt động vô cùng trang trọng.
Vừa nãy còn đặc biệt chạy lên lầu thay một bộ vest nhỏ.
Nghiêm chỉnh ngồi trên chiếc ghế cao hơn người mình một đoạn.
Sau đó bị dì giúp việc nghi ngờ:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.