Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi cảm ơn thêm lần nữa, cô rời đi trước cả Cố Phong Kiều.
Cố Phong Kiều do dự vài giây rồi vẫn đuổi theo.
Đi tới cửa lại quay trở lại :
“Giáo viên hướng dẫn của cô vừa gọi điện cho tôi .”
“Ông ấy hỏi về tình trạng bệnh của cô.”
“ Nhưng tôi thấy cô vẫn khỏe mạnh.”
“Cho hỏi... cô đang trốn học à ?”
Tôi kinh hãi:
“Ông ấy gọi cho anh làm gì?”
Cố Phong Kiều khó hiểu:
“Chẳng phải lúc trước cô cầu xin tôi giới thiệu cô với thầy Trần sao ?”
Tôi cạn lời ngước nhìn trời.
Khẩn khoản nói :
“Bây giờ tôi muốn bỏ học.”
“Anh giúp tôi nói thêm lần nữa được không ?”
Cố Phong Kiều mỉm cười :
“Không được .”
14
Không được cũng phải được .
Tôi kiên quyết không đi học.
Bảo An An xin nghỉ bệnh giúp tôi .
Ngày nào cũng ngủ đến tận trưa.
Ngủ dậy thì ăn cơm.
Ăn xong lại dẫn bác quản gia và dì giúp việc đi nhảy quảng trường.
Cứ thế nửa tháng trôi qua.
Dì giúp việc trẹo lưng.
Đành phải đi vật lý trị liệu.
Từ đó không còn ai bưng cơm tới tận đầu giường cho tôi trước khi tôi thức dậy nữa.
Tôi không thể chấp nhận hiện thực này .
Thế là gọi Cố An An tới đút cơm cho mình .
Ban đầu nó không chịu.
Tôi liền hát:
“Là ai đã đưa con đến với nhân gian, là ai tần tảo nuôi con ăn mặc đủ đầy, là ai mồ hôi thấm ướt cả áo, là ai dậy sớm thức khuya đến cong cả lưng...”
Sau vài lần như vậy .
Nó bị tôi ép đến phát cáu.
Đặt mạnh cái bát xuống.
Lắp bắp nói :
“Dù... dù sao cũng... không phải cô.”
Tôi ngẩn người rất lâu.
Sau đó đột nhiên hét to:
“An An! Con nói được rồi !”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui.
Ngoài cửa đã vang lên một tiếng hét khác:
“Cháu ngoan của bà! Cháu biết nói rồi !”
Tôi và An An đồng loạt quay đầu nhìn lại .
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc tinh tế đang khóc vì vui sướng.
Bà lao tới ôm c.h.ặ.t lấy An An.
Vì quá kích động nên dùng sức hơi mạnh.
Siết đến mức An An gần như không thở nổi.
“Cứu... cứu mạng...”
Tôi vội vàng xuống giường kéo hai người ra .
An An hít thở dồn dập.
Còn mẹ Cố thì vẫn chưa bình tĩnh lại .
Bà buông An An ra .
Rồi lại quay sang ôm chầm lấy tôi :
“Thần y đây rồi !”
Tôi cảm giác xương vai mình sắp bị bà bóp nát.
Sau khi vùng vẫy thoát ra .
Tôi chân thành nói :
“Y thuật của bác cũng không hề kém cạnh đâu .”
Mẹ Cố nắm lấy tay tôi :
“Mấy năm nay bác ở Đức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-me-ke-doc-ac/chuong-7
”
“Làm ăn ở nước ngoài không dễ dàng.”
“Không có thời gian chăm lo cho gia đình.”
“Con ngoan, thằng con trai nhà bác vô dụng quá, khiến con phải chịu nhiều uất ức.”
Tôi lắc đầu:
“Cũng không hẳn.”
“Thật ra là cháu ép cưới mà.”
Mẹ Cố cười gượng hai tiếng.
Lập tức chuyển chủ đề:
“Đã mười một giờ rồi .”
“Đến giờ ăn trưa.”
“Hôm nay bác sẽ xuống bếp, mọi người nếm thử tay nghề của bác nhé.”
Nói xong bà hùng hùng hổ hổ lao vào bếp nấu ăn.
Tôi và An An mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau .
Rồi vô cùng ăn ý đưa tay xoa vai cho đối phương.
Sau khi xoa bóp một lúc mới đỡ hơn, tôi bỗng thấy hơi kỳ lạ.
Sao mẹ Cố lại xuất hiện sớm thế nhỉ?
Theo tình tiết truyện thì phần của bà ấy phải ở phía sau cơ mà.
Nhưng trưởng bối đã về nhà, tôi cũng ngại ngồi không chờ ăn.
Thế là xắn tay áo lên đi vào bếp giúp đỡ.
Không ngờ bác quản gia cũng ở trong bếp, đang nhỏ giọng nói chuyện với mẹ Cố.
Mẹ Cố:
“Dạo này sao ông không báo cáo tình hình trong nhà cho tôi nữa?”
“ Tôi còn tưởng ông bị người ta hại rồi , nên mới phải ngừng nghiên cứu, bay gấp về nước.”
Bác quản gia đáp:
“Gần đây tôi học một điệu nhảy mới.”
“Động tác khó quá, phải đi học bù.”
Mẹ Cố: “?”
Tôi lặng lẽ quay người bỏ đi .
Thôi.
Vẫn là ngồi đợi ăn cơm vậy .
15
Hai vị đầu bếp bận rộn suốt ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng bưng lên một ổ bánh mì trông giống củ khoai tây.
Cùng với xúc xích cháy khét.
Và một đĩa rau xanh luộc bằng thứ gia vị chẳng rõ là gì.
Tôi và An An cùng lúc rơi vào im lặng.
Mẹ Cố nhiệt tình giục:
“Ăn đi , ngon lắm đấy.”
Tôi cầm đũa lên.
Nhìn đông nhìn tây.
Trong lòng mờ mịt.
An An đột nhiên đứng dậy.
Gắp một ít thức ăn đưa tới bên miệng tôi :
“Con... đút... cô.”
Tôi trừng mắt nhìn nó.
Cố nặn ra một nụ cười , đẩy đôi đũa ra :
“Bây giờ có thể bỏ qua bước này rồi .”
Nó vẫn kiên trì:
“Người lớn... ăn trước .”
Dưới ánh mắt mong chờ của mẹ Cố.
Tôi chỉ đành nuốt một miếng xuống.
Sau đó trái lương tâm nói :
“Ngon lắm.”
An An lén cười .
Tôi và mẹ Cố nhìn nhau .
Đều nhìn thấy trong mắt đối phương niềm vui khó diễn tả thành lời.
Bữa cơm này tuy khó ăn.
Nhưng chúng tôi ăn rất vui vẻ.
Sau bữa ăn.
Mẹ Cố mời tôi lên thư phòng.
Bà đi thẳng vào vấn đề:
“Đồng Đồng à , tuy bác chưa từng sống cùng con ngày nào, nhưng chỉ cần gặp hôm nay thôi, bác đã biết con là một đứa trẻ lương thiện.”
“An An có thể hồi phục tốt như vậy , đều là nhờ con.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.