Loading...

XUYÊN THÀNH MẸ KẾ ĐỘC AC
#8. Chương 8: 8

XUYÊN THÀNH MẸ KẾ ĐỘC AC

#8. Chương 8: 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“ Nhưng bác vẫn phải nói rõ với con.”

 

“Con và Phong Kiều không hợp nhau .”

 

“Thay vì dùng một cuộc hôn nhân gượng ép để trói buộc hai người , chẳng bằng để nó đi theo cơn gió của nó, còn con sống cuộc đời tự do của riêng mình .”

 

Tôi cười :

 

“Cháu biết mà, bác.”

 

Mẹ Cố cũng cười :

 

“Người nhà họ Cố chúng ta , kể cả mẹ của An An, đều đặt sự nghiệp và lý tưởng lên hàng đầu.”

 

“Trong quá trình đó, ai cũng đ.á.n.h mất rất nhiều thứ.”

 

“Cũng đều mắc nợ lẫn nhau .”

 

Trong lòng tôi hơi rung động.

 

Tôi hỏi:

 

“Bác có hối hận không ?”

 

Trên gương mặt mẹ Cố thoáng hiện nét buồn.

 

“Vì đã làm tổn thương An An, bác thật sự hối hận.”

 

“Phong Kiều và Nhiên Nhiên cũng vậy .”

 

“ Nhưng nếu bảo họ từ bỏ điều mình kiên trì theo đuổi, họ cũng không làm được .”

 

“Tiến thoái lưỡng nan thôi.”

 

Mẹ Cố thở dài:

 

“Đồng Đồng, con đã mang đến hy vọng cho cả gia đình này .”

 

“Ân tình này thế nào cũng không trả hết được .”

 

“Nếu có chuyện gì cần bác giúp, nhất định đừng khách sáo.”

 

Tôi hơi mờ mịt.

 

Cúi đầu xuống.

 

Ánh mắt dừng lại trên đôi tay của bà.

 

Đôi tay ấy rất thô ráp.

 

Hoàn toàn không giống tay của một quý bà.

 

Trong tiểu thuyết.

 

Mẹ Cố làm nghiên cứu.

 

Giống Trình Nhiên, quanh năm ở trong phòng thí nghiệm.

 

Có những loại t.h.u.ố.c thử làm tổn hại da rất nghiêm trọng.

 

Bà đã kiên trì làm việc ở tuyến đầu nghiên cứu suốt nhiều năm.

 

Cố Phong Kiều điều hành một công ty niêm yết.

 

Mỗi ngày có vô số việc chờ anh quyết định.

 

Nhiều nhất anh chỉ ngủ được sáu tiếng.

 

Lần trước gặp Trình Nhiên.

 

Cô ấy cũng phong trần mệt mỏi.

 

Gần đây tôi luôn trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ.

 

Nhưng tôi biết .

 

Sâu trong lòng mình có một khát vọng đang rục rịch không yên.

 

Chưa từng dừng lại .

 

Thí nghiệm của tôi ...

 

Vẫn còn chưa làm xong mà.

 

Tôi lấy lại tinh thần.

 

Nhìn mẹ Cố rồi nói :

 

“Bác à , bệnh của An An vừa mới chuyển biến tốt hơn một chút.”

 

“Cháu muốn ở bên cạnh tiếp tục điều trị cho thằng bé thêm một thời gian.”

 

“Hơn nữa cháu cũng đã thi đỗ nghiên cứu sinh.”

 

“Cháu muốn tiếp tục học một thời gian.”

 

Mẹ Cố rất vui:

 

 “Đó là chuyện tốt .”

 

 “Bác nghe Phong Kiều nói rồi .”

 

“Con đang học nghiên cứu sinh khoa Văn.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Vâng.”

 

“ Nhưng cháu nhiều nhất chỉ học hết một học kỳ.”

 

“Từ học kỳ sau ... mong bác giới thiệu cháu sang Đức học ngành Kỹ thuật Hóa học.”

 

Mẹ Cố thoáng kinh ngạc.

 

Sau đó gật đầu:

 

“Được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-me-ke-doc-ac/chuong-8
”

 

16

 

Tình trạng của An An dần dần khá hơn.

 

Trình Nhiên trở về nước.

 

Thường xuyên đưa An An và Tiểu Mân ra ngoài chơi.

 

Hai đứa trẻ cùng tuổi ở cạnh nhau .

 

Nói chuyện nhiều hơn.

 

Cũng hiếu động hơn.

 

An An không còn chỉ chăm chăm nhìn vào giá vẽ nữa.

 

Nó cùng Tiểu Mân học trượt tuyết, học piano, học cưỡi ngựa...

 

Vân vân.

 

Tôi hủy đơn nghỉ bệnh.

 

Bắt đầu đi học.

 

Ngành xã hội không hề nhẹ nhàng hơn ngành tự nhiên.

 

Nhưng quả thực rất đẹp đẽ.

 

Tôi cảm thấy tâm hồn và thể xác mình đều được nuôi dưỡng.

 

Nửa năm sau .

 

Tôi được một trường đại học ở Đức chấp nhận nhập học.

 

An An không nỡ để tôi đi .

 

Giờ đây nó đã có thể biểu đạt cảm xúc của mình .

 

Nhưng nó không nói .

 

Chỉ giống như trước kia .

 

Cuộn người lại một góc.

 

Đến khuya vẫn không ngủ.

 

Đêm ấy .

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó.

 

Tôi cũng không nỡ xa nó.

 

Thế nên tôi nói :

 

 “An An, tặng cô một bức tranh nhé.”

 

 “Đến Đức rồi , nếu nhớ con, cô sẽ lấy ra xem.”

 

Cơ thể nó khẽ động.

 

Nhưng vẫn quay lưng về phía tôi .

 

Không trả lời.

 

Tôi cũng không nói thêm gì nữa.

 

Cứ yên lặng như vậy .

 

Không biết từ lúc nào cả hai đã ngủ mất.

 

Ngày lên đường sang Đức.

 

Mẹ Cố, Cố Phong Kiều và Trình Nhiên đều tới tiễn tôi .

 

Chỉ không thấy bóng dáng An An.

 

Dù hơi buồn.

 

Nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của nó.

 

Lên máy bay.

 

Tôi mở chiếc ba lô mang theo bên người .

 

Mới nhìn thấy bức tranh không biết đã được bỏ vào từ lúc nào.

 

Trong bức tranh ấy .

 

Con quái vật nhỏ dưới đáy biển cuối cùng cũng không còn trốn trong góc nữa.

 

Nó đã c.ắ.n câu.

 

Bị một chú chim nhỏ câu lên bờ.

 

Từ đó sống những ngày tháng hạnh phúc.

 

Vừa bịt tai vừa nghe chú chim nhỏ ca hát.

 

Tôi không nhịn được bật cười .

 

Nhưng sống mũi lại cay cay.

 

Vừa đặt chân xuống Đức.

 

Đúng lúc là thời gian giải trí sau bữa tối của An An.

 

Tôi không định để nó giải trí.

 

Lập tức gọi video cho nó.

 

Ban đầu nó còn cố giữ khuôn mặt lạnh lùng.

 

Chưa đầy hai phút đã òa khóc :

 

 “Con nhớ cô lắm.”

 

Tôi dỗ dành nó rất lâu.

 

Cuối cùng nó mới ngừng khóc .

 

Tâm trạng dần ổn định lại .

 

Tôi bắt đầu lải nhải:

 

 “Sao lại vẽ cô thành chim thế?”

 

 “Thật ra cô muốn làm khỉ cơ.”

 

 “Không cần đi học, lại còn giống người .”

 

 “Làm chim thì cũng được .”

 

 “ Nhưng cô là giống chim gì?”

 

 “Sơn ca à ?”

 

Nó cau mặt lắc đầu.

Chương 8 của XUYÊN THÀNH MẸ KẾ ĐỘC AC vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Hiện Đại, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo