Loading...

XUYÊN THÀNH MẸ KẾ ĐỘC AC
#9. Chương 9: 9

XUYÊN THÀNH MẸ KẾ ĐỘC AC

#9. Chương 9: 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tôi hơi bực:

 

 “Tại sao ?”

 

 “Cô thấy mình chính là chim sơn ca mà.”

 

Nó nghiêm túc đáp:

 

 “Không giống.”

 

 “Sơn ca không hát lạc tông.”

 

...

 

Thế là tôi cãi nhau với nó.

 

Nó cãi không lại tôi .

 

Mặt đỏ bừng bừng.

 

Tâm lý sụp đổ.

 

Liền xoay điện thoại hướng lên trần nhà.

 

Không cho tôi nhìn mặt nó nữa.

 

Chưa được mấy phút.

 

Lại xoay về.

 

Đáng yêu thật.

 

Một lúc lâu sau .

 

Nó buồn ngủ.

 

Mắt dần không mở nổi nữa.

 

Tôi theo thói quen hát ru nó ngủ:

 

“Muốn nhanh ch.óng nói cho em biết , anh dùng hộp b.út màu em tặng. Vẽ một bức tranh rồi gửi chuyển phát nhanh cho em. Muốn nhanh ch.óng nói cho em biết . Nỗi nhớ mười hai phần của anh . Đường có xa đến đâu cũng chẳng sao .Vì trái tim anh đã đặt ở nơi em rồi ...”

 

17

 

Ba năm ở Đức.

 

Là những năm dài nhất trong năm năm cuộc đời tôi .

 

Khi đạt được chút thành tựu và trở về nước.

 

An An đã cao lớn hơn rất nhiều.

 

Đôi mắt cũng to hơn trước .

 

Tôi hưng phấn vò mặt nó:

 

 “Oa, bảo bối!”

 

 “Mắt con nở ra rồi này !”

 

 “Sắp đuổi kịp đôi mắt to của Tiểu Mân luôn rồi !”

 

Nó tức đến đỏ bừng mặt.

 

Cố Phong Kiều và Trình Nhiên đứng bên cạnh bật cười .

 

Hai người họ đã tái hôn.

 

Trình Nhiên thỉnh thoảng vẫn tới Bắc Cực.

 

Còn bệnh thấp khớp của Cố Phong Kiều cũng đỡ hơn nhiều.

 

Tiểu Mân ngày càng hoạt bát.

 

Mẹ Cố không tới đón tôi .

 

Bà đã nghỉ hưu.

 

Đang chu du vòng quanh thế giới.

 

Ai cũng có hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình .

 

Sau tiệc đón gió tẩy trần.

 

Mọi người hỏi tôi sau này có dự định gì.

 

Trong lòng hơi nặng nề.

 

Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm:

 

 “ Tôi nghĩ trước tiên nên dạy An An đi xe đạp đã .”

 

 “Nghe nói có đứa trẻ nào đó ngã gãy răng xong thì không chịu học nữa.”

 

An An lại đỏ mặt.

 

Hung hăng trừng mắt nhìn tôi .

 

Nhưng hôm sau vẫn đến đúng hẹn.

 

Chúng tôi chọn một công viên khá rộng.

 

Tìm một con dốc thoai thoải.

 

Tôi giữ yên yên sau cho nó.

 

Nó xiêu xiêu vẹo vẹo đạp xe lao đi .

 

Suốt dọc đường đều gào lên:

 

 “Đừng buông tay nhé!”

 

 “A a a! Mẹ ơi cứu con!”

 

Tôi tức quá đ.á.n.h nó một cái:

 

 “Cứu cái đầu con!”

 

 “Răng con không ngã thì sau này cũng rụng thôi!”

 

 “Sợ cái gì mà sợ!”

 

Nó tủi thân :

 

 “Con sợ mà.”

 

 “Đừng buông tay.”

 

Tôi lớn tiếng đáp:

 

 “Con đường sau này vốn phải tự mình đi .”

 

 “Trên đời nào có bữa tiệc nào không tàn.”

 

Nó đột nhiên bóp phanh.

 

Dừng xe lại .

 

Giận dỗi nói :

 

 “Con không học nữa.”

 

Tôi bật cười :

 

 “Nhóc con, con nổi tính khí gì thế?”

 

Nó bỗng nghẹn ngào.

 

Viền mắt đỏ hoe:

 

 “Con cảm thấy...”

 

 “Chỉ cần con học được rồi ...”

 

 “Cô sẽ rời xa con.”

 

Tôi im lặng.

 

Nó không chịu buông tha.

 

Tiếp tục hỏi:

 

 “Có đúng vậy không ?”

 

Tôi ngẩng đầu.

 

Nhìn thấy sự cố chấp trong đôi mắt nó.

 

Khẽ mỉm cười :

 

“Tất nhiên là giả rồi .”

 

“Cô vừa mới về nước đấy.”

 

“Việc cô muốn làm nhất bây giờ là ngủ một giấc thật đã .”

 

Nó chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

 

 

Tôi chỉ vào chiếc xe đạp:

 

 

“Đi tiếp.”

 

 

Nó bĩu môi.

 

 

Không tình nguyện lắm nhưng vẫn leo lên xe.

 

Tôi vẫn giữ yên sau cho nó như trước .

 

Chỉ là lần này , giữa đường tôi lặng lẽ buông tay.

 

Nó vẫn vừa đạp vừa la oai oái suốt quãng đường.

 

Tôi câu nào cũng đáp lại .

 

Lừa nó rằng mình vẫn chưa buông tay.

 

Mãi đến lúc nó phát hiện ra .

 

Thì nó đã không cần bất kỳ ai trợ giúp nữa.

 

Đang vững vàng đạp xe trên con đường phía trước .

 

Lúc ấy đã là chiều tà.

 

Cả hai chúng tôi đều mệt rã rời.

 

Cùng nằm dài trên bãi cỏ.

 

Mặt trời dần lặn xuống phía tây.

 

Bầu trời bỗng xuất hiện những con hạc giấy đang bay lượn.

 

Tôi bắt lấy một con.

 

Thấy trên đó có chữ.

 

Mở ra xem.

 

Chi chít kín đặc đều là số liệu thí nghiệm ở thế giới cũ của tôi .

 

Tim tôi khẽ rung lên.

 

Quay đầu nhìn gương mặt non nớt của An An.

 

Trong lòng bỗng nhói đau.

 

Tôi ngồi dậy.

 

Lấy ra một lá thư đã chuẩn bị từ trước .

 

Nhét vào tay nó.

 

Nó ngạc nhiên vô cùng.

 

Nhưng dường như đã cảm nhận được điều gì.

 

Biểu cảm dần trở nên nặng nề.

 

Tôi dịu giọng nói :

 

“An An à , người nhà của cô đang tìm cô.”

 

“Cô phải mau ch.óng trở về thôi.”

 

“Họ lo lắng cho cô lắm rồi .”

 

An An sững sờ thật lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-me-ke-doc-ac/chuong-9

 

Nước mắt lập tức trào ra .

 

Nhưng cuối cùng nó vẫn mỉm cười :

 

“Vâng ạ.”

 

“Lên đường bình an nhé.”

 

“Mẹ.”

 

Tôi quay mặt đi .

 

Gió lướt qua má.

 

Lạnh buốt.

 

Ướt át.

 

Vô số hạc giấy xoay tròn quanh tôi .

 

Trên bầu trời bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng ch.ói mắt.

 

Tôi cố gắng mở mắt nhìn về phía ánh sáng.

 

Cơn đau rát dần tan đi .

 

Âm thanh bên tai cũng từ từ trở nên rõ ràng.

 

“Thầy ơi, sao sư tỷ vẫn chưa tỉnh vậy ?”

 

“Sau này em không dám mắng chị ấy nữa đâu .”

 

“Hay là thầy cũng đừng mắng em nữa nhé?”

 

“... Cái đó thì tạm thời không làm được .”

 

18

 

Sau khi tỉnh lại .

 

Tiến độ thí nghiệm của tôi tiến triển thần tốc.

 

Giáo sư không còn cơ hội mắng tôi nữa.

 

Mục tiêu bị chuyển sang tiểu sư muội .

 

Tiểu sư muội oán than không thôi.

 

Mấy lần bắt chước tôi giả vờ ngất xỉu vì hạ đường huyết đều thất bại.

 

Cuối cùng đành cam chịu số phận.

 

Chăm chỉ vùi đầu làm thí nghiệm.

 

Tôi đứng bên cạnh chỉ bảo.

 

Năm cô ấy tốt nghiệp thuận lợi.

 

Tôi cũng lấy bằng tiến sĩ.

 

Ở lại trường giảng dạy.

 

Cô ấy ngủ liền ba ngày ba đêm cho đã đời.

 

Sau khi tỉnh dậy vẫn còn mơ mơ màng màng.

 

Đột nhiên nhớ tới cuốn tiểu thuyết năm xưa còn chưa đọc hết.

 

“Sư tỷ, chị còn nhớ cuốn tiểu thuyết năm đó em bị phạt đứng nên chưa đọc xong không ?”

 

“Bây giờ em tìm khắp mạng mà chẳng thấy nữa.”

 

Tôi thoáng ngẩn người .

 

Rồi bình tĩnh đáp:

 

“Tổng tài trong truyện đó không được lắm.”

 

“Anh ta bị thấp khớp.”

 

“Mắt còn nhỏ nữa.”

 

“Nữ chính thì thích nhảy với gấu Bắc Cực.”

 

“Con trai của họ...”

 

Tôi khựng lại .

 

“Con trai của họ thì rất đáng yêu.”

 

Chỉ là...

 

Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

 

...

 

Thêm hơn mười năm nữa lặng lẽ trôi qua.

 

Tôi đào tạo được rất nhiều học trò xuất sắc.

 

Mùa tuyển sinh năm mới.

 

Tôi ngồi tại phòng phỏng vấn tuyển nghiên cứu sinh.

 

Chờ đón lượt thí sinh tiếp theo bước vào .

 

Cửa phòng vang lên tiếng gõ.

 

Một thiếu niên cao ráo bước vào .

 

Giữa hàng mày khóe mắt vẫn thấp thoáng vài nét quen thuộc.

 

Đôi mắt sáng ngời.

 

Lại mang theo chút cố chấp.

 

Dù không quá to.

 

Nhưng rất đẹp .

 

Cậu khẽ cúi người .

 

Giọng nói trong trẻo:

 

“Xin chào các thầy cô.”

 

“Em là thí sinh tham gia vòng phỏng vấn hôm nay, Cố An An.”

 

“Em tốt nghiệp đại học ngành...”

 

Tôi cố sức đè nén sự run rẩy trong lòng.

 

Suốt quá trình phỏng vấn.

 

Biểu hiện của cậu rất xuất sắc.

 

Đến câu hỏi cuối cùng.

 

Tôi hỏi:

 

“Em biết đi xe đạp không ?”

 

Các giáo viên bên cạnh nhìn nhau .

 

Không nhịn được bật cười .

 

Còn Cố An An thì nghiêm túc đáp:

 

“Đương nhiên biết .”

 

“Mẹ em dạy em.”

 

Tôi mỉm cười .

 

Xa cách nhiều năm.

 

Cố nhân tương phùng.

 

Niềm vui khôn xiết.

 

 

---

 

Ngoại truyện Lá thư gửi An An

 

An An thân yêu.

 

Cô phải giải thích với con thế nào đây?

 

Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta thực ra là một cuộc kỳ ngộ được định sẵn sẽ phải chia ly.

 

Dù thời gian bên nhau không dài.

 

Nhưng chúng ta đã cùng sống dưới một mái nhà.

 

Con mang đến cho cô rất nhiều bất ngờ mà trước đây cô chưa từng trải nghiệm.

 

Khiến cô dần cảm thấy an tâm trong cuộc hành trình xa lạ ấy .

 

Và học được cách tận hưởng hiện tại.

 

Càng tiếp xúc với con.

 

Cô càng tò mò.

 

Trong thân thể bé nhỏ ấy rốt cuộc đang cất giấu sự cô đơn như thế nào.

 

Cô nghĩ.

 

Tuy không thể hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc của con.

 

Nhưng cô sẵn lòng trở thành hòn đá dẫn đường cho con.

 

Khi con thử mở lòng mình ra .

 

Cô sẽ lắng nghe mọi tâm sự của con.

 

Đương nhiên.

 

Con dũng cảm hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

 

Hãy tin rằng.

 

Bên cạnh con mãi mãi không thiếu những người yêu thương con.

 

Vì vậy .

 

Hãy mạnh dạn bước về phía trước .

 

Con đường phía trước sẽ có gai nhọn.

 

Nhưng ven đường cũng có hoa nở.

 

Khổ đau và hạnh phúc cùng tồn tại.

 

Sinh mệnh của con sẽ tự cất lên khúc hát của riêng mình .

 

Cầu chúc cho con trong những năm tháng tương lai.

 

Khi gặp điều tốt đẹp sẽ có một người bạn tri kỷ đồng điệu tâm hồn cùng chia sẻ niềm vui.

 

Khi gặp khó khăn sẽ có những đồng minh kiên cường sát cánh bên con.

 

Chúc con ngày càng dũng cảm.

 

Ngày càng giàu có .

 

Dù chúng ta không phải người thân cùng chung huyết mạch.

 

Nhưng trong lòng cô.

 

Con là bạn của cô.

 

Cũng là đứa con của cô.

 

Cho dù phải chia xa.

 

Cô vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ con.

 

Chúc phúc cho con.

 

Lại chúc con.

 

Tương lai rực rỡ.

 

Ngàn điều tốt đẹp .

 

Vạn điều bình an.

Vậy là chương 9 của XUYÊN THÀNH MẸ KẾ ĐỘC AC vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hiện Đại, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo