Loading...
Một dự cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Bà ngoại đã qua đời từ nhiều năm trước .
Nếu bà đã sớm dự liệu được ngày hôm nay, vậy bà biết những gì?
Và tại sao tất cả những bí mật ấy đều liên quan đến cô?
Ba giờ chiều, Minh Châu đến quán trà Nguyệt Bạch.
Quán trà nằm trong một con phố yên tĩnh, chuyên phục vụ khách đặt chỗ riêng. Cô chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ấm trà nóng rồi chờ người hẹn.
Ba giờ mười phút, không ai xuất hiện.
Ba giờ hai mươi phút, cô nhận được một tin nhắn mới.
“Xin lỗi , tôi không thể đến. Có người đang theo dõi cô.”
Minh Châu nhìn quanh.
Khách trong quán không nhiều. Một người đàn ông ngồi ở góc phòng đang đọc báo. Một cô gái mặc áo khoác xám ngồi gần cửa ra vào , thỉnh thoảng nhìn điện thoại.
Không có gì bất thường.
Nhưng khi Minh Châu nhìn vào tấm gương trang trí trên tường, cô phát hiện một người đàn ông đứng bên kia đường.
Anh mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn, một tay cầm ô dù trời không mưa.
Gương mặt anh bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai.
Điều khiến Minh Châu chú ý là người đàn ông ấy không nhìn vào quán trà .
Anh đang nhìn chiếc xe đậu phía sau cô.
Một chiếc xe màu bạc.
Biển số xe bị che khuất một phần.
Minh Châu lập tức hiểu ra .
Có người theo dõi cô thật.
Cô lấy điện thoại, chụp ảnh chiếc xe rồi gửi cho luật sư Trình, kèm theo một tin nhắn yêu cầu kiểm tra thông tin phương tiện thông qua cơ quan có thẩm quyền.
Sau đó, cô gọi cho tài xế của mình .
“Chú Vương, chú đang ở đâu ?”
“Thưa tiểu thư, tôi đang ở bãi đỗ xe bên ngoài.”
“Chú đến cửa chính đón tôi . Đừng đi qua con phố phía sau .”
“Có chuyện gì sao ?”
“Có người theo dõi tôi .”
Giọng tài xế lập tức nghiêm túc.
“Vâng, tôi đến ngay.”
Minh Châu cất điện thoại, bình thản uống hết chén trà .
Cô không phải nhân vật chính trong một bộ phim hành động. Cô cũng không có năng lực đặc biệt để tự mình giải quyết mọi nguy hiểm.
Nếu biết có người theo dõi, việc đầu tiên cần làm là giữ an toàn , lưu bằng chứng và tìm người có chuyên môn.
Cô không có ý định chứng minh lòng can đảm bằng cách tự đưa mình vào nguy hiểm.
Khi bước ra khỏi quán, cô cố tình đi về phía cửa chính.
Người đàn ông mặc áo khoác đen đã biến mất.
Chiếc xe màu bạc cũng không còn ở đó.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ được đặt dưới chén trà của cô.
Trên giấy viết một dòng chữ.
“Cô Tạ, đừng tin người đàn ông họ Cố.”
Minh Châu nhìn dòng chữ ấy , bất giác bật cười .
Người hẹn gặp cô biến mất.
Kẻ theo dõi cô cũng biến mất.
Sau đó lại có người nhắc cô tránh xa Cố Hoài Đình.
Cô còn chưa gặp người đàn ông ấy lần nào.
Nhưng dường như tất cả mọi người đều biết anh ta .
Vậy thì cô càng muốn biết .
Cố Hoài Đình rốt cuộc là ai?
Luật sư Trình đến gặp Minh Châu vào cuối buổi chiều.
Ông mang theo một chiếc phong bì màu vàng đã cũ, bên ngoài có ghi tên cô bằng nét chữ quen thuộc.
Minh Châu nhận ra ngay.
Đó là chữ viết của bà ngoại.
Bà ngoại cô tên là Tạ Ngọc Dung, một người phụ nữ thông minh, quyết đoán, từng điều hành một doanh nghiệp lớn trước khi nghỉ hưu.
Trong ký ức của nguyên chủ, bà là người duy nhất luôn đứng về phía cô.
Bà không bao giờ yêu cầu cô phải ngoan ngoãn để được yêu thương.
Bà từng nói với cô:
“Minh Châu, con có thể không phải người giỏi nhất, nhưng nhất định phải biết bảo vệ mình . Người khác có thể cho con tiền bạc, danh phận, thậm chí cả tình yêu. Nhưng nếu con không có khả năng tự quyết định cuộc đời mình , tất cả những thứ đó đều có thể bị lấy đi .”
Minh Châu mở phong bì.
Bên trong có một lá thư, một chiếc chìa khóa nhỏ và một tấm ảnh chụp hai người đàn ông.
Một người là bà ngoại thời trẻ.
Người còn lại có gương mặt giống Cố Hoài Đình đến bảy phần.
Mặt
sau
bức ảnh ghi ngày tháng cách đây hơn hai mươi năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ta-dem-ca-cuon-tieu-thuyet-viet-lai/chuong-4
Minh Châu mở lá thư.
Minh Châu của bà,
Nếu con đọc được lá thư này , có nghĩa là con đã bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh mình .
Bà không biết lúc ấy con đã trưởng thành đến đâu , cũng không biết ai đang đứng bên cạnh con. Nhưng có một điều bà muốn con nhớ: đừng bao giờ dùng sự hy sinh của bản thân để đổi lấy tình cảm của người khác.
Có những người sẽ nói rằng họ làm mọi chuyện vì con. Có những người sẽ dùng danh nghĩa gia đình để yêu cầu con nhường nhịn. Cũng có người sẽ nói họ yêu con, nhưng tình yêu ấy chỉ tồn tại khi con làm đúng những gì họ mong muốn .
Đừng tin lời nói . Hãy nhìn vào lựa chọn của họ khi quyền lợi bị đe dọa.
Về công ty Thiên Thạch, bà đã chuẩn bị cho con một con đường. Chìa khóa trong phong bì sẽ mở chiếc tủ sắt ở văn phòng cũ của bà. Trong đó có hồ sơ mà con cần.
Nhưng trước khi mở tủ, hãy trả lời một câu hỏi.
Con có sẵn sàng biết sự thật, ngay cả khi sự thật ấy khiến con mất đi gia đình mà con từng tin tưởng hay không ?
Bà ngoại của con.
Minh Châu đọc hết lá thư, rất lâu không nói gì.
Cô không biết bà ngoại đã dự liệu được những gì.
Nhưng cô biết , đây không còn là một cuộc tranh giành tài sản thông thường.
Có người đang cố giấu một bí mật.
Và bí mật ấy có liên quan đến thân phận của cô.
“Luật sư Trình,” cô ngẩng đầu, “ông có biết tại sao bà ngoại lại thành lập công ty Thiên Thạch không ?”
Luật sư Trình chậm rãi lắc đầu.
“Bà không nói rõ. Nhưng tôi biết công ty đó được thành lập trước khi cô sinh ra . Sau này , quyền quản lý được chuyển giao cho một người khác. Hồ sơ pháp lý ghi tên cô là người thụ hưởng cuối cùng, nhưng việc chuyển giao chỉ có hiệu lực khi cô đủ tuổi trưởng thành.”
“Vậy tại sao tôi không biết ?”
“Có lẽ bà muốn cô tự mình tìm ra .”
Minh Châu nắm c/h/ặ/t lá thư.
Một người phụ nữ đã qua đời từ lâu, một công ty bí ẩn, một tài sản bị chuyển nhượng trái phép và một người đàn ông không xuất hiện trong nguyên tác.
Tất cả những chuyện này đang kết nối với nhau theo một cách mà cô chưa thể hiểu.
Nhưng ít nhất, cô đã có mục tiêu.
Cô sẽ tìm ra sự thật.
Không phải để cứu nhà họ Tạ.
Cũng không phải để trả thù Tống Nhược Vi.
Mà để biết chính xác mình đang sống trong câu chuyện nào.
Bởi vì nếu ngay cả quá khứ của nhân vật cũng bị che giấu, vậy tương lai mà nguyên tác đã viết ra có thể đáng tin được bao nhiêu?
Ngày hôm sau , Minh Châu nhận được thư mời dự tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Lục thị.
Theo nguyên tác, đây là sự kiện quan trọng, nơi Lục Trầm Uyên công khai bảo vệ Tống Nhược Vi trước mặt giới thượng lưu.
Tạ Minh Châu nguyên tác vì ghen tuông đã làm nhục Tống Nhược Vi, cuối cùng bị Lục Trầm Uyên hủy hôn ngay tại buổi tiệc.
Sau đó, một đoạn video ghi lại cảnh cô nổi giận bị phát tán trên mạng, khiến cô trở thành trò cười của cả thành phố Lạc Tinh.
Đây là một trong những bước ngoặt khiến cô mất hết danh tiếng.
Minh Châu nhìn thư mời, khẽ nhếch môi.
Cô sẽ đến.
Nhưng không phải để giành lấy một người đàn ông.
Mà để kết thúc một cuộc hôn nhân chưa từng thuộc về mình .
Buổi tiệc diễn ra tại khách sạn Vân Đình, một công trình kiến trúc nổi tiếng trong giới thượng lưu của thành phố hư cấu Lạc Tinh.
Khi Minh Châu bước vào , không ít ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
Chiếc váy đen đơn giản tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Mái tóc dài được b/úi gọn, chỉ cài một chiếc trâm bạc. Cô không đeo quá nhiều trang sức, nhưng khí chất bình tĩnh khiến người khác khó lòng xem nhẹ.
“Đó là Tạ Minh Châu sao ?”
“ Tôi nghe nói cô ta bị Lục thiếu đưa lên sân thượng, suýt nữa xảy ra chuyện.”
“Cô ta còn dám đến đây à ?”
Những lời bàn tán không lớn, nhưng đủ để cô nghe thấy.
Minh Châu không quan tâm.
Cô đã chuẩn bị sẵn một tập hồ sơ trong túi xách.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.