Loading...
Tôi , một người đàn ông cao 1m86 đang phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội, vậy mà lại xuyên không rồi .
Được rồi , xuyên không thì thôi đi , nhưng thế giới tôi rơi vào lại là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bi kịch mà bạn gái tôi vừa khóc sướt mướt khi đọc tối qua.
Cơ mà như vậy cũng chẳng sao , vấn đề thực sự nằm ở chỗ: tôi lại xuyên thành nhân vật nữ phụ phản diện hàng đầu, người từng bị bạn gái tôi mắng c.h.ử.i không thương tiếc. Đó chính là hoàng hậu phản diện – Nhu Hoàng hậu, kẻ luôn giả vờ làm bạch nguyệt quang cứu mạng Hoàng đế.
Ả ta vừa gian trá vừa xảo quyệt, phạm phải vô số tội ác, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại từng người phụ nữ xung quanh Hoàng đế – đúng chuẩn là chị em thất lạc xuyên biên giới với mẹ kế của Bạch Tuyết.
Khi tôi tỉnh dậy, bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, nhìn một nhóm người đang ăn mặc như diễn viên cosplay và cung kính gọi tôi là: "Nương nương."
Tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Nhìn thấy chiếc váy vải voan màu hồng phấn, bồng bềnh như bọt biển trên người mình , tôi lại càng sững sờ hơn nữa.
Rồi điều khiến tôi suýt mất trí cũng đến — nam chính Hoàng đế vội vã chạy vào , siết c.h.ặ.t vai tôi và hỏi với vẻ mặt vô cùng đau đớn: "Nhu Nhi! Nàng nói cho trẫm biết , kẻ nào đã đẩy nàng xuống nước?! Trẫm tuyệt đối không dung thứ cho kẻ đó!"
Tại sao tôi lại đờ người ra ư?
Bởi vì vị Hoàng đế nam chính này —
Lại có khuôn mặt giống hệt tôi ! Mặt của tôi ?! Khuôn mặt của chính tôi !!
Tôi đã soi gương suốt 20 năm nay rồi – làm sao tôi có thể nhận nhầm được cơ chứ!
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự kinh ngạc — ồ không , khuôn mặt của tôi ...
Thật là đẹp trai, chẳng trách lại là tôi . Đó đúng là kiểu ngoại hình mà một nam chính nên có .
"Nhu Nhi? Nhu Nhi?" Hoàng đế ôm tôi c.h.ặ.t hơn.
Nếu tôi không biết rõ cốt truyện rằng Hoàng đế đã đem lòng siết bao yêu mến Nhu Hoàng hậu từ thuở thanh mai trúc mã, tôi đã nghĩ anh ta đang cố tình bóp c.h.ế.t tôi rồi .
"Chàng buông... buông ta ra ," tôi lên tiếng, nhưng thanh âm phát ra từ cổ họng lại là giọng nói nũng nịu, quyến rũ của một người phụ nữ.
Cơ thể tôi khẽ run lên, còn Hoàng đế lại thấy điều đó vô cùng tự nhiên.
"Trẫm ở đây, trẫm ở đây." Lòng bàn tay rộng lớn của anh ta bao bọc lấy bàn tay mảnh mai của tôi , khiến da gà da vịt trên người tôi sắp sửa đ.â.m thủng cả chiếc váy voan mỏng dính rồi .
"Nhu Nhi, nàng đừng sợ, có trẫm chống lưng cho nàng! Cứ mạnh dạn nói ra đi !"
Tôi chỉ muốn bảo anh ta : Hãy cút đi cùng với cái bản mặt heo lớn của anh và để tôi yên.
"Ngươi! Nói đi !" Hoàng đế nhíu c.h.ặ.t mày, liếc nhìn ả cung nữ đang quỳ bên cạnh giường. Cung nữ đó lén nhìn tôi một cái, cuối cùng quả quyết nói : "Khi nô tì đi lấy áo choàng, bên cạnh Nương nương chỉ có mỗi Gia Phu nhân, những người còn lại ... nô tì cũng không rõ."
Gia Phu nhân?!
Ồ! Tôi biết rồi ! Đó chính là nữ chính! Bạn gái tôi đã khóc hết nước mắt vì mối tình ngược luyến tàn tâm giữa Gia Phu nhân và Hoàng đế, còn kẻ đầu sỏ khuấy động mọi sóng gió chính là tôi – Nhu Hoàng hậu ngập tràn sắc hồng này !
Một cốt truyện hãm hại con nít như vậy mà vị Hoàng đế mang khuôn mặt của tôi cũng tin được sao ?
"Gia thị sao dám!" Hoàng đế đập mạnh vào đùi mình , giận dữ quát: "Truyền cô ta đến đây cho trẫm!"
…… Một loại thực vật
Ngay khi tôi đang lặng lẽ phàn nàn về cuốn tiểu thuyết ngu ngốc mà bạn gái mình đã đọc , tôi lại có cảm giác như vừa bị sét đ.á.n.h ngang tai một lần nữa—
Gia Mỹ nhân.
Chính là bạn gái của tôi .
Làn da trắng ngần, xinh đẹp , đôi chân dài miên man, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng cùng đôi lông mày lá liễu.
Những từ ngữ miêu tả này rõ ràng là được viết dành riêng cho cô ấy .
Khi ánh mắt cô ấy chạm vào mắt tôi , vẻ lạnh lùng, xa cách đó...
Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Thầm thở dài, không biết lúc nãy khi tôi phàn nàn về cô ấy , cô ấy có cảm nhận được gì không ?
"Gia Mỹ nhân! Nàng to gan thật đấy! Sao dám đẩy Nhu Nhi xuống nước!" Hoàng đế đột nhiên đứng phắt dậy. Thân hình mảnh mai như liễu rũ của tôi liền nghiêng ngả, suýt chút nữa là đập thẳng vào thành giường.
Tôi ôm đầu, thầm nghĩ cái triều đại này sớm muộn gì cũng đi đời nhà ma thôi.
"Thiếp vô tội." Giọng nói của Gia Mỹ nhân thanh tao, dễ nghe —
Cô ấy đúng thật là bạn gái của tôi rồi !
Tôi cố mở to mắt để nhìn cô ấy , nhưng cô ấy đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho tôi . Đôi mắt ngập nước đầy tình cảm của cô ấy chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào vị Hoàng đế ngu ngốc kia .
"Nhân chứng vật chứng đều rành rành ra đó! Nàng còn gì để biện minh nữa không ! Người đâu !" Hoàng đế tức giận phất mạnh tay áo, "Bắt cô ta giam vào ..."
"Khoan đã !" Tôi hét lớn một tiếng, giọng nói nũng nịu quyến rũ thường ngày của thân xác này suýt chút nữa thì vỡ giọng.
Bạn gái tôi cuối cùng cũng chịu nhìn tôi .
Tôi ngồi thẳng dậy trên giường, hắng giọng một cái: "Trời nóng nực quá mà. Là ta tự nhảy xuống hồ để tắm thôi, chẳng liên quan gì đến Gia... Gia Mỹ nhân cả."
Toàn bộ căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng như tờ.
Sau một lúc lâu, tôi đột nhiên nghe thấy ả cung nữ bên cạnh ghé sát tai thì thầm: "Nương nương, bây giờ đang là tháng mười hai âm lịch ạ..."
Hửm? Tại sao giữa tháng mười hai âm lịch rét buốt thế này mà tôi lại phải mặc bộ váy mỏng dính như vậy chứ?
Nhìn lại thì lò than rực hồng trước mặt họ quả thật đang tỏa nhiệt hầm hập.
"Khụ... ừm..." Tôi vội che mặt, ho khan vài tiếng. Vị Hoàng đế này quả đúng là bị mỡ heo che mắt, liền hỏi: "Nhu Nhi, lời nàng nói là thật sao ?"
Tôi vội vàng gật đầu.
Hoàng đế cảm động nhìn tôi một cái, sau đó vẫy tay ra hiệu với Gia Mỹ nhân: "Không phải lỗi của nàng, nàng lui xuống đi ."
Tôi không đành lòng nhìn bạn gái mình cứ thế mà rời đi , liền nhanh ch.óng ngồi bật dậy. Cô ấy mím c.h.ặ.t môi, trừng mắt nhìn tôi với một ánh mắt trộn lẫn giữa sự ấm ức và giận dữ, sau đó kiên quyết quay người bước đi .
…… À, cái này là sao đây trời!
Chương 2
Tôi lấy cớ cơ thể không khỏe, muốn yên tĩnh một mình để nhanh ch.óng đuổi vị Hoàng đế ngu ngốc kia đi .
Ngoài cái bản mặt giống hệt tôi ra thì vị Hoàng đế này đúng là đồ vô dụng! Vậy mà bạn gái tôi lại nhìn anh ta bằng ánh mắt trìu mến như thế cơ chứ?!
Tôi tức phát điên, tức phát điên, tức phát điên lên được !
"Ta đi tìm Gia Mỹ nhân." Tôi xỏ chân vào đôi giày thêu chật chội kia . Một ả cung nữ đứng gần đó nhanh nhảu dẫn đường, còn khẽ khen ngợi tôi : "Nương nương thực sự quá cao tay. Qua chuyện này , chắc chắn Bệ hạ sẽ càng sủng ái người hơn nữa!"
Sủng ái cái rắm! Ai thèm anh ta sủng ái chứ?! Người tôi cần là bạn gái tôi cơ mà!
Chưa kịp càm ràm xong, tôi đã suýt té sấp mặt vì đôi giày này — ôi trời ơi, làm hoàng hậu quả thực chẳng dễ dàng gì! Không biết Gia Gia của tôi có đi quen loại giày này không nữa.
Khi tôi đến Gia Ninh Cung, đám cung nữ ở đó vừa nhìn thấy tôi thì như thấy ôn dịch, vội vàng chạy biến vào trong diện kiến.
Tôi theo bản năng chỉnh đốn lại trang phục. Ngay sau đó, Gia Mỹ nhân bước ra với thái độ vô cùng lạnh lùng và xa cách: "Thần thiếp thỉnh an Nhu Hoàng hậu."
Thành thật mà nói , bạn gái tôi mặc đồ cổ trang trông đẹp xuất sắc, khi nào về nhà tôi nhất định phải mua vài bộ tặng cô ấy mới được .
"Ừm... khụ." Tôi mỉm cười gật đầu, bỗng nhận ra ả cung nữ đứng cạnh cô ấy đang run như cầy sấy.
Đôi tay cô ấy đang siết c.h.ặ.t vạt áo — đây là thói quen nhỏ của cô ấy mỗi khi căng thẳng, dù gương mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Trước đây khi tham gia các cuộc thi hùng biện, cô ấy cũng luôn lộ ra biểu cảm này .
Nụ cười trên mặt tôi càng rạng rỡ hơn: "Gia Gia, ta có thể nói chuyện riêng với nàng một chút không ?"
Cô ấy khẽ nhíu mày. Tôi mới chợt nhận ra mình vừa gọi thẳng biệt danh của cô ấy theo bản năng. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn nghiêng người né sang một bên: "Gia Ninh Cung không có trà ngon để tiếp đón, xin Nương nương đừng chê cười ."
"Không chê, không chê đâu !" Tôi nhanh ch.óng đi theo cô ấy vào trong.
Nhìn cái dáng vẻ mím môi và siết c.h.ặ.t vạt áo quen thuộc kia , theo thói quen nắm tay cô ấy như trước đây, tôi liền vươn tay ra : "Gia Gia, đừng sợ, có anh ở đây..."
Cô ấy giật b.ắ.n mình , và tôi cũng sững sờ. Ngay sau đó, cô ấy lùi lại vài bước, hoảng sợ nhìn tôi : "Nương nương... người ..."
Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung. Nhìn xuống ống tay áo màu hồng phấn của mình — c.h.ế.t tiệt thật chứ!
Gia Gia ơi, em đừng hiểu lầm anh mà, hu hu hu! Anh là trai thẳng mét tám mươi sáu cơ mà!
Dưới quyền lực tuyệt đối của tôi , tất cả cung nữ đều phải lui ra ngoài.
Tôi bắt đầu giải thích dông dài toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho cô ấy nghe , sau đó một ngụm uống cạn chén trà cô ấy đưa. Xong xuôi, tôi nhìn cô ấy đăm đăm: "Gia Gia, em nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện của em, làm cách nào thì mình mới xuyên không trở về được ?"
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, đôi lông mày lá liễu khẽ nhướng lên: "Vậy nên... cô bảo cô là đàn ông?"
Tôi gật đầu.
"Cô... cô thích tôi ?"
Tôi gật đầu lia lịa như giã tỏi.
"Xoảng —" Chiếc chén sứ trong tay cô ấy rơi xuống sàn vỡ tan tành. Ngay sau đó, cô ấy vịn tay vào bàn, nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ: "Nhu Hoàng hậu... ta không biết người định giở trò gì nữa... ta ... ta ..."
???
Nhìn cô ấy khóc như vậy , tim tôi thắt lại , đau đớn đến mức nghẹt thở.
Bạn gái tôi trước đây cũng từng khóc sướt mướt trong lòng tôi chỉ vì trượt mất điểm A một môn chuyên ngành — dáng vẻ lúc này của cô ấy giống hệt như đúc, không sai một ly.
Tôi đứng bật dậy, muốn ôm cô ấy vào lòng để dỗ dành như mọi khi, nhưng cô ấy đã đề phòng lùi sát về phía cửa: "Nhu Hoàng hậu, có phải người bị ngấm nước hồ... đến nay vẫn chưa tỉnh táo hẳn không ?"
Cô ấy cho tôi cảm giác y ch.óc như cô bạn gái Gia Gia của tôi — cái cảm giác quen thuộc này chắc chắn không thể nhầm lẫn được . Thế nhưng cô ấy trông có vẻ hoàn toàn đơn độc, dường như không hề có chút ký ức nào về tôi cả.
Khoảnh khắc này , tôi chợt nhận ra — có lẽ tôi đã gặp đúng người , nhưng người đó lại chưa từng gặp tôi của thế giới này .
" Đúng vậy ." Sau một lúc im lặng, tôi cúi đầu ủ rũ đáp: "Thái y nói trong đầu tôi vẫn còn nước, phải đợi nó chảy sạch ra ngoài đã ."
"..." Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu. Lúc này , tôi mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ẩn ý với cô ấy : "Gia Gia, hay là chúng ta yêu nhau đồng giới luôn đi ?"
Gia Mỹ nhân ngất xỉu ngay tại Gia Ninh Cung.
Khi Hoàng đế vội vã chạy đến, đập vào mắt anh ta là cảnh tượng tôi — Nhu Hoàng hậu yêu quý của anh ta — đang ôm c.h.ặ.t lấy Gia Mỹ nhân, cuống cuồng hét lên: "Gia Gia! Gia Gia!"
Nhìn thấy bản mặt ngơ ngác như ngỗng ỉa của vị Hoàng đế kia , tôi nổi điên gầm lên: "Anh còn đứng đờ ra đó làm gì nữa?! Mau truyền thái y!"
"À, ờ!" Anh ta sững sờ trong giây lát, rồi quay sang quát tháo dữ dội đám cung nữ bên cạnh: "Cũn đứng đờ ra đó làm gì! Mau truyền thái y!"
Tôi thừa biết Gia Gia có chứng hạ đường huyết. Thế nên khi nhìn thấy đám thái y kia kê một đơn t.h.u.ố.c dài dằng dặc, tôi liền cười nhạo: "Mấy người định dùng Gia Gia để luyện đan đấy à ? Kê cái đơn t.h.u.ố.c dài như sớ thế này ! Sao mấy người không bay lên trời làm Thái Thượng Lão Quân luôn đi ?!"
Tất cả các thái y nghe xong liền sợ hãi quỳ rạp xuống đất, tiếng đầu gối va chạm nghe "bộp, bộp" phát khiếp.
Cái danh Nhu Hoàng hậu này của tôi quả thực mang một uy quyền tuyệt đối.
"Vậy, ý của Nhu Nhi là..." Hoàng đế ngơ ngác nhìn tôi .
Tôi lạnh lùng ra lệnh: "Mang cho ta ít nước đường."
Đến khi tôi tuyên bố tối nay sẽ ở lại Gia Ninh Cung, hai mắt Hoàng đế suýt chút nữa là rớt ra ngoài. Cũng may đó là khuôn mặt của tôi , nên dù anh ta có làm ra cái biểu cảm khó coi ấy thì trông vẫn còn vớt vát được chút ít.
"Nhu Nhi, nàng..." Hoàng đế nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.
"Biến đi , ta không muốn chung giường với anh ." Tôi đã biết rõ mình phải làm gì tiếp theo rồi .
"Nhu Nhi, nàng thực sự..."
"Sao anh vẫn còn lảng vảng ở đây thế hả?!" Đừng có làm phiền tôi và Gia Gia bồi đắp tình cảm có được không ?
"Nàng... nàng mắng trẫm sao ?"
"Anh không hiểu tiếng người à ? Hửm?" Một người đàn ông vạm vỡ cao 1m86 đang hoàn toàn bùng nổ cơn thịnh nộ ở trên mạng — à không , ở trong cung.
"Ái chà! Tim trẫm đau quá đi mất thôi!"
"..." Tôi nhìn anh ta diễn mà buồn nôn, ước gì có thể tự tay x.é to.ạc cái bản mặt kia ra cho khuất mắt.
Vị Hoàng đế ngu ngốc kia cuối cùng cũng ôm c.h.ặ.t lấy n.g.ự.c, tủi thân rời đi .
Tôi
quay
lại
nhìn
Gia Mỹ nhân,
người
lúc
này
đang nghệt mặt
ra
vì sửng sốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-phan-dien-de-ga-ban-gai-cho-chinh-minh/chuong-1
Cái biểu cảm ngơ ngác đó của cô
ấy
khiến
tôi
chỉ
muốn
nhào tới véo má một cái cho bõ ghét.
Nhưng tay tôi còn chưa kịp vươn ra thì đã thấy cô ấy co rúm người lại trên giường, cảnh giác hỏi: "Cô... rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"
"Em thích tên đó à ?" Tôi chỉ tay về phía cánh cửa nơi Hoàng đế vừa rời đi .
Cô ấy nhìn theo hướng ngón tay tôi , rồi nhanh ch.óng cúi đầu xuống. Hàng lông mi khẽ run rẩy, đôi môi mím c.h.ặ.t vào nhau — dáng vẻ thẹn thùng không sao giấu nổi của một người con gái.
Tôi nhớ ra rồi , ngày trước khi nhìn vào tấm áp phích của thần tượng, cô ấy cũng từng lộ ra đúng cái biểu cảm này .
Một lần nữa, tôi lại muốn c.h.ử.i thề một loại thực vật (Thảo / Đm).
Tôi nên vui mừng vì ít nhất cô ấy cũng chung tình với cái khuôn mặt này của tôi , hay nên khóc đây?!
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể thấu hiểu được vị Hoàng đế ngu ngốc lúc nãy. Tôi cũng muốn tự ôm lấy n.g.ự.c mình mà gào lên: "Tim tôi đau quá đi mất thôi!".
Chương 3
Đêm đó, tôi trở về Thanh Nhu Cung dưới ánh trăng sáng tỏ.
Chỉ vì có Gia Gia ở đây nên cô ấy mới không dám nhắm mắt ngủ. Thầm thở dài, trước đây toàn là tôi phải dỗ dành cô ấy ngủ thôi.
Cũng may Thanh Nhu Cung và Gia Ninh Cung nằm rất gần nhau — hèn gì trong truyện gốc, nữ chính Gia Mỹ nhân lại không đấu lại được hoàng đế hay nam phụ nào cả. Có một ả nữ phụ độc ác ở sát vách thế này thì chẳng phải sẽ bị bắt nạt bất cứ lúc nào sao ?
Đêm ấy , tôi tựa vào chiếc bàn gỗ, nhìn lớp sương trắng phủ đầy trên mặt đất, suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm—
Tôi sẽ tác hợp cho bạn gái tôi , giờ là Gia Mỹ nhân, và vị Hoàng đế ngốc nghếch có khuôn mặt giống hệt tôi kia thành một đôi.
Lý do rất đơn giản — tất cả là vì Gia Gia của tôi .
Quả nhiên vừa bãi triều xong, Hoàng đế liền chạy thẳng tới chỗ tôi .
"Nhu Nhi, bộ y phục này của nàng đẹp thật đấy."
"Gia Mỹ nhân chọn cho ta đấy."
"…… Nhu Nhi, kiểu b.úi tóc mây này thực sự rất hợp với nàng."
"Gia Mỹ nhân chải cho ta đấy."
"…… Nhu Nhi, loại trà này pha ngon quá."
"Gia Mỹ nhân dạy ta đấy."
"……" Hoàng đế vừa nhai lá trà vừa nhìn tôi đăm đăm: "Nhu Nhi, rốt cuộc Gia Mỹ nhân là thần thánh phương nào thế?"
"Ra cửa rẽ trái, người xinh đẹp nhất Gia Ninh Cung chính là nàng ấy ." Tôi nhìn về phía cửa phòng bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Vị Hoàng đế này vẫn còn chút dè dặt. Sau vài lần chịu thua trước thái độ của tôi , anh ta lặng lẽ rời khỏi Thanh Nhu Cung.
Ả cung nữ bên cạnh tôi cứ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Tôi không chịu nổi cái điệu bộ bí bách đó của ả, liền trầm giọng bảo: "Nói đi ."
Ả như được đại xá, vội vàng lên tiếng: "Nương nương... chơi chiêu lạt mềm buộc c.h.ặ.t thế này có phải là quá mạo hiểm rồi không ạ……"
Cái gì mà lạt mềm buộc c.h.ặ.t chứ??? Con mắt nào của ngươi nhìn ra là ta đang cố tình quyến rũ anh ta vậy ?
Chưa kịp giải thích, tôi đã nghe thấy giọng nói lảnh lót của tên thái giám truyền vào từ bên ngoài: "Thánh chỉ tới — ban thưởng cho Thanh Nhu Cung Nhu Phi: một bộ trâm cài ngọc trai khảm lông chim bói cá, một cặp bình ngọc bích chế tác tinh xảo, một chiếc áo gấm thêu phượng hoàng và một chiếc hộp màu đỏ……"
Tôi : "……" Cung nữ: "Nương nương quả thực là thần cơ diệu toán!"
Đến khi thấy tôi sai người chuyển đủ loại ngọc trai, đá quý, đồ cổ và thư pháp từ Thanh Nhu Cung sang Gia Ninh Cung, Gia Gia một lần nữa trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Tôi lỡ miệng nói một câu: "Sính lễ đấy!"
Cô ấy nghe xong suýt chút nữa lại ngất xỉu lần nữa. Xem ra năng lực chịu đựng tâm lý của Gia Gia ở thời đại này không được tốt cho lắm, cô ấy thực sự cần tôi ở bên cạnh bầu bạn.
"Gia Gia, tất cả những thứ này đều là của em!" Tôi vẫy tay một cái, ống tay áo rộng thùng thình màu hồng phấn liền bay phấp phới.
"Từ nay về sau , thứ gì của anh cũng đều là của em hết." Ánh mắt tôi ngập tràn sự chân thành, tình cảm rõ ràng và thuần khiết như vầng mặt trời, mặt trăng vậy .
Tôi nhớ trước đây khi tôi nói câu này , mặt cô ấy sẽ đỏ bừng lên. Nhưng lúc này , mặt cô ấy lại lập tức tái mét.
Tôi vội vàng lấy một hộp kẹo hoa quả từ trong ống tay áo ra đút cho cô ấy : "Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ mà!"
Cô ấy ngậm kẹo làm một bên má hơi phồng lên, đôi môi khẽ bĩu: "Nhu Hoàng hậu…… Rốt cuộc cô là cái thứ gì vậy ……"
"Anh đã nói với em rồi ," tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, "Dù là thời cổ đại hay hiện đại, dù là trong sách hay ngoài đời, dù là bình thường hay bị hoán đổi giới tính, anh sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa hay bỏ rơi em."
Cô ấy bật khóc .
Tôi cứ ngỡ cô ấy đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy phun mạnh viên kẹo trái cây ra ngoài: "Mẹ ơi, cứu con với!"
Ngày trước khi đi nhà ma cùng tôi , cô ấy cũng rất thích hét lên câu: "Mẹ ơi, cứu con với!".
Nhưng hồi đó tôi sẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy và bảo: "Từ nay về sau em cứ gọi thẳng tên anh , anh luôn ở đây." Lúc đó cô ấy liền ngượng ngùng gật đầu đầy ngoan ngoãn.
Cơ mà hiện tại, cô ấy thực sự vẫn chưa nhận ra tôi . Cô ấy thực sự đã đem lòng thích vị Hoàng đế ngu ngốc có khuôn mặt của tôi mất rồi .
Tôi đứng trên tường thành lộng gió rét buốt một lúc lâu, cuối cùng siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, nghiến răng quyết định sẽ tác hợp để cô ấy đạt được ước nguyện.
Trong đêm tiệc Trung thu, tôi tận dụng kỹ năng của thân xác này để ngồi cạnh Hoàng đế rót rượu — làm Hoàng hậu đúng là một vị trí thoải mái để làm việc.
Tôi nhấc bình rượu lên, giả vờ vô ý làm đổ hết rượu lên người mình .
"Á……" tôi giật mình thốt lên, "Ta phải đi thay y phục rồi ! Gia Mỹ nhân, nàng mau đến đây giúp Bệ hạ rót rượu đi !"
"Khụ." Hoàng hậu ( mẹ chồng của cơ thể này ) khẽ hắng giọng một tiếng.
Tôi liếc nhìn bà ta — hóa ra bà ta còn định định đoạt sự hiện diện của ai đó ở đây cơ đấy. Nhưng xin lỗi nhé, với tôi thì Gia Gia luôn là ưu tiên số một.
Tôi phớt lờ Hoàng hậu, kéo Gia Mỹ nhân ngồi vào chỗ của mình , rồi nhẹ giọng bảo cô ấy : "Em giúp Bệ hạ rót rượu được không ?"
Cô ấy ngượng ngùng liếc nhìn vị Hoàng đế đã say khướt một chút, rồi khẽ gật đầu.
Ôi, tim tôi lại đau thắt lại rồi .
Tôi tự ôm lấy n.g.ự.c mình rồi trốn khỏi đại sảnh. Nhìn vầng trăng tròn trên cao, nước mắt tôi suýt chút nữa đã trào ra ngoài.
"Gần đây Nhu Hoàng hậu có chuyện gì vậy ?" Giọng của Hoàng hậu bỗng vang lên từ phía sau .
"Đàn ông không dễ rơi nước mắt." Tôi trả lời bằng một chất giọng trầm thấp.
dun
Hoàng hậu: "?"
"Một người đàn ông đích thực thì không cần phải giải thích nhiều." Tôi sải bước rời đi , chỉ để lại cho bà ta một bóng lưng đầy thướt tha, duyên dáng.
Ngày hôm sau , vị Hoàng đế ngu ngốc kia lóng ngóng mò đến Thanh Nhu Cung của tôi . Lúc này , tôi đang nghiên cứu cách sửa lại đôi giày thêu sao cho thoải mái hơn để Gia Gia đi không bị ngã.
"Nhu Nhi……"
"Hửm?"
"Nàng có còn nhớ không ……"
"Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh ấy hả?"
"Không phải , không phải ," Hoàng đế gãi gãi tay, "Cái chuyện lần trước nàng nói rẽ trái khi ra ngoài ấy ……"
"Hửm?!" Tôi lập tức đặt cây cọ xuống, nhìn chằm chằm vào anh ta .
Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ né tránh, ngập ngừng bảo: "Trẫm thấy Gia tiểu thư tính tình hiền lành, dịu dàng, trang nghiêm lại vô cùng tinh tế……"
"Đó là vì anh chưa ở gần cô ấy thôi." Tôi liếc xéo anh ta một cái. Chợt nhận ra điều gì đó, tôi đập mạnh tay xuống nghiên mực: " Đúng vậy ! Cô ấy có khí chất dịu dàng, trang nghiêm và thục đức như thế, chi bằng Bệ hạ hãy ban sắc phong cô ấy làm Gia Phi đi !"
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú và vui mừng: "Nhu Nhi quả thực rất hiểu lòng trẫm!"
"Phê chuẩn!" Nhìn vào khuôn mặt của chính mình , tôi lập tức đồng ý ngay.
Chẳng trách cô ấy lại là Gia Gia của tôi — chỉ trong vòng một đêm đã có thể thu phục được lòng nam chính mang gương mặt của tôi rồi .
Cuối cùng Gia Gia cũng đã chủ động đến tìm tôi .
Cô ấy cúi đầu nhìn tà váy của mình , chân thành cảm ơn: "Đôi giày do Nương nương tự tay thiết kế đi rất thoải mái……"
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: "Em đã là Gia Phi rồi , đừng gọi ta là Nương nương nữa, hãy gọi ta là……"
"Nhu tỷ tỷ?" Đôi mắt ngập nước của cô ấy chăm chú nhìn tôi .
"……" Tôi suýt chút nữa thì sặc ngụm trà lớn vừa nuốt vào miệng.
"Gia Gia…… Chỉ cần em thích thì gọi là tỷ tỷ cũng được ."
"Vâng ạ!" Đôi mắt cô ấy cong tít lại như vầng trăng khuyết bên chân trời, nụ cười ngọt ngào ngập tràn trên gương mặt.
Khoảnh khắc đó, tôi như được quay trở lại giảng đường đại học nơi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy . Cô ấy ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, mỉm cười rạng rỡ như thế này để nghe giảng. Ngay cả những trang slide bài giảng nhàm chán nhất, qua lăng kính của cô ấy , dường như cũng có thể nở ra những bông hoa rực rỡ sắc màu.
Đáng giá, tất cả những việc tôi làm đều hoàn toàn xứng đáng.
Tôi nhấp một ngụm trà có chút vị chát trong chén — ít nhất thì vị Hoàng đế kia trông cũng giống hệt khuôn mặt của tôi . Chỉ là đầu óc anh ta cần được khai sáng thêm chút ít thôi. Nhưng không sao , tâm trí anh ta còn khá đơn giản, rất dễ đối phó và sắp xếp.
Chương 4
Thế nhưng trước khi tôi kịp bày tỏ hết nỗi lòng thì Hoàng thái hậu quả thực đã ra tay trước một bước.
Vào hôm Hoàng đế đưa dàn hậu phi ra ngự uyển thưởng hoa, Hoàng thái hậu bỗng nhiên rút từ trong ống tay áo ra một con d.a.o găm, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Hoàng đế!
Gia Gia lao lên phía trước không một chút do dự.
Tôi cũng lao mình cản lại mà chẳng hề đắn đo.
Gia Gia đẩy vị Hoàng đế ngu ngốc kia ra , còn tôi lại đẩy Gia Gia ra , khiến Hoàng thái hậu cầm d.a.o găm thẫn thờ mất một nhịp. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc lưỡi d.a.o cuối cùng vẫn cắm phập vào người tôi .
Hóa ra Hoàng thái hậu là gián điệp của địch quốc cài cắm vào đây từ nhiều năm trước . Ban đầu bà ta định đợi tôi — một ả yêu hậu — mê hoặc nhà vua để ngư ông đắc lợi sau khi vương triều sụp đổ. Ai mà ngờ được , tôi lại tặng bà ta một câu chí mạng: "Một người đàn ông đích thực thì không cần phải giải thích nhiều."
Ngược lại , Gia Phi là người thục đức và khôn ngoan. Nhìn thấy Hoàng đế sắp sửa làm nên nghiệp lớn, trở thành một minh quân dưới sự phò tá của một hiền phi như cô ấy , Hoàng thái hậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lập tức hành động.
Đây đều là những lời Gia Gia ngồi bên mép giường kể lại cho tôi nghe . Hoàng đế ngồi ngay gần đó, nhìn cô ấy bằng ánh mắt tràn ngập thâm tình.
Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Thế nhưng tôi đang ở vào thời khắc lâm chung, sinh mệnh chỉ còn tính bằng từng giây từng phút.
Hoàng đế hết lời ca ngợi tình chị em sâu đậm giữa chúng tôi . Tôi mỉm cười mà chẳng nói một lời.
Hoàng đế bảo người đã cứu mạng anh ta lúc đó thật ra chính là Gia Gia. Tôi vội vàng gật đầu tán thành.
Hoàng đế lại nói ông muốn lập Gia Gia làm Hoàng hậu. Trong trạng thái hấp hối, tôi suýt chút nữa là bật dậy vì quá kinh ngạc.
Vết thương sâu hoắm khiến n.g.ự.c tôi đau thắt lại , nhưng tôi thực sự hạnh phúc đến mức gắng gượng ngồi dậy — Gia Gia ơi, tâm nguyện của anh dành cho em cuối cùng đã thành hiện thực rồi .
Hoàng đế nói vì niệm tình xưa nghĩa cũ, lại nhớ đến công lao tôi đã cứu mạng Gia Gia, liền hỏi tâm nguyện cuối cùng của tôi là gì.
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"Tâm nguyện cuối cùng của nàng là gì sao ?"
Hoàng đế ôm c.h.ặ.t Gia Gia khi hai người đang đứng trên đỉnh bức tường thành cao sừng sững, hướng ánh mắt trìu mến về phía cô ấy : "Nàng nhìn xem, Gia Gia, đây chính là giang sơn mà trẫm đã đ.á.n.h hạ vì nàng."
Gia Gia khẽ cụp mi mắt, nở một nụ cười nhạt rồi ôm siết lấy Hoàng đế.
Nằm trên giường bệnh chờ c.h.ế.t, tôi được một tên thái giám đỡ dậy, ngắm nhìn vị Hoàng đế mặc long bào mang khuôn mặt đẹp trai của chính tôi , đang nắm tay Gia Gia cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt mỹ của đất trời — và ước nguyện của tôi thế là đã viên mãn.
Tôi nghĩ, đây chính là một thời đại khác, một câu chuyện khác của hai chúng tôi . Cuốn tiểu thuyết từng khiến Gia Gia phải rơi nước mắt, cuối cùng cũng đã có một cái kết thật hạnh phúc.
Khi mở mắt tỉnh dậy một lần nữa, xung quanh là một màn đêm tối đen như mực, giơ bàn tay lên cũng không nhìn rõ năm ngón.
Tôi đưa tay chạm vào cơ bụng sáu múi của mình rồi thở phào nhẹ nhõm.
Bên tai bỗng vang lên giọng nói mớ ngọt ngào nhưng tràn đầy tức giận của ai đó ở ngay bên cạnh: "Nhu Phi, đồ tiện nhân kia ! C.h.ế.t đi cho tôi !!"
Tôi nhìn cô bạn gái nhỏ của mình đang vung tay múa chân, đá bay cả chăn sang một bên, không kìm được mà nở một nụ cười bất lực.
Vừa đắp lại chăn cho cô ấy , tôi vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: "Hoàng đế và Gia phu nhân đã ở bên nhau rồi ."
"Đồ ngốc này ."
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.