Loading...
Lục Hàn Chu nhắm mắt trong giây lát.
Hắn bắt đầu hiểu tại sao người trong phủ Tạ gia mỗi khi nhắc đến thiếu gia đều có vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa yêu thương.
Thiếu niên này dường như có một khả năng kỳ lạ.
Cậu có thể khiến mọi chuyện vốn rất bình thường trở nên khó giải thích bằng bất cứ ngôn ngữ nào trên đời.
Lục Hàn Chu nhìn chiếc bánh hấp trước mặt, đột nhiên hỏi:
“Ngươi thích ăn bánh đến thế sao ?”
Tạ Miên gật đầu.
“Thích.”
“Vì sao ?”
“Vì bánh ngon.”
“Còn gì nữa?”
Tạ Miên suy nghĩ.
“Vì ăn bánh không cần tu luyện.”
Lục Hàn Chu: “...”
Lý do thật sự rất khó phản bác.
Hắn đã từng gặp những người vì cầu trường sinh mà nhịn ăn mấy tháng, vì một viên linh đan mà đ.á.n.h nhau đến đầu rơi m.á.u chảy, vì muốn đột phá cảnh giới mà bất chấp sinh t/ử.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người cảm thấy ăn bánh là một việc đáng để theo đuổi cả đời.
Tạ Miên thấy hắn không nói nữa, tưởng mình đã làm đối phương thất vọng.
Cậu vội vàng bổ sung:
“ Nhưng nếu tu luyện có thể biến ra bánh, ta cũng có thể cân nhắc.”
“Tu luyện không biến ra bánh.”
“Vậy tu luyện thật vô dụng.”
Lục Hàn Chu chậm rãi đặt chén trà xuống.
Hắn cảm thấy mình cần phải giải thích cho thiếu niên này biết tu luyện là gì, đạo tâm là gì, trường sinh là gì.
Nhưng khi nhìn đôi mắt trong veo của Tạ Miên, hắn lại đột nhiên không muốn nói nữa.
Thôi vậy .
Trước tiên cứ để cậu ăn no.
Sau bữa cơm, Lục Hàn Chu không những không rời đi mà còn đưa ra một đề nghị khiến Tạ Miên suýt nữa quỳ xuống cầu xin.
“Ngày mai ta sẽ đến đón ngươi đến Vân Tiêu kiếm tông.”
Tạ Miên đang uống trà , nghe vậy lập tức sặc.
“Khụ! Khụ khụ!”
Lục Hàn Chu đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu .
“Chậm thôi.”
Tạ Miên ho đến đỏ cả mắt.
“Đón ta làm gì?”
“Ngươi đã có hôn ước với ta , theo lý nên đến kiếm tông ở một thời gian.”
“ Nhưng ta không biết kiếm pháp!”
“Ta dạy ngươi.”
“Ta không thích luyện kiếm!”
“Ta dạy ngươi thứ khác.”
“Ta cũng không thích thứ khác!”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
Tạ Miên lập tức ngậm miệng.
Một lúc sau , cậu nhỏ giọng hỏi:
“Có thể dạy nấu ăn không ?”
“... Có thể.”
“Có thể dạy làm bánh không ?”
“Có thể.”
“Có thể dạy ta nằm ngủ mà vẫn tăng tu vi không ?”
Lục Hàn Chu im lặng lâu hơn lần trước .
“Ta sẽ thử tìm.”
Tạ Miên kinh ngạc nhìn hắn .
Người này thật sự rất dễ nói chuyện!
Không giống nam chính trong nguyên tác chút nào!
Hay là cậu đã nhớ nhầm tình tiết?
Hệ thống lạnh lùng chen vào :
【Ký chủ, xin đừng đ.á.n.h giá thấp sức hấp dẫn của cốt truyện. Những hành động hiện tại của nam chính đều có thể là biểu hiện của sự nghi ngờ đối với ngươi.】
Tạ Miên lập tức cảnh giác.
Đúng rồi !
Nhất định là Lục Hàn Chu đang thử cậu .
Trong nguyên tác, nguyên chủ từng nhiều lần tìm cách tiếp cận hắn , vì vậy hắn không tin bất cứ lời nói nào của nguyên chủ.
Có lẽ chuyện hôm nay cũng vậy .
Lục Hàn Chu cố tình tỏ ra dễ gần để khiến cậu buông lỏng cảnh giác, sau đó mới tìm cơ hội vạch trần bộ mặt thật của cậu .
Tạ Miên càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Cậu lập tức đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói :
“Lục công t/ử, ta biết ngươi đang nghĩ gì.”
Lục Hàn Chu nhướng mày.
“Ngươi biết ?”
“ Đúng !”
“Vậy nói thử xem.”
Tạ Miên hít sâu một hơi .
“Ngươi muốn kiểm tra xem ta có phải người xấu hay không !”
Lục Hàn Chu không trả lời.
Tạ Miên cảm thấy mình đã đoán đúng.
“Ngươi yên tâm! Ta đã cải tà quy chính! Từ nay về sau , ta sẽ không làm chuyện xấu nữa!”
“Ừ.”
“Ta sẽ không bỏ t.h.u.ố.c ngươi!”
“...”
“Cũng không hạ độc ngươi!”
Lục Hàn Chu từ từ ngẩng đầu.
“Ngươi nói gì?”
Tạ Miên cứng đờ.
C.h.ế.t rồi .
Nói nhầm!
Trong nguyên tác, chuyện bỏ t.h.u.ố.c xảy ra ở đại hội Vấn Kiếm. Hiện tại còn chưa đến lúc ấy , Lục Hàn Chu chưa biết nguyên chủ định làm gì.
Cậu vừa tự tay đào một cái hố rồi nhảy xuống.
Tạ Miên cố gắng cứu vãn tình hình.
“Ý
ta
là.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lai-duoc-nam-chinh-nuoi-thanh-bao-boi/chuong-3
..
ta
sẽ
không
bỏ t.h.u.ố.c
vào
bánh của ngươi!”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
“Bánh của ta ?”
“Không! Không phải bánh của ngươi! Là bánh của mọi người ! Ta không bỏ t.h.u.ố.c vào bánh của bất cứ ai!”
Cậu càng giải thích, sắc mặt càng tái nhợt.
Cuối cùng, Tạ Miên cúi đầu, hai tay nắm c/h/ặ/t vạt áo.
“Ta xin lỗi . Ta sẽ kiểm điểm.”
Lục Hàn Chu nhìn thiếu niên đang hoảng hốt trước mặt.
Một lúc sau , hắn hỏi:
“Ngươi từng định bỏ t.h.u.ố.c ta ?”
Tạ Miên muốn khóc .
“Ta nói là trước đây ta không hiểu chuyện.”
“Vì sao ?”
“Vì ta ngốc.”
“Ngốc đến mức nào?”
Tạ Miên ngẩng đầu, thành thật đáp:
“Đến mức nếu ngươi cho ta một cái bánh, ta sẽ quên mất mình định làm chuyện xấu .”
Lục Hàn Chu: “...”
Hệ thống: 【...】
Một lúc lâu sau , Lục Hàn Chu bật cười .
Không phải nụ cười nhàn nhạt thoáng qua khóe môi, mà là tiếng cười thực sự.
Tạ Miên ngây người .
Nam chính cười rồi ?
Cậu vừa nói gì buồn cười lắm sao ?
Lục Hàn Chu nhanh ch/óng thu lại vẻ mặt, nhưng đôi mắt đã không còn lạnh lẽo như trước .
“Ngày mai ta đến đón ngươi.”
Tạ Miên ngơ ngác.
“ Nhưng chuyện bỏ t/h/u/ố/c...”
“Ta sẽ điều tra.”
“Vậy ngươi còn muốn đưa ta đi ?”
“Ừ.”
“Ngươi không sợ ta lại làm chuyện xấu sao ?”
Lục Hàn Chu nhìn cậu , bình thản nói :
“Nếu ngươi thật sự muốn làm chuyện xấu , ngươi đã không nói cho ta biết .”
Tạ Miên ngẩn người .
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có người hiểu mình .
Đáng tiếc, cảm động chỉ kéo dài đúng ba nhịp thở.
Bởi vì Lục Hàn Chu lại nói :
“Ta sẽ cho người kiểm tra đồ ăn của ngươi.”
Tạ Miên: “...”
Được rồi .
Người này vẫn có chút đáng sợ.
Nhưng ít nhất hắn không định g.i.ế.c cậu ngay tại chỗ.
Thế là đủ rồi .
Tạ Miên tiễn Lục Hàn Chu ra cổng, còn không quên nhét vào tay hắn hai chiếc bánh mang về.
“Cái này cho ngươi ăn trên đường.”
Lục Hàn Chu nhìn hai chiếc bánh được gói cẩn t/h/ậ/n bằng giấy dầu.
“Ngày mai ta sẽ đến.”
“Ừ.”
“Không được trốn.”
Tạ Miên lập tức lắc đầu.
“Ta không trốn.”
“Thật?”
“Thật. Ta chỉ đi mua bánh thôi.”
Lục Hàn Chu nhìn cậu một lát, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu cậu .
“Vậy ta đi .”
Tạ Miên đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Cho đến khi bóng dáng Lục Hàn Chu biến mất khỏi cuối con đường, cậu mới chậm rãi đưa tay sờ đầu mình .
Hắn vừa xoa đầu cậu ?
Nam chính vừa xoa đầu cậu ?
Hệ thống, ngươi mau giải thích!
Hệ thống lạnh lùng trả lời:
【Có thể hắn đang kiểm tra xem đầu ngươi có bị thương hay không .】
Tạ Miên suy nghĩ.
“Có lý.”
Hệ thống: 【...】
Nó bắt đầu hiểu vì sao nhiệm vụ này lại khó hoàn thành đến thế.
Không phải vì Tạ Miên quá thông minh, mà vì đầu óc cậu đơn giản đến mức mọi cạm bẫy tình cảm đều không thể phát huy tác dụng.
Cậu mang theo ba bộ quần áo, một chiếc gối mềm, hai gói mứt quả, một hộp bánh đậu đỏ và một chiếc túi nhỏ đựng tiền.
Người hầu nhìn hành lý của thiếu gia, không nhịn được hỏi:
“Thiếu gia, người đi đến kiếm tông tu luyện, mang nhiều bánh như vậy có tiện không ?”
Tạ Miên nghiêm túc đáp:
“Không tiện thì ta ăn hết trước khi lên đường.”
Người hầu: “...”
Một khắc sau , Tạ Miên ôm bụng ngồi trên xe ngựa.
Bánh đã ăn hết.
Hành lý nhẹ hơn một nửa.
Cậu cảm thấy chuyến đi này đã có một khởi đầu vô cùng thuận lợi.
Lục Hàn Chu cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, thỉnh thoảng lại vén rèm nhìn vào .
Lần thứ nhất, hắn thấy Tạ Miên đang ngủ.
Lần thứ hai, hắn thấy Tạ Miên đang ăn mứt quả.
Lần thứ ba, hắn thấy Tạ Miên đang cố gắng nhét một chiếc bánh lớn vào túi áo.
Lần thứ tư, hắn không nhịn được hỏi:
“Ngươi đang làm gì?”
Tạ Miên ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Ta đang cất bánh.”
“Vì sao không để vào hộp?”
“Vì nếu để vào hộp, ta sẽ biết nó ở đó.”
“Biết nó ở đó thì sao ?”
“Ta sẽ ăn mất.”
Lục Hàn Chu im lặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.