Loading...
Tạ Miên nhìn hắn , chân thành bổ sung:
“Cho nên ta phải giấu nó ở nơi ta không biết .”
Lục Hàn Chu nhìn chiếc bánh nhô ra khỏi cổ áo cậu .
“Ngươi cảm thấy nơi đó đủ kín đáo?”
Tạ Miên cúi đầu nhìn .
Một nửa chiếc bánh đang nằm ngoài cổ áo, còn một ít vụn bánh rơi trên vạt áo trắng.
Cậu lập tức dùng tay che lại .
“Ngươi đừng nói cho nó biết !”
Lục Hàn Chu: “... Ai?”
“Chiếc bánh. Nếu nó biết ta đang giấu nó, nó sẽ chạy mất.”
Lục Hàn Chu quay mặt đi .
Vai hắn khẽ rung lên.
Tạ Miên nhìn bóng lưng hắn , càng cảm thấy nam chính là một người kỳ quái.
Hắn thường xuyên im lặng, nhưng mỗi lần nghe cậu nói chuyện lại có biểu hiện như đang cố nhịn đau.
Chẳng lẽ hắn mắc bệnh gì đó?
Tạ Miên quyết định âm thầm ghi nhớ chuyện này .
Sau này nếu có cơ hội, cậu sẽ hỏi thầy t/h/u/ố/c.
Xe ngựa đi hết một ngày đường, cuối cùng đến chân núi Vân Tiêu.
Vân Tiêu kiếm tông nằm giữa dãy núi trùng điệp, mây trắng quanh năm bao phủ, những cây cầu đá nối liền các đỉnh núi, thác nước đổ xuống từ vách đá cao hàng trăm trượng.
Tạ Miên ngẩng đầu nhìn , miệng há thành hình tròn.
Đẹp quá!
Nếu mở một quán trà ở đây, mỗi ngày ngồi ngắm cảnh, bán bánh cho người qua đường, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao ?
Hệ thống lập tức cảnh báo:
【Xin ký chủ từ bỏ những ý tưởng không liên quan đến nhiệm vụ.】
Tạ Miên đáp trong đầu:
“Ta chỉ đang lập kế hoạch nghề nghiệp.”
【Ký chủ xuyên thư không phải để mở quán trà .】
“ Nhưng ta không biết làm kiếm.”
【...】
“Ngươi có thể dạy ta làm bánh không ?”
【Không thể.】
“Vậy ngươi có thể im lặng không ?”
Hệ thống thực sự im lặng.
Tạ Miên cảm thấy thế giới này cuối cùng cũng trở nên dễ chịu.
Ngay lúc ấy , một nhóm đệ t.ử trẻ tuổi từ cổng núi chạy ra .
Dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo xanh, gương mặt sáng sủa, dáng vẻ nhanh nhẹn.
“Đại sư huynh !”
Người kia vừa nhìn thấy Lục Hàn Chu đã vui vẻ bước tới, nhưng khi ánh mắt rơi vào Tạ Miên, nụ cười lập tức cứng lại .
“Đây là...”
Lục Hàn Chu xuống ngựa, đưa tay đỡ Tạ Miên bước xuống xe.
“Vị hôn phu của ta , Tạ Miên.”
Bốn chữ ấy vừa vang lên, cả nhóm đệ t.ử đồng loạt im bặt.
Một người làm rơi kiếm.
Một người giẫm lên chân đồng môn.
Một người đang uống nước lập tức phun hết ra ngoài.
Thiếu niên áo xanh trợn tròn mắt.
“Đại sư huynh , huynh nói gì cơ?”
Lục Hàn Chu bình tĩnh lặp lại :
“Vị hôn phu của ta .”
Tạ Miên đứng bên cạnh, cảm thấy mình nên nói gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
Cậu giơ tay chào mọi người .
“Xin chào. Ta là Tạ Miên. Ta ăn không nhiều lắm, chỉ khoảng sáu bảy chiếc bánh một bữa.”
Cả nhóm đệ t/ử: “...”
Không ai biết nên phản ứng thế nào.
Thiếu niên áo xanh nhìn Tạ Miên, lại nhìn Lục Hàn Chu.
Đại sư huynh của bọn họ là ai?
Là người đã từng từ chối quà tặng của trưởng lão chỉ vì không muốn nợ ân tình.
Là người luyện kiếm ba tháng không nói quá mười câu.
Là người từng khiến một vị thiếu chủ kiêu ngạo bỏ về ngay trong ngày đầu tiên chỉ bằng một câu: “Ồn.”
Vậy mà hôm nay, hắn đích thân xuống núi đón một thiếu niên, còn tự tay đỡ người ta xuống xe.
Đáng sợ hơn, hắn còn công khai thừa nhận đối phương là vị hôn phu.
Thiếu niên áo xanh tên là Kỷ Tinh Dã, sư đệ thân thiết nhất của Lục Hàn Chu.
Hắn nhìn Tạ Miên một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Ngươi thật sự là vị hôn phu của đại sư huynh ta ?”
Tạ Miên gật đầu.
“Ừ.”
“Ngươi có biết đại sư huynh ta rất khó gần không ?”
“Biết.”
“Ngươi có biết huynh ấy chưa từng để ai ở lại bên cạnh quá ba ngày không ?”
Tạ Miên suy nghĩ.
“Vậy ta sẽ cố gắng ăn hết bánh trong ba ngày.”
Kỷ Tinh Dã: “...”
Hắn quay đầu nhìn Lục Hàn Chu.
Đại sư huynh , huynh tìm ở đâu ra một người như vậy ?
Lục Hàn Chu chỉ nhàn nhạt nói :
“Dẫn đường.”
Kỷ Tinh Dã lập tức ngoan ngoãn đi trước .
Trên đường lên núi, Tạ Miên nhìn thấy rất nhiều đệ t.ử đang luyện kiếm.
Tiếng kiếm xé gió vang lên liên tiếp, linh lực d.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lai-duoc-nam-chinh-nuoi-thanh-bao-boi/chuong-4
a.o động quanh sân tập, những thanh kiếm sáng loáng tạo thành từng đường kiếm quang
đẹp
mắt.
Tạ Miên đứng xem một lúc, bỗng nhiên cảm thấy ngứa tay.
Cậu nhặt một cành cây bên đường, bắt chước động tác của các đệ t/ử.
Vung một cái.
Cành cây đập vào thân cây.
Vung thêm cái nữa.
Một chiếc lá rơi xuống đầu cậu .
Tạ Miên nhìn chiếc lá, cảm thấy kiếm pháp này có chút lợi hại.
Ít nhất nó có thể làm rụng lá.
Cậu tiếp tục vung kiếm.
Lần thứ ba, cành cây gãy đôi.
Tạ Miên nhìn nửa cành cây trong tay, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Kiếm pháp của ta có vẻ chưa đủ tốt .”
Kỷ Tinh Dã nghe thấy, quay đầu nhìn .
Sau đó hắn nhìn cành cây.
Rồi nhìn thân cây.
Trên thân cây xuất hiện một vết cắt gọn gàng, sâu đến mức có thể nhìn thấy lớp gỗ bên trong.
Kỷ Tinh Dã sững sờ.
Cành cây trong tay Tạ Miên chỉ là một cành khô bình thường. Nhưng vết cắt kia lại vô cùng sắc bén, không giống do sức mạnh thô bạo tạo thành.
Hắn lập tức bước tới.
“Ngươi vừa làm gì?”
Tạ Miên thành thật đáp:
“Ta vung cành cây.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ. Nhưng nó gãy rồi .”
Kỷ Tinh Dã: “...”
Hắn nghi ngờ nhìn cành cây, sau đó thử cầm một cành khác, bắt chước động tác của Tạ Miên.
Vung một cái.
Cành cây đập vào thân cây.
Vung thêm cái nữa.
Không có chuyện gì xảy ra .
Hắn không tin, vận thêm linh lực rồi c.h.é.m xuống.
Cành cây gãy.
Nhưng vết cắt trên thân cây chỉ sâu bằng một nửa vết mà Tạ Miên tạo ra .
Kỷ Tinh Dã nhìn Tạ Miên như nhìn một con quái vật nhỏ.
“Ngươi từng luyện kiếm?”
Tạ Miên lắc đầu.
“Chưa.”
“Vậy sao ngươi có thể...”
“Có thể làm gì?”
Kỷ Tinh Dã im lặng.
Hắn không biết nên giải thích thế nào.
Tạ Miên cũng không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy . Cậu chỉ đang cầm một cành cây gãy, còn chưa kịp tìm chỗ vứt.
Đúng lúc ấy , Lục Hàn Chu bước tới.
Hắn nhìn vết cắt trên thân cây, ánh mắt hơi thay đổi.
“Miên Miên.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu như vậy .
Tạ Miên lập tức quay đầu.
“Có chuyện gì?”
“Lại đây.”
Tạ Miên ngoan ngoãn đi tới.
Lục Hàn Chu cầm lấy cổ tay cậu , kiểm tra một lượt.
“Có bị thương không ?”
“Không.”
“Lần sau đừng dùng cành cây khô.”
“Vì sao ?”
“Dễ gãy.”
Tạ Miên gật đầu, cảm thấy lời này rất có lý.
“Vậy lần sau ta dùng cành cây tươi.”
Kỷ Tinh Dã suýt nữa ngã xuống bậc đá.
Lục Hàn Chu khẽ nhắm mắt.
“Ta sẽ chuẩn bị kiếm cho ngươi.”
Tạ Miên lập tức vui vẻ.
“Có thể chuẩn bị một thanh kiếm hình bánh không ?”
“Không thể.”
“Vậy hình cá?”
“Không thể.”
“Thế hình củ cải?”
Lục Hàn Chu nhìn cậu rất lâu.
“... Ta sẽ hỏi thợ rèn.”
Tạ Miên cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Người tốt !
Lục Hàn Chu thật sự là người tốt !
Cậu quyết định từ nay về sau sẽ không nói xấu nam chính nữa.
Ít nhất là không nói trước mặt hắn .
Nơi ở của Tạ Miên được sắp xếp ngay bên cạnh viện của Lục Hàn Chu.
Đó là một tiểu viện yên tĩnh, có hồ nước, cây hoa linh mộc và một căn phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi.
Trong phòng đã chuẩn bị sẵn quần áo mới, chăn đệm mềm mại, trà ngon và một hộp điểm tâm.
Tạ Miên đứng giữa phòng, hai mắt sáng lên.
“Ta thích nơi này !”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
“Vậy ở lại .”
Tạ Miên lập tức quay đầu.
“Ta có thể ở miễn phí sao ?”
“Ừ.”
“Có bao cơm không ?”
“Có.”
“Có bánh mỗi ngày không ?”
“Có.”
Tạ Miên nắm lấy tay hắn .
“Lục Hàn Chu, ngươi thật tốt !”
Lục Hàn Chu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình .
Đầu ngón tay Tạ Miên mềm mại, lòng bàn tay hơi ấm. Cậu nắm rất tự nhiên, hoàn toàn không có ý thức rằng hành động ấy đối với hắn là một chuyện hiếm hoi đến mức nào.
Trong thoáng chốc, Lục Hàn Chu không muốn buông tay.
Nhưng Tạ Miên đã buông trước .
Cậu chạy đến bên bàn, mở hộp điểm tâm.
“Có bánh!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.