Loading...
Sau đó, cậu đau đớn nói :
“Ngươi đừng tưởng tặng ta kiếm là ta sẽ tha thứ cho ngươi!”
Lục Hàn Chu hỏi:
“Ta đã làm gì sai?”
Tạ Miên nghẹn lời.
Một lúc lâu sau , cậu nghiêm túc đáp:
“Ngươi sai ở chỗ... quá biết tặng quà!”
Lục Hàn Chu: “...”
Kỷ Tinh Dã đứng bên cạnh ôm bụng cười đến mức suýt ngã.
Hắn chưa từng thấy ai có thể mắng người khác mà nghe giống như đang khen người ta đến thế.
Nhưng Lục Hàn Chu không để ý đến Kỷ Tinh Dã.
Hắn chỉ nhìn thiếu niên đang ôm thanh kiếm hình cá, khóe môi bất giác cong lên.
Có lẽ nhiệm vụ của Tạ Miên sẽ thất bại hết lần này đến lần khác.
Nhưng Lục Hàn Chu không hề cảm thấy đó là chuyện xấu .
Bởi vì mỗi lần Tạ Miên thất bại, cậu lại vui vẻ thêm một chút.
Mà hắn thích nhìn thấy cậu vui vẻ.
Một tuần sau , Tạ Miên phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng rất bình thường.
Cậu đang ngồi ăn bánh bên hồ, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
【Tạ công t.ử thật đáng yêu. Nếu ta có một đứa em trai như vậy thì tốt biết mấy.】
Tạ Miên ngẩng đầu.
Trước mặt cậu là một nữ tu đang đi ngang qua, trên tay ôm một giỏ linh thảo.
Cậu nhìn quanh.
Không có ai khác.
Tạ Miên cúi đầu, tiếp tục ăn bánh.
Một lát sau , giọng nói ấy lại vang lên.
【Không biết Tạ công t.ử thích loại bánh nào. Lần sau ta sẽ nhờ nhà bếp làm thêm một ít.】
Tạ Miên giật mình .
Cậu quay đầu nhìn nữ tu.
Nữ tu mỉm cười với cậu .
“Chào Tạ công t/ử.”
Tạ Miên ngơ ngác đáp:
“Chào...”
Nữ tu đi xa rồi , cậu mới chậm rãi đặt bánh xuống.
Hệ thống, hình như ta nghe thấy tiếng lòng của người khác!
Hệ thống lập tức quét kiểm tra.
【Phát hiện d.a.o động linh hồn bất thường.】
Tạ Miên lo lắng.
“Có phải ta sắp c.h.ế.t không ?”
【Không.】
“Vậy có phải ta sắp biến thành yêu quái không ?”
【Không.】
“Vậy ta có thể nghe thấy người khác nghĩ gì sao ?”
Hệ thống im lặng một lúc.
【Có khả năng. Nhưng dữ liệu hiện tại không đủ để xác định nguyên nhân.】
Tạ Miên nhìn nữ tu đã đi xa, cảm thấy cuộc đời mình ngày càng kỳ quái.
Cậu chỉ muốn làm một vai phụ bình thường, ăn bánh, ngủ ngon, sống đến cuối đời.
Tại sao lại có thêm kỹ năng nghe lén suy nghĩ?
Cậu không muốn nghe bí mật của người khác!
Nhỡ đâu có người đang nghĩ đến chuyện g.i.ế.c người thì sao ?
Nhỡ đâu có người đang nghĩ đến chuyện giấu xác trong phòng cậu thì sao ?
Nhỡ đâu ...
【Tạ Miên thật đáng yêu.】
Tạ Miên giật mình .
Giọng nói này rất quen.
Cậu quay đầu.
Lục Hàn Chu đang đứng cách đó không xa, tay cầm một hộp điểm tâm.
Tạ Miên chớp mắt.
Cậu vừa nghe thấy tiếng lòng của Lục Hàn Chu?
Cậu nhìn đối phương, cố gắng tập trung.
Lục Hàn Chu bước tới, đặt hộp điểm tâm xuống bàn.
“Ta mang bánh đến cho ngươi.”
Tạ Miên nhìn hắn .
Trong đầu lại vang lên một giọng nói rất khẽ.
【Hôm nay hắn có vui không ?】
Tạ Miên suýt nữa làm rơi chiếc bánh trong tay.
Không phải chứ.
Nam chính đang nghĩ gì vậy ?
Hắn đang quan tâm cậu có vui không ?
Tạ Miên nhìn Lục Hàn Chu bằng ánh mắt nghi ngờ.
Lục Hàn Chu hỏi:
“Sao vậy ?”
“Ngươi...”
Tạ Miên không biết nên hỏi thế nào.
Cuối cùng, cậu chỉ vào hộp bánh.
“Có phải ngươi mua bánh cho ta vì muốn ta vui không ?”
Lục Hàn Chu im lặng.
Sau đó, hắn đáp:
“Ừ.”
Tạ Miên: “...”
Cậu không biết phải nói gì.
Trong nguyên tác, Lục Hàn Chu là người lạnh lùng, kiêu ngạo, không dễ bộc lộ cảm xúc. Tạ Miên chưa từng nghĩ hắn sẽ quan tâm đến một người nhiều như vậy .
Nhưng điều khiến cậu bất an hơn cả là ký ức của nguyên chủ.
Từ khi xuyên
vào
thân
thể
này
, Tạ Miên vẫn luôn nghĩ những chuyện
xấu
trong nguyên tác đều do nguyên chủ
làm
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lai-duoc-nam-chinh-nuoi-thanh-bao-boi/chuong-6
Nhưng càng sống lâu, cậu càng phát hiện có nhiều chi tiết không đúng.
Chẳng hạn như trong ký ức của nguyên chủ, cậu từng nhiều lần gửi thư cho Lục Hàn Chu, nhưng không có bức thư nào được hồi âm.
Chẳng hạn như nguyên chủ từng muốn rời khỏi Tạ gia, nhưng trưởng bối lại ngăn cản.
Và quan trọng nhất, trước khi xuyên thư, cậu từng đọc một đoạn bình luận của độc giả nói rằng nhân vật Tạ Miên trong truyện có nhiều hành động rất kỳ lạ, giống như đang bị người khác dẫn dắt.
Tạ Miên bắt đầu nghi ngờ.
Có lẽ nguyên chủ không đơn giản như những gì cốt truyện đã viết .
Cậu quyết định tìm hiểu.
Tối hôm ấy , Tạ Miên trở về phòng, mở chiếc hộp gỗ đựng đồ của nguyên chủ.
Trong hộp có một ít thư cũ, vài món trang sức và một cuốn sổ nhỏ.
Tạ Miên mở cuốn sổ.
Những trang đầu ghi lại chuyện sinh hoạt thường ngày, nhưng càng về sau , chữ viết càng vội vã.
Ngày mười hai tháng ba.
Ta lại nghe người trong phủ nói Lục Hàn Chu không thích ta .
Ta không biết có phải thật không .
Ta đã viết thư hỏi hắn , nhưng thư không được hồi âm.
Ngày mười lăm tháng ba.
Phụ thân nói nếu ta không giữ được hôn ước này , Tạ gia sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Ta không muốn ép Lục Hàn Chu. Nhưng nếu hủy hôn, phụ thân sẽ rất thất vọng.
Ngày hai mươi tháng ba.
Có người nói chỉ cần khiến Lục Hàn Chu phạm sai lầm trước đại hội Vấn Kiếm, hắn sẽ không thể tiếp tục giữ hôn ước.
Ta không muốn làm như vậy .
Nhưng ta không còn cách nào khác.
Tạ Miên đọc đến đây, lòng chợt trĩu xuống.
Cậu lật sang trang cuối.
Ở đó chỉ có một dòng chữ.
Ta thật sự không muốn trở thành người xấu .
Tạ Miên ngồi lặng rất lâu.
Hóa ra nguyên chủ cũng từng do dự.
Cậu không phải một kẻ sinh ra đã độc ác. Cậu chỉ bị dồn đến đường cùng, lại không biết cách tìm một lối thoát khác.
Tạ Miên khép cuốn sổ lại .
Cậu không biết mình có thể làm gì cho người đã khuất.
Nhưng cậu có thể thay đổi kết cục.
Cậu sẽ không hãm hại Lục Hàn Chu.
Cũng sẽ không để người khác lợi dụng mình .
Sáng hôm sau , Tạ Miên chủ động tìm đến Lục Hàn Chu.
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Lục Hàn Chu đặt kiếm xuống.
“Nói đi .”
Tạ Miên kể lại những gì mình tìm được trong cuốn sổ, không giấu giếm chuyện nguyên chủ từng bị người khác gây sức ép.
Lục Hàn Chu nghe xong, ánh mắt trầm xuống.
“Ngươi biết ai đứng sau chuyện này không ?”
Tạ Miên lắc đầu.
“Không biết . Nhưng ta muốn điều tra.”
“Được.”
Tạ Miên ngẩng đầu.
“Ngươi tin ta sao ?”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
“Ta tin.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến Tạ Miên cảm thấy cổ họng nghẹn lại .
Từ khi xuyên thư đến giờ, cậu luôn sống trong nỗi lo mình sẽ c.h.ế.t bất cứ lúc nào.
Cậu sợ hệ thống.
Sợ cốt truyện.
Sợ nam chính.
Sợ một ngày nào đó mình vô tình làm sai điều gì rồi bị thế giới này trừng phạt.
Nhưng giờ đây, có người nói rằng hắn tin cậu .
Tạ Miên cúi đầu, khẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo.
“Lục Hàn Chu.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày ta làm chuyện gì đó khiến ngươi tức giận, ngươi có thể hỏi ta trước được không ?”
Lục Hàn Chu nhìn cậu rất lâu.
“Được.”
“Ngươi không được tự ý kết luận ta là người xấu .”
“Được.”
“Cũng không được đ.á.n.h ta .”
“Ta sẽ không đ.á.n.h ngươi.”
Tạ Miên chớp mắt.
“Thật sao ?”
“Thật.”
Cậu im lặng một lát, rồi chìa ngón út ra .
“Vậy móc tay.”
Lục Hàn Chu nhìn ngón tay trắng nõn trước mặt.
Đây là một lời hứa rất trẻ con.
Nhưng hắn vẫn đưa tay ra , nhẹ nhàng móc lấy ngón út của cậu .
“Ta hứa.”
Tạ Miên mỉm cười .
Hắn không biết rằng trong khoảnh khắc ấy , một sợi dây vô hình đã lặng lẽ buộc c/h/ặ/t hai người lại với nhau .
Và cũng không biết rằng, kể từ ngày đó, Lục Hàn Chu đã quyết định một chuyện.
Dù sau này có chuyện gì xảy ra , hắn cũng sẽ không để Tạ Miên phải một mình chịu đựng nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.