Loading...
Đại hội Vấn Kiếm cuối cùng cũng đến.
Đây là sự kiện lớn nhất của giới tu tiên, nơi các môn phái cử đệ t.ử đến giao lưu kiếm thuật, tranh đoạt danh hiệu và tìm kiếm cơ duyên.
Theo nguyên tác, đây cũng là nơi nguyên chủ Tạ Miên bắt đầu kế hoạch hãm hại Lục Hàn Chu.
Nhưng lần này , mọi chuyện đã khác.
Tạ Miên không định hãm hại ai.
Cậu chỉ muốn đi xem hội.
Và nghe nói đại hội có một gian hàng bán bánh linh mễ ngon nhất Huyền Vân giới.
Đó mới là lý do thực sự khiến cậu háo hức.
Trước ngày xuất phát, Tạ Miên chuẩn bị hành lý rất kỹ.
Một chiếc túi đựng quần áo.
Một chiếc túi đựng tiền.
Ba chiếc hộp đựng bánh.
Hai bình nước.
Và một cuốn sổ ghi chép những loại bánh cậu muốn ăn.
Lục Hàn Chu nhìn hành lý của cậu , trầm mặc một lúc.
“Ngươi định đi bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Vậy tại sao mang nhiều đồ như thế?”
“Vì ta không biết trên đường có bán bánh hay không .”
Lục Hàn Chu không nói gì nữa.
Hắn chỉ lặng lẽ thêm vào hành lý của cậu một chiếc áo choàng chống lạnh.
Kỷ Tinh Dã đứng bên cạnh nhìn , cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi.
“Đại sư huynh , huynh có biết mình giống gì không ?”
Lục Hàn Chu lạnh nhạt hỏi:
“Giống gì?”
“Giống phụ thân đưa con đi học.”
Lục Hàn Chu nhìn hắn .
Kỷ Tinh Dã lập tức ngậm miệng.
“Đệ sai rồi .”
“Biết sai thì tốt .”
“ Nhưng mà...”
“Còn gì?”
Kỷ Tinh Dã nhìn Tạ Miên đang vui vẻ nhét thêm một gói bánh vào túi, cuối cùng không nhịn được nói :
“Huynh chiều người ta quá rồi !”
Lục Hàn Chu bình thản đáp:
“Có vấn đề gì?”
Kỷ Tinh Dã: “...”
Không có vấn đề gì.
Chỉ là hắn chưa từng thấy đại sư huynh chiều ai đến mức này .
Đại hội Vấn Kiếm được tổ chức tại một thung lũng rộng lớn giữa những ngọn núi không tên. Khắp nơi đều dựng lều, treo cờ, bày bán pháp khí và linh đan.
Tạ Miên vừa bước xuống xe đã ngửi thấy mùi bánh thơm ngào ngạt.
Cậu lập tức quay đầu.
“Lục Hàn Chu! Có bánh!”
Lục Hàn Chu còn chưa kịp đáp, Tạ Miên đã chạy đi .
Hắn đưa tay ra , chỉ nắm được một góc tay áo.
“Miên Miên!”
“Ta mua bánh!”
“Đừng chạy!”
“Ta không chạy! Ta đang đi rất nhanh!”
Lục Hàn Chu: “...”
Hắn lập tức đuổi theo.
Kỷ Tinh Dã đứng lại nhìn bóng hai người , bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như một người đang cố giữ một con thỏ nhỏ khỏi chạy vào vườn rau.
Chỉ khác là con thỏ nhỏ này có thể khiến cả kiếm tông náo loạn chỉ bằng một câu hỏi về bánh.
Tạ Miên chạy đến gian hàng, vừa nhìn thấy những chiếc bánh tròn xoe đã vui đến mức hai mắt sáng rực.
“Ông chủ! Cho ta mỗi loại một cái!”
Ông chủ cười tươi.
“Được! Khách quan muốn loại nào?”
“Tất cả!”
“... Tất cả?”
“ Đúng vậy !”
Ông chủ nhìn chiếc túi tiền của cậu , cảm thấy hôm nay mình có thể bán hết hàng sớm.
Đúng lúc ấy , một giọng nói vang lên phía sau .
“Ta trả tiền.”
Tạ Miên quay đầu.
Lục Hàn Chu đứng bên cạnh, lấy linh thạch đặt lên bàn.
Tạ Miên cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
“Ngươi thật tốt !”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
“Ăn ít thôi.”
Tạ Miên lập tức sửa lời:
“Ngươi là người tốt nhất thế gian!”
Lục Hàn Chu: “...”
Hắn cảm thấy câu này nghe dễ chịu hơn câu trước rất nhiều.
Nhưng niềm vui của Tạ Miên không kéo dài lâu.
Bởi vì khi hai người chuẩn bị rời khỏi gian hàng, một thanh niên mặc áo tím bỗng bước tới.
Người kia có vẻ ngoài tuấn tú, ánh mắt sắc bén, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu bạc.
Hắn nhìn Lục Hàn Chu, cười lạnh.
“Lục Hàn Chu, lâu rồi không gặp.”
Lục Hàn Chu không đáp.
Thanh niên áo tím nhìn sang Tạ Miên.
“Đây là người của Tạ gia?”
Tạ Miên đang ăn bánh, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu.
“ Đúng vậy . Ngươi là ai?”
Thanh niên áo tím nhướng mày.
“Ta là Tần Duật, đệ t.ử thân truyền của Huyết Kiếm môn.”
Tạ Miên gật đầu.
“Ồ.”
Tần Duật chờ đợi.
Tạ Miên tiếp tục ăn bánh.
Tần Duật: “...”
Hắn
chưa
từng
bị
người
ta
lạnh nhạt như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lai-duoc-nam-chinh-nuoi-thanh-bao-boi/chuong-7
“Ngươi không biết ta ?”
Tạ Miên thành thật đáp:
“Không biết .”
“Ta từng đ.á.n.h bại ba mươi đệ t.ử trong một ngày!”
“Ồ.”
“Ta từng giành được hạng nhất trong đại hội tuyển chọn!”
“Ồ.”
“Ta còn có thể một kiếm c.h.é.m đứt đá!”
Tạ Miên suy nghĩ.
“Vậy ngươi có thể c.h.é.m bánh thành hai nửa không ?”
Tần Duật: “... Cái gì?”
Tạ Miên giơ chiếc bánh trong tay.
“Ta muốn chia cho Lục Hàn Chu một nửa, nhưng sợ c.h.é.m không đều.”
Tần Duật nhìn cậu như nhìn một kẻ điên.
Lục Hàn Chu đưa tay nhận lấy chiếc bánh, bình thản bẻ đôi.
Hắn đưa một nửa cho Tạ Miên.
“Không cần dùng kiếm.”
Tạ Miên nhận bánh, vui vẻ gật đầu.
“ Đúng rồi ! Ngươi thông minh thật!”
Tần Duật đứng giữa hai người , cảm thấy mình như vừa bị x.úc p.hạ.m theo một cách không thể diễn tả.
Hắn đến đây để khiêu khích Lục Hàn Chu.
Tại sao cuối cùng lại biến thành người đứng xem hai kẻ kia chia bánh?
Tần Duật nghiến răng.
“Lục Hàn Chu, ngươi chỉ biết trốn sau lưng một kẻ chẳng có bản lĩnh gì sao ?”
Lục Hàn Chu ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống.
“Ngươi nói lại lần nữa.”
Tần Duật cười khẩy.
“Ta nói , người bên cạnh ngươi chẳng có bản lĩnh gì!”
Tạ Miên ngơ ngác nhìn hai người .
Cậu không hiểu vì sao đang yên đang lành lại có người mắng mình .
Nhưng cậu không muốn gây chuyện.
Thế là cậu kéo nhẹ tay áo Lục Hàn Chu.
“Thôi, đừng cãi nhau .”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
Tạ Miên nhỏ giọng nói :
“Bánh sắp nguội rồi .”
Lục Hàn Chu: “...”
Tần Duật: “...”
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không biết phải nói gì.
Cuối cùng, Lục Hàn Chu thu lại ánh mắt, quay sang Tạ Miên.
“Về thôi.”
Tạ Miên gật đầu, ôm túi bánh đi theo.
Tần Duật đứng tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Hắn thề rằng mình nhất định phải khiến Lục Hàn Chu mất mặt trước toàn bộ đại hội.
Và hắn không biết rằng, kế hoạch ấy đã bắt đầu từ giây phút hắn quyết định xem thường Tạ Miên.
Bởi vì người mà hắn cho là vô dụng nhất, lại chính là người có thể phá hỏng toàn bộ âm mưu mà hắn đã chuẩn bị suốt nhiều tháng.
Đêm trước trận đấu chính thức, Tạ Miên nhận được một bức thư.
Bên ngoài phong thư không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ:
Muốn biết sự thật về nguyên chủ, hãy đến khu rừng phía sau lều nghỉ vào giờ Tý.
Tạ Miên nhìn bức thư, cảm thấy có chút khó xử.
Một mặt, cậu rất tò mò về sự thật.
Mặt khác, cậu nhớ rõ trong tiểu thuyết, những nhân vật đi vào rừng lúc nửa đêm thường không có kết cục tốt đẹp .
Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định tìm Lục Hàn Chu.
Nhưng khi vừa bước đến cửa phòng hắn , cậu lại nghe thấy tiếng lòng từ bên trong.
【Hôm nay Miên Miên có vẻ không vui. Không biết có phải vì ta không cho cậu ấy ăn bánh trước bữa tối.】
Tạ Miên đứng ngoài cửa.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ .
Thật ra Lục Hàn Chu không hề cấm cậu ăn bánh.
Chỉ là hắn nói nếu ăn quá nhiều trước bữa tối, cậu sẽ không còn bụng để ăn những món ngon khác.
Tạ Miên cảm thấy lời ấy rất có lý.
Nhưng khi nhìn thấy bánh, cậu vẫn không nhịn được .
Cậu đứng ngoài cửa một lúc, cuối cùng quyết định tự mình giải quyết chuyện này .
Không phải cậu không tin Lục Hàn Chu.
Chỉ là cậu không muốn lúc nào cũng dựa vào người khác.
Tạ Miên cất thư vào tay áo, lặng lẽ đi về phía khu rừng.
Khu rừng phía sau lều nghỉ rất yên tĩnh. Ánh trăng chiếu qua tán cây, tạo thành những vệt sáng bạc trên mặt đất.
Tạ Miên đi được một đoạn thì nhìn thấy một người mặc áo đen đứng dưới gốc cây.
Người kia quay đầu.
Là một nam nhân trung niên mà cậu từng gặp trong phủ Tạ gia, tên là Tạ quản sự.
Ông ta từng phụ trách sắp xếp thư từ và những việc riêng của nguyên chủ.
Tạ Miên lập tức cảnh giác.
“Tại sao ông lại ở đây?”
Tạ quản sự mỉm cười .
“Thiếu gia, người cuối cùng cũng đến.”
“Ông gửi thư cho ta ?”
“ Đúng vậy .”
“Ông muốn nói gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.