Loading...
Câu hỏi của Lâm Tiểu Vũ khiến Hứa An Nhiên im lặng một lúc.
Cô cúi đầu nhìn tờ giấy hẹn trong tay, sau đó nhẹ nhàng gấp lại , cất vào túi hồ sơ. “Nếu kết quả không tốt , tớ sẽ tiếp tục điều trị. Chuyện này không có nghĩa là tớ phải từ bỏ công việc hay trở về sống dựa vào người khác.”
Tiểu Vũ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Cô biết An Nhiên không thích bị thương hại, càng không muốn người khác vì tình trạng sức khỏe của mình mà thay cô quyết định mọi chuyện.
Ở phía sau , Trình Mặc Thâm vẫn đứng ngoài hành lang. Anh nghe rõ từng lời cô nói , nhưng không bước đến hỏi han. Đến khi An Nhiên cùng Tiểu Vũ rời khỏi bệnh viện, anh mới chậm rãi ngồi xuống, nhìn tờ giấy hẹn khám mà cô đã để lại trên ghế vì sơ ý.
Anh cầm tờ giấy lên, định đuổi theo trả lại , nhưng vừa đứng dậy đã nhìn thấy cô quay đầu nhận lấy từ tay Tiểu Vũ một chiếc áo khoác. Cô không hề nhận ra anh vẫn ở đó.
Mặc Thâm siết tờ giấy trong tay, cuối cùng vẫn không gọi cô.
Anh đã hứa sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nếu lời hứa đầu tiên sau khi biết mình sai cũng không thể giữ được , anh còn có tư cách gì để nói rằng mình đã thay đổi?
Hai ngày sau , công việc của An Nhiên gặp trở ngại.
Dự án thiết kế khu nghỉ dưỡng ven biển mà cô phụ trách đã hoàn thành gần một nửa. Khách hàng trước đó rất hài lòng với phương án của cô, thậm chí còn khen cách cô tận dụng ánh sáng tự nhiên và giữ lại nét đặc trưng của kiến trúc địa phương. Nhưng sáng hôm ấy , phía đối tác bất ngờ gửi thông báo tạm dừng hợp đồng với lý do thay đổi định hướng đầu tư.
Quản lý gọi An Nhiên vào phòng họp, vẻ mặt khó xử.
“Bên họ nói muốn chuyển dự án cho một đơn vị khác. Phần chi phí đã hoàn thành sẽ được thanh toán theo hợp đồng, nhưng nếu họ kiên quyết chấm dứt, chúng ta khó giữ được công việc này .”
An Nhiên nhìn bản thông báo, không vội phản ứng. Cô đọc kỹ từng điều khoản, đối chiếu tiến độ đã bàn giao rồi mới hỏi:
“Trước khi gửi thông báo, họ có yêu cầu điều chỉnh nào về thiết kế không ?”
“Không. Họ chỉ nói quyết định đến từ ban điều hành mới.”
“Vậy em muốn xin thêm thời gian để làm rõ nguyên nhân. Nếu vấn đề nằm ở phương án thiết kế, em có thể sửa. Còn nếu họ đơn phương chấm dứt hợp đồng, chúng ta cần xử lý theo đúng điều khoản đã ký.”
Quản lý nhìn cô, dường như nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ông đồng ý để cô liên hệ trực tiếp với đối tác, đồng thời yêu cầu bộ phận pháp lý rà soát lại hồ sơ.
Ra khỏi phòng họp, An Nhiên lập tức bắt tay vào công việc. Cô không biết vì sao đối tác đột nhiên thay đổi quyết định, nhưng cô không muốn chỉ vì một trở ngại mà từ bỏ dự án mình đã dồn nhiều tâm sức.
Đến giờ nghỉ trưa, cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
“Cô Hứa, tôi là trợ lý của Trình tổng. Trình tổng biết dự án của cô gặp khó khăn, nên muốn hỗ trợ cô liên hệ với phía đối tác để giải quyết vấn đề.”
An Nhiên khựng lại , sau đó bình tĩnh trả lời:
“Cảm ơn anh , nhưng tôi không cần sự hỗ trợ này . Nếu công ty tôi có vấn đề cần giải quyết, chúng tôi sẽ tự làm việc với đối tác.”
“ Nhưng Trình tổng chỉ muốn giúp cô…”
“ Tôi hiểu ý tốt của anh ấy . Tuy nhiên, xin anh chuyển lời giúp tôi rằng công việc của tôi không liên quan đến cuộc hôn nhân đã kết thúc. Tôi không muốn bất kỳ ai dùng quan hệ cá nhân để can thiệp vào sự nghiệp của mình .”
Nói xong, cô lịch sự chào rồi cúp máy.
An Nhiên biết Trình Mặc Thâm có đủ khả năng giải quyết vấn đề này . Chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, phía đối tác có thể sẽ lập tức thay đổi thái độ. Nhưng nếu cô chấp nhận sự giúp đỡ ấy , thành quả của cô sẽ không còn hoàn toàn thuộc về chính mình .
Cô đã từng vì anh mà từ bỏ một cơ hội nghề nghiệp. Bây giờ, cô không muốn lại vì anh mà mất đi quyền tự quyết định con đường của bản thân .
Khi trợ lý báo lại câu trả lời của An Nhiên, Trình Mặc Thâm đang xem hồ sơ một thương vụ đầu tư.
Anh đã biết đối tác của công ty thiết kế có liên quan đến một tập đoàn đang tìm kiếm nguồn vốn từ Trình thị. Ban đầu, anh chỉ định gọi điện hỏi rõ nguyên nhân hủy hợp đồng, sau đó dùng uy tín của mình để khiến họ cân nhắc lại . Anh cho rằng chỉ cần giúp An Nhiên giữ được dự án, cô sẽ bớt đi một phần áp lực.
Nhưng anh đã quên hỏi cô có muốn được giúp hay không .
“Trình tổng, nếu ngài lên tiếng, việc này có thể giải quyết rất nhanh.” Trợ lý dè dặt nói . “Phía đối tác vốn đang muốn hợp tác với chúng ta . Chỉ cần ngài đề nghị giữ lại đơn vị thiết kế hiện tại, họ sẽ khó từ chối.”
Mặc Thâm nhìn bản hợp đồng trước mặt, trầm giọng hỏi: “Nếu tôi không can thiệp thì sao ?”
“Công ty của cô Hứa sẽ phải tự thương lượng. Nếu phía đối tác thực sự muốn chấm dứt hợp đồng, họ có thể chuyển sang đơn vị khác.”
Anh im lặng hồi lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/17-cuoc-goi-nho/chuong-14
Ngày trước , anh thường tự quyết định thay An Nhiên, bởi anh cho rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn, có thể nhìn thấy những rủi ro mà cô không nhìn thấy. Anh chưa từng nghĩ sự bảo vệ ấy đôi khi cũng là một cách tước đi quyền lựa chọn của cô.
Bây giờ, ngay cả khi muốn giúp cô, anh vẫn phải học cách dừng lại .
“Không cần gọi cho họ để yêu cầu giữ dự án.” Mặc Thâm khép tập hồ sơ. “Cậu hãy kiểm tra xem thương vụ của Trình thị có điều khoản nào liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu thiết kế hay không . Nếu có xung đột lợi ích, chúng ta phải xử lý minh bạch. Tôi không muốn công ty dùng dự án của cô ấy làm điều kiện trao đổi.”
Trợ lý hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh ch/óng ghi lại chỉ thị.
“Còn nếu phía đối tác có ý định lợi dụng việc hợp tác với Trình thị để gây sức ép lên công ty thiết kế của cô Hứa thì sao ?”
“Báo cáo cho bộ phận pháp lý. Nếu họ vi phạm hợp đồng hoặc có hành vi không phù hợp, Trình thị sẽ không tiếp tục hợp tác với một đối tác như vậy .” Anh dừng lại rồi bổ sung, “ Nhưng đừng để họ biết quyết định này liên quan đến An Nhiên. Cô ấy phải tự giải quyết công việc của mình .”
Đó là lần đầu tiên Mặc Thâm chủ động lùi lại , không phải vì anh không còn khả năng can thiệp, mà vì anh hiểu mình không còn quyền quyết định thay cô.
Ba ngày sau , phía đối tác đồng ý tổ chức một cuộc họp trực tuyến để làm rõ việc chấm dứt hợp đồng.
An Nhiên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tiến độ, bản thiết kế đã bàn giao và những điều khoản bảo vệ quyền lợi của công ty. Trong cuộc họp, cô không tranh cãi bằng cảm xúc, chỉ lần lượt trình bày những hạng mục đã hoàn thành, những khoản chi phí phát sinh và yêu cầu phía đối tác đưa ra căn cứ cụ thể cho quyết định của họ.
Đại diện bên kia ban đầu vẫn giữ thái độ cứng rắn, nhưng khi nhận ra cô nắm rõ từng điều khoản trong hợp đồng, họ buộc phải thừa nhận việc thay đổi đơn vị thiết kế xuất phát từ quyết định nội bộ chứ không phải do chất lượng công việc.
Cuối cùng, hai bên thống nhất tiếp tục thương lượng thay vì chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Phía đối tác đồng ý thanh toán phần công việc đã hoàn thành và cho công ty của An Nhiên thêm thời gian để đề xuất phương án điều chỉnh ngân sách.
Khi cuộc họp kết thúc, quản lý nhìn cô với vẻ tán thưởng.
“Làm tốt lắm. Nếu hôm nay em không chuẩn bị kỹ, có lẽ chúng ta đã phải chịu một khoản thiệt hại không nhỏ.”
An Nhiên mỉm cười , nhưng không kể rằng trước cuộc họp, cô đã phải thức gần hết đêm để rà soát hồ sơ. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất mình đã bảo vệ được thành quả bằng chính năng lực của mình .
Buổi chiều, cô vô tình nghe đồng nghiệp nói Trình thị vừa yêu cầu rà soát lại điều khoản hợp tác với tập đoàn đứng sau dự án. Một số điều kiện bất lợi cho công ty thiết kế đã được đưa ra xem xét, nhưng không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến Hứa An Nhiên.
Cô đoán được ai là người đứng sau việc đó.
Tối hôm ấy , khi trở về căn hộ, An Nhiên nhận được tin nhắn từ Mặc Thâm.
Anh nghe nói dự án của em đã có thể tiếp tục thương lượng. Anh không can thiệp vào quyết định của đối tác, chỉ yêu cầu phía Trình thị bảo đảm việc hợp tác tuân thủ đúng hợp đồng. Nếu điều đó vẫn khiến em khó chịu, anh xin lỗi .
An Nhiên đọc tin nhắn hai lần rồi đặt điện thoại xuống.
Cô không phủ nhận việc anh đã cố gắng thay đổi. Ít nhất, lần này anh không trực tiếp xuất hiện để giải quyết mọi chuyện thay cô, cũng không dùng sự giúp đỡ làm lý do yêu cầu cô gặp mặt. Nhưng sự thay đổi ấy không thể lập tức xóa đi những năm tháng cô từng phải thu mình lại để vừa lòng anh .
Cô trả lời ngắn gọn:
Cảm ơn anh đã tôn trọng công việc của tôi . Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể giữ khoảng cách phù hợp.
Mặc Thâm đọc tin nhắn khi đang ngồi trong phòng làm việc ở khách sạn. Anh nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, sau đó chỉ trả lời một câu: Anh hiểu.
Anh không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào.
Sáng hôm sau , An Nhiên đến bệnh viện làm xét nghiệm theo lịch hẹn. Sau khi xem kết quả ban đầu, bác sĩ yêu cầu cô thực hiện thêm một số kiểm tra chuyên sâu để đ/á/n/h giá chính xác tình trạng hiện tại và điều chỉnh kế hoạch điều trị nếu cần.
Cô ngồi trong phòng chờ, cẩn t/h/ậ/n cất các giấy tờ vào túi hồ sơ. Khi nhân viên y tế gọi tên, An Nhiên đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước, cô đã phải vịn tay vào thành ghế vì cơn choáng bất ngờ ập đến.
Một y tá nhanh ch/óng đỡ lấy cô, gọi đồng nghiệp hỗ trợ rồi đưa cô trở lại giường kiểm tra. An Nhiên cố gắng giữ tỉnh táo, bàn tay lạnh ngắt nắm c/h/ặ/t mép chăn.
Trong lúc nhân viên y tế kiểm tra các chỉ số , chiếc điện thoại trong túi cô liên tục rung lên. Trên màn hình hiện tên Lâm Tiểu Vũ, người đã hẹn đưa cô về sau buổi khám, còn trong tập hồ sơ mở trên bàn là phiếu yêu cầu xét nghiệm bổ sung mà bác sĩ vừa ký, bên dưới ghi rõ lịch hẹn sớm hơn dự kiến ban đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.