Loading...
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Trình Ngữ, Trình Mặc Thâm lập tức đặt vé đến bệnh viện nơi Hứa An Nhiên đang điều trị.
Suốt quãng đường, anh liên tục gọi cho em gái để hỏi về kết quả kiểm tra, nhưng Trình Ngữ chỉ biết An Nhiên cần làm thêm xét nghiệm, chưa có kết luận cuối cùng. Cô bé còn dặn anh đừng tự ý xuất hiện khiến chị ấy khó xử, nhưng Mặc Thâm không thể ngồi yên thêm được nữa.
Anh đã bỏ lỡ quá nhiều lần cô cần mình . Đến khi biết cô đang một mình đối mặt với bệnh tật, anh không muốn tiếp tục đứng ngoài cuộc, dù người anh muốn gặp có thể chẳng còn mong nhìn thấy anh .
Khi đến bệnh viện, Mặc Thâm tìm thấy An Nhiên ở khu vực chờ khám. Cô mặc áo len mỏng, trên đùi đặt một tập hồ sơ, sắc mặt nhợt nhạt hơn lần cuối anh nhìn thấy. Bên cạnh cô là Lâm Tiểu Vũ, đồng nghiệp mới, đang cẩn t/h/ậ/n nhắc cô uống nước.
An Nhiên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy anh .
Nụ cười trên môi cô nhạt đi , nhưng cô không tỏ ra bất ngờ. Có lẽ Trình Ngữ đã đoán được anh sẽ tìm đến, hoặc cũng có thể cô đã không còn đủ sức để bận tâm anh biết chuyện bằng cách nào.
“Anh đến đây làm gì?”
Mặc Thâm dừng cách cô vài bước, không dám tiến lại gần như trước .
“Anh nghe Trình Ngữ nói kết quả kiểm tra của em không tốt . Anh muốn biết tình trạng của em thế nào.”
“Đó là chuyện riêng của tôi . Bác sĩ sẽ trao đổi trực tiếp với tôi , tôi cũng có người hỗ trợ khi cần thiết.” An Nhiên khép tập hồ sơ lại . “Nếu anh đến chỉ để hỏi chuyện này thì anh có thể yên tâm trở về rồi .”
Câu nói bình thản ấy khiến Mặc Thâm khó chịu hơn cả một lời trách móc. Anh thà rằng cô nổi giận, thà rằng cô hỏi tại sao đến tận bây giờ anh mới xuất hiện, ít nhất như thế anh còn có thể biết cô vẫn đang để tâm đến mình .
Nhưng An Nhiên không làm vậy .
Cô chỉ xem anh như một người quen không cần thiết phải giải thích quá nhiều.
“An Nhiên, anh biết mình không có tư cách yêu cầu em nói cho anh biết mọi chuyện. Nhưng anh thật sự muốn xin lỗi em.”
Cô ngước mắt nhìn anh .
“Anh đã biết chuyện của Tâm Nhu rồi . Anh biết cô ấy đã phóng đại tình trạng tai nạn, biết cô ấy cố tình giữ anh ở lại dù em đang nằm viện. Anh không còn bao che cho cô ấy nữa. Những chuyện trước đây, anh cũng đã nghĩ lại rất nhiều.”
“Vậy sao ?”
Chỉ hai chữ nhẹ nhàng, không có giễu cợt, cũng chẳng có vui mừng.
Mặc Thâm cảm thấy cổ họng nghẹn lại . Anh đã tưởng mình có thể nói ra tất cả những điều đã chuẩn bị trên đường đến đây, rằng anh hối hận thế nào, rằng anh đã đọc cuốn sổ của cô bao nhiêu lần , rằng mỗi dòng chữ đều khiến anh nhận ra mình đã bỏ lỡ một người quan trọng đến mức nào.
Nhưng đứng trước cô, anh mới hiểu những điều ấy chẳng thể làm thay đổi những gì đã xảy ra .
“Anh biết chỉ nói xin lỗi là không đủ.” Anh cố giữ giọng bình tĩnh. “Anh không mong em lập tức tha thứ, cũng không yêu cầu em quay về. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội để bù đắp. Nếu em cần người đưa đi khám, anh có thể sắp xếp thời gian. Nếu em cần chi phí điều trị, anh sẽ không để em phải lo lắng về chuyện đó.”
An Nhiên nhìn anh rất lâu rồi khẽ lắc đầu.
“Trình Mặc Thâm, anh vẫn chưa hiểu sao ?”
Anh sững người .
“Điều tôi cần trước đây không phải là tiền, cũng không phải một người có thể đưa tôi đến bệnh viện sau khi biết tôi suýt c/h/ế/t. Tôi chỉ cần anh nghe điện thoại khi tôi gọi, cần anh tin rằng tôi cũng có lúc đau đớn, cần anh nhìn tôi như một người vợ chứ không phải một người luôn phải hiểu chuyện và chờ đợi.”
Giọng cô không cao, từng câu từng chữ đều rõ ràng. Chính sự bình tĩnh ấy khiến anh không thể tìm được lời nào để phản bác.
“Đêm đó, tôi nằm trên bàn mổ. Bác sĩ nói tình trạng của tôi rất nguy hiểm, dì Tần đứng bên ngoài không biết tôi có thể tỉnh lại hay không . Tôi đã gọi cho anh rất nhiều lần , Mặc Thâm.”
Cô dừng lại , đầu ngón tay vô thức siết lấy mép tập hồ sơ.
“Anh có biết lúc ấy tôi nghĩ gì không ? Tôi không nghĩ đến tài sản, không nghĩ đến những năm tháng mình đã bỏ lỡ, cũng không nghĩ nếu c/h/ế/t đi thì ai sẽ chăm sóc tôi . Tôi chỉ muốn nghe giọng anh một lần . Tôi muốn biết nếu tôi thật sự không qua khỏi, ít nhất anh có biết tôi đã cố gắng đến mức nào để giữ lấy cuộc hôn nhân này hay không .”
Mặc Thâm cúi đầu, hai bàn tay buông thõng bên
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/17-cuoc-goi-nho/chuong-13
Anh muốn nói rằng mình không biết , rằng nếu được quay lại , anh nhất định sẽ nghe máy, nhất định sẽ chạy đến bên cô, nhất định sẽ không để cô phải trải qua những giây phút ấy một mình .
Nhưng những lời đó quá dễ dàng.
Nếu chỉ cần một câu giả định là có thể xóa sạch quá khứ, vậy những cuộc gọi nhỡ kia sẽ trở thành gì? Nỗi sợ hãi của cô, những giờ phút chờ đợi trong phòng cấp cứu, và cả dòng tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh , tất cả sẽ được bù đắp bằng một lời hứa không bao giờ có cơ hội kiểm chứng sao ?
An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không còn cảm giác muốn chất vấn như trước .
Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần rằng nếu một ngày Mặc Thâm hiểu ra , cô sẽ hỏi anh tại sao lại đối xử với mình như vậy . Cô sẽ bắt anh nghe hết những lời đã bị cô nuốt xuống, sẽ để anh biết cô từng đau đớn đến mức nào.
Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, cô chỉ thấy mệt mỏi.
“ Tôi đã sống sót rồi , Trình tổng. Từ nay, anh không cần miễn cưỡng yêu tôi nữa.”
Mặc Thâm ngẩng phắt đầu.
“Anh chưa từng nghĩ tình cảm dành cho em là miễn cưỡng.”
“Có lẽ anh không nghĩ như vậy .” An Nhiên nhìn anh , ánh mắt bình thản nhưng xa cách. “ Nhưng trong những năm chúng ta còn là vợ chồng, tôi chưa từng cảm nhận được mình là người anh muốn giữ lại . Mỗi lần tôi cần anh , anh đều có lý do để rời đi . Mỗi lần tôi buồn, anh lại cho rằng tôi không đủ hiểu chuyện. Đến khi tôi muốn ly hôn, anh vẫn nghĩ tôi đang dùng chuyện đó để ép anh quay về.”
Cô khẽ thở ra , dường như chỉ nói đến đây cũng đã tiêu tốn quá nhiều sức lực.
“Bây giờ anh hối hận, đó là chuyện của anh . Tôi không trách anh vì đã nhận ra quá muộn, nhưng tôi cũng không thể vì anh đau lòng mà quay lại yêu anh .”
“An Nhiên, anh không muốn em phải làm vậy .” Mặc Thâm vội vàng nói . “Anh chỉ muốn em biết rằng anh thật sự đã hiểu mình sai ở đâu . Anh sẽ không ép em trở về, cũng không dùng chuyện cũ để khiến em mềm lòng. Nếu em không muốn gặp anh , anh sẽ tôn trọng. Nhưng xin em đừng nghĩ rằng anh đến đây chỉ vì cảm thấy có lỗi .”
“Vậy anh đến vì điều gì?”
Câu hỏi khiến anh c/h/ế/t lặng.
Anh đã nghĩ mình đến vì yêu cô, vì không thể chịu đựng khi biết cô đang bệnh mà không có anh bên cạnh. Nhưng nếu thật sự yêu cô, tại sao anh chỉ nhận ra điều ấy sau khi cô rời đi ? Tại sao trong những năm cô còn ở bên mình , anh lại có thể thản nhiên nhìn cô thất vọng hết lần này đến lần khác?
Mặc Thâm không tìm được câu trả lời đủ thuyết phục.
An Nhiên đứng dậy khi nhân viên y tế gọi đến lượt khám. Tiểu Vũ bước đến đỡ tập hồ sơ giúp cô, còn cô quay sang Mặc Thâm, giữ khoảng cách vừa đủ để cuộc nói chuyện không kéo dài thêm.
“ Tôi còn phải kiểm tra sức khỏe. Anh về đi .”
“Anh có thể chờ em khám xong không ?” Anh hỏi gần như theo phản xạ, rồi lập tức bổ sung, “Nếu em không muốn , anh sẽ đi ngay.”
An Nhiên nhìn anh vài giây.
“Anh không cần chờ tôi . Trước đây tôi đã chờ anh quá nhiều rồi .”
Cô quay người đi theo nhân viên y tế. Mặc Thâm đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa phòng khám. Anh không đuổi theo, cũng không gọi tên cô thêm lần nào.
Lần đầu tiên, anh hiểu tôn trọng một người không phải là tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của họ bằng bất cứ giá nào, mà là chấp nhận rằng người ấy có quyền không muốn nhìn thấy mình .
Anh ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang, mở điện thoại định nhắn cho An Nhiên một câu rằng anh sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng trước khi gửi, anh lại xóa đi , bởi ngay cả lời hứa ấy cũng không cần cô phải nhận lấy.
Một lúc sau , cửa phòng khám mở ra . An Nhiên bước ra cùng Tiểu Vũ, trên tay là giấy hẹn xét nghiệm bổ sung và một phong bì hồ sơ được kẹp kín. Cô không nhìn về phía anh , chỉ thấp giọng dặn đồng nghiệp giúp mình đặt xe đến trung tâm điều trị vào sáng hôm sau .
Mặc Thâm nghe thấy, ánh mắt lập tức dừng trên tờ giấy hẹn trong tay cô. Anh muốn hỏi kết quả thế nào, muốn biết bác sĩ đã nói gì, nhưng lời An Nhiên vừa nói vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Anh chỉ có thể đứng dậy, lùi sang một bên để cô đi qua, trong khi Tiểu Vũ cẩn t/h/ậ/n đỡ lấy cánh tay cô và hỏi nhỏ:
“An Nhiên, nếu kết quả lần này vẫn không tốt , cậu có định nói với gia đình không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.