Loading...
Cuộc gọi của Bạch Tâm Nhu kéo Trình Mặc Thâm trở về những chuyện anh vẫn cố tránh né.
“Anh đang ở Lâm Hải.” Anh nhìn qua cửa kính, nơi những người đi bộ đang vội vã trở về nhà. “Có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi .”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như không ngờ anh sẽ từ chối gặp mặt. Trước đây, chỉ cần cô nói mình khó chịu, anh sẽ lập tức gác lại công việc để đến bên cô. Nhưng lần này , dù cô cố tình hạ thấp giọng, anh cũng không hỏi thêm một câu.
“Em nghe nói anh đến tìm An Nhiên. Anh thật sự định quay lại với cô ấy sao ?”
“Chúng tôi đã ly hôn rồi .”
“ Nhưng anh vẫn quan tâm cô ấy .” Giọng Tâm Nhu bắt đầu mất bình tĩnh. “Mặc Thâm, anh đừng quên những năm qua em đã ở bên anh thế nào. Em biết anh cảm thấy có lỗi với An Nhiên, nhưng không có nghĩa là anh phải bù đắp cho cô ấy bằng cách bỏ mặc em.”
Mặc Thâm không đáp ngay. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã an ủi cô vài câu, nói rằng cô đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng lúc này , anh chỉ nhớ đến tin nhắn An Nhiên gửi trước khi vào phòng phẫu thuật, cùng dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ bìa xanh.
Anh từng có một người vợ sẵn sàng chịu đựng mọi chuyện để không làm phiền mình . Còn anh lại dùng sự dịu dàng hiếm hoi của mình để bảo vệ một người phụ nữ khác, hết lần này đến lần khác.
“Anh không muốn nói chuyện này qua điện thoại.” Mặc Thâm lạnh nhạt đáp. “Nếu em có điều gì cần giải thích, ngày mai anh sẽ gặp em.”
Nói xong, anh cúp máy trước khi Tâm Nhu kịp trả lời.
Sáng hôm sau , Trình Ngữ gọi điện cho anh .
Giọng cô bé căng thẳng, không còn vẻ do dự như những lần trước . “Anh, em vừa kiểm tra lại lịch trình đêm chị An Nhiên nhập viện. Có vài chuyện em nghĩ anh cần biết .”
Mặc Thâm lập tức hỏi: “Chuyện gì?”
“Đêm đó, Tâm Nhu nói với anh rằng cô ấy gặp t/a/i n/ạ/n xe nghiêm trọng, phải đến bệnh viện kiểm tra ngay. Nhưng em đã liên hệ với người quen làm ở phòng cấp cứu nơi cô ấy đến. Hồ sơ cho thấy cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ, không có chấn thương nghiêm trọng, cũng không cần nằm viện qua đêm.”
Mặc Thâm siết c/h/ặ/t điện thoại.
Anh vẫn nhớ đêm đó Tâm Nhu gọi cho mình , giọng run rẩy nói rằng cô sợ hãi đến mức không thể ở một mình . Anh đã lập tức bỏ dở bữa tối, chạy đến bên cô, ngồi suốt đêm trong phòng bệnh tư nhân dù bác sĩ nhiều lần khẳng định tình trạng của cô không đáng lo ngại.
Khi ấy , anh cho rằng Tâm Nhu từng trải qua nhiều chuyện nên dễ hoảng sợ. Anh không hề nghĩ đến việc cô đang phóng đại tình hình để giữ anh ở lại .
“Còn chuyện gì nữa?”
“Em tìm thấy tin nhắn giữa Tâm Nhu và một người bạn của cô ấy . Trong đó, cô ấy nói anh đã đến bệnh viện cùng mình , còn An Nhiên gọi điện liên tục nhưng anh không nghe máy.” Trình Ngữ ngừng lại , giọng nghẹn đi . “Anh, điều khiến em tức giận không phải chỉ là cô ta nói dối. Cô ta còn biết chị ấy đang nguy kịch.”
Mặc Thâm không nói gì.
Trình Ngữ gửi cho anh những ảnh chụp màn hình mà cô thu thập được . Trong một đoạn tin nhắn, người bạn hỏi tại sao Tâm Nhu không để Mặc Thâm về nhà khi đã biết vết thương của mình không nghiêm trọng. Tâm Nhu trả lời rằng chỉ cần anh ở lại thêm một đêm, An Nhiên sẽ chẳng thể làm gì được .
Một tin nhắn khác được gửi vào khoảng thời gian An Nhiên đang chờ phẫu thuật.
Đừng để anh ấy về. Nếu tối nay anh ấy rời đi , những chuyện sau này sẽ khó giải quyết hơn.
Mặc Thâm đọc đi đọc lại câu ấy , cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay lên tận l/ồ/ng n/g/ự/c.
Anh không biết Tâm Nhu đã nhận được thông tin An Nhiên nhập viện từ đâu . Nhưng anh nhớ rất rõ, sau cuộc gọi nhỡ cuối cùng, cô đã nhắn cho anh rằng An Nhiên chỉ đang giận dỗi, cố tình gọi điện để khiến anh phải quay về.
Anh đã tin cô.
Không cần xác minh, không cần gọi lại , thậm chí không cần tự mình hỏi người vợ đang cố liên lạc với mình có chuyện gì. Anh chỉ cần một lý do để tiếp tục ở bên Tâm Nhu, và lời nói của cô đã trở thành cái cớ hoàn hảo.
“Anh sẽ tự hỏi cô ta .” Mặc Thâm nói , giọng trầm xuống.
“Anh định vẫn bảo vệ cô ta sao ?” Trình Ngữ hỏi. “Anh có biết lúc em đến thăm chị An Nhiên, chị ấy còn nói đừng trách anh không ? Chị ấy đã nằm trên giường bệnh mà vẫn sợ người khác nghĩ xấu về anh . Còn anh thì sao ?”
Mặc Thâm nhắm mắt, không thể trả lời.
“Em không cần anh phải quay lại với chị ấy . Em chỉ muốn anh đừng tiếp tục tìm lý do để tha thứ cho bản thân .” Trình Ngữ nói xong liền cúp máy.
Mặc Thâm ngồi lặng hồi lâu, sau đó gọi cho Bạch Tâm Nhu, hẹn gặp cô tại quán cà phê gần bệnh viện nơi cô từng đến khám.
Tâm Nhu đến muộn mười phút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/17-cuoc-goi-nho/chuong-12
Cô mặc chiếc váy trắng, gương mặt trang điểm nhẹ, vừa ngồi xuống đã nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân .
“Mặc Thâm, em biết anh đang giận em vì chuyện An Nhiên. Nhưng anh phải hiểu, lúc đó em thật sự rất sợ. Em không muốn ở một mình , chỉ muốn có người ở bên cạnh.”
“Bác sĩ nói em chỉ bị xây xát nhẹ.”
Tâm Nhu khựng lại .
Mặc Thâm đặt điện thoại lên bàn, mở những tin nhắn Trình Ngữ gửi rồi đẩy về phía cô. “Vậy những lời này là gì? Em đã biết An Nhiên nhập viện, biết cô ấy cần phẫu thuật khẩn cấp, tại sao vẫn nói với anh rằng cô ấy chỉ đang làm quá mọi chuyện?”
Sắc mặt Tâm Nhu thay đổi rõ rệt. Cô nhìn màn hình, rồi nhanh ch/óng ngẩng đầu, cố giữ bình tĩnh.
“Em không biết tình trạng của cô ấy nghiêm trọng đến mức đó. Mặc Thâm, em chỉ nghe người khác nói cô ấy không khỏe, còn chuyện phẫu thuật thì em thật sự không rõ.”
“Vậy tại sao em biết cô ấy gọi điện cho anh liên tục?”
“Em…”
“Anh hỏi em, tại sao ?”
Giọng anh không lớn, nhưng sự lạnh lùng trong đó khiến Tâm Nhu không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì.
Cô c/ắ/n môi, đôi mắt dần đỏ lên. “Bởi vì em sợ anh sẽ rời bỏ em. Anh biết em đã chờ anh bao lâu, biết em không dễ dàng gì mới có thể ở bên anh . Em chỉ muốn anh ở lại với em một đêm, có gì sai sao ?”
Mặc Thâm nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt xa lạ đến vậy .
“Em có thể sợ hãi, có thể cần người chăm sóc. Nhưng em không có quyền biến tình trạng sức khỏe của mình thành cái cớ để giữ anh lại , càng không có quyền biết một người đang nguy kịch mà vẫn cố tình giấu anh .”
“ Nhưng người lựa chọn ở lại là anh .” Tâm Nhu đột nhiên ngẩng đầu, giọng run rẩy. “Em có ép anh đâu . Nếu anh thật sự quan tâm An Nhiên, anh đã có thể gọi lại cho cô ấy . Em chỉ nói cô ấy đang giận dỗi, còn anh là người tự quyết định không nghe máy. Bây giờ anh lại muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu em sao ?”
Câu nói ấy khiến Mặc Thâm hoàn toàn im lặng.
Bởi vì cô nói đúng một phần.
Tâm Nhu đã nói dối, đã cố tình giữ anh ở lại , nhưng không ai cầm điện thoại của anh để ngăn anh nghe những cuộc gọi từ An Nhiên. Chính anh đã nhìn thấy tên cô hiện lên rồi bỏ qua. Chính anh đã tự mình gửi tin nhắn trách móc, gọi nỗi tuyệt vọng của cô là trò vô nghĩa.
Anh không thể dùng sự dối trá của Tâm Nhu để biến mình thành một người vô tội.
“Anh sẽ không tiếp tục bao che cho em nữa.” Mặc Thâm chậm rãi nói . “Từ hôm nay, chúng ta không cần gặp nhau riêng tư. Những chuyện trước đây anh giúp em, anh đã làm vì lựa chọn của mình . Nhưng anh sẽ không tiếp tục để em dùng tình cảm của anh làm lý do can thiệp vào cuộc sống của An Nhiên.”
Tâm Nhu nhìn anh như không thể tin được .
“Anh định bỏ em chỉ vì một người phụ nữ đã ly hôn với anh sao ?”
“Không.” Anh đứng dậy, giọng khàn đặc. “Anh đang nhìn lại những chuyện mình đã làm . An Nhiên không phải lý do duy nhất khiến anh dừng lại . Chính cách anh đã đối xử với cô ấy khiến anh không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn .”
Anh rời khỏi quán cà phê, bỏ lại Tâm Nhu ngồi bất động phía sau .
Trở về khách sạn, Mặc Thâm mở lại lịch sử cuộc gọi của đêm An Nhiên nhập viện.
Mười bảy cuộc gọi nhỡ vẫn nằm đó, kèm theo tin nhắn cuối cùng cô gửi trước khi vào phòng phẫu thuật. Anh đọc từng chữ, không bỏ sót một câu nào.
Nếu lần này em không tỉnh lại , anh có từng hối hận vì đã cưới em không ?
Trước đây, anh chưa từng nghĩ cô có thể c/h/ế/t. Anh luôn cho rằng dù mình lạnh nhạt đến đâu , An Nhiên vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ chờ anh trở về, vẫn sẽ tìm một lý do để tha thứ.
Bây giờ, khi biết cô từng đứng trước ranh giới sinh t/ử mà không có anh bên cạnh, anh mới hiểu sự tự tin của mình tàn nhẫn đến mức nào.
Mặc Thâm gọi cho trợ lý, yêu cầu hủy toàn bộ lịch trình cá nhân trong ngày. Anh muốn đến bệnh viện nơi An Nhiên đang điều trị, nhưng khi mở khung trò chuyện, anh vẫn dừng lại trước dòng tin nhắn cuối cùng của cô.
Anh không biết liệu cô có muốn nghe mình nói thêm một lời xin lỗi hay không .
Đúng lúc ấy , điện thoại hiện lên một tin nhắn mới từ Trình Ngữ.
Anh, em vừa gọi cho chị An Nhiên. Chị ấy nói kết quả kiểm tra lần này không tốt lắm, bác sĩ muốn chị ấy làm thêm một số xét nghiệm. Chị ấy không cho em nói với anh , nhưng em nghĩ anh nên biết .
Mặc Thâm lập tức gọi lại cho em gái, giọng căng thẳng đến mức gần như mất bình tĩnh.
“Em nói rõ cho anh biết , tình trạng của An Nhiên hiện tại thế nào?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.