Loading...
Sáng hôm sau , Hứa An Nhiên đến bệnh viện từ rất sớm.
Cô làm xong những xét nghiệm bác sĩ Lâm yêu cầu, sau đó ngồi trong phòng tư vấn nghe ông giải thích về tình trạng sức khỏe hiện tại. Kết quả chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng một số chỉ số bất thường cùng những triệu chứng gần đây cho thấy cô không thể tiếp tục chỉ theo dõi như trước . Bác sĩ đề nghị cô thực hiện một thủ thuật kiểm tra và điều trị bổ sung, đồng thời cảnh báo rằng quá trình hồi phục có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn dự kiến.
An Nhiên cầm tờ giấy chỉ định, đầu ngón tay hơi lạnh.
“Sau khi làm xong, tôi có thể tiếp tục đi làm bình thường không ?”
Bác sĩ Lâm nhìn cô, không lập tức trả lời. “Điều đó còn t/ùy vào phản ứng của cơ thể. Tôi biết công việc hiện tại rất quan trọng với cô, nhưng nếu cứ cố gắng chịu đựng rồi trì hoãn điều trị, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn. Cô nên dành thời gian nghỉ ngơi, ít nhất cho đến khi chúng tôi đ/á/n/h giá được kết quả.”
An Nhiên cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Bản thiết kế cô phụ trách sắp đến giai đoạn nghiệm thu, khách hàng đã hẹn gặp vào cuối tuần. Cô vừa mới chứng minh được năng lực của mình , không muốn vì vấn đề sức khỏe mà khiến đồng nghiệp phải gánh thêm công việc.
Nhưng lần này , cô không thể t/ùy tiện gạt lời bác sĩ sang một bên.
“Vậy tôi sẽ làm thủ thuật hôm nay.” Cô ngẩng đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. “Bác sĩ cho tôi biết cần chuẩn bị những gì, tôi sẽ phối hợp.”
Bác sĩ Lâm dặn dò thêm vài điều rồi đưa cô ra ngoài làm thủ tục.
Khi đi ngang qua khu vực chờ, An Nhiên nhìn thấy Trình Ngữ đang đứng bên cửa sổ, trên tay cầm hai cốc sữa nóng. Cô hơi ngạc nhiên, bởi từ sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân với Mặc Thâm, cô và Trình Ngữ chỉ liên lạc vài lần , phần lớn đều là những lời hỏi thăm ngắn ngủi.
“Chị đến rồi à ?” Trình Ngữ bước tới, đưa cho cô một cốc sữa. “Em gọi cho dì Tần tối qua, dì nói hôm nay chị phải đến bệnh viện sớm. Em vừa hay có thời gian nên muốn qua xem chị thế nào.”
An Nhiên nhận lấy cốc sữa, khẽ cười . “Chị không sao , chỉ làm thêm một thủ thuật theo yêu cầu của bác sĩ thôi. Em không cần đặc biệt chạy đến đây đâu .”
“Em biết chị không muốn làm phiền người khác, nhưng không có nghĩa là chị phải tự mình chịu đựng tất cả.” Trình Ngữ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, giọng nói dần thấp xuống. “Trước đây chị đã cứu em một lần , vậy mà em còn chẳng biết chị phải trải qua những gì. Bây giờ em chỉ muốn làm một việc nhỏ, chị đừng từ chối em được không ?”
An Nhiên không biết phải trả lời thế nào. Cô không muốn nhận sự thương hại, nhưng sự quan tâm chân thành của Trình Ngữ lại không khiến cô khó chịu. Cuối cùng, cô chỉ gật đầu, cùng cô ấy ngồi xuống hàng ghế chờ.
Gần mười giờ, y tá gọi tên Hứa An Nhiên.
Trình Ngữ đứng dậy định đi theo, nhưng nhân viên y tế yêu cầu người nhà chờ bên ngoài. An Nhiên đặt túi xách vào tay cô ấy , dặn dò vài câu về điện thoại và giấy tờ, sau đó tự mình bước vào trong.
Cánh cửa khép lại , Trình Ngữ đứng nguyên tại chỗ.
Cô nhớ đến những gì anh trai từng kể về đêm An Nhiên nhập viện cấp cứu, nhớ những cuộc gọi không được trả lời và tin nhắn cuối cùng mà Mặc Thâm đã bỏ lỡ. Khi ấy , anh ta vẫn ngồi bên một người phụ nữ khác, còn chị dâu của cô phải một mình đối diện với nguy hiểm.
Nếu ngày đó anh trai chịu quay về sớm hơn một chút, liệu An Nhiên có phải trải qua những khoảnh khắc tuyệt vọng như vậy không ?
Trình Ngữ không dám nghĩ tiếp. Cô lấy điện thoại, do dự một lúc rồi gọi cho Mặc Thâm.
Anh bắt máy gần như ngay lập tức.
“Có chuyện gì vậy ?”
“Anh đang ở đâu ?”
“Anh đang ở Lâm Hải. An Nhiên thế nào rồi ?”
Trình Ngữ nghe câu hỏi ấy , trong lòng bỗng thấy chua xót. Anh đã đến thành phố này nhiều ngày, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách mà không phải cứ muốn là có thể vượt qua.
“Chị ấy đang làm thủ thuật điều trị. Bác sĩ nói phải theo dõi thêm, hiện tại em cũng chưa biết kết quả thế nào.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lát sau , giọng Mặc Thâm vang lên, khàn hơn bình thường. “Tại sao bây giờ em mới nói với anh ?”
“Bởi vì chị ấy không muốn anh tự ý can thiệp vào cuộc sống của mình .” Trình Ngữ siết điện thoại, cố giữ bình tĩnh. “Em cũng không muốn anh đến đây rồi lại khiến chị ấy khó xử. Nhưng hôm nay chị ấy phải vào phòng điều trị một mình , em nghĩ ít nhất anh nên biết .”
“Anh hiểu rồi .”
“Anh, em nói cho anh biết không phải để anh có cơ hội khiến chị ấy quay về.” Trình Ngữ ngừng một chút, giọng nghẹn lại . “Chị ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi . Nếu anh thật sự hối hận, lần này đừng bắt chị ấy phải an ủi anh , cũng đừng khiến chị ấy cảm thấy mình mắc nợ anh .”
Mặc Thâm không đáp ngay. Khi cất tiếng lần nữa, anh chỉ nói : “Anh sẽ không làm vậy .”
Cuộc gọi kết thúc, anh lập tức rời khỏi nơi đang ở.
Trên đường đến bệnh viện, Mặc Thâm liên tục
nhìn
đồng hồ. Anh từng nghĩ thời gian là thứ
mình
có
thể t/ùy ý sắp xếp, công việc quan trọng thì
làm
trước
,
người
cần chờ thì cứ để họ chờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/17-cuoc-goi-nho/chuong-16
Anh
chưa
từng nghĩ
có
một ngày
mình
sẽ mong từng phút trôi qua thật nhanh, chỉ để
biết
người
phụ nữ từng đợi
mình
suốt nhiều năm
có
thể bình an bước
ra
khỏi một căn phòng
hay
không
.
Khi đến nơi, Trình Ngữ vẫn đang ngồi ngoài hành lang.
“Cô ấy vào được bao lâu rồi ?” anh hỏi.
“Gần một tiếng.”
Mặc Thâm nhìn cánh cửa đóng kín, bước chân theo bản năng tiến lên. Nhưng khi nhớ đến lời Trình Ngữ, anh dừng lại , không hỏi nhân viên y tế về tình trạng của An Nhiên bằng giọng ra lệnh, cũng không yêu cầu ai phải lập tức cho mình vào trong.
Anh chỉ kéo ghế ngồi xuống cách cửa phòng vài bước.
Trình Ngữ nhìn anh , cuối cùng không nói gì thêm.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Mặc Thâm ngồi ngoài hành lang, hai bàn tay đan c/h/ặ/t vào nhau . Anh không biết bên trong An Nhiên đang trải qua những gì, cũng không biết cô có sợ hãi hay không . Anh chỉ có thể nhìn cánh cửa trước mặt, mỗi lần nghe tiếng bước chân của nhân viên y tế lại ngẩng đầu lên.
Có một khoảnh khắc, anh chợt nhớ đến lần An Nhiên phẫu thuật trước đây.
Khi ấy , cô đã gọi cho anh mười bảy cuộc điện thoại. Anh nhìn thấy tên cô trên màn hình nhưng vẫn bình thản tắt máy, bởi anh cho rằng cô lại đang tìm cách khiến mình quay về. Anh thậm chí còn cảm thấy phiền phức, nghĩ rằng chỉ cần để cô chờ thêm một lúc, cô sẽ tự hiểu chuyện như mọi lần .
Anh chưa từng biết cuộc gọi cuối cùng ấy được thực hiện bằng bao nhiêu sức lực.
Càng chưa từng biết người phụ nữ mình bỏ mặc đã phải một mình bước qua ranh giới sinh t/ử.
Mặc Thâm cúi đầu, đôi mắt đỏ lên. Anh muốn xin lỗi cô thêm một lần , nhưng càng nghĩ càng nhận ra lời xin lỗi của mình chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì. Nếu sự hối hận có thể khiến người khác khỏe mạnh trở lại , có lẽ anh đã sẵn lòng dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy một cơ hội.
Đáng tiếc, trên đời này không có cuộc trao đổi nào như thế.
Gần ba tiếng sau , cửa phòng điều trị cuối cùng cũng mở ra .
An Nhiên được nhân viên y tế hướng dẫn ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt, bước chân hơi chậm. Trình Ngữ lập tức đứng dậy đỡ lấy cô, nhưng khi nhìn thấy Mặc Thâm ở phía sau , cô khẽ khựng lại .
An Nhiên cũng nhìn thấy anh .
Trong mắt cô thoáng hiện vẻ bất ngờ, sau đó nhanh ch/óng trở về bình tĩnh. Cô không hỏi tại sao anh đến, chỉ quay sang Trình Ngữ, nhỏ giọng nói mình hơi mệt và muốn ngồi nghỉ một lát.
Mặc Thâm lập tức đứng lên, nhưng không tiến tới đỡ cô.
“Em có đau nhiều không ?” Anh hỏi, giọng thấp đến mức gần như bị tiếng bước chân ngoài hành lang lấn át.
An Nhiên ngước mắt nhìn anh . “Không nghiêm trọng đến mức đó. Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi và chờ kết quả theo dõi.”
“Vậy thì tốt .”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng Mặc Thâm phải cố gắng lắm mới nói ra được . Anh muốn hỏi thêm rất nhiều điều, muốn biết cô đã sợ hãi thế nào khi ở trong phòng, muốn hỏi có phải cô đã đau đến mức muốn có người ở bên cạnh hay không . Nhưng anh không biết mình còn tư cách nào để hỏi những câu ấy .
An Nhiên nhìn anh thêm vài giây rồi quay sang Trình Ngữ. “Em đưa chị ra khu vực nghỉ ngơi được không ? Chị muốn ngồi một lát trước khi về.”
“Được, chị dựa vào em nhé.”
Trình Ngữ vừa định đỡ cô đi thì Mặc Thâm đã lên tiếng, nhưng anh vẫn đứng cách họ một khoảng vừa đủ.
“An Nhiên, nếu em không muốn , anh sẽ không đi cùng. Anh chỉ muốn hỏi em một câu.” Anh dừng lại , bàn tay buông thõng bên người khẽ siết rồi thả lỏng. “Em có muốn anh đưa em về không ?”
An Nhiên im lặng.
Cô nhớ đến những lần mình ngồi chờ anh trước cửa nhà, nhớ những buổi tối sốt đến mê man vẫn cố nấu bữa cơm anh thích, nhớ cả đêm ở bệnh viện khi cô chỉ mong anh nghe máy một lần . Đã từng có lúc, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt, cô sẽ lập tức quên hết tủi thân , tự tìm lý do để tha thứ cho anh .
Nhưng bây giờ, khi anh thật sự ngồi ngoài hành lang chờ cô suốt nhiều giờ, trái t/i/m cô chỉ còn lại một nỗi buồn rất nhạt.
“ Tôi có thể tự về, nhưng nếu anh đã đến đây rồi thì đưa tôi về bệnh viện nghỉ ngơi cũng được .” Cô nói rõ từng chữ. “ Tôi đồng ý để anh giúp lần này , không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho anh .”
Mặc Thâm gật đầu, không hề cố giấu vẻ đau đớn trong mắt.
“Anh hiểu. Anh sẽ đưa em về, sau đó sẽ rời đi nếu em muốn .”
Anh bước tới, nhưng vẫn chờ cô tự mình đứng dậy rồi mới đưa tay ra , để cô có quyền lựa chọn có cần mình đỡ hay không . An Nhiên nhìn bàn tay ấy một lúc, cuối cùng chỉ khẽ vịn vào cánh tay Trình Ngữ, còn Mặc Thâm lặng lẽ đi bên cạnh, giữ khoảng cách để cô không cảm thấy bị ép buộc.
Đến cửa bệnh viện, bác sĩ Lâm gọi An Nhiên quay lại để dặn dò về việc theo dõi sau thủ thuật. Cô bảo Trình Ngữ và Mặc Thâm chờ bên ngoài, rồi một mình đi vào phòng tư vấn, trên bàn vẫn còn tập hồ sơ chưa được hoàn thiện và tờ giấy hẹn tái khám mà cô đã nhận từ sáng nay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.