Loading...

17 CUỘC GỌI NHỠ
#5. Chương 5

17 CUỘC GỌI NHỠ

#5. Chương 5


Báo lỗi

Sáng hôm sau , An Nhiên thức dậy từ rất sớm.

Cơn đau âm ỉ ở bụng khiến cô gần như không ngủ ngon suốt đêm, nhưng cô vẫn cố gắng tự mình thay quần áo, uống t/h/u/ố/c rồi kiểm tra lại hồ sơ ứng tuyển đã chuẩn bị . Dì Tần thấy sắc mặt cô không tốt , nhất quyết muốn đưa cô đến bệnh viện trước khi cô liên hệ với công ty thiết kế.

“Công việc có thể chờ, nhưng sức khỏe của con không thể đem ra đ/á/n/h cược.” Dì đặt bát cháo lên bàn, giọng nói đầy lo lắng. “Hôm qua bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi, sao con còn thức khuya như vậy ?”

An Nhiên khép tập hồ sơ lại , khẽ cười . “Con chỉ muốn chuẩn bị trước thôi. Nếu cứ nằm một chỗ nghĩ ngợi, con sẽ càng cảm thấy mình chẳng làm được gì.”

Điện thoại đặt cạnh bát cháo rung lên. Là tin nhắn Trình Mặc Thâm gửi từ tối qua, hỏi cô hôm nay tái khám ở đâu , còn nói sẽ bảo tài xế đưa cô đi .

An Nhiên nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc rồi tắt màn hình.

Cô không trả lời.

Không phải vì muốn khiến anh lo lắng, cũng không phải vì mong anh nhận ra mình đã thay đổi. Cô chỉ không muốn những ngày tháng còn lại của mình tiếp tục xoay quanh việc chờ đợi một người đàn ông có nhớ đến sự tồn tại của cô hay không .

Sau khi ăn sáng, cô tự gọi xe đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra vết mổ, xem lại kết quả xét nghiệm rồi dặn cô phải tiếp tục điều trị, tránh làm việc quá sức và quay lại ngay nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. An Nhiên chăm chú ghi lại từng lời, không bỏ sót chi tiết nào.

Khi cô vừa ra khỏi phòng khám, điện thoại lại sáng lên.

Lần này là một số điện thoại lạ.

“Xin hỏi có phải cô Hứa An Nhiên không ?” Giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia dịu dàng, mang theo vẻ thân thiết khiến cô lập tức nhận ra người gọi là ai. “ Tôi là Bạch Tâm Nhu. Tôi nghe nói cô đã xuất viện, muốn đến thăm cô một chút. Không biết cô có tiện gặp tôi không ?”

An Nhiên im lặng vài giây.

Trước đây, mỗi khi Bạch Tâm Nhu gọi điện, cô đều cố gắng giữ thái độ hòa nhã. Dù biết người phụ nữ ấy từng là mối tình đầu của chồng mình , cô vẫn tự nhủ rằng nếu Mặc Thâm đã lựa chọn kết hôn với mình , cô không nên để quá khứ của anh trở thành nguyên nhân khiến hai người bất hòa.

Nhưng sự nhẫn nhịn ấy chưa từng giúp cô có được một cuộc hôn nhân bình yên.

“Cô muốn gặp tôi để làm gì?”

“ Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cô thôi.” Tâm Nhu khẽ thở dài. “Dù sao , chuyện hôm trước cũng có phần liên quan đến tôi . Nếu không phải tôi gặp tai nạn, Mặc Thâm có lẽ đã có thể đến bệnh viện với cô sớm hơn.”

Câu nói nghe như một lời xin lỗi , nhưng An Nhiên không nghe thấy chút áy náy nào trong đó.

Cô đáp ngắn gọn: “Nếu cô muốn gặp, tôi đang ở bệnh viện. Nhưng tôi không có nhiều thời gian.”

Khoảng hai mươi phút sau , Bạch Tâm Nhu xuất hiện ở quán cà phê đối diện bệnh viện. Cô ta mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, trên tay cầm túi quà nhỏ, sắc mặt có vẻ yếu ớt như thể vẫn chưa hồi phục sau tai nạn. Vừa nhìn thấy An Nhiên, cô ta đã bước đến, đặt túi quà lên bàn.

“Cô trông gầy đi nhiều quá. Mặc Thâm có biết tình trạng của cô nghiêm trọng như vậy không ?”

An Nhiên không nhận túi quà. “Nếu cô thật sự quan tâm, cô có thể nói thẳng điều mình muốn nói .”

Nụ cười trên môi Tâm Nhu thoáng cứng lại , nhưng cô ta nhanh ch/óng lấy lại vẻ dịu dàng.

“An Nhiên, cô đừng hiểu lầm tôi . Tôi biết cô đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này . Mặc Thâm vốn là người lạnh lùng, đôi khi anh ấy không biết cách quan tâm người khác, nhưng trong lòng anh ấy vẫn có trách nhiệm với cô.”

“Trách nhiệm?” An Nhiên lặp lại hai chữ ấy .

“ Đúng vậy .” Tâm Nhu khẽ gật đầu. “ Tôi cũng không muốn giữa hai người xảy ra chuyện. Nhưng cô biết đấy, tôi vừa trở về nước, sức khỏe lại không tốt . Có những lúc tôi thật sự cần người ở bên cạnh. Mặc Thâm chỉ là không thể bỏ mặc tôi trong hoàn cảnh đó.”

Cô ta dừng lại , ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt An Nhiên, như muốn tìm thấy một chút ghen tuông hoặc tức giận.

“Những ngày qua, anh ấy gần như đều ở bệnh viện với tôi . Hôm trước tôi bị đau đến mức không ngủ được , anh ấy còn tự mình đi mua t/h/u/ố/c, ngồi bên giường cả đêm. Tôi cũng đã khuyên anh ấy nên về thăm cô, nhưng anh ấy nói muốn đợi tình trạng của tôi ổn định hơn.”

An Nhiên cúi mắt nhìn tách nước trước mặt.

Cô từng nằm trong phòng cấp cứu, từng đau đến mức không thể tự mình cầm điện thoại. Cô đã gọi cho Mặc Thâm mười bảy cuộc, cuối cùng nhận được một tin nhắn bảo cô đừng dùng những trò vô nghĩa để làm phiền anh .

Trong khi đó, người đàn ông ấy có thể ngồi bên giường Bạch Tâm Nhu suốt một đêm, kiên nhẫn chăm sóc cô ta chỉ vì một cơn đau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/17-cuoc-goi-nho/chuong-5

Nếu là trước đây, có lẽ An Nhiên sẽ tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tại sao không thể khiến chồng dành cho mình dù chỉ một phần dịu dàng như thế. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.

“Cô không cần giải thích với tôi chuyện anh ấy chăm sóc cô.” An Nhiên ngẩng đầu. “ Tôi và anh ấy đã ký đơn ly hôn rồi .”

Tâm Nhu sững người trong thoáng chốc, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khó giấu.

“Cô nói thật sao ?”

“Chuyện này cô muốn tin hay không thì t/ùy.”

“ Nhưng Mặc Thâm chưa từng nói với tôi .” Cô ta siết nhẹ quai túi, giọng nói bất giác cao hơn. “Có lẽ anh ấy chỉ đang giận cô thôi. Hai người kết hôn năm năm, làm sao có thể dễ dàng chia tay như vậy ?”

An Nhiên nhìn vẻ bối rối của cô ta , chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Bạch Tâm Nhu vừa rồi còn tỏ ra vô cùng hiểu rõ cuộc sống của hai người , thậm chí biết Mặc Thâm đã ở bên cô ta những ngày qua. Vậy mà khi nghe tin họ ký đơn ly hôn, cô ta lại thật sự bất ngờ, như thể chưa từng nghĩ An Nhiên sẽ chủ động rời đi .

“Cô đến đây chỉ để nói với tôi rằng Mặc Thâm đối xử tốt với cô thế nào sao ?” An Nhiên hỏi.

Tâm Nhu lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. “ Tôi chỉ không muốn cô vì chuyện hôm trước mà hiểu lầm anh ấy . Hôm đó, khi tôi gặp tai nạn, Mặc Thâm rất lo lắng. Anh ấy sợ tôi xảy ra chuyện nên mới không thể rời đi . Tôi nghĩ nếu cô biết hoàn cảnh lúc đó, cô sẽ không trách anh ấy nữa.”

“Hoàn cảnh lúc đó?”

“Phải.” Tâm Nhu cúi đầu, giả vờ khó xử. “ Tôi nhớ hôm ấy , sau khi nhận được điện thoại, anh ấy đã định đưa tôi về trước . Nhưng tôi đau quá, lại sợ xảy ra chuyện nên mới giữ anh ấy ở lại . Tôi đâu biết tình trạng của cô nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật ngay.”

An Nhiên chậm rãi ngẩng đầu.

“Cô vừa nói gì?”

Tâm Nhu ngẩn ra . “ Tôi nói tôi không biết cô phải phẫu thuật ngay.”

“Làm sao cô biết tôi cần phẫu thuật?”

Không khí giữa hai người đột nhiên im bặt.

An Nhiên nhớ rất rõ, trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, cô chỉ kịp nhờ dì Tần liên lạc với Mặc Thâm. Bản thân cô còn chưa tỉnh táo để giải thích tình trạng của mình , bác sĩ cũng chưa từng gọi điện cho Bạch Tâm Nhu. Ngay cả tin nhắn cô gửi cho chồng cũng chỉ nói rằng bác sĩ yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp, hoàn toàn không nhắc đến mức độ nguy hiểm cụ thể.

Vậy Bạch Tâm Nhu dựa vào đâu để nói rằng cô ta không biết cô phải phẫu thuật ngay?

Tâm Nhu nhận ra mình vừa nói hớ, vội vàng cầm tách nước lên.

“ Tôi đoán thôi. Cô đã nhập viện, tình trạng chắc chắn không nhẹ, tôi chỉ thuận miệng nói vậy .”

An Nhiên không vạch trần lời giải thích vụng về ấy . Cô chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, nhớ lại tin nhắn lạnh lùng của Mặc Thâm trong đêm cấp cứu, nhớ đến việc anh đã từ chối tất cả cuộc gọi của cô, rồi nhớ đến vẻ bình thản của Tâm Nhu khi nhắc về những ngày được anh chăm sóc.

Một ý nghĩ chậm rãi xuất hiện trong đầu cô.

Có lẽ đêm hôm đó không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp.

“Bạch tiểu thư.” An Nhiên đứng dậy, cầm túi hồ sơ của mình . “ Tôi không quan tâm cô và Mặc Thâm có quan hệ thế nào nữa. Anh ấy muốn chăm sóc cô, đó là lựa chọn của anh ấy . Nhưng từ hôm nay, xin cô đừng tìm đến tôi , cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống mới của tôi .”

Tâm Nhu lập tức biến sắc. “An Nhiên, tôi thật lòng muốn giải thích, cô cần gì phải tuyệt tình như vậy ?”

“Tuyệt tình?” An Nhiên nhìn cô ta , ánh mắt không còn d/a/o động. “ Tôi đã từng cố gắng nhường nhịn cô vì nghĩ rằng chỉ cần mình không gây chuyện, cuộc hôn nhân của tôi sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ tôi không còn là vợ của Mặc Thâm nữa, cô không cần phải đến trước mặt tôi để chứng minh mình quan trọng với anh ấy đến mức nào.”

Nói xong, cô xoay người rời khỏi quán cà phê.

Tâm Nhu ngồi bất động, nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa kính. Một lúc lâu sau , cô ta mới lấy điện thoại ra , mở khung trò chuyện với Trình Mặc Thâm, ngón tay dừng trên màn hình hồi lâu trước khi gửi đi một tin nhắn.

“Mặc Thâm, em vừa gặp An Nhiên. Cô ấy biết chuyện chúng ta ở bên nhau những ngày qua, hình như vẫn còn hiểu lầm anh .”

Ở phía bên kia thành phố, Mặc Thâm vừa bước ra khỏi cuộc họp. Anh đọc tin nhắn, lập tức cau mày, rồi gọi cho An Nhiên. Cuộc gọi kéo dài đến khi tự động ngắt, không ai bắt máy.

Anh thử gọi lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn như vậy .

Lần đầu tiên kể từ khi cô rời khỏi biệt thự, anh cảm thấy sự im lặng của cô không giống một lời giận dỗi thông thường. Anh nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng gửi một tin nhắn khác.

“Hứa An Nhiên, em đang ở đâu ? Anh cần nói chuyện với em về tình trạng sức khỏe của em.”

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện 17 CUỘC GỌI NHỠ thuộc thể loại Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo