Loading...

17 CUỘC GỌI NHỠ
#6. Chương 6

17 CUỘC GỌI NHỠ

#6. Chương 6


Báo lỗi

Tin nhắn gửi đi gần một giờ vẫn không nhận được hồi âm.

Trình Mặc Thâm đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng tập trung vào tập tài liệu trước mặt, nhưng cứ vài phút, ánh mắt anh lại vô thức liếc về phía màn hình tối đen. Anh vốn không có thói quen chờ đợi người khác trả lời, càng không thích việc phải chủ động liên lạc nhiều lần với cùng một người . Thế nhưng từ sau khi An Nhiên rời khỏi biệt thự, những chuyện nhỏ nhặt vốn chẳng đáng để tâm lại liên tục xuất hiện trong đầu anh .

Anh tự nhủ mình chỉ muốn biết tình trạng sức khỏe của cô, dù sao hai người vẫn chưa hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Nếu cô xảy ra chuyện gì, người ngoài cũng sẽ cho rằng anh là một người chồng vô trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, Mặc Thâm cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho cô.

Lần này , cuộc gọi được kết nối sau vài hồi chuông.

“Em đang ở đâu ?” Anh hỏi ngay khi nghe thấy giọng cô.

“Có chuyện gì sao ?”

Giọng An Nhiên bình tĩnh đến mức Mặc Thâm không tìm được một chút cảm xúc quen thuộc nào. Trước đây, dù anh có bận đến đâu , chỉ cần nghe điện thoại của anh , cô vẫn luôn hỏi anh đã ăn cơm chưa , hôm nay có mệt không , có cần cô chuẩn bị thứ gì không . Bây giờ, cô chỉ hỏi anh có chuyện gì.

“Anh đã nhắn tin cho em. Tình trạng sức khỏe của em thế nào? Ngày mai anh bảo tài xế đến đón em đi tái khám.”

“Không cần đâu . Tôi đã khám rồi , bác sĩ cũng dặn dò đầy đủ.”

“Em đi một mình à ?”

“Có dì Tần đi cùng.”

Mặc Thâm nhíu mày. “Em vừa phẫu thuật xong, không nên tự ý đi lại . Nếu cần người chăm sóc, em có thể trở về nhà.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi An Nhiên mới đáp: “Cảm ơn anh , nhưng tôi không có ý định trở về.”

“An Nhiên, em nhất thiết phải làm mọi chuyện khó xử như vậy sao ?” Giọng anh trầm xuống. “Anh đã ký đơn theo ý em. Em muốn sống riêng, anh cũng không ngăn cản. Nhưng em không cần thiết phải cắt đứt mọi liên hệ với anh .”

“ Tôi không cắt đứt liên hệ. Nếu có chuyện liên quan đến giấy tờ ly hôn, anh có thể nhắn cho tôi .”

“Còn sức khỏe của em thì sao ?”

“ Tôi sẽ tự mình lo liệu.”

Câu trả lời ấy khiến Mặc Thâm nghẹn lời. Anh muốn nói cô không cần phải cố chấp, nhưng lại không biết lấy tư cách gì để yêu cầu cô nghe lời mình . Cuối cùng, anh chỉ lạnh nhạt đáp rằng t/ùy cô, sau đó chủ động kết thúc cuộc gọi.

Màn hình điện thoại tối đi , phản chiếu gương mặt thiếu kiên nhẫn của anh .

Cô thật sự cho rằng mình có thể sống tốt mà không cần anh sao ?

Buổi tối, Mặc Thâm trở về biệt thự muộn hơn thường lệ.

Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối, nhưng anh chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống. Trên bàn không có món canh thanh đạm mà An Nhiên thường nấu mỗi khi anh làm việc quá sức, cũng không có chiếc đĩa nhỏ đựng trái cây đã gọt sẵn. Anh vốn không thích những thói quen rườm rà, vậy mà khi nhìn căn bàn ăn rộng lớn chỉ có một người ngồi , anh lại cảm thấy bữa tối hôm nay nhạt nhẽo khác thường.

“Phu nhân trước đây thường chuẩn bị bữa sáng cho tôi , đúng không ?” Anh bất chợt hỏi người giúp việc.

Người giúp việc hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu. “Vâng, thưa Trình tổng. Phu nhân thường dậy từ sáu giờ, có hôm còn tự tay chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty cho ngài. Sau khi ngài đi rồi , cô ấy mới ăn sáng.”

Mặc Thâm đặt chiếc thìa xuống.

Anh nhớ mình từng phàn nàn rằng An Nhiên không cần phải dậy sớm như vậy , chỉ cần bảo nhà bếp chuẩn bị là được . Cô khi ấy mỉm cười , nói rằng tự tay làm một chút cũng không mất nhiều thời gian. Anh không để tâm, càng không hỏi cô đã phải thức dậy lúc mấy giờ để chuẩn bị những món ăn ấy .

“Còn t/h/u/ố/c đau đầu của tôi đâu ?” Anh hỏi tiếp khi nhớ đến chiếc hộp nhỏ từng đặt trong ngăn kéo bàn làm việc.

“Phu nhân đã mang theo những vật dụng cá nhân của cô ấy , nhưng t/h/u/ố/c của ngài vẫn còn trong tủ t/h/u/ố/c ở phòng ngủ. Trước đây, phu nhân thường kiểm tra hạn sử dụng giúp ngài, còn dặn chúng tôi để riêng t/h/u/ố/c theo từng loại.”

Mặc Thâm đứng dậy, đi lên tầng.

Trong phòng ngủ, ngăn kéo đựng t/h/u/ố/c vẫn còn đó, chỉ là chiếc hộp được sắp xếp gọn gàng đã không còn. Anh mở từng ngăn, cuối cùng tìm thấy một vỉ t/h/u/ố/c giảm đau còn nguyên cùng mảnh giấy ghi chú nhỏ bằng nét chữ của An Nhiên.

“Mặc Thâm, đừng uống t/h/u/ố/c khi bụng đói. Nếu đau đầu thường xuyên, anh nhớ đi khám nhé.”

Bên dưới còn có ngày tháng, là từ gần một năm trước .

Anh nhìn mảnh giấy hồi lâu, rồi chợt nhớ đến những lần mình trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. An Nhiên luôn nhận ra ngay, cô sẽ lấy nước ấm, tìm t/h/u/ố/c rồi ngồi bên cạnh hỏi anh có cần cô xoa bóp thái dương không . Có lần anh bực bội vì một cuộc họp thất bại, còn gắt lên bảo cô đừng làm phiền, vậy mà sáng hôm sau t/h/u/ố/c vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/17-cuoc-goi-nho/chuong-6

Anh từng nghĩ những việc ấy là chuyện đương nhiên của một người vợ.

Đến khi cô không còn ở đây, anh mới phát hiện căn nhà vẫn đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu đi người đã âm thầm khiến cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn.

Điện thoại rung lên. Mặc Thâm tưởng An Nhiên cuối cùng cũng trả lời, nhưng đó là tin nhắn của Bạch Tâm Nhu, hỏi anh có thể đến bệnh viện cùng cô ta vào ngày mai hay không . Anh nhìn màn hình một lúc rồi trả lời rằng ngày mai mình có việc, không thể đến.

Gửi xong tin nhắn, anh chợt dừng lại .

Trước đây, chỉ cần Tâm Nhu nói không khỏe, anh sẽ lập tức sắp xếp công việc để đến bên cô ta . Còn khi An Nhiên nói mình mệt, anh thường chỉ bảo cô nghỉ ngơi, thậm chí có lúc chẳng buồn hỏi thêm. Anh chưa từng nghĩ sự khác biệt ấy có gì bất thường, bởi trong suy nghĩ của anh , An Nhiên luôn mạnh mẽ và sẽ không bao giờ thật sự rời khỏi mình .

Nhưng lần này , cô đã đi thật.

Sáng hôm sau , Mặc Thâm đến bệnh viện để gặp đối tác đang điều trị tại đây. Khi đi ngang qua khu khám ngoại trú, anh tình cờ nghe thấy hai nhân viên y tế đang trao đổi về một hồ sơ bệnh án.

“Bệnh nhân Hứa An Nhiên hôm qua đã đến tái khám rồi . Ca phẫu thuật trước đó nguy hiểm thật, may mà đưa vào phòng mổ kịp thời.”

Một người khác thở dài. “ Tôi vẫn nhớ đêm ấy , người nhà gọi điện mãi mà không có ai đến. Cô ấy đã gọi cho chồng rất nhiều lần , nhưng cuối cùng chỉ có người giúp việc ở bên cạnh. Lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô ấy còn hỏi bác sĩ liệu mình có thể tỉnh lại không .”

Bước chân Mặc Thâm đột ngột dừng lại .

Hứa An Nhiên.

Cái tên ấy như một vật nặng đập thẳng vào đầu anh . Anh quay người , bước nhanh đến trước hai nhân viên y tế, giọng nói trầm xuống đến đáng sợ.

“Xin hỏi, hai người vừa nhắc đến bệnh nhân nào vậy ?”

Hai người kia giật mình . Một bác sĩ trẻ nhận ra anh từng xuất hiện ở khu khám bệnh, liền dè dặt trả lời: “Chúng tôi đang nói về bệnh nhân Hứa An Nhiên. Cô ấy vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn, tình trạng lúc nhập viện khá nguy kịch. Anh là người nhà của bệnh nhân sao ?”

Mặc Thâm cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

“Ca phẫu thuật lớn gì? Tình trạng nguy kịch là thế nào?”

Bác sĩ nhìn anh , có phần bất ngờ. “Anh chưa biết sao ? Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng rất yếu, các chỉ số bất thường, cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp. Nếu chậm trễ thêm, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Sau phẫu thuật, cô ấy vẫn cần theo dõi sát và tiếp tục điều trị, chưa thể xem là đã hoàn toàn an toàn .”

Mặc Thâm siết c/h/ặ/t bàn tay.

Anh nhớ lại đêm hôm ấy , An Nhiên đã gọi cho mình liên tục. Anh nhớ tin nhắn cô gửi, từng chữ đều nói rõ rằng cô đang ở bệnh viện và cần phẫu thuật ngay. Nhưng anh đã không đến, thậm chí còn cho rằng cô đang dùng bệnh tật để gây chuyện.

“Đêm đó…” Anh cố giữ giọng bình tĩnh. “Cô ấy có gọi cho người nhà không ?”

Bác sĩ nhìn anh vài giây rồi đáp: “Có. Theo ghi nhận của người đi cùng, cô ấy đã gọi cho chồng nhiều lần nhưng không liên lạc được . Sau đó, khi được hỏi có muốn tiếp tục chờ người nhà hay không , cô ấy nói không cần chờ nữa, cứ tiến hành phẫu thuật.”

Mặc Thâm đứng c/h/ế/t lặng.

Anh từng nghĩ An Nhiên chỉ đang giận dỗi, rằng cô muốn anh nhận sai nên mới cố tình nói những lời khiến người khác lo lắng. Anh không biết lúc ấy cô đã đau đến mức nào, càng không biết cô đã phải tự mình đưa ra quyết định giữa ranh giới sống c/h/ế/t.

Bác sĩ thấy sắc mặt anh tái đi , bèn hỏi: “Anh có phải chồng cô ấy không ? Nếu đúng, chúng tôi khuyên anh nên tìm hiểu kỹ hồ sơ điều trị và phối hợp với bệnh nhân trong quá trình hồi phục. Cô ấy còn trẻ, nhưng sức khỏe hiện tại không cho phép chủ quan.”

Mặc Thâm không trả lời ngay. Anh lấy điện thoại ra , mở lại cuộc trò chuyện với An Nhiên, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mình đã gửi mà mãi vẫn không nhận được hồi âm.

Hứa An Nhiên, em đang ở đâu ? Anh cần nói chuyện với em về tình trạng sức khỏe của em.

Lần đầu tiên, anh nhận ra mình thậm chí không biết cô đang ở căn nhà nào, mỗi ngày uống những loại t/h/u/ố/c gì, hay đêm qua cô có đau đến mức không ngủ được hay không .

Anh gọi cho cô lần nữa.

Chuông đổ hồi lâu, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Giọng An Nhiên truyền đến, yếu hơn trong ký ức nhưng vẫn giữ khoảng cách rõ ràng.

“Trình Mặc Thâm, anh còn chuyện gì cần nói với tôi sao ?”

Anh mở miệng, nhưng những lời chất vấn đã chuẩn bị sẵn bỗng mắc lại nơi cổ họng. Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh cô nằm trên giường bệnh, một mình chờ đợi cuộc gọi mà anh đã cố tình không nhận, còn anh khi ấy lại đang ngồi bên cạnh người phụ nữ khác, tin rằng vợ mình chẳng qua chỉ đang làm quá mọi chuyện.

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện 17 CUỘC GỌI NHỠ thuộc thể loại Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo