Loading...
17.
Khi nhìn thấy bãi chiến trường cùng m/á/u me đầy sàn, sắc mặt cảnh sát trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Trần Ái Bình bò lê bò xoài nhào tới chân cảnh sát, khóc lóc t/h/ả/m thiết tố cáo tôi đã g/i/ế/c Phương Vũ, còn c/h/ặ/t x/á/c giấu trong tủ lạnh, lừa bà ta ăn thịt con trai ruột.
Dưới ánh mắt đầy uất hận của Trần Ái Bình, cảnh sát tìm thấy hai ngón tay đứt rời trong tủ lạnh, cùng ngón tay thứ ba dưới đáy bát và những mảnh thịt chưa ăn hết khác được thu thập làm bằng chứng.
Động tĩnh lớn cũng làm Từ Chiêu chú ý.
Anh ấy mở cửa nhìn cảnh sát, nhướng mày: "Có chuyện gì thế, bà lão điên này lần này lại làm trò gì mà náo động đến cả 110 vậy ?"
Viên cảnh sát dẫn đầu khựng lại : "Ai là người điên?"
Từ Chiêu thong thả chỉ tay vào Trần Ái Bình: "Bà lão này phát điên một thời gian rồi , tối nào cũng gào khóc t/h/ả/m thiết gào lên có quỷ dữ hại bà ta ."
"Nghe nói còn là giáo sư đại học đấy, vì chuyện này mà ngay cả công việc danh giá cũng mất rồi . Không tin các anh cứ đến trường đại học mà hỏi."
" Tôi cũng bị bà ta làm phiền mỗi ngày muốn phát điên lên được , đang tính chuyển nhà đây."
Trần Ái Bình trừng mắt nhìn anh ta muốn rách khóe mắt, vỗ đùi khóc lóc om sòm nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện con quỷ nữ: " Tôi không có điên! Con trai tôi thật sự mất tích rồi ! Nó chính là bị con mụ này hại đấy! Con tôi ơi...!!"
Dưới ánh mắt thâm trầm của Từ Chiêu, tôi và Trần Ái Bình cùng bị đưa lên xe cảnh sát.
18.
Từ Chiêu đã thuê luật sư cho tôi .
Sau khi cảnh sát nghiệm thu, số thịt trong tủ lạnh quả thực chỉ là thịt hươu bình thường.
Ba ngón tay đó cũng không phải ngón tay thật của người , mà chỉ là đạo cụ mô phỏng cao cấp mà thôi.
Lúc ra tòa, tôi ấp úng giải thích với thẩm phán: " Tôi chỉ là... thật sự bị tính nết của mẹ chồng giày vò đến mức không chịu nổi nữa, muốn dọa bà ta một chút... Thật đấy, dạo này đầu óc tôi hay bị mộng mị hồ đồ, làm những việc mà bình thường tôi không bao giờ làm ..."
Luật sư cũng bào chữa cho tôi : " Tôi phát hiện trong nhà bị cáo có một túi bột t/h/u/ố/c gây ảo giác màu nâu, do nguyên đơn mua từ chỗ ông thầy bói, lâu nay trộn vào thức ăn của bị cáo để bị cáo uống, có thể dẫn đến mất trí nhớ và loạn thần. Tôi chủ trương bị cáo khi thực hiện các hành vi đe dọa, uy h/i/ế/p nêu trên không có khả năng suy nghĩ tỉnh táo và năng lực hành vi dân sự."
Còn về vụ án mất tích của Phương Vũ, tín hiệu điện thoại cuối cùng của hắn biến mất ở khu vực biên giới Trung - Miến Điện.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng cho thấy tôi có liên quan, đành phải tách ra xử lý thành vụ án khác.
Tôi được đưa vào viện tiếp nhận điều trị t/h/u/ố/c gây ảo giác, một tháng sau thuận lợi vượt qua bài đ/á/n/h giá tâm lý và được Từ Chiêu đón về nhà.
Việc đầu tiên tôi làm chính là tống Trần Ái Bình vào viện tâm thần có chế độ quản lý nghiêm ngặt nhất địa phương.
Nơi đó tràn ngập những bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng có tính bạo lực cao.
Lúc bị bắt đi , bà ta gào xé họng bấu c/h/ặ/t lấy khung cửa, móng tay suýt thì gãy lìa: " Tôi không điên! Tôi không có điên! Người điên là con khốn này ! Nó hận tôi hại c/h/ế/t con nó, nó mới là kẻ điên!"
Tôi
áy náy mỉm
cười
với nhân viên viện tâm thần: "Xin
lỗi
mọi
người
,
mẹ
chồng
tôi
lại
phát bệnh
rồi
,
làm
phiền các
anh
quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-ga-ai-thoc/chuong-8
"
Từ Chiêu cũng bước ra xem náo nhiệt, nghe thấy vậy liền bồi thêm một quả tạ vào lời khai của tôi : "Cô Trần à , cô cứ yên tâm chữa bệnh nhé, tâm thần phân liệt chẳng có gì đáng sợ đâu , những ngày tháng tốt đẹp của cô sau này còn dài lắm."
Mặt tôi đong đầy nụ cười , từng ngón từng ngón gỡ bàn tay bà ta đang bấu c/h/ặ/t khung cửa ra , giọng nói dịu dàng: "Mẹ, con đi khám rồi , con không có điên. Người điên... là mẹ mới đúng. Nửa đời còn lại , mẹ cứ ở trong viện tâm thần mà tận hưởng nhé."
Tôi lại cúi người xuống, thì thầm rất nhỏ bên tai bà ta : " Đúng rồi , mẹ đoán xem, số thịt mẹ nuốt vào bụng rốt cuộc có phải của Phương Vũ không nào..."
Vào khoảnh khắc đó, từ trong họng Trần Ái Bình phát ra tiếng thét t/h/ả/m thiết như dã thú, toàn thân như bị rút cạn sức lực, chỉ còn lại một cái xác sống không hồn.
Có lời khai của Từ Chiêu và các đoạn video camera tôi cung cấp, nhân viên y tế không một chút nghi ngờ đưa Trần Ái Bình đi .
Tôi và Từ Chiêu nhìn nhau , trao nhau một nụ cười ngầm hiểu.
19.
Thuyết phục Lâm Uyển tham gia vào vụ mất tích của Phương Vũ không phải là việc gì khó khăn.
Tôi chỉ cần chuyển tiếp những tin nhắn thoại mà mẹ chồng gửi cho Phương Vũ sang cho cô ta , cô ta liền gật đầu đồng ý kế hoạch của tôi .
Tôi chuyển tiếp thông tin chiêu mộ đầu tư béo bở ở Myanmar tìm được trên mạng cho Lâm Uyển, mượn gia thế kinh doanh của nhà cô ta để truyền tin tức kiếm tiền đó vào tai Phương Vũ.
Phương Vũ không ngu ngốc.
Thông tin tuyển dụng bình thường chưa chắc anh ta đã tin, nhưng qua tay Lâm Uyển thì độ tin cậy đã tăng lên tám phần.
Những diễn biến tiếp theo diễn ra hoàn toàn tự nhiên.
Một mình trốn sang Myanmar, Phương Vũ lập tức bị tập đoàn l/ừ/a đ/ả/o khống chế, ngay cả căn cước công dân và điện thoại cũng bị thu giữ.
Chẳng mấy chúc tôi nhận được yêu cầu tiền chuộc lên tới hai trăm nghìn tệ từ phía chúng, kèm theo các video chúng dùng roi điện đ/á/n/h đập t/r/a t/ấ/n Phương Vũ.
Phương Vũ trong video bị hành hạ đến mức gầy guộc xơ xác, ánh mắt vô thần, toàn thân lằn gờn vết thương, nước mắt nước mũi giàn giụa van xin tôi cứu mình .
Còn tôi thì lưu lại những video ngược đãi đó, đối với yêu cầu tiền chuộc của chúng thì hoàn toàn phớt lờ.
Phía bên kia bị chọc giận, thủ đoạn uy h/i/ế/p ngày càng leo thang, sống c/h/ế/t nhổ từng chiếc móng tay của Phương Vũ gửi về cho tôi .
Sau đó là cả bàn tay, một bên tai, và một con mắt.
Tôi đều mặc kệ.
Khi tập đoàn l/ừ/a đ/ả/o phát hiện ra chúng không thể bòn rút được một đồng nào từ trên người Phương Vũ, ngày tháng bi t/h/ả/m của anh ta mới chỉ vừa mới bắt đầu.
Còn về Trần Ái Bình... Mặc dù thứ tôi cho bà ta ăn quả thực chỉ là thịt hươu đơn thuần, nhưng trong lòng bà ta , bóng đen của khả năng đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan biến.
Hai mẹ con nhà này sẽ sống ở địa ngục riêng của chính mình , trải qua một đời sống không bằng c/h/ế/t.
Từ Chiêu vẫn sống ở đối diện nhà tôi .
Chúng tôi ngầm hiểu trở thành những người quen xã giao xa lạ.
Còn tôi sẽ làm thủ tục khai t/ử cho Phương Vũ sau hai năm mất tích, thừa kế toàn bộ tài sản của họ và bước tiếp sang một cuộc đời mới.
Vậy thì... câu chuyện đến đây là kết thúc.
Độc giả thân mến, hẹn gặp lại khi có duyên.
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.