Loading...
Tạ Vãn Chi nhìn hắn từ đầu đến chân.
“Bắt quỷ?”
“Không.”
“Trừ tà?”
“Không.”
“Vậy anh đến làm gì?”
Cố Từ Uyên im lặng một lát.
Sau đó hắn lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo đường.
“Ta nghe nói em thích ăn đồ ngọt.”
Tạ Vãn Chi nhìn viên kẹo.
Không hiểu vì sao , cô cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc.
Nhưng cô không nhớ đã gặp hắn ở đâu .
Cô nhận lấy viên kẹo.
“Cảm ơn.”
Cố Từ Uyên ngồi xuống đối diện cô.
Hai người im lặng một lúc.
Cuối cùng, Tạ Vãn Chi lên tiếng.
“Anh có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này không ?”
Cố Từ Uyên nhìn cô.
“Có.”
“Vậy anh có tin hai người từng yêu nhau ở kiếp trước , kiếp này vẫn có thể yêu nhau không ?”
Hắn im lặng.
Sau đó khẽ cười .
“Ta tin.”
Tạ Vãn Chi chống cằm.
“Vậy nếu tôi nói , tôi không nhớ anh là ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh , tôi lại cảm thấy rất quen thuộc, anh có thấy kỳ lạ không ?”
Cố Từ Uyên nhìn cô thật lâu.
“Không.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì có những thứ không cần ký ức để tồn tại.”
Tạ Vãn Chi bật cười .
“Anh nói chuyện giống một ông già.”
Cố Từ Uyên gật đầu.
“Ta đã sống khá lâu.”
“Bao lâu?”
“Một trăm năm.”
Tạ Vãn Chi suýt sặc mì.
“Anh đùa tôi à ?”
“Không.”
Cô nhìn hắn .
Một lát sau , cô bật cười .
“Được rồi , tôi hiểu. Anh là một người thích kể chuyện ma.”
Cố Từ Uyên không giải thích.
Hắn chỉ ngồi đó, nhìn cô ăn mì.
Ánh mắt dịu dàng đến mức Lưu Tam đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngượng thay .
Đến khi Tạ Vãn Chi ăn xong, hắn mới hỏi:
“Em có muốn đi dạo không ?”
“Đi đâu ?”
“Đến một nơi ta từng rất thích.”
Tạ Vãn Chi nhìn hắn .
“Được.”
Hai người đi qua con đường nhỏ phía sau tiệm mì.
Trời vừa mưa xong.
Mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng.
Cố Từ Uyên đi bên cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ.
Không nắm tay.
Không tự tiện chạm vào cô.
Không gọi cô là phu nhân.
Tạ Vãn Chi không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hơi mất mát.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn .
“Anh có bạn gái chưa ?”
Cố Từ Uyên dừng bước.
“Chưa.”
“Vậy anh có thích ai không ?”
Hắn nhìn cô.
“Có.”
Tạ Vãn Chi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
“Người đó thế nào?”
Cố Từ Uyên suy nghĩ một lát.
“Rất thông minh.”
“Ừm.”
“Rất bướng bỉnh.”
“Cũng bình thường.”
“Thích ăn đồ ngọt.”
Tạ Vãn Chi khựng lại .
Cố Từ Uyên tiếp tục:
“Không thích người khác quyết định thay mình .”
Cô im lặng.
Hắn nhìn cô.
“Và rất dũng cảm.”
Tạ Vãn Chi quay mặt đi .
“Anh kể về người ta hay kể về tôi vậy ?”
Cố Từ Uyên mỉm cười .
“Em nghĩ sao ?”
Tạ Vãn Chi không trả lời.
Nhưng khóe môi cô đã cong lên.
Hai người đi đến cuối con đường.
Ở đó có một cây hòe già.
Trên thân cây treo một chiếc chuông đồng nhỏ.
Cố Từ Uyên dừng lại .
“Ta từng chờ một người ở đây rất lâu.”
Tạ Vãn Chi nhìn chiếc chuông.
“Người đó có đến không ?”
“Có.”
“Sau đó thì sao ?”
“Người đó quên ta .”
Tạ Vãn Chi không hiểu vì sao lòng mình bỗng đau nhói.
Cô nhìn hắn .
“Vậy anh có trách người đó không ?”
Cố Từ Uyên lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì người đó đã chọn sống.”
Hắn đưa tay chạm vào chiếc chuông.
“Ta chỉ mong người đó được sống một cuộc đời mà mình muốn .”
Tạ Vãn Chi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cô đưa tay ra .
“Vậy từ hôm nay, tôi có thể làm bạn với anh không ?”
Cố Từ Uyên nhìn bàn tay cô.
Một trăm năm trước , hắn đã từng nắm tay Tạ Vô Sinh.
Một trăm năm sau , hắn lại đứng trước một cô gái không nhớ gì về mình .
Nhưng lần này , hắn không muốn dùng nhân quả để giữ nàng lại .
Hắn muốn nàng tự lựa chọn.
Cố Từ Uyên nắm lấy tay cô.
“Được.”
Tạ Vãn Chi mỉm cười .
“Vậy sau này anh có thể đến tiệm trừ tà giúp tôi .”
“Được.”
“Có thể giúp tôi bắt quỷ.”
“Được.”
“Có thể trả tiền ăn mì.”
Cố Từ Uyên khựng lại .
Tạ Vãn Chi bật cười .
“Anh không có tiền à ?”
“Ta không dùng tiền của người sống.”
“Vậy anh định ăn chực?”
Cố Từ Uyên im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-hon-thien-su-dem-thu-muoi-ba-khong-co-nguoi-song/chuong-10
Tạ Vãn Chi cười đến mức không đứng thẳng được .
Đúng lúc ấy , chiếc chuông trên cây hòe đột nhiên vang lên.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Cố Từ Uyên lập tức quay đầu.
Tạ Vãn Chi cũng ngừng cười .
Trên thân cây, một tờ giấy màu đen chậm rãi hiện ra .
Trên giấy viết :
ĐÊM THỨ MƯỜI BA ĐÃ ĐẾN.
Bên dưới là một dòng chữ nhỏ.
Người c.h.ế.t không được phép kết thúc câu chuyện.
Tạ Vãn Chi nhìn tờ giấy, ánh mắt dần lạnh đi .
“Có vẻ như công việc của chúng ta lại đến rồi .”
Cố Từ Uyên đứng bên cạnh cô.
“Em có sợ không ?”
Tạ Vãn Chi rút lá bùa trong tay áo.
Cô mỉm cười .
“Sợ chứ.”
Sau đó, cô bước lên phía trước .
“ Nhưng tôi chưa từng có thói quen bỏ chạy.”
Cố Từ Uyên nhìn bóng lưng cô.
Một trăm năm trước , Tạ Vô Sinh đã bước vào Vô Sinh Môn với quyết tâm cứu tất cả mọi người .
Một trăm năm sau , Tạ Vãn Chi bước vào bóng tối không phải để cứu cả thiên hạ.
Mà để bảo vệ những người cô muốn bảo vệ.
Đó mới là điều khiến hắn yêu nàng.
Không phải vì nàng là thiên sư mạnh nhất.
Không phải vì nàng có thể mở cánh cửa sinh t.ử.
Mà vì nàng luôn có thể lựa chọn con đường của mình .
Hai người cùng bước về phía màn sương.
Phía sau họ, chiếc chuông đồng vẫn vang lên.
Và ở một nơi rất xa, trong căn phòng đá đã bị phong ấn, một người đàn ông mặc áo trắng chậm rãi mở mắt.
Hắn nhìn cuốn sổ sinh t.ử đã cháy thành tro.
Sau đó bật cười .
“Cuối cùng…”
“Cuối cùng nàng cũng trở về.”
Trên trang giấy cuối cùng, một cái tên từ từ hiện ra .
Không phải Tạ Vãn Chi.
Không phải Cố Từ Uyên.
Mà là một cái tên chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn gia phả nào.
Tạ Thanh Nghi.
Bên cạnh cái tên ấy , có một dòng chữ đỏ tươi.
Người giữ cửa thực sự chưa từng c.h.ế.t.
Và đêm thứ mười ba mới chỉ bắt đầu.
Nửa năm sau , tiệm trừ tà Tạ gia nổi tiếng khắp thành phố Vụ Tẫn.
Không phải vì Tạ Vãn Chi bắt được bao nhiêu con quỷ.
Mà vì cô có một quy tắc khiến tất cả khách hàng đều nhớ mãi.
Bắt quỷ tính tiền. Bắt gian tính thêm. Bắt được người giả thần giả quỷ để lừa tiền thì tăng giá gấp ba.
Tạ Vãn Chi sống rất tốt .
Cô có tiền, có nhà, có danh tiếng.
Còn có một người đàn ông áo đen ngày nào cũng đến tiệm, ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn cô làm việc.
Ban đầu, cô nghĩ hắn đến vì muốn học bắt quỷ.
Sau đó, cô phát hiện hắn chẳng học gì cả.
Chỉ ngồi nhìn .
Có hôm cô bực mình hỏi:
“Cố Từ Uyên, anh không có việc gì làm à ?”
Hắn đáp:
“Có.”
“Việc gì?”
“Nhớ em.”
Tạ Vãn Chi suýt ném cả chén trà vào mặt hắn .
“Anh có thể nói câu nào bình thường hơn không ?”
Cố Từ Uyên suy nghĩ.
“Ta muốn cưới em.”
Tạ Vãn Chi: “…”
Cô nhìn hắn như nhìn một con quỷ vừa bò ra từ quan tài.
“Anh cầu hôn kiểu gì thế?”
“Ta đã chuẩn bị rất lâu.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.
Trên giấy viết :
Đơn xin kết hôn.
Người xin kết hôn: Cố Từ Uyên.
Đối tượng: Tạ Vãn Chi.
Lý do: Đã quen biết một trăm năm, đã chờ đợi rất lâu, đã xác nhận không muốn tiếp tục chờ thêm một trăm năm nữa.
Tạ Vãn Chi nhìn tờ giấy.
Cô im lặng rất lâu.
Sau đó, cô bật cười .
“Anh đúng là đồ ngốc.”
Cố Từ Uyên nhìn cô.
“Vậy em đồng ý không ?”
Tạ Vãn Chi không trả lời ngay.
Cô đứng dậy, đi đến trước mặt hắn .
Sau đó, cô đưa tay ra .
“Được.”
Cố Từ Uyên ngẩn người .
Tạ Vãn Chi mỉm cười .
“ Nhưng có ba điều kiện.”
“Nói đi .”
“Thứ nhất, sau này không được giấu tôi chuyện gì nữa.”
“Được.”
“Thứ hai, không được tự tiện quyết định thay tôi .”
“Được.”
“Thứ ba…”
Cô nhìn hắn , khóe môi cong lên.
“Sau khi kết hôn, anh phải trả tiền ăn mì.”
Cố Từ Uyên im lặng.
Tạ Vãn Chi bật cười .
“Không đồng ý à ?”
Hắn nhìn cô thật lâu.
Sau đó, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
“Được.”
“Ta đồng ý cả đời.”
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống.
Chiếc chuông đồng trên cây hòe già khẽ rung lên.
Không có tiếng khóc .
Không có tiếng gõ cửa.
Không có người c.h.ế.t trở về.
Chỉ có hai người đứng bên nhau , cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường.
Và lần này , không ai phải dùng cái c.h.ế.t để chứng minh tình yêu của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.