Loading...
Triều hội vừa giải tán, không khí trong điện Cần Chính vô cùng nặng nề, tựa như ngưng kết thành khối rắn, đè c/h/ặ/t lên người các vị quan viên đang quỳ dưới đất.
Sắp đến cuối năm, Hoàng thượng triệu lục bộ quan viên đến báo cáo công việc, chẳng ai có thể tươi cười rời khỏi điện Cần Chính.
Nhẹ thì bị mắng cho một trận, nặng thì bị hạ chức. Thậm chí hai ngày trước , lúc kiểm tra sổ sách Hộ bộ, phát hiện thâm hụt năm vạn lượng bạc trắng, Hộ bộ Thượng thư liền bị hạ ngục ngay lập tức, các quan viên Hộ bộ liên quan cũng đều bị cách chức điều tra.
Năm vạn lượng bạc trắng, nếu ở tiền triều thì còn chẳng đủ cho các nương nương nơi hậu cung của tiên đế sắm sửa một bộ y phục mới cho mỗi mùa.
Nào ai ngờ tới, vị hoàng t/ử tiền triều vốn không được sủng ái nhất do một tạp dịch cung nữ thấp kém sinh ra , sau khi đăng cơ lại sấm rền gió cuốn như thế. Ngắn ngủi một năm đã bình định ngoại thích, thu hồi binh quyền, giờ đây lại ra tay dọn dẹp tệ nạn tích tụ lâu ngày của lục bộ.
Đáng sợ, quá đỗi đáng sợ.
Lễ bộ Thượng thư — người hai ngày trước tận mắt chứng kiến Hộ bộ Thượng thư bị lột sạch quan phục rồi tống ra ngoài — đang run bần bật quỳ dưới đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thiên t/ử trên long ỷ.
May mắn Lễ bộ là một nha môn "nước trong", cùng lắm chỉ quản lý mấy chuyện lễ nghi, quy chế hay pháp luật; bản thân ông ngày thường cũng đủ cẩn trọng, tuyệt đối không đụng vào tiền tài bất chính. Bởi vậy , ông chỉ phải hứng chịu vài câu huấn thị của thiên t.ử chứ không bị xử phạt gì thêm.
Lễ bộ Thượng thư run rẩy lui ra khỏi điện Cần Chính.
Trời đã tối đẫm, thì ra ông đã ở trong điện suốt hai canh giờ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Lễ bộ Thượng thư lau mồ hôi rịn ra trên trán, bước nhanh về phía cửa cung.
Trong điện Cần Chính, thiên t/ử Lương Hành lại chẳng có nửa phần ý định nghỉ ngơi.
Y gạt tấu chương của Lễ bộ sang một bên, cầm lấy một bản tấu chương khác: “Tuyên Binh bộ Thượng thư.”
Mấy thái giám hầu hạ ngự tiền ngơ ngác mất một thoáng, rồi bị ngự tiền tổng quản dẫn đầu, “bùm” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Ngự tiền Tổng quản Triệu Đức Trung lê thân hình mập mạp quỳ tiến lên vài bước, hướng về phía Lương Hành “bốp bốp bốp” dập đầu ba cái: “Nô tài tội c/h/ế/t. Vạn tuế buổi trưa còn chưa dùng bữa, nếu bữa tối lại không ăn, e là có hại cho long thể ạ.”
Tay lật tấu chương của Lương Hành khựng lại , y liếc nhìn đồng hồ nước bên cạnh bàn, mực nước vừa vặn trùng khớp với vạch khắc giờ Dậu canh ba.
Đã muộn thế này rồi sao ?
Nếu Ám Nhất không xin nghỉ, chắc chắn hắn đã từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, ghé sát bên người y, nỉ non cầu xin y dùng bữa.
Nhớ tới vị tiểu ám vệ tuấn tú, trung thành lại dễ ngượng ngùng kia , tâm trạng Lương Hành dịu đi đôi chút: “Cũng được , truyền thiện đi .”
Chưa đầy một nén nhang, trên ngự án đã bày sẵn bốn món ăn, một món canh cùng một đĩa điểm tâm.
Lương Hành không hề đụng đũa, chỉ đăm đăm nhìn vào một góc bàn ngẩn ngơ.
Triệu Đức Trung lén nhìn theo ánh mắt của thiên t/ử, đó là một đĩa bánh đường hoa quế.
Quốc khố trống rỗng, Hoàng thượng sau khi kế vị liền hạ chỉ cắt giảm chi tiêu trong cung, thức ăn lại càng tiết kiệm tới mức có gì ăn nấy.
Thế nhưng chỉ mấy ngày sau , Hoàng thượng lại đặc biệt dặn dò Ngự Thiện Phòng mỗi ngày ít nhất phải dọn lên một món điểm tâm vị ngọt.
Ngự Thiện Phòng chỉ tưởng thiên t.ử thích ăn ngọt, nhưng chỉ có Triệu Đức Trung mới biết , những món điểm tâm đó toàn bộ đều chui vào bụng của Ám Nhất.
Hoàng thượng đôi khi tâm trạng tốt còn tự tay đút cho ăn.
Ám Nhất khi đó liền ngồi trên bậc thềm dưới chân thiên t/ử, kề miệng nhận lấy điểm tâm từ tay Hoàng thượng.
Uyển duỗi lang trên đầu gối, nơi nào không đáng thương. (Nằm ngoan ngoãn trên gối chàng , vẻ đáng thương biết bao)
Trong đầu Triệu Đức Trung đột nhiên nảy ra câu thơ này .
Hoàng thượng tuổi gần ba mươi mà hậu cung lại chẳng có lấy một vị phi tần, e là có tật "Long Dương" thật rồi !
Triệu Đức Trung bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật nảy người , vội vàng nhắm mắt xua đi ý nghĩ đại nghịch bất đạo ấy .
Vạn tuế không sa đà vào nữ sắc, ấy là phong thái của minh quân!
“Ám Nhất bị bệnh gì, đã tìm thái y xem qua chưa ?”
Triệu Đức Trung rùng mình toàn thân .
Ám Nhất dù có được sủng ái đến đâu thì cũng chỉ là thanh kiếm bảo vệ chủ t/ử, làm sao tới mức phải dùng đến thái y?
Thế nhưng Hoàng thượng đã nói vậy , thì Ám Nhất nghiễm nhiên phải dùng đến thái y.
Triệu Đức Trung đắn đo đáp lời: “Nô tài đi mời thái y cho Ám Nhất đại nhân ngay đây ạ.”
Lương Hành "ừm" một tiếng, rồi lại lắc đầu, dường như đang tự thuyết phục chính mình : “Từ trước đến nay Ám Nhất chưa từng cáo bệnh, hay là trẫm tự mình đi xem sao .”
Hả?
Triệu Đức Trung như bị sét đ.á.n.h ngang tai, c.h.ế.t đứng tại chỗ.
Hoàng thượng... tự mình ... đi thăm... một ám vệ?!
Chưa chờ Triệu Đức Trung kịp phản ứng, Hoàng thượng đã bước tới cửa, chỉ để lại một câu: “Cầm theo cả đĩa điểm tâm.”
Tại một tiểu viện nằm ven Ngự Hoa Viên, Ám Nhất sắc mặt tái nhợt ngồi trên chiếc giường gỗ, nhíu c/h/ặ/t mày nhìn vùng bụng hơi nhô lên của mình .
Lời lang trung nói hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai — mạch đi khéo đưa đẩy, như bàn đi châu, đã có t.h.a.i năm tháng.
Ký ức bị phủ bụi gần nửa năm qua đột ngột ùa về trong trí nhớ.
Khi ấy chủ thượng vừa mới quật ngã Thái hậu, nhưng vẫn còn không ít dư đảng chưa sa lưới.
Một ngày nọ, hắn bí mật bảo vệ Hoàng thượng ra ngoài cung vi hành điều tra vụ án Hộ bộ tham ô. Không ngờ lại gặp phải dư đảng của Thái hậu hạ độc vào thức ăn của Hoàng thượng.
Đó là một loại xuân d.ư.ợ.c cực kỳ ác độc, nếu không thể giải tỏa trong vòng một nén nhang thì sẽ hộc m.á.u mà c.h.ế.t.
Lúc phát độc, họ đang trên đường trở về, trước không có thôn, sau không có quán, Hoàng thượng ngay trong xe ngựa... đã sủng hạnh hắn .
Xong việc,
hắn
cũng từng thử thăm dò xem Hoàng thượng
có
còn nhớ tình cảnh ngày hôm đó
hay
không
, nhưng Hoàng thượng
lại
chẳng
có
chút ký ức nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-thanh-lanh-mang-thai-voi-bao-quan/chuong-1
Hoàng thượng không nhớ, Ám Nhất cũng chẳng dám nhắc tới, chỉ đành an phận thủ thân tiếp tục làm một ám vệ, thậm chí còn cẩn trọng hơn trước , không dám vượt quá lễ chế dù chỉ nửa phân.
Nào ngờ đâu thứ độc d.ư.ợ.c kia lại khiến hắn mang thai!
Nam nhân m.a.n.g t.h.a.i là điềm đại hung. Năm xưa tiền triều từng có một nam phi vì tranh sủng mà uống vô số bí d/ư/ợ/c, cuối cùng cũng mang long thai. Ai ngờ sau khi tiên đế biết tin thì đùng đùng nổi giận, trực tiếp ép uống một chén t.h.u.ố.c phá thai. Bào t.h.a.i không còn, vị nam phi kia cũng vì mất m.á.u quá nhiều mà bỏ mạng.
Cổ họng Ám Nhất nghẹn lại , hắn nghẹn ngào tự tay xoa nhẹ vùng bụng dưới của mình .
Nam phi tiền triều ít nhất vẫn là phi tần có danh phận trong hậu cung mà còn nhận kết cục như vậy ; hắn — một ám vệ tị tiện — thì có tư cách gì đòi mang long t.h.a.i cơ chứ?
Ám Nhất biết rõ hắn nên quỳ trước mặt Hoàng thượng thỉnh tội, chủ động uống t.h.u.ố.c phá thai, thế nhưng hắn lại thật sự không đành lòng bỏ đi đứa trẻ trong bụng.
Năm mười ba tuổi, hắn được chủ thượng cứu ra khỏi Ám Vệ Doanh.
Ám Nhất vẫn còn nhớ như in ngày nhận chủ đó. Chủ thượng của hắn đứng dưới ánh nắng ấm áp ngày xuân, gương mặt tuấn tú được ánh mặt trời dát lên một lớp sắc vàng rực rỡ, tựa như trích tiên trên trời rơi xuống phàm trần.
Ám Nhất không biết vì sao chủ thượng lại nhận hắn , rõ ràng tư chất của hắn bình thường như vậy , tính cách lại chẳng mấy ưa nhìn .
Thứ hắn có thể dâng lên chỉ có toàn bộ sự trung thành và tính mạng này .
Ám Nhất cũng chẳng biết từ lúc nào mình đã nảy sinh tà tâm đại nghịch bất đạo với chủ thượng. Nhưng kể từ khoảnh khắc hiểu rõ lòng mình , hắn đã quyết định đè nén mối tình này xuống tận đáy lòng.
Nào ngờ trời xui đất khiến, hắn lại thừa sủng, lại còn mang trong mình long thai.
Ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, kèm theo tiếng xướng hô the thé: “Hoàng thượng giá lâm!”
Ám Nhất giật b.ắ.n người , gần như ngã nhào từ trên giường xuống.
Chủ thượng... sao lại tới đây?!
Chưa đợi hắn kịp ra tới cửa tiếp giá, Lương Hành đã bước vào trước một bước.
Đầu gối đập mạnh xuống đất, Ám Nhất dập đầu thật sát sàn nhà: “Ti chức bái kiến Hoàng thượng.”
Bước chân Lương Hành khựng lại , y nhíu mày.
Trước kia toàn gọi là chủ thượng, từ khi nào lại đổi thành xưng hô xa lạ thế này ?
“Đứng dậy đi .”
Lương Hành bước vào phòng, ngồi xuống bên mép giường.
Căn nhà của Ám Nhất vẫn mộc mạc như trước , ngoài một chiếc giường gỗ, một cái bàn thì chẳng còn thứ gì khác.
Tháng chạp rét đậm, trong phòng đến một chậu than cũng không có , lạnh lẽo như hầm băng.
Triệu Đức Trung cẩn thận đặt đĩa bánh đường hoa quế lên bàn, rồi khum người lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lương Hành cùng vị ám vệ của y.
Hoàng thượng bảo Ám Nhất đứng dậy, nhưng Ám Nhất lại không dám thực sự đứng lên, chỉ thẳng nửa người trên , xoay người quỳ hướng về phía Lương Hành.
Chân mày Lương Hành càng nhíu c/h/ặ/t hơn, giọng điệu bất mãn: “Quỳ xa như thế làm gì?”
Ám Nhất ngơ ngác ngẩng đầu, vừa nhích tiến lên nửa bước thì đã bị một chiếc gối mềm đập nhẹ vào vai.
“Lăn đứng dậy cho trẫm!”
Trong phòng lạnh thế này mà còn quỳ, đầu gối làm sao chịu nổi!
Ám Nhất vội vàng bò dậy, bước nhanh tới bên cạnh Lương Hành.
“Ngồi xuống.”
Ám Nhất cẩn trọng ngồi xuống bên chân Lương Hành, vừa ngồi xuống thì trong miệng đã bị nhét vào một miếng bánh đường.
Mùi hoa quế thơm phức hòa quyện với vị ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi, đây vốn là món điểm tâm hắn thích nhất ngày thường.
Thế nhưng lúc này Ám Nhất chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên một hồi nôn nao khó chịu. Hắn gồng mình muốn nuốt miếng bánh xuống, nhưng dạ dày đã phản ứng trước một bước.
“Oẹ...”
Ám Nhất bịch miệng lao ra ngoài, may sao còn kịp không phun ra trong phòng.
“Sao thế này , bệnh nặng đến vậy ư?”
Lương Hành bước theo ra ngoài, thấy ám vệ nhà mình nôn đến mức đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt vương vài giọt nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
Y rút khăn tay ra định lau cho Ám Nhất, nhưng vị ám vệ lại quỳ sụp xuống trước một bước.
“Ti chức... ti chức ngự tiền thất nghi, ti chức có tội.” Ám Nhất run rẩy thỉnh tội.
Khăn tay dừng lại giữa không trung, rồi lại bị Lương Hành giữ im lặng thu về trong tay áo.
“Có bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt , ngày mai gọi thái y qua đây xem sao .”
Giọng điệu Lương Hành không chút gợn sóng, để lại câu này rồi bước lên long liễn.
Triệu Đức Trung sốt ruột đến mức liên tục lau mồ hôi trên đầu, thân hành nâng Ám Nhất dậy: “Ôi đại nhân của tôi ơi, ngài làm cái gì vậy chứ? Mấy ngày nay Hoàng thượng vốn dĩ đã không vui, ngài còn...”
Nhưng Triệu Đức Trung nghĩ lại , muốn vị này học được cách dỗ dành cho Hoàng thượng vui vẻ thì đúng là khó hơn lên trời!
Lão thở dài một hơi , vội vã đuổi theo long liễn.
Thế nhưng Ám Nhất căn bản chẳng nghe thấy Triệu Đức Trung đang nói gì, trong đầu hắn chỉ toàn là câu nói kia của chủ thượng — “Ngày mai gọi thái y qua xem sao ”.
Thái y mà tới, chuyện hắn m.a.n.g t.h.a.i sẽ hoàn toàn không giấu nổi nữa!
Đêm đó, Ám Nhất nằm trên chiếc giường ván gỗ, trằn trọc lật qua lật lại không sao ngủ được .
Chàng thanh niên c.ắ.n c/h/ặ/t bờ môi mỏng nhạt màu, suýt nữa thì c.ắ.n đến rớm m/á/u.
Hay là sáng mai chủ động hướng Hoàng thượng thỉnh tội, mặc cho chủ thượng xử trí...
Ám Nhất còn chưa nghĩ thông suốt thì đứa trẻ trong bụng chợt nhẹ nhàng cử động một chút, tựa như chú cá nhỏ vừa nhả ra một bọt nước.
Toàn thân hắn cứng đờ, lòng bàn tay theo bản năng đặt lên bụng.
Lại là một nhịp rung động nữa, rất nhẹ nhàng, nhưng Ám Nhất cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Đó là giọt m.á.u chung của hắn và chủ thượng.
Nước mắt lăn dài trên gò má.
Ám Nhất c.ắ.n c/h/ặ/t môi, không thể khống chế được mà nghẹn ngào khóc thầm.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một vầng trăng khuyết, đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời mình .
Hắn phải rời khỏi hoàng cung, sinh đứa trẻ này ra !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.