Loading...

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN
#20. Chương 20

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN

#20. Chương 20


Báo lỗi

 

Tôi chưa từng nghĩ ly hôn là điều đáng ăn mừng chỉ vì có thể khiến chồng cũ hối hận.

 

Nếu có thể lựa chọn, khi bước vào hôn nhân, có lẽ bất cứ ai cũng đều mong mình được sống hạnh phúc đến cuối đời.

 

Nhưng khi một mối quan hệ không còn phù hợp, đủ bình tĩnh để nhìn nhận sự thật và đủ can đảm bước ra cũng là điều rất quan trọng.

 

Ngày rời Cục Dân chính, Thẩm Minh Hiên nói anh để lại nhà và xe cho tôi , còn mình ra đi tay trắng.

 

Khi ấy , có lẽ anh cho rằng mình đã dành cho vợ cũ sự bù đắp lớn nhất có thể.

 

Tôi không phủ nhận phần tài sản ấy có giá trị, cũng không phủ nhận anh đã thực hiện đúng những trách nhiệm và thỏa thuận của mình .

 

Nhưng căn nhà và chiếc xe không phải những thứ khiến tôi có thể bình thản rời đi .

 

Điều khiến tôi không còn sợ hãi chính là tôi đã biết mình vẫn có khả năng làm việc, có thể tự chăm sóc bản thân , nuôi dạy con gái và xây dựng một cuộc sống theo cách mình mong muốn .

 

Dù không còn Thẩm Minh Hiên bên cạnh, tôi vẫn là Lâm Sơ Hạ.

 

Một người phụ nữ có thể mắc sai lầm, có thể mệt mỏi, có những ngày cần người khác giúp đỡ, nhưng không vì thế mà đ/á/n/h mất quyền quyết định cuộc đời mình .

 

Chiếc xe chạy qua những con đường quen thuộc.

 

Ánh đèn hai bên đường lần lượt lùi lại phía sau , những cửa hàng vẫn sáng đèn, dòng người vẫn vội vã trở về nhà sau một ngày dài.

 

Trong gương chiếu hậu, Lạc Lạc khẽ trở mình , ôm c/h/ặ/t con thú bông hơn một chút rồi lại ngủ ngon lành.

 

Tôi giảm tốc độ, lái xe chậm rãi qua một ngã tư.

 

Bên ngoài, thành phố vẫn náo nhiệt như mọi ngày, còn trong lòng tôi , mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

 

Tôi không biết sau này cuộc sống sẽ mang đến những khó khăn hay cơ hội gì.

 

Có thể Sơ Ngữ sẽ gặp những dự án không thuận lợi, có thể công việc chăm sóc một đứa trẻ đang lớn sẽ khiến tôi nhiều lần mệt mỏi, cũng có thể tôi sẽ gặp những người mới và phải đưa ra những lựa chọn khác.

 

Nhưng ít nhất, tôi sẽ không còn dễ dàng từ bỏ bản thân chỉ để trở thành hình mẫu mà người khác mong đợi.

 

Tôi vẫn sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt , tiếp tục công việc mình yêu thích và dành thời gian cho những người thật lòng quan tâm đến mình .

 

Nếu có ngày tôi gặp một người muốn cùng mình đi tiếp, tôi cũng mong mối quan hệ ấy được xây dựng trên sự bình đẳng và tôn trọng, chứ không phải cảm giác một người có quyền quyết định cuộc sống của người kia chỉ vì kiếm được nhiều tiền hơn.

 

Còn nếu không gặp được , tôi vẫn có thể sống tốt .

 

Bởi sau tất cả, điều tôi tìm lại được không phải một người đàn ông tốt hơn Thẩm Minh Hiên, cũng chẳng phải sự ngưỡng mộ của những người từng coi thường mình .

 

Điều tôi tìm lại được chính là cuộc đời của bản thân .

 

Khi xe dừng trước căn hộ mới, Lạc Lạc vừa tỉnh ngủ, con bé dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn tôi .

 

“Mẹ ơi, mình về nhà rồi ạ?”

 

Tôi quay lại , mỉm cười .

 

“Ừ, về nhà rồi con.”

 

“Ngày mai mẹ có phải đi làm không ?”

 

“Có chứ, nhưng buổi chiều mẹ sẽ đón con sớm.

 

Hai mẹ con mình cùng đi mua màu vẽ mới, được không ?”

 

Lạc Lạc lập tức tỉnh táo hơn, đôi mắt sáng lên.

 

“Thật ạ?

 

Con muốn mua màu xanh lá cây!”

 

“Được, con thích màu nào thì mình cùng chọn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-20
”

 

Con bé vui vẻ cười , đưa hai tay về phía tôi .

 

Tôi mở cửa xe, bế Lạc Lạc xuống rồi cùng con bước về phía tòa nhà.

 

Trên hành lang, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống nền gạch sạch sẽ.

 

Tôi lấy chìa khóa mở cửa.

 

Bên trong căn hộ, những chậu cây nhỏ bên cửa sổ vẫn xanh tốt , góc học tập của Lạc Lạc được sắp xếp ngay ngắn, còn trên bàn ăn là bình hoa mà sáng nay tôi đã thay nước.

 

Không gian chỉ rộng một trăm hai mươi mét vuông, nhỏ hơn căn hộ cũ rất nhiều, nhưng mọi thứ đều được lựa chọn và sắp xếp theo sở thích của hai mẹ con.

 

Lạc Lạc vừa bước vào đã chạy đến giá sách, lấy cuốn truyện tranh mới đọc dở ra rồi gọi:

 

“Mẹ ơi, tối nay mình đọc tiếp quyển này nhé!”

 

Tôi đặt túi xách xuống, thay dép rồi bước đến bên con.

 

“Được, nhưng trước tiên phải rửa tay, thay quần áo rồi ăn tối đã .”

 

Con bé ngoan ngoãn gật đầu.

 

Tôi nhìn căn phòng ấm áp trước mặt, bỗng nhớ đến câu nói của Thẩm Minh Hiên ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn.

 

“Nhà và xe đều để lại cho em, anh ra đi tay trắng.”

 

Khi ấy anh cho rằng mình đã để lại cho tôi tất cả.

 

Nhưng đến hôm nay, tôi càng hiểu rõ điều quan trọng nhất chưa bao giờ nằm trong danh sách những tài sản được phân chia khi ly hôn.

 

Anh có thể để lại căn nhà và chiếc xe, nhưng lòng tự trọng, năng lực, những ước mơ và tương lai của tôi vốn không phải thứ anh có quyền ban cho hay lấy đi .

 

Những điều ấy vẫn luôn thuộc về tôi , chỉ là đã có một thời gian tôi quên mất phải trân trọng chúng.

 

Bây giờ, tôi không còn muốn sống để chứng minh bất cứ điều gì với Thẩm Minh Hiên.

 

Tôi cũng không cần anh phải hối hận đến mức nào mới có thể cảm thấy mình đã thắng.

 

Nếu có một điều khiến tôi thật sự vui mừng, thì đó là sau những tháng ngày tưởng như chỉ biết xoay quanh người khác, tôi cuối cùng đã tìm lại được cuộc sống của chính mình .

 

Tôi quay sang nhìn Lạc Lạc đang vui vẻ chạy vào phòng thay quần áo, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

 

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối, những ngọn đèn trong thành phố lần lượt sáng lên.

 

Tôi đóng cửa nhà, bước vào bếp chuẩn bị bữa tối, trong lúc ấy vẫn nghe thấy tiếng con gái ríu rít kể rằng ngày mai muốn vẽ một bức tranh có thật nhiều cây xanh, hoa và một ngôi nhà nhỏ.

 

Tôi vừa lấy nguyên liệu từ tủ lạnh vừa mỉm cười đáp lời con.

 

Một ngày bình thường khác lại bắt đầu trong cuộc sống của hai mẹ con.

 

Không có những lời tuyên bố lớn lao, cũng không có ai đứng bên cạnh để chứng kiến tôi đã thay đổi đến mức nào.

 

Nhưng tôi biết từ nay, mỗi sáng thức dậy, tôi có thể lựa chọn cách mình muốn sống, công việc mình muốn làm và những điều thật sự đáng để dành thời gian.

 

Tôi không còn là người phụ nữ phải chờ chồng công nhận mới tin rằng bản thân có giá trị, cũng không còn là bà Thẩm trong mắt những người chỉ nhìn cuộc sống qua mức lương và tài sản.

 

Tôi là Lâm Sơ Hạ.

 

Là mẹ của Lạc Lạc, là người sáng lập Sơ Ngữ, và trước tất cả những danh xưng ấy , tôi vẫn là chính mình .

 

Cuộc đời tôi không cần ai ban phát, càng không cần ai quyết định thay .

 

Từ nay về sau , tôi sẽ tự mình sống thật tốt .

 

HẾT

Bạn vừa đọc đến chương 20 của truyện CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo