Loading...
“Điều chúng ta có thể làm bây giờ không phải cố quay lại quá khứ, mà là chăm sóc con gái thật tốt , sống t/ử tế với bản thân và đừng lặp lại những sai lầm ấy với người khác.”
Thẩm Minh Hiên nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
“Anh sẽ nhớ.”
Một lúc sau , anh lại hỏi:
“Sơ Hạ, em có từng hối hận vì đã ly hôn không ?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
“Không.”
Anh nhìn tôi , dường như đã đoán trước câu trả lời ấy .
Tôi tiếp tục:
“ Nhưng tôi cũng không hối hận vì đã từng yêu anh .
Những năm tháng trước đây không phải tất cả đều tồi tệ, chỉ là chúng ta đã không thể giữ được cách đối xử với nhau như lúc ban đầu.”
“Bây giờ tôi sống rất tốt , có công việc mình yêu thích, có Lạc Lạc và có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Đôi khi tôi vẫn mệt, vẫn gặp khó khăn, nhưng ít nhất tôi được tự quyết định cuộc sống của mình .”
Thẩm Minh Hiên nhìn tôi , khóe môi khẽ cong lên.
“Nhìn thấy em như vậy , anh cũng yên tâm.”
Tôi mỉm cười .
“Cảm ơn anh .”
Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng nhạc từ khu vui chơi và những tiếng cười nói của các gia đình đang đi ngang qua.
Lạc Lạc trở mình trong lòng tôi , chiếc băng đô hình nhân vật hoạt hình hơi lệch sang một bên.
Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại cho con, còn Thẩm Minh Hiên đưa tay giữ giúp con thú bông sắp rơi xuống đất.
Hai người phối hợp rất tự nhiên, không cần nói thêm lời nào.
Có lẽ đó mới là trạng thái phù hợp nhất với chúng tôi lúc này .
Không còn là vợ chồng, cũng không cần cố tỏ ra xa lạ đến mức chẳng thể trò chuyện.
Chúng tôi chỉ là bố và mẹ của Lạc Lạc, hai người đã từng đi cùng nhau một quãng đường dài, bây giờ lựa chọn những hướng khác nhau nhưng vẫn có chung trách nhiệm đối với con gái.
Đến khi trời gần tối, Lạc Lạc ngủ khá sâu, tôi mới đề nghị ra về.
Thẩm Minh Hiên đứng dậy, giúp tôi xách những túi đồ mua trong ngày, còn tôi bế con đi về phía bãi đỗ xe.
Trên đường, anh chợt nhớ ra một chuyện.
“À đúng rồi , tháng sau là sinh nhật bố em phải không ?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh vẫn nhớ à ?”
“Ừ.
Anh còn nhớ lưng bố không được tốt , lần trước nghe ông nói ngồi lâu thường đau.”
Anh ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Anh đang định mua tặng bố một chiếc ghế massage.
Anh đã xem qua vài mẫu, có loại khá phù hợp.
Nếu em và bố mẹ không thấy bất tiện, anh muốn gửi một chiếc làm quà sinh nhật.”
Tôi nhìn anh .
“Không cần tốn kém như vậy đâu .
Bố mẹ tôi vẫn sống rất tốt , anh cũng không còn trách nhiệm phải mua quà đắt tiền cho ông bà.”
“Anh biết .”
Thẩm Minh Hiên mỉm cười .
“Anh không mua vì nghĩ mình còn là con rể, chỉ là trước đây bố mẹ em đã đối xử với anh rất tốt .
Anh muốn gửi chút quà để cảm ơn.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói :
“Vậy anh đừng tự mua trước .
Tôi sẽ hỏi bố mẹ xem ông bà có thật sự cần không , rồi chúng ta tính sau .
Nếu không dùng đến thì mua về cũng lãng phí, hơn nữa ghế massage chưa chắc phù hợp với tình trạng lưng của bố.”
Anh gật đầu ngay.
“Được, cứ theo ý em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-19
”
Câu trả lời ấy khiến tôi hơi bất ngờ.
Trước đây, Thẩm Minh Hiên thường quen tự mình quyết định những khoản chi lớn, cho rằng món đồ đắt tiền nhất hoặc có nhiều chức năng nhất cũng là thứ tốt nhất.
Bây giờ anh đã biết hỏi xem người nhận có thật sự cần món quà ấy hay không .
Đó chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng tôi cảm thấy ít nhất anh đã bắt đầu biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác theo cách thực tế hơn.
Ra đến bãi đỗ xe, Thẩm Minh Hiên giúp tôi đặt những túi đồ vào cốp rồi nhìn Lạc Lạc đang ngủ ngoan trong lòng mẹ .
“Anh đưa con lên ghế giúp em nhé?”
Tôi gật đầu.
“Được, anh cẩn t/h/ậ/n một chút, con bé vừa ngủ sâu.”
Anh nhẹ nhàng đón Lạc Lạc, đặt con lên ghế an toàn rồi cài dây đúng cách.
Tôi đứng bên cạnh kiểm tra lại một lần nữa.
Sau khi mọi thứ đã ổn , Thẩm Minh Hiên đóng cửa xe, quay sang nhìn tôi .
“Vậy hai mẹ con về cẩn t/h/ậ/n nhé.”
“Ừ.
Anh cũng vậy .”
Anh nhìn tôi thêm một lúc rồi mỉm cười .
“Chúc em mọi chuyện thuận lợi.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn.
Anh cũng chăm sóc bản thân thật tốt .”
Không ai nói những lời hẹn gặp lại đầy lưu luyến, cũng chẳng có lời hứa hẹn nào ngoài những việc cần thiết liên quan đến Lạc Lạc.
Tôi bước lên xe, khởi động máy.
Thẩm Minh Hiên đứng bên ngoài, giơ tay chào tạm biệt.
Tôi gật đầu rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ.
Qua gương chiếu hậu, bóng anh dần lùi xa, cuối cùng khuất sau những chiếc xe đang đỗ bên đường.
Tôi nhìn con gái đang ngủ ngon lành ở hàng ghế sau , khóe môi bất giác cong lên.
Ngày trước , tôi từng nghĩ hạnh phúc là có một người đàn ông đủ khả năng mang lại cuộc sống sung túc, sau đó hai người cùng chăm sóc con cái và già đi bên nhau .
Đến khi thật sự trải qua hôn nhân, tôi mới hiểu một cuộc sống đầy đủ vật chất chưa chắc đã khiến người ta cảm thấy được trân trọng.
Một căn nhà rộng hai trăm mét vuông, chiếc ô tô trị giá khoảng một triệu tệ và người chồng có mức lương hằng năm hai triệu sáu trăm nghìn tệ đều là những điều khiến người ngoài ngưỡng mộ.
Nhưng nếu sống trong căn nhà ấy mà luôn phải tự hỏi mình có còn được người bên cạnh lắng nghe và tôn trọng hay không , thì những thứ ấy cũng không thể mang lại cảm giác yên tâm thật sự.
Tôi không phủ nhận giá trị của tiền bạc.
Tiền giúp tôi có điều kiện chăm sóc Lạc Lạc tốt hơn, giúp công ty duy trì hoạt động và cho hai mẹ con một cuộc sống ổn định.
Tôi cũng không cho rằng một người phụ nữ chỉ có thể độc lập khi kiếm được thật nhiều tiền.
Độc lập trước hết là có suy nghĩ riêng, biết mình muốn gì, dám đưa ra lựa chọn và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những lựa chọn ấy .
Ngày còn ở nhà chăm con, tôi vẫn là Lâm Sơ Hạ, vẫn có kiến thức, năng lực và những ước mơ chưa thực hiện.
Khi bắt đầu gây dựng Sơ Ngữ, tôi không bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác, mà chỉ từng bước tìm lại phần cuộc sống đã tạm thời gác sang một bên.
Sau khi ly hôn, tôi cũng không cần phải đạt được thành tựu thật lớn để chứng minh quyết định của mình là đúng.
Tôi lựa chọn rời đi vì không còn muốn tiếp tục một cuộc hôn nhân thiếu sự thấu hiểu, chứ không phải vì đã biết trước mình sẽ thành công.
Còn những kết quả có được sau này là thành quả của quá trình cố gắng, của những lần thất bại rồi đứng dậy, của sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.