Loading...

Ám Vệ Thanh Lãnh Mang Thai Với Bạo Quân
#3. Chương 3

Ám Vệ Thanh Lãnh Mang Thai Với Bạo Quân

#3. Chương 3


Báo lỗi

“Mất tích?”

Trong đầu Lương Hành nháy mắt xuất hiện đủ loại khả năng, cuối cùng dừng lại ở khả năng cao nhất —— Ám Nhất e rằng đã bị bắt cóc!

Tuy nói dư đảng của Thái hậu đã bị dọn dẹp gần hết, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ đang lẩn trốn. Nửa năm trước , nghịch đảng từng hạ độc hắn , hoàn toàn nhờ Ám Nhất kịp thời thỉnh lang trung mới giải được kịch độc.

Bảo không chừng lần này nghịch đảng đã lẻn vào cung, lén bắt cóc Ám Nhất.

“Trong cung đã tìm kỹ chưa ?”

Triệu Đức Trung quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói run rẩy: “Báo... Báo Hoàng thượng, đã tìm khắp nơi rồi , Ám Nhất đại nhân e là đã ra khỏi cung.”

“Thông tri cho phòng giữ kinh thành, rà soát lại tất cả dân chúng ra thành có biểu hiện khả nghi từ đêm qua đến ban ngày hôm nay.”

Triệu Đức Trung lĩnh chỉ, lê thân hình mập mạp vội vã chạy ra ngoài truyền chỉ.

Chưa đầy một nén nhang sau , Triệu Đức Trung đã mồ hôi nhễ nhại chạy trở về: “Báo Hoàng thượng, đã tra ra rồi !”

“Tra được tung tích của Ám Nhất?”

“ Đúng vậy , thủ vệ cửa nam báo lại , Ám Nhất đại nhân rạng sáng nay đã xuất thành qua cửa nam.”

“Phế vật!” Lương Hành hung hăng đập mạnh xuống bàn, “Nếu đã nhìn thấy Ám Nhất bị bắt cóc, vì sao không ra tay ứng cứu?”

“Bắt cóc? Bắt cóc gì cơ ạ?” Triệu Đức Trung ngơ ngác không hiểu.

“Ám Nhất chẳng lẽ không phải bị nghịch đảng bắt h.i.ế.p ra khỏi kinh thành sao ?”

Ngoài việc bị h.i.ế.p bức, Lương Hành thật sự nghĩ không ra lý do nào khác khiến Ám Nhất mất tích.

Giọng Triệu Đức Trung chợt trở nên ấp úng: “Ám Nhất đại nhân hắn ... hắn là tự mình rời đi .”

“Cái gì?”

“Thủ vệ cửa nam báo lại , Ám Nhất đại nhân cầm kim bài ‘Như Trẫm Thân Hành’, tuyên bố có công vụ khẩn cấp nên họ mới cho qua.” Triệu Đức Trung nói xong liền cúi gập đầu, sợ lửa giận của Hoàng thượng lây sang mình .

Lương Hành đứng dậy khỏi long ỷ, sắc mặt trầm xuống đáng sợ: “Tra cho trẫm! Trong vòng ba ngày, trẫm phải biết được vị trí cụ thể của Ám Nhất.”

“Tuân chỉ.”

Triệu Đức Trung thở dài trong lòng.

Nguyên bản còn nghĩ Ám Nhất sắp có đại tạo hóa, ai ngờ lại náo ra nông nỗi này . Vị Vạn tuế gia này của họ ghét nhất là sự phản bội. Lần này nếu Ám Nhất bị bắt về, e là không c.h.ế.t cũng phải lột mất một lớp da. Cũng may lúc trước lão chỉ mới nảy ra ý định chứ chưa thực sự nịnh bợ, bằng không sợ rằng bản thân cũng chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì.

“Khoan đã .” Lương Hành gọi Triệu Đức Trung lại khi lão chuẩn bị bước ra ngoài truyền chỉ, “Bí mật tra xét, không cần phát lệnh truy nã, đừng làm y hoảng sợ.”

Triệu Đức Trung dưới chân suýt nữa lảo đảo.

Cái gì gọi là đừng làm hoảng sợ?

Ám vệ tự ý trốn khỏi cung, tội đồng như phản loạn, Vạn tuế thế mà còn nghĩ đến chuyện đừng làm Ám Nhất hoảng sợ?

Xem ra không chỉ phải nịnh bợ, mà còn phải liều mạng nịnh bợ mới được !

Ám Nhất cuộn tròn trên chiếc giường ván gỗ chật hẹp, trong đôi mắt đen nhánh chỉ còn lại sự tuyệt vọng tĩnh mịch.

Ban đầu y chỉ định quá cảnh ở Hứa Châu một đêm, ngày hôm sau sẽ đi ngay. Nhưng không hiểu sao ngay đêm đó y lại sốt cao, căn bản không thể gượng dậy nổi.

Căn phòng tối tăm ẩm thấp, đến một cánh cửa sổ cũng không có , nồng nặc mùi ẩm mốc. Cái lạnh như thể theo từng khe tường xuyên thấu vào tận tủy xương.

Đầu giường đặt một bát cháo loãng hầu như chẳng thấy hạt gạo, cùng hai miếng bánh khô khốc không biết làm từ bao giờ, cứng đến mức không thể c.ắ.n nổi.

Ám Nhất bẻ vụn bánh thả vào bát cháo, mới ăn được một ngụm đã nôn đến trời đất cuồng quay .

Bụng đau, lưng đau, đầu đau, ngay cả cổ họng cũng đau rát.

Ám Nhất muốn cất tiếng gọi người , nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra âm thanh, cũng chẳng còn sức lực để bước xuống đất.

Y ôm lấy chiếc chăn hoen ố ngả vàng vì không biết bao nhiêu ngày chưa giặt, chắp vá những vệt mốc meo, đăm đăm nhìn ngọn đèn dầu hỏa duy nhất nơi đầu giường, không biết đến bao giờ trời mới sáng.

Thai nhi trong bụng lại bắt đầu kháng nghị. Ám Nhất không muốn làm đứa trẻ c.h.ế.t đói, giằng co vươn tay tính lấy bát nước cơm đã lạnh ngắt đặt ở đầu giường.

“Choảng!” Một tiếng động vang lên, do tay Ám Nhất run rẩy không cầm vững, chiếc bát rơi xuống sàn vỡ tan tành.

“Làm cái gì đấy?”

Chưởng quỹ khoác vội chiếc áo, xỏ đôi giày sục, vừa c.h.ử.i rủa vừa đẩy cửa bước vào .

“Sao ngươi lại làm vỡ bát? Một cái bát này giá 200 văn tiền đấy!”

Ám Nhất đã sốt đến kiệt sức, y nhìn chưởng quỹ bằng ánh mắt van lơn: “Có thể giúp ta ... thỉnh một vị lang trung được không ?”

“Thỉnh lang trung? Mẹ nó, ngươi có tiền không đấy?”

“Cây trâm... ta đã đưa cho ông rồi .”

“Cây trâm? Cái trâm đó của ngươi bán được mấy đồng bạc lẻ chứ!” Chưởng quỹ trợn ngược mắt, trên cao nhìn xuống Ám Nhất, “Ta thấy cái bản mặt này của ngươi cũng chẳng khỏe lên nổi trong vài ngày tới đâu , chút tiền đó tiết kiệm mà dùng đi .”

Chẳng buồn nghe Ám Nhất nói thêm, chưởng quỹ đã tự xưng xưng bước ra khỏi phòng.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đóng sầm lại , chấn động làm n.g.ự.c Ám Nhất hốt hoảng, phập phồng đau đớn.

Ba ngày qua, mỗi ngày hai bữa, tất cả đều là cháo loãng ăn kèm bánh mốc.

Ám Nhất bệnh ngày càng nặng, căn bản không thể rời giường, trong cổ họng đứt quãng phát ra những tiếng ho khan.

Y cuộn tròn trong chăn, thẫn thờ nhìn lên mái nhà mục nát.

Có phải y không nên trốn khỏi cung? Ban đầu y chỉ nghĩ có thể lén sinh đứa trẻ ra , ai ngờ đâu lại sắp mang theo đứa trẻ cùng c.h.ế.t ở chốn này .

Nhưng nếu không xuất cung, y cũng chẳng thể giữ nổi t.h.a.i nhi trong bụng.

Một giọt nước mắt lăn dài theo khóe mắt Ám Nhất, thấm ướt vạt chăn ố vàng.

Y không dám trách Chủ thượng, y chỉ cảm thấy... có chút ấm ức.

Cổ họng Ám Nhất nghẹn ngào, khắc chế không để bản thân khóc thành tiếng.

Y không nên thấy ấm ức mới đúng. Y chỉ là một thanh kiếm trong tay chủ t/ử. Một binh khí xứng chức thì không nên vọng tưởng m.a.n.g t.h.a.i con của Chủ thượng, càng không nên có cảm xúc ấm ức dơ bẩn này .

Trộm chạy trốn khỏi hoàng cung đã là tội đại nghịch bất đạo.

Ám Nhất cảm thấy mình sắp c.h.ế.t rồi .

Y sẽ không bao giờ được gặp lại Chủ thượng nữa.

Nhưng y thèm được gặp lại Chủ thượng biết bao, dù chỉ là đứng từ xa nhìn ngài một cái thôi cũng được .

Không biết đã trải qua bao lâu, cánh cửa gỗ dường như lại được mở ra .

Có người dùng cán chổi chọc chọc vào người y, kèm theo một câu mửi thề trầm đục: “Không c.h.ế.t đấy chứ? Đúng là đen đủi.”

Ám Nhất gian nan mở mắt, muốn cất tiếng nhưng cổ họng đau rát, căn bản không thể phát ra âm thanh.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng reo lên mừng rỡ của chưởng quỹ: “Tên này trên người lại có một khối vàng!”

Trong cơn mơ hồ, Ám Nhất nhìn thấy tấm kim bài “Như Trẫm Thân Hành” bị chưởng quỹ cầm lấy.

Y không biết sức lực từ đâu ra , giằng co ngồi dậy nắm c/h/ặ/t lấy tay chưởng quỹ: “Không...”

“Sắp c.h.ế.t đến nơi rồi mà còn giữ của không buông.”

Chưởng quỹ một tay hất Ám Nhất ngã gục xuống giường, dùng răng c.ắ.n mạnh vào kim bài.

Thế mà lại là vàng ròng!

“Được rồi , cũng đừng bảo lão t.ử lấy không của ngươi. Ta đi bốc cho ngươi mấy thang t/h/u/ố/c.”

Chưởng quỹ vừa nói vừa không nén nổi khóe miệng cứ xếch lên.

Cây trâm trước đó mang ra tiệm cầm đồ chỉ đổi được ba lượng bạc, chưởng quỹ cũng không biết là do lão chủ tiệm lừa mình , chỉ nghĩ cái trâm đó là đồ mạ kim không đáng giá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-thanh-lanh-mang-thai-voi-bao-quan/chuong-3
Hiện giờ tấm kim bài này mới là vàng thật giá thật, cầm trong tay nặng trịch, ít nhất cũng phải cỡ mười lượng.

Lão sắp phát tài rồi !

Kim bài quyết không thể để chưởng quỹ cầm đi .

Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Ám Nhất.

Y gồng mình ngồi dậy khỏi giường, nhưng ngay sau đó mắt tối sầm lại , cả cơ thể nặng nề ngã gục xuống nệm.

Đông Noãn Các ở Cần Chính Điện, than lửa cháy rất đượm, nhưng sau lưng Triệu Đức Trung lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Ba ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy người ?”

Lương Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vị Quản giáo của Ám vệ doanh đang quỳ trên mặt đất.

Theo lệ thường của Đại Tề, mỗi vị hoàng t.ử bên người được phối từ một đến hai ám vệ, số còn lại đều thuộc quyền quản lý của Ám vệ doanh Thống lĩnh, luân phiên bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng.

Tuy nhiên sau khi Lương Hành đăng cơ, hắn chỉ nâng cấp hiệu cho ám vệ bên mình từ Ám Thập Cửu lên Ám Nhất, chứ không muốn có thêm nhiều ám vệ cận kề, chỉ giữ họ lại Ám vệ doanh để xử lý những cơ mật không thể ra ánh sáng.

Hiện giờ Ám Nhất mất tích, Ám vệ doanh gần như dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng thời hạn ba ngày quả thực quá ngắn.

Trán vị Quản giáo vỡ ra một tầng mồ hôi mịn. Ám vệ đào tẩu khỏi cung, người làm Quản giáo như hắn cũng khó tránh khỏi tội gián tiếp dung túng, nhẹ nhất cũng bị cách chức tra xét, đày đi Lĩnh Nam.

“Báo... Báo Hoàng thượng, Ám vệ doanh đã tận lực sưu tầm, chắc chắn sẽ áp giải Ám Nhất quy án!”

“Hoang đường!”

Tách trà bị đập mạnh xuống bàn: “Cái gì gọi là áp giải quy án? Lời trẫm dặn, Triệu Đức Trung không truyền lại cho các ngươi sao ?”

Đầu Triệu Đức Trung kêu lên một tiếng "ong", vội vàng quỳ tiến lên mấy bước: “Nô tài không dám, nô tài oan uổng quá! Ý chỉ của Vạn tuế, nô tài không bỏ sót một chữ nào mà truyền đạt cho Thôi đại nhân!”

Thôi quản giáo ngẩn người một lúc, mới nhớ ra Triệu Đức Trung hình như đúng là có dặn một câu “Bí mật tra xét”.

Nhưng chẳng lẽ Hoàng thượng không phải vì lo lắng đ.á.n.h động đến hung thủ sao ?

“Được rồi .”

Ban đầu Quản giáo Ám vệ doanh hay bắt nạt Ám Nhất, sau khi đăng cơ Lương Hành đã thay người mới. Thôi quản giáo này tuy thành thật trung hậu, làm việc tận tâm, nhưng đầu óc lại có phần cứng nhắc.

Lương Hành xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhói: “Tìm được người rồi thì trước mắt không được đả động gì, phải bảo đảm an toàn cho Ám Nhất, sau đó lập tức báo lại cho trẫm.”

Thôi quản giáo ngơ ngác.

Rốt cuộc đây là truy bắt phản thần, hay là đi tìm một đứa trẻ lạc đường vậy ?

“Cho các ngươi thêm hai ngày nữa. Nếu vẫn không tìm thấy người , thì tất cả cút hết đến Lĩnh Nam mà nuôi khỉ!”

Thôi quản giáo rùng mình toàn thân , vội vã dập đầu lĩnh mệnh.

Hai ngày, địa giới rộng lớn thế này , muốn tìm một người khác nào mò kim đáy biển.

Thôi quản giáo đang lo sốt vó thì thấy một ám vệ vội vã chạy vào , trên mặt tràn ngập kinh hỷ: “Đại nhân, ngài xem cái này !”

Hắn tiếp lấy vật kia , hóa ra là một tấm kim bài, bên trên khắc bốn chữ “Như Trẫm Thân Hành”.

“Đây là kim bài của Ám Nhất, tìm thấy ở đâu ?”

“Báo Quản giáo, tìm thấy ở một tiệm cầm đồ tại Hứa Châu!”

“Chuẩn bị ngựa, theo bản quan đến Hứa Châu!”

Năm ngày trôi qua.

Không biết có phải chưởng quỹ phát lương tâm hay không mà lại thực sự bốc cho y mấy thang t/h/u/ố/c, còn kèm thêm một bát nước gừng nóng.

Ám Nhất lo lắng uống t.h.u.ố.c sẽ ảnh hưởng đến t.h.a.i nhi nên không dám uống, chỉ uống bát nước gừng rồi trùm chăn xông mồ hôi. Cơ thể nhờ vậy mà nhẹ nhõm hơn đôi chút, có thể chống đỡ xuống giường đi lại vài bước, nhưng cưỡi ngựa thì vẫn chưa thể.

Đợi khi khỏi bệnh, y phải tìm cách kiếm ít tiền để chuộc lại tấm kim bài.

Buổi tối, y miễn cưỡng nuốt hai miếng bánh khô, tựa vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi thì cánh cửa gỗ chợt bị đẩy mạnh ra .

Gió lạnh ùa vào , Ám Nhất tưởng chưởng quỹ đi vào nên nhắm mắt nằm yên không động đậy.

Thế nhưng ngay sau đó, đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc: “Vì sao lại trốn khỏi cung?”

Ám Nhất bừng mở mắt. Đập vào mắt y chính là Chủ thượng mà y ngày đêm mong nhớ lúc này đang đứng trước giường. Sắc mặt ngài ngưng trọng, đôi mắt phượng đen nhánh ngưng kết thứ cảm xúc sâu không thấy đáy.

Nhịp tim mất kiểm soát mà gia tốc, Ám Nhất gần như ngã nhào từ trên giường xuống, dốc hết sức lực quỳ gối: “Thuộc hạ... thuộc hạ có tội, tội đáng vạn c.h.ế.t.”

Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài thật nhẹ. Hoàng thượng cúi người , nắm lấy cánh tay kéo y đứng dậy.

“Khai... Sao lại nóng thế này ?” Lương Hành nhíu mày, đưa tay sờ trán Ám Nhất, “Ngươi bị sốt?”

Người của Ám vệ doanh chỉ báo lại Ám Nhất không ra khỏi phòng, chứ không ngờ y lại bệnh nặng đến mức này .

“Không... không sao đâu ạ.” Ám Nhất vội giải thích, lại sợ lây bệnh khí cho Chủ thượng nên cuống quýt thối lui vào góc tường, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi nhìn Lương Hành.

Lương Hành gần như phát tức đến bật cười : “Lúc trốn khỏi cung thì gan to bằng trời, giờ lại biết sợ mà tránh né trẫm?”

Ám Nhất cúi gập đầu, không dám cất lời.

“Nơi ngươi ở là chỗ quái nào thế này ? Đi theo trẫm.”

Triệu Đức Trung cẩn trọng ghé sát vào : “Hoàng thượng, Ám Nhất đại nhân còn đang bệnh nặng, e là không nên di chuyển lúc này .”

“Cũng được , bảo chủ quán mang mấy chậu than vào đây. Lại gọi Thái y vào ngay.”

Thái y?

Chủ thượng sao lại mang theo cả Thái y!

“Chủ thượng, thuộc hạ...”

Ám Nhất còn chưa kịp dứt lời, vị Thái y đợi sẵn bên ngoài đã bước vào , thuần thục quỳ xuống thỉnh an, rồi tiến đến bắt mạch cho Ám Nhất.

Khám tay trái trước , rồi lại chuyển sang tay phải , sau đó lại quay trở về tay trái.

Lương Hành mất kiên nhẫn gập ngón tay gõ gõ lên mép giường: “Rốt cuộc làm sao vậy ?”

Thái y quay sang quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng thượng, trên mặt hiện rõ sự hoảng sợ tột cùng khi vô tình biết được bí văn cung đình: “Tâu... Tâu Hoàng thượng, vị đại nhân này e rằng... e rằng đang mang thai!”

Trái tim đột ngột chìm xuống, Ám Nhất tuyệt vọng nhắm c/h/ặ/t mắt lại .

Quả nhiên vẫn không thể giấu nổi sao ?

“Mang thai?”

Lương Hành tưởng như mình vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nam t.ử làm sao có thể m.a.n.g t.h.a.i được ?

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng và tĩnh mịch trên gương mặt Ám Nhất, hắn chợt nhận ra Thái y có lẽ không hề chẩn đoán sai.

Những lần buồn nôn vô cớ, sự việc đường đột bỏ trốn khỏi cung... Giống như mọi chuyện đều đã có lời giải thích hợp lý.

Trái tim Lương Hành như bị một bàn tay vô hình siết c/h/ặ/t lấy, đau nhói từng hồi.

Ám Nhất là ám vệ của hắn , sao y có thể m.a.n.g t.h.a.i con của kẻ khác, lại còn vì kẻ đó mà phản bội hắn !

Hắn đối xử với Ám Nhất còn chưa đủ tốt hay sao ?

Giọng Lương Hành trầm xuống đáng sợ: “Ám Nhất!”

Ám Nhất “bùm” một tiếng quỳ gục xuống đất, trán chạm sàn, toàn thân run rẩy mãnh liệt: “Hoàng thượng, Ám Nhất... Ám Nhất tội c.h.ế.t!”

“Nói! Kẻ tiện nhân đó là ai?”

“Hả?” Ám Nhất ngơ ngác.

“Rốt cuộc ngươi đang m.a.n.g t.h.a.i con của đứa nào?!”

Lương Hành đè nén lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Chỉ cần Ám Nhất thốt ra một cái tên, hắn ngay lập tức sẽ hạ chỉ xé xác kẻ đó ra làm trăm mảnh.

Hai bàn tay Ám Nhất ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩy ngập ngừng cất lời: “Báo Hoàng thượng... thuộc hạ mang... m.a.n.g t.h.a.i con của ngài.”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của Ám Vệ Thanh Lãnh Mang Thai Với Bạo Quân – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Sủng, Chữa Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo