Loading...
“Tất nhiên nhớ, chính tay em viết mà.”
Năm ba đại học, tôi từng tham gia một câu lạc bộ chuyên về nấu nướng, đáng tiếc cứ tới ngày tôi đứng bếp là mọi thành viên đều viện cớ trốn đi .
Có lần tôi làm món bò bít tết, mặt ngoài hơi sém đen giống thịt cháy, nhưng khi cắt vào bên trong thì gần như còn sống.
Nhưng bít tết chín năm mươi phần trăm thì chẳng phải vốn như thế sao , vậy mà chẳng ai chịu hiểu cho tôi .
Quá đau lòng, tôi liền chạy đến bức tường graffiti của trường viết câu: “Bạn học ơi, bạn có muốn ăn cơm không ?”
Bên dưới còn đặt một hộp bít tết đã đóng gói cẩn t/h/ậ/n.
Khi quay lại , tôi phát hiện có người viết lời hồi đáp: “Có ăn! Bít tết ngon tuyệt.”
Ai hiểu nổi cảm giác cuối cùng cũng gặp được người đồng điệu ấy chứ, tôi thấy cả thế giới như đột nhiên rực sáng.
Chính dòng trả lời đó đã tiếp thêm động lực, khiến tôi yêu thích việc tự tay nấu ăn cho người khác.
Sau đó tôi sáng tạo thêm món trứng chiên cùng gừng, cẩn t/h/ậ/n bỏ vào hộp rồi đặt tại vị trí cũ.
Còn bản thân tìm một góc gần đó núp đi , háo hức đợi người tri kỷ xuất hiện.
Không biết chờ bao lâu, cuối cùng một nam sinh khá điển trai cũng xuất hiện, cầm hộp đồ ăn rời khỏi.
Về sau anh chàng ấy trở thành nam thần tôi thầm thích. Suốt một năm tôi luôn nấu cơm đem tặng, nhưng đối phương chẳng biết trân trọng, lần nào cũng thẳng tay vứt hộp thức ăn vào sọt rác.
Chuyện này đã khiến tôi buồn đến mức từ đó chẳng còn thiết tha chuyện bếp núc.
Ký ức quay về hiện tại, trong đầu tôi bất chợt xuất hiện một suy đoán.
“Làm sao anh biết câu chuyện ấy ?”
“Bởi chính anh là người để lại lời nhắn hồi đáp. Miếng bít tết hôm ấy cũng do anh ăn.”
Nghe anh nói xong, tôi gần như nín thở.
“Không phải người em thích sao ? Chính mắt em thấy anh ấy cầm hộp trứng chiên gừng đi mà.”
Chẳng lẽ suốt bao năm tôi đã yêu nhầm người ? Nhưng nếu thế thì cũng giải thích được tại sao sau này nam thần luôn chán ghét những món cơm của tôi .
Trên mặt Thẩm Hoài Ngôn lộ rõ vẻ vừa tiếc nuối vừa tủi thân .
“Lục Trạch là bạn chung phòng ký túc với anh . Hôm đó anh bận việc, nên nhờ cậu ta tới xem giúp. Ai ngờ về sau em lại phải lòng cậu ấy .”
“ Nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể điều khiển. Anh thích em, cũng rất thích những món em làm . Dẫu em từng thích người khác, thật may cuối cùng người được cưới em vẫn là anh .”
Anh thẳng thắn đến mức chẳng chút ngại ngần khi nói về tình cảm dành cho tôi .
Nhất thời tôi không biết đáp lời thế nào, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn cơm.
Tôi cần thêm chút thời gian để sắp xếp và hiểu hết những chuyện xảy ra gần đây.
Trong mấy ngày tiếp theo,
tôi
chẳng
có
lịch
làm
việc, mà Thẩm Hoài Ngôn cũng
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-de-hoa-ra-la-liem-cau/chuong-7
Anh đứng bếp, tôi phụ trách ăn.
Tôi bật tivi xem chương trình, anh ngồi ngay cạnh cùng theo dõi.
Từ ngày kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được bản thân đang có một người chồng.
Nhưng những ngày êm đềm chẳng duy trì được bao lâu, sóng gió mới đã kéo đến.
Chưa yên ổn nổi một tuần, tên tôi lại xuất hiện trên hot search kèm vô số lời c/h/ử/i rủa.
Anti-fan bất ngờ đào lại chuyện tôi từng theo đuổi Lục Trạch thời đại học, còn tung tin lúc đó anh ta đã có bạn gái.
Bây giờ toàn bộ dân mạng quay sang kết tội tôi là kẻ thứ ba, thậm chí bịa đặt rằng tôi từng sử dụng đủ loại thủ đoạn để đạt được mục đích.
Sức tưởng tượng của thiên hạ đúng là không hề có giới hạn.
Họ dựng đủ phiên bản, từ bỏ t/h/u/ố/c, khiến người khác mất ý thức, rồi cưỡng ép… gần như chuyện gì cũng nghĩ ra được .
Chỉ cần vài lời nói cùng trí tưởng tượng, người ta có thể t/ùy tiện gán những hành vi kinh khủng lên đầu một người vô tội.
Cả đội ngũ quản lý của tôi lẫn phía Thẩm Hoài Ngôn đều chưa vội lên tiếng.
Bởi mọi người đều hiểu, nếu không có chứng cứ đủ sức thuyết phục.
Cam Không Chua
Thì bất kể nói gì cũng dễ bị xem là tìm cách che đậy sự thật.
Sang ngày kế tiếp, tên Tống Diễm cũng bất ngờ xuất hiện trên hot search cùng tôi .
Nguyên nhân là cô ta tự tuyên bố mình chính là bạn gái của Lục Trạch khi cả hai còn học đại học.
Tôi : “…”
Thẩm Hoài Ngôn giải thích: “Lục Trạch đã kết hôn, hiện sống ở nước ngoài nên chẳng theo dõi mấy tin đồn trong giới giải trí đâu .”
Tôi lập tức hiểu ra thêm một chuyện.
Xem chừng Tống Diễm đã quyết định đặt cược tất cả, đ/á/n/h cược rằng Lục Trạch sẽ chẳng chịu đứng ra giải thích.
Ngay cả nếu có người lên tiếng, anh ta hiện chỉ là một người bình thường, đội ngũ của cô ta cũng có thể nói đó không phải Lục Trạch thật.
Cứ như vậy bẻ cong thật giả, lấy giả làm thật, rồi tự khoác lên mình vai người bị hại để tranh thủ lòng thương cảm.
Nhưng điều cô ta tính sót chính là Thẩm Hoài Ngôn lại có quen biết Lục Trạch.
Đến ngày thứ ba kể từ khi làn sóng công kích bùng nổ.
Tôi vừa tỉnh ngủ đã theo thói quen lấy điện thoại kiểm tra tin tức.
Kết quả tôi bật ngồi dậy nhanh như cá chép vượt vũ môn, lập tức nhấn vào bài viết về việc Thẩm Hoài Ngôn tuyên bố rời khỏi ngành giải trí.
Anh đăng một bức thư khá dài.
【 Tôi không rõ cô Tống cố tình bịa đặt rồi tung tin nhằm thu hút sự chú ý với mục đích gì, nhưng đội ngũ luật sư đã thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan và sẽ tiến hành khởi kiện.
Còn điều tôi muốn khẳng định là mọi chuyện đã qua đều thuộc về quá khứ. Từ hiện tại đến tương lai, cô ấy là người duy nhất trong lòng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.