Loading...
Có lẽ tình yêu trên đời này vốn dĩ đến rất kỳ lạ. Nó không xuất hiện bằng những lời tỏ tình lãng mạn hay những khoảnh khắc rung động quá đỗi đặc biệt, mà đôi khi chỉ đơn giản là việc bạn bắt đầu để tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt của một người .
Chu Dịch Thần chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhớ rõ khẩu vị ăn uống của một cô gái hơn cả lịch trình công việc của bản thân . Anh biết Vân Khê không thích uống cà phê quá đắng, thích những món ăn thanh đạm và có thói quen ngồi bên cửa sổ mỗi khi đến nhà hàng.
Ngay cả thư ký Trần cũng phải thừa nhận rằng, nếu vị chủ tịch nhà mình đem một nửa sự tinh tế ấy dùng để đối xử với đối tác làm ăn thì có lẽ toàn bộ giới thương mại đã bị anh thu phục từ lâu.
"Chu tổng, tối nay cô Vân có buổi tham dự lễ trao giải Nhà thiết kế trẻ xuất sắc của năm."
" Tôi biết ."
"Ngài sẽ đi cùng cô ấy chứ?"
Chu Dịch Thần khẽ nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nhàn nhạt đáp: "Lịch trình tối nay của tôi đã được dời sang ngày mai."
Thư ký Trần im lặng vài giây rồi bất lực mỉm cười . Người đàn ông từng tuyên bố rằng công việc là ưu tiên số một của cuộc đời cuối cùng cũng đã biết vì một người mà thay đổi kế hoạch của mình .
Buổi tối hôm ấy , Vân Khê xuất hiện trong bộ váy dài màu champagne vô cùng thanh lịch. Khác với vẻ dịu dàng thường ngày, hôm nay cô mang theo khí chất của một nhà thiết kế tài năng khiến rất nhiều người không thể rời mắt.
Ngay cả Chu Dịch Thần khi nhìn thấy cô bước xuống xe cũng bất giác ngẩn người trong vài giây.
" Tôi có gì không ổn sao ?" Vân Khê khẽ mỉm cười hỏi.
"Không phải ."
"Vậy sao anh nhìn tôi lâu như vậy ?"
Chu Dịch Thần hơi quay mặt sang hướng khác rồi ho nhẹ một tiếng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vốn từ của mình dường như không đủ để hình dung vẻ đẹp của một người con gái.
"Em rất đẹp ."
Lời nói trầm thấp ấy khiến chính Vân Khê cũng có chút bất ngờ. Người đàn ông trước mặt vốn rất ít khi dành lời khen cho người khác, vậy mà hôm nay lại chủ động nói ra những lời ấy .
Bước vào hội trường, không ít người đã nhận ra vị chủ tịch tập đoàn Chu Thị cùng bạn gái tin đồn của mình . Điều khiến Vân Khê bất ngờ nhất chính là Chu Dịch Thần luôn vô thức che chắn cho cô trước đám đông.
Từ việc giúp cô tránh những ly rượu vô tình va chạm đến việc nhẹ nhàng kéo cô về phía mình mỗi khi có người đi ngang qua, tất cả những hành động ấy đều vô cùng tự nhiên.
"Chu tổng, lâu rồi mới gặp!" Một người đàn ông trẻ tuổi vui vẻ bước đến chào hỏi. "Đây chắc là bạn gái của anh ?"
" Đúng vậy ."
"Quả nhiên rất đẹp đôi. Có điều tôi phải nói thật nhé, cô Vân hiện tại đang là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người đàn ông trong giới thiết kế đấy."
Chu Dịch Thần khẽ nhíu mày.
"Ý anh là sao ?"
"Cậu không biết sao ? Có rất nhiều người đang theo đuổi cô Vân đấy. Ngay cả vị thiếu gia nhà họ Hạ nổi tiếng khó tính cũng công khai bày tỏ ý định muốn theo đuổi cô ấy ."
Không hiểu vì sao , sau khi nghe xong những lời ấy , sắc mặt của Chu Dịch Thần lập tức lạnh đi vài phần.
Anh quay sang nhìn Vân Khê đang mỉm cười trò chuyện với mọi người ở phía xa. Một cảm giác khó chịu rất khó diễn tả bỗng xuất hiện trong lòng.
Hóa ra ngoài anh ra , còn có rất nhiều người đàn ông khác đang nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích như vậy .
Ý nghĩ
ấy
khiến
anh
cảm thấy vô cùng
không
thoải mái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-noi-dat-lich-cuoi-cho-hai-chung-toi/chuong-10
Ở một nơi khác, bệnh viện thú y của Vân Dao hôm nay lại đón nhận một vị khách đặc biệt. Người đàn ông trước mặt mang theo bó hoa hồng lớn cùng nụ cười dịu dàng khiến không ít nữ nhân viên trong bệnh viện phải xuýt xoa.
"Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Vân."
Vân Dao hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
"Anh là?"
" Tôi là Lâm Mộ Bạch. Hôm trước em đã cứu chú ch.ó của tôi ở công viên."
Lúc này cô mới nhớ ra người đàn ông mình từng giúp đỡ vài tuần trước .
"Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn mời em dùng bữa tối. Nếu em không có bạn trai, tôi hy vọng mình có thể theo đuổi em."
Trùng hợp thay , ngay lúc ấy Chu Dịch Nguyên vừa bước vào cửa bệnh viện cùng chú ch.ó Samoyed trên tay.
Câu nói vừa rồi của Lâm Mộ Bạch đã hoàn toàn lọt vào tai anh .
Không hiểu vì sao , một cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng.
"Xin lỗi , cô ấy có bạn trai rồi ."
Cả hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Chu Dịch Nguyên chậm rãi bước đến bên cạnh Vân Dao rồi rất tự nhiên cầm lấy chiếc túi xách trên tay cô.
"Em tan làm chưa ? Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng mà em thích rồi ."
Ánh mắt của Lâm Mộ Bạch thoáng hiện lên chút thất vọng.
" Tôi xin lỗi vì đã làm phiền."
Sau khi người đàn ông kia rời đi , Vân Dao mới bật cười nhìn người bên cạnh.
"Chu tổng, khả năng diễn xuất của anh ngày càng tiến bộ đấy."
"Anh không diễn."
"Hả?"
Chu Dịch Nguyên khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác.
"Ý anh là... đây vốn là trách nhiệm của một người bạn trai giả."
"Ồ..."
Vân Dao cố tình kéo dài âm cuối rồi bật cười nhìn vành tai đang hơi đỏ lên của người đàn ông trước mặt.
Tối hôm đó, bà nội Chu tổ chức một bữa cơm gia đình nhỏ. Sau khi nhìn thấy hai đứa cháu trai liên tục gắp thức ăn cho bạn gái của mình , bà liền vui vẻ mỉm cười .
"Quả nhiên tình yêu có thể thay đổi con người ."
"Bà nội, tụi cháu chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi." Chu Dịch Thần bình thản đáp.
" Đúng vậy ." Chu Dịch Nguyên cũng lập tức phụ họa.
Bà nội Chu chỉ khẽ bật cười rồi nhấp một ngụm trà .
"Các cháu có biết không ? Người ta thường có ba giai đoạn khi yêu."
"Là gì ạ?" Vân Dao tò mò hỏi.
"Giai đoạn đầu là ' tôi không thích người này '. Giai đoạn thứ hai là ' tôi chỉ xem người ấy như bạn'. Còn giai đoạn cuối cùng..." Bà nhìn hai đứa cháu trai của mình rồi chậm rãi nói tiếp. "Là cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của tình yêu."
"Không đời nào!" Cả hai anh em lập tức lên tiếng.
"Vậy thì chúng ta cứ chờ xem."
Không ai biết rằng, chỉ vài tháng sau thôi, hai người đàn ông vừa mạnh miệng phủ nhận kia sẽ trở thành những người cuồng vợ nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu.
Một người vì bạn gái bị đau dạ dày mà học nấu cháo lúc hai giờ sáng.
Một người vì bạn gái thích động vật mà xây dựng riêng một trung tâm cứu hộ thú cưng.
Chỉ tiếc rằng hiện tại, hai vị tổng tài ấy vẫn còn quá tự tin vào khả năng "miễn nhiễm với tình yêu" của mình .
Nhưng đôi khi, lời nói càng chắc nịch bao nhiêu thì cuộc đời lại càng thích khiến người ta tự vả bấy nhiêu.
Và đối với Chu Dịch Thần cùng Chu Dịch Nguyên, ngày ấy có lẽ đã không còn quá xa nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.