Loading...
Sau bữa cơm gia đình hôm đó, Chu Dịch Thần và Chu Dịch Nguyên đều cho rằng mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của mình .
Bọn họ vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, mối quan hệ giữa họ và hai chị em nhà họ Vân chỉ là một bản hợp đồng kéo dài một năm. Khi thời hạn kết thúc, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, không ai nợ ai, cũng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào tồn tại.
Chỉ là không ai nói cho họ biết rằng, tình cảm vốn là thứ khó kiểm soát nhất trên đời.
Nó không hỏi bạn có muốn hay không , cũng không quan tâm bạn đã đặt ra bao nhiêu nguyên tắc. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ phát hiện người mà mình từng cho là phiền phức nhất lại trở thành người mà mình muốn bảo vệ nhất.
Sáng hôm sau , Chu Dịch Thần vừa bước vào phòng họp đã nhận được điện thoại từ Vân Khê.
Chỉ là một cuộc gọi rất bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy tên cô xuất hiện trên màn hình, anh lại vô thức dừng cuộc họp trước vài giây để nghe máy.
"Có chuyện gì sao ?"
Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng các giám đốc ngồi xung quanh đều âm thầm kinh ngạc.
Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chủ tịch của mình nghe điện thoại trong cuộc họp.
"Anh đang bận sao ?"
"Không bận."
Một giây sau , toàn bộ phòng họp im lặng.
Thư ký Trần đứng bên cạnh gần như không thể tin vào tai mình . Vừa rồi rõ ràng Chu tổng đang chuẩn bị họp về dự án trị giá hàng trăm tỷ, vậy mà lại nói không bận.
Vân Khê ở đầu dây bên kia cũng hơi bất ngờ.
"Vậy sao ? Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện."
"Em nói đi ."
"Hôm nay tôi có buổi gặp đối tác ở phía Tây thành phố. Tối nay có thể tôi sẽ về muộn, bà nội anh nếu hỏi thì anh giúp tôi giải thích một chút nhé."
"Được."
Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh, nhưng tâm trạng của Chu Dịch Thần lại tốt lên một cách khó hiểu.
Vị chủ tịch lạnh lùng ấy thậm chí còn không nhận ra rằng, chỉ một câu nói cô tin tưởng nhờ anh giúp đỡ cũng đủ khiến anh vui vẻ cả ngày.
Ở phía bên kia , Vân Khê cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cô vốn nghĩ Chu Dịch Thần là kiểu người chỉ biết công việc, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng càng tiếp xúc lâu, cô càng phát hiện người đàn ông này tuy ngoài miệng lạnh lùng, nhưng hành động lại luôn âm thầm quan tâm.
Anh nhớ cô không thích ăn hành.
Nhớ cô thường đau đầu khi làm việc quá lâu.
Nhớ cả việc cô luôn quên mang theo ô khi trời mưa.
Có những chuyện nhỏ đến mức chính cô còn không để ý, nhưng anh lại ghi nhớ tất cả.
Buổi chiều hôm đó, Vân Khê kết thúc buổi gặp đối tác sớm hơn dự kiến. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cô vô tình gặp lại Hạ Minh Thành, người từng theo đuổi cô trong giới thiết kế.
"Khê Khê, lâu rồi không gặp."
Vân Khê hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.
"Đã lâu không gặp."
Hạ Minh Thành nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ.
"Nghe nói em có bạn trai rồi ?"
"Ừm đúng vậy ."
"Thật sao ?" Anh ta hơi tiếc nuối. "Anh còn nghĩ lần này có thể có cơ hội."
Vân Khê chỉ cười .
"Xin lỗi ."
"Không sao . Nhưng anh vẫn muốn biết người đàn ông đó là ai mà có thể khiến em đồng ý ở bên cạnh."
Đúng lúc ấy , một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt hai người .
Chu Dịch Thần bước xuống xe.
Anh vốn định đến đón cô vì trời bắt đầu mưa, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nói chuyện với Vân Khê, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh hơn.
"Xin lỗi , tôi đến đón bạn gái."
Hai chữ "bạn gái" được anh nói ra vô cùng tự nhiên.
Không phải vì hợp đồng.
Không phải vì diễn xuất.
Mà gần như xuất phát từ bản năng.
Vân Khê hơi sững người nhìn anh .
Đây là
lần
đầu tiên cô cảm nhận
được
sự bảo vệ rõ ràng đến
vậy
từ
người
đàn ông
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-noi-dat-lich-cuoi-cho-hai-chung-toi/chuong-11
Hạ Minh Thành nhìn Chu Dịch Thần rồi lịch sự chào hỏi trước khi rời đi .
Sau khi lên xe, bầu không khí giữa hai người có chút yên tĩnh.
"Anh không cần phải đến đón tôi đâu ."
" Tôi biết ."
"Vậy tại sao vẫn đến?"
Chu Dịch Thần im lặng vài giây.
"Bởi vì trời mưa."
"Chỉ vậy thôi sao ?"
Anh không trả lời.
Vân Khê nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh rồi bật cười .
"Chu Dịch Thần, anh biết không ? Có đôi lúc anh thật sự rất khó hiểu."
" Tôi khó hiểu?"
" Đúng vậy . Miệng thì luôn nói đây chỉ là hợp đồng, nhưng hành động lại giống như một người bạn trai thật sự."
Câu nói ấy khiến bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh khẽ siết lại .
Lần đầu tiên, anh không thể lập tức phản bác.
Bởi vì chính anh cũng không biết câu trả lời.
Ở một nơi khác, Chu Dịch Nguyên cũng đang gặp tình huống tương tự.
Vân Dao hôm nay bị thương nhẹ trong lúc cứu một chú ch.ó bị bỏ rơi. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng khi Chu Dịch Nguyên biết chuyện, anh lập tức chạy đến bệnh viện.
"Em có biết nguy hiểm không ?"
Vân Dao ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông đang nghiêm túc kiểm tra vết thương cho mình mà không nhịn được cười .
"Chu tổng, anh đang mắng tôi sao ?"
"Không có ."
" Nhưng vẻ mặt anh giống như muốn mắng tôi lắm."
Chu Dịch Nguyên im lặng.
Anh muốn nói rằng anh chỉ lo lắng.
Muốn nói rằng khi nghe tin cô bị thương, trong lòng anh lập tức trở nên hoảng loạn.
Nhưng cuối cùng, lời nói ra lại trở thành.
"Lần sau đừng liều lĩnh như vậy ."
Vân Dao nhìn anh vài giây rồi nhẹ giọng hỏi.
"Nếu tôi không phải bạn gái giả của anh thì anh có quan tâm như vậy không ?"
Câu hỏi đơn giản ấy khiến Chu Dịch Nguyên bất giác khựng lại .
Anh không biết .
Hoặc có lẽ anh đã biết câu trả lời nhưng không muốn thừa nhận.
Bởi vì nếu không có bản hợp đồng này , anh vẫn sẽ muốn xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm.
Vẫn sẽ muốn biết cô đã ăn cơm chưa .
Vẫn sẽ muốn nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày.
Buổi tối hôm đó, hai anh em nhà họ Chu cùng ngồi trong phòng khách.
Không ai nói gì trong vài phút đầu.
Cuối cùng, Chu Dịch Nguyên lên tiếng.
"Anh cả."
"Gì vậy ?"
"Em nghĩ chúng ta có vấn đề rồi ."
Chu Dịch Thần nhìn anh .
"Vấn đề gì?"
"Em bắt đầu không muốn kết thúc hợp đồng nữa."
Căn phòng yên tĩnh vài giây.
Chu Dịch Thần không trả lời ngay. Bởi vì anh cũng đang có cùng một suy nghĩ.
Một năm trước , anh chỉ muốn tìm một người đóng giả bạn gái để tránh sự thúc ép của bà nội.
Nhưng bây giờ, anh lại bắt đầu sợ một ngày nào đó Vân Khê sẽ thật sự rời đi .
"Anh nghĩ..." Chu Dịch Thần chậm rãi nói .
"Có lẽ chúng ta đã quên mất một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ban đầu chúng ta thuê họ làm bạn gái giả."
Anh dừng lại vài giây rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Nhưng hình như người không thể giả vờ được nữa lại là chúng ta ."
Đêm ấy , cả hai người đàn ông lần đầu tiên thừa nhận với chính mình rằng, cảm xúc này đã vượt qua giới hạn của một bản hợp đồng.
Họ không còn đơn giản xem Vân Khê và Vân Dao là đối tác.
Mà là những người con gái khiến cuộc sống vốn lạnh lẽo của họ trở nên có hơi ấm.
Chỉ là tình yêu thật sự vẫn cần thêm một chút thời gian để họ đủ dũng khí thừa nhận.
Bởi vì yêu một người không đáng sợ.
Điều đáng sợ nhất là nhận ra mình đã yêu, nhưng lại không biết người kia có cùng cảm giác hay không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.