Loading...
Diêm Tẫn nhìn dòng chữ, hơi ngạc nhiên.
Hắn không biết hệ thống vẫn còn lưu giữ nhiệm vụ này .
Nhưng hắn cũng không cần suy nghĩ quá lâu.
Hắn cúi đầu nhìn người đang ôm mình .
“Tiểu Mãn.”
“Dạ?”
“Em muốn đến thế giới bên ngoài không ?”
Ninh Tiểu Mãn gật đầu.
“Muốn ạ.”
“Vậy ngày mai chúng ta đi .”
Cậu ngẩn người .
“Thật sao ?”
“Ừ.”
“Còn Vĩnh Dạ thì sao ?”
“Những người ở lại sẽ tự quyết định cuộc sống của họ.”
Ninh Tiểu Mãn nhìn hắn , rồi chậm rãi mỉm cười .
“Vậy ngày mai chúng ta đi mua bánh kem nhé!”
Diêm Tẫn khẽ cong môi.
“Được.”
Cậu lại nói :
“Và mua thêm một con mèo.”
“Được.”
“Còn phải trồng hoa.”
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn vui đến mức ôm c/h/ặ/t lấy hắn .
“Chồng ơi, anh tốt nhất!”
Diêm Tẫn không đáp.
Hắn chỉ ôm cậu , nhìn ánh sáng đang dần lan khắp bầu trời.
Hắn từng nghĩ rằng cả cuộc đời mình chỉ có thể kết thúc trong bóng tối.
Nhưng hóa ra , sau những năm tháng dài đằng đẵng ấy , vẫn có một người sẵn sàng nắm tay hắn bước ra ngoài.
Không phải chìa khóa.
Không phải vật dẫn.
Không phải nhiệm vụ.
Chỉ là người mà hắn yêu.
Và người cũng yêu hắn .
Một năm sau .
Ở một thị trấn nhỏ nằm bên bờ hồ, có một tiệm bánh mang tên Tiểu Mãn.
Tiệm bánh không lớn.
Bên ngoài trồng một hàng hoa trắng.
Trên cửa sổ treo chuông gió hình thỏ.
Mỗi sáng, người chủ tiệm đều mở cửa đúng giờ, bày những chiếc bánh mới ra quầy.
Người chủ ấy tên Ninh Tiểu Mãn.
Cậu đã học được cách làm bánh khá tốt .
Ít nhất, bánh không còn cháy đen như trước .
Còn người đàn ông phụ trách thanh toán và dọn dẹp là Diêm Tẫn.
Hắn không còn là boss cấp S đáng sợ nhất Vĩnh Dạ.
Ít nhất, ở nơi này , hắn chỉ là chồng của chủ tiệm bánh.
Một người chồng rất đẹp trai, rất ít nói và cực kỳ khó gần.
Nhưng lại có một khuyết điểm lớn.
Hắn không cho phép bất kỳ ai bắt nạt bà xã mình .
Một ngày nọ, có một vị khách bước vào tiệm.
Người ấy nhìn Ninh Tiểu Mãn, sau đó cười nói :
“Ông chủ nhỏ, bánh này đắt quá. Giảm giá cho tôi một chút được không ?”
Ninh Tiểu Mãn còn chưa kịp trả lời, Diêm Tẫn đã bước ra từ phía sau .
“Không giảm.”
Vị khách ngẩn người .
“ Nhưng tôi là khách quen.”
“Vậy lần sau vẫn có thể đến.”
“Anh làm ăn như thế này thì ai mua?”
Diêm Tẫn nhìn hắn .
“Không mua thì đi .”
Vị khách lập tức im bặt.
Ninh Tiểu Mãn vội vàng kéo tay áo chồng.
“Anh ơi, anh phải nói chuyện lịch sự hơn.”
Diêm Tẫn quay đầu.
“Anh đã rất lịch sự.”
Ninh Tiểu Mãn nhìn vị khách đang đứng c.h.ế.t trân.
Sau đó, cậu quay sang chồng, bất lực nói :
“Anh còn phải học nhiều lắm.”
Diêm Tẫn im lặng.
Cuối cùng, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu .
“Được. Anh học.”
Vị khách đứng bên cạnh: “...”
Hắn đột nhiên cảm thấy mình không nên vào tiệm bánh này .
Bởi vì chủ tiệm đang dạy chồng cách nói chuyện.
Còn người chồng thì hoàn toàn không có ý định phản kháng.
Buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm, Ninh Tiểu Mãn nằm trên ghế sofa, ôm con thỏ bông màu xám.
Diêm Tẫn đang ngồi bên cạnh đọc sách.
Cậu nhìn hắn một lúc, bỗng hỏi:
“Anh ơi.”
“Ừ?”
“Anh có nhớ Vĩnh Dạ không ?”
Diêm Tẫn đặt sách xuống.
“Có một chút.”
“Anh có muốn trở về không ?”
“Không.”
Ninh Tiểu Mãn ngạc nhiên.
“Vì sao ?”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Vì em ở đây.”
Ninh Tiểu Mãn đỏ mặt.
Cậu ôm con thỏ bông, cố gắng giấu nụ cười .
“Anh nói chuyện ngày càng ngọt rồi .”
Diêm Tẫn bình thản đáp:
“Anh chỉ nói sự thật.”
Ninh Tiểu Mãn cười khúc khích.
Một lúc sau , cậu chậm rãi ngồi dậy.
“Anh ơi, thật ra em có một bí mật.”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Bí mật gì?”
Ninh Tiểu Mãn mím môi.
“Em đã nhớ lại một chuyện từ rất lâu rồi .”
Diêm Tẫn lập tức đặt sách xuống.
“Chuyện gì?”
Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.
“Trước khi vào Vĩnh Dạ, em từng mơ thấy một người .”
“Người đó là ai?”
“Em không nhìn rõ mặt. Nhưng người ấy luôn đứng trước cửa, chờ em trở về.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩng đầu.
“Sau này em mới biết , có lẽ người đó là anh .”
Diêm Tẫn im lặng.
Ninh Tiểu Mãn tiếp tục:
“Có lẽ em đã từng nghe thấy giọng anh từ rất lâu rồi . Chỉ là em không nhớ được .”
Cậu nắm lấy tay hắn .
“ Nhưng bây giờ em nhớ rồi .”
“Em nhớ anh đã đón em về nhà.”
“Nhớ anh đã cho em bánh quy.”
“Nhớ anh đã nói rằng em không cần phải ngoan mới xứng đáng được yêu thương.”
Ninh Tiểu Mãn mỉm cười .
“Và em nhớ rằng mình rất thích anh .”
Diêm Tẫn nhìn cậu thật lâu.
Sau đó, hắn cúi xuống ôm lấy cậu .
“Anh cũng nhớ.”
Hắn nhớ cậu nhóc từng ngồi khóc trước cửa nhà xác.
Nhớ đôi mắt đỏ hoe khi cậu sợ hãi.
Nhớ cách cậu chia bánh quy cho một con quỷ xa lạ.
Nhớ cách cậu dám chất vấn những quy tắc vô lý, dù bản thân chẳng có chút sức mạnh nào.
Và nhớ cả ngày
cậu
nắm tay
hắn
,
nói
rằng
mình
muốn
ở bên
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-16
Hắn từng nghĩ mình là người nhặt được cậu .
Nhưng sau này hắn mới hiểu.
Trong đêm tối dài đằng đẵng ấy , người thật sự được cứu không chỉ có Ninh Tiểu Mãn.
Mà còn có chính hắn .
Diêm Tẫn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu .
“Tiểu Mãn.”
“Dạ?”
“Cảm ơn em.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
“Anh cảm ơn em chuyện gì?”
“Vì đã chọn anh .”
Cậu nhìn hắn , đôi mắt dần cong lên.
Sau đó, cậu ôm c/h/ặ/t lấy hắn .
“Không cần cảm ơn đâu .”
“Vì em cũng được anh chọn mà.”
Ngoài cửa sổ, chuông gió khẽ vang.
Ánh đèn trong tiệm bánh dịu dàng chiếu lên hai chiếc bóng đang ôm nhau .
Không có quỷ quái.
Không có phó bản.
Không có nhiệm vụ sinh tồn.
Chỉ có một mái nhà nhỏ, một chiếc bánh kem chưa ăn hết và hai người đã tìm được nơi mình muốn trở về.
Đêm đó, Ninh Tiểu Mãn lại mơ thấy Vĩnh Dạ.
Nhưng lần này , cậu không còn đứng trước cánh cửa trắng.
Cậu đang ở trong một khu vườn rộng lớn, nơi những linh hồn từng bị giam giữ giờ đây có thể tự do đi lại .
Tiểu Dạ đang nắm tay mẹ , vui vẻ chạy về phía cậu .
“Anh ơi!”
Ninh Tiểu Mãn ngồi xổm xuống.
“Tiểu Dạ!”
Đứa trẻ nhào vào lòng cậu .
“Mẹ em nói , em có thể trở về rồi .”
Ninh Tiểu Mãn mỉm cười .
“Vậy tốt quá.”
Tiểu Dạ ngẩng đầu nhìn cậu .
“Anh có hạnh phúc không ?”
Ninh Tiểu Mãn gật đầu.
“Có.”
“Anh có còn sợ ma không ?”
Cậu im lặng.
Sau đó, cậu thành thật trả lời:
“Vẫn sợ một chút.”
Tiểu Dạ bật cười .
“Vậy anh có còn khóc không ?”
Ninh Tiểu Mãn suy nghĩ.
“Thỉnh thoảng.”
Đứa trẻ đưa cho cậu một chiếc bánh quy.
“Vậy lần sau nếu anh khóc , em sẽ cho anh bánh.”
Ninh Tiểu Mãn nhận lấy chiếc bánh, mỉm cười .
“Được.”
Tiểu Dạ lại hỏi:
“Anh có nhớ anh Diêm Tẫn không ?”
Ninh Tiểu Mãn lập tức đỏ mặt.
“Có một chút.”
“Chỉ một chút thôi sao ?”
Cậu cúi đầu.
“Rất nhiều.”
Tiểu Dạ cười khanh khách.
Sau đó, nó vẫy tay.
“Anh về đi . Anh ấy đang chờ anh đó.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩng đầu.
Ở cuối khu vườn, Diêm Tẫn đang đứng dưới một gốc cây.
Hắn mặc áo khoác đen, trên tay cầm một chiếc ô màu trắng.
Giống hệt người đàn ông từng kéo cậu ra khỏi hành lang tối tăm trong phó bản đầu tiên.
Ninh Tiểu Mãn chạy về phía hắn .
“Anh ơi!”
Diêm Tẫn đưa tay đón lấy cậu .
“Ừ.”
“Chúng ta về nhà thôi!”
Diêm Tẫn cúi đầu nhìn cậu .
“Được.”
Ánh sáng trắng bao phủ khu vườn.
Những cánh hoa bay lên.
Và khi Ninh Tiểu Mãn mở mắt, cậu đã nằm trong vòng tay chồng mình .
Ngoài cửa sổ, bình minh vừa ló dạng.
Cậu dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Diêm Tẫn.
“Anh ơi, em mơ thấy Tiểu Dạ.”
Diêm Tẫn vuốt tóc cậu .
“Ừ.”
“Em ấy rất vui.”
“Vậy thì tốt .”
Ninh Tiểu Mãn mỉm cười , ôm lấy eo hắn .
“Anh ơi, hôm nay chúng ta ăn bánh kem nhé?”
“Được.”
“Em muốn ăn bánh dâu.”
“Được.”
“Và sữa dâu nữa.”
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn vui vẻ nhắm mắt.
Một lúc sau , cậu lại nhỏ giọng hỏi:
“Anh ơi, nếu sau này em già đi , anh vẫn ở bên em chứ?”
Diêm Tẫn im lặng.
Hắn không phải con người bình thường.
Thời gian không thể dễ dàng lấy đi sinh mệnh của hắn như những người khác.
Nhưng hắn biết Ninh Tiểu Mãn đang lo lắng điều gì.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu .
“Anh sẽ ở bên em.”
“Dù em già đi ?”
“Ừ.”
“Dù em không còn đáng yêu nữa?”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Em sẽ luôn đáng yêu.”
Ninh Tiểu Mãn bật cười .
“Anh nói dối!”
“Anh không nói dối.”
“Vậy nếu em trở thành một ông lão râu bạc thì sao ?”
“Anh sẽ mua cho em một chiếc gậy hình thỏ.”
Ninh Tiểu Mãn cười đến mức lăn vào lòng hắn .
“Anh ơi!”
Diêm Tẫn ôm lấy cậu , khóe môi cong lên.
“Anh đây.”
Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vang lên thật lâu.
Và lần đầu tiên, Ninh Tiểu Mãn không còn sợ hãi khi nghĩ về tương lai.
Bởi vì cậu biết , dù thời gian trôi qua bao lâu, dù thế giới thay đổi thế nào, cậu vẫn có một người sẵn sàng nắm tay mình .
Không phải vì số phận đã sắp đặt.
Không phải vì một khế ước không thể phá vỡ.
Mà vì cả hai đều tự nguyện lựa chọn nhau .
HẾT.
Sau rất nhiều năm, người chơi Vĩnh Dạ vẫn truyền tai nhau một truyền thuyết.
Rằng vị boss cấp S đáng sợ nhất từng tồn tại có một người bạn đời vô cùng đáng yêu.
Người ấy thích bánh quy, sợ ma, hay khóc và thường xuyên khiến boss phải bỏ dở công việc.
Có người nói boss đã bị hạ lời nguyền.
Có người nói người bạn đời ấy sở hữu sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới.
Nhưng những người từng gặp Ninh Tiểu Mãn đều biết , bí mật lớn nhất của cậu không nằm trong sức mạnh hay thân phận.
Mà nằm ở chỗ, cậu đã khiến một kẻ từng sống hàng trăm năm trong bóng tối học được cách chờ đợi một người trở về.
Và từ ngày ấy , Vĩnh Dạ không còn là nơi chỉ có tiếng khóc .
Bởi vì ở nơi sâu nhất của thế giới kinh dị, luôn có một căn nhà sáng đèn.
Trong căn nhà ấy , có một boss cấp S đang kiên nhẫn chờ bà xã nhỏ làm bánh.
Dù chiếc bánh ấy có cháy thêm bao nhiêu lần đi nữa.
Hắn vẫn sẽ nói rằng...
“Ngon.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.