Loading...
Trang tiếp theo.
Ngày thứ hai mươi.
Hôm nay có một người đến tìm mẹ . Ông ta mặc áo đen, nói rằng con có thể trở thành người đặc biệt.
Mẹ không đồng ý.
Ông ta nói , nếu mẹ không đồng ý, tất cả mọi người sẽ c.h.ế.t.
Con không hiểu.
Con chỉ muốn cha trở về.
Ninh Tiểu Mãn đọc đến đây, không hiểu sao cảm thấy n.g.ự.c mình hơi đau.
Cậu lật thêm vài trang.
Chữ viết càng lúc càng nguệch ngoạc.
Ngày thứ bốn mươi.
Mẹ không còn cười nữa.
Hôm nay, con nghe thấy tiếng mẹ khóc trong phòng bên cạnh.
Con muốn vào an ủi mẹ , nhưng cửa đã bị khóa.
Con gọi rất lâu.
Không ai trả lời.
Đến trang cuối cùng, nét chữ gần như không thể đọc được .
Ngày thứ năm mươi.
Con đã biết chuyện gì xảy ra .
Họ muốn dùng con để mở cánh cửa.
Nhưng con không muốn .
Con sợ.
Có ai đến cứu con không ?
Bên dưới là một dòng chữ được viết bằng mực đỏ.
Nếu có người đọc được cuốn sổ này , xin hãy nói với mẹ rằng con đã rất ngoan.
Ninh Tiểu Mãn ngồi bất động.
Một lúc lâu sau , cậu mới khẽ hỏi:
“Anh ơi, đứa bé này ... c.h.ế.t rồi sao ?”
Diêm Tẫn không trả lời.
Ninh Tiểu Mãn cúi đầu.
Cậu không biết vì sao mình lại muốn khóc .
Rõ ràng cậu không biết đứa bé ấy .
Cũng không biết người mẹ trong câu chuyện là ai.
Nhưng cậu cảm thấy rất buồn.
Cậu đặt cuốn sổ xuống, cẩn t/h/ậ/n vuốt phẳng những trang giấy bị nhăn.
“Em nghĩ đứa bé ấy rất ngoan.”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
Ninh Tiểu Mãn tiếp tục nói :
“Nếu em là mẹ của đứa bé ấy , em nhất định sẽ nói với nó rằng nó không cần phải ngoan như vậy .”
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Bởi vì dù có ngoan hay không , nó vẫn xứng đáng được yêu thương mà.”
Trong khoảnh khắc ấy , chiếc hộp nhạc trên bàn bỗng ngừng phát ra âm thanh.
Một luồng gió lạnh thổi qua căn phòng.
Tấm rèm cửa khẽ lay động.
Sau lưng Ninh Tiểu Mãn, một bóng dáng nhỏ bé từ từ xuất hiện.
Đó là một đứa trẻ khoảng sáu tuổi.
Nó mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, chân trần, gương mặt tái nhợt.
Đôi mắt nó đen kịt.
Trên cổ tay có một sợi dây đỏ.
Ninh Tiểu Mãn quay đầu.
Cậu giật mình , nhưng không bỏ chạy.
Bởi vì đứa trẻ đang khóc .
Nó nhìn cậu , môi run rẩy.
“Anh...”
Ninh Tiểu Mãn ngồi xổm xuống.
“Em tên gì?”
Đứa trẻ ngơ ngác.
Một lúc sau , nó mới trả lời:
“Tiểu... Dạ.”
“Tiểu Dạ à ?”
Đứa trẻ gật đầu.
Ninh Tiểu Mãn mỉm cười .
“Chào em, Tiểu Dạ.”
Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc bánh quy nhỏ.
Đó là chiếc bánh cậu đã cất lại từ hôm qua.
“Em có muốn ăn không ?”
Tiểu Dạ nhìn chiếc bánh.
Nó không nhận.
Chỉ hỏi bằng giọng rất nhỏ:
“Anh có thể... nói với mẹ em không ?”
Ninh Tiểu Mãn gật đầu.
“Được chứ.”
“Anh nói với mẹ rằng em đã ngoan nhé.”
“Được.”
“Em không làm mẹ buồn nữa.”
“Ừ.”
“Vậy mẹ có đến đón em không ?”
Ninh Tiểu Mãn im lặng.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu không muốn lừa đứa trẻ.
Nhưng cậu cũng không nỡ nói ra sự thật.
Cuối cùng, cậu chỉ đưa tay ra .
“Anh không biết mẹ em có thể đến hay không . Nhưng nếu em muốn , anh có thể ở đây với em một lát.”
Tiểu Dạ nhìn bàn tay cậu .
Sau đó, nó chậm rãi đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy .
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Cạch.
Chiếc hộp nhạc tự động mở ra .
Bên trong không phải hình nhân nhảy múa như những chiếc hộp nhạc thông thường.
Mà là một chiếc nhẫn bạc nhỏ.
Diêm Tẫn lập tức biến sắc.
Hắn bước tới, kéo Ninh Tiểu Mãn về phía mình .
“Đừng chạm vào nó!”
Nhưng đã muộn.
Chiếc nhẫn bạc tự động bay lên, hóa thành một sợi ánh sáng, quấn quanh cổ tay Ninh Tiểu Mãn.
Một âm thanh cổ xưa vang vọng khắp căn phòng.
【Xác nhận huyết mạch thành công.】
【Xác nhận vật dẫn thành công.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-5
】
【Phong ấn thứ nhất đã được mở.】
【Tiến trình khôi phục ký ức: 1%.】
Ninh Tiểu Mãn ngơ ngác.
“Huyết mạch gì ạ?”
Không ai trả lời.
Tiểu Dạ đứng trước mặt cậu , khuôn mặt dần trở nên trong suốt.
Nó mỉm cười .
“Anh tìm được em rồi .”
Ninh Tiểu Mãn giật mình .
“Tiểu Dạ?”
“Em chờ anh rất lâu.”
Giọng nói của đứa trẻ nhỏ dần.
“Lần này ... anh đừng quên em nữa nhé.”
Bóng dáng ấy tan biến.
Chiếc hộp nhạc khép lại .
Căn phòng trở về yên tĩnh.
Ninh Tiểu Mãn đứng ngây người , không hiểu chuyện gì vừa xảy ra .
Cậu ngẩng đầu nhìn Diêm Tẫn.
“Anh ơi...”
Diêm Tẫn không nói gì.
Hắn nhìn cổ tay cậu .
Trên đó, sợi ánh sáng đã biến mất, chỉ còn một vết bớt nhỏ hình cánh cửa.
Hắn nhận ra dấu ấn ấy .
Đó là dấu ấn của người có thể mở cánh cửa sâu nhất trong Vĩnh Dạ.
Cũng là dấu ấn của người đã biến mất khỏi thế giới này mười chín năm trước .
Diêm Tẫn chậm rãi siết c/h/ặ/t t/a/y.
Hắn vốn cho rằng mình đã tìm nhầm người .
Nhưng hóa ra , hắn đã chờ đợi suốt mười chín năm, chỉ để đón được người này trở về.
Ninh Tiểu Mãn vẫn đang nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo.
“Anh biết chuyện gì xảy ra không ?”
Diêm Tẫn nhìn cậu thật lâu.
Cuối cùng, hắn đưa tay xoa đầu cậu .
“Không cần nghĩ nữa.”
“ Nhưng ...”
“Có tôi ở đây.”
Bốn chữ rất đơn giản.
Nhưng Ninh Tiểu Mãn lại cảm thấy lòng mình yên ổn một cách kỳ lạ.
Cậu gật đầu.
“Vâng.”
Rồi cậu nhớ đến một chuyện.
“Anh ơi.”
“Ừ.”
“Tiểu Dạ chưa ăn bánh.”
Diêm Tẫn: “...”
Ninh Tiểu Mãn nhìn chiếc bánh quy trong tay, vẻ mặt hơi buồn.
“Lần sau nếu gặp lại em ấy , em sẽ mang thêm bánh.”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
Một lúc sau , hắn khẽ đáp:
“Được.”
Hắn sẽ không nói cho cậu biết rằng Tiểu Dạ đã biến mất từ mười chín năm trước .
Cũng không nói cho cậu biết , người mẹ trong cuốn sổ đã c.h.ế.t ngay trong đêm đứa trẻ bị đưa đi .
Càng không nói rằng, cánh cửa bị phong ấn dưới tầng đáy Vĩnh Dạ đang dần mở ra .
Bởi vì hắn biết .
Khi cậu nhớ lại tất cả, thế giới này sẽ không còn bình yên nữa.
Và nếu đến lúc ấy , có bất kỳ ai muốn cướp cậu khỏi hắn ...
Hắn sẽ khiến toàn bộ Vĩnh Dạ phải trả giá.
Tin tức boss cấp S nhặt được một người chơi mới nhanh ch/óng lan truyền khắp diễn đàn.
Ban đầu, mọi người cho rằng đó là tin giả.
Sau đó, có người đăng ảnh chụp màn hình thông báo hệ thống.
Tiếp theo, một người chơi may mắn sống sót sau khi đi ngang qua lãnh địa của Diêm Tẫn đã xác nhận rằng mình tận mắt nhìn thấy một cậu nhóc mặc áo khoác đen rộng thùng thình, chân đi dép bông hình thỏ, đang ngồi trên bậc thềm ăn bánh.
Bài đăng lập tức đứng đầu bảng thảo luận.
Tiêu đề: Cứu mạng! Boss cấp S có nuôi người chơi thật à ?
【Người đăng bài: Tôi không nói dối. Tôi tận mắt nhìn thấy.】
【Bình luận 1: Hình ảnh đâu ?】
【Bình luận 2: Không có hình ảnh thì đừng tung tin giả.】
【Bình luận 3: Diêm Tẫn mà cũng biết nuôi người ? Tôi thà tin quỷ vương đi bán bảo hiểm còn hơn.】
【Bình luận 4: Có ảnh! Có ảnh! Tôi vừa chụp được !】
Một tấm ảnh mờ xuất hiện.
Trong ảnh, Diêm Tẫn đứng bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng, trên tay cầm một chiếc khăn choàng màu trắng.
Trước mặt hắn là Ninh Tiểu Mãn đang ngồi trên ghế, hai má phồng lên vì nhai bánh.
Diêm Tẫn cúi người , tự tay lau vụn bánh dính trên khóe miệng cậu .
Cả diễn đàn im lặng.
Mười giây sau , bình luận bùng nổ.
【???】
【Đó là Diêm Tẫn thật à ?】
【 Tôi đã c.h.ế.t ba lần trong phó bản của hắn . Hắn chưa từng cho tôi sống quá mười phút!】
【 Tôi từng nhìn thấy hắn xé một con quỷ cấp A chỉ vì nó bước nhầm vào bóng của hắn .】
【Vậy tại sao hắn lại lau miệng cho người chơi kia ?】
【Có thể người chơi kia là quỷ vương giả dạng?】
【Quỷ vương nào đáng yêu đến mức ấy ?】
【 Tôi tuyên bố, người chơi này chắc chắn có thân phận đặc biệt!】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.