Loading...
Cuối cùng, cậu chậm rãi cúi đầu.
Thôi xong.
Người chơi mới mà cậu định bảo vệ hóa ra lại là người được boss cấp S bảo vệ.
Còn cậu , một người chơi đã vượt qua hai phó bản, vừa định làm đàn anh dẫn đường, lại suýt nữa bị kéo vào một cuộc tranh chấp với boss.
Trình Dã âm thầm quyết định.
Từ nay về sau , cậu phải đối xử tốt với Ninh Tiểu Mãn.
Không phải vì cậu sợ Diêm Tẫn.
Tuyệt đối không phải .
Cậu chỉ đơn giản cảm thấy...
Một người bạn có thể gọi boss cấp S đến bất cứ lúc nào, chắc chắn là người bạn đáng để kết giao nhất trong Vĩnh Dạ.
Sau khi Diêm Tẫn xuất hiện trong lớp học, phó bản Trường Học Sau Nửa Đêm rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có .
Giáo viên áo đen nằm bò trên bục giảng, không dám ngẩng đầu.
Các học sinh quỷ quái đồng loạt ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nghi ngờ chúng vừa được huấn luyện lại .
Còn Ninh Tiểu Mãn đang ngồi bên cạnh Trình Dã, nghiêm túc chia bánh quy.
“Cậu ăn không ?”
Trình Dã nhìn chiếc bánh được đưa đến trước mặt, rồi nhìn Diêm Tẫn đang đứng cách đó không xa.
“... Tôi không đói.”
“ Nhưng cậu chưa ăn gì từ sáng.”
“ Tôi thật sự không đói.”
Ninh Tiểu Mãn cúi đầu nhìn bánh quy.
“Vậy mình để dành cho cậu nhé?”
Trình Dã cảm thấy lương tâm của mình bị đ.â.m một nhát.
Cậu nhận lấy bánh quy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Đúng lúc đó, Diêm Tẫn đi tới.
“Ăn xong chưa ?”
Ninh Tiểu Mãn lập tức gật đầu.
“Xong rồi ạ.”
“Đi thôi.”
Cậu ngẩn người .
“ Nhưng em còn phải học bảy tiết.”
“Phó bản kết thúc rồi .”
Ninh Tiểu Mãn nhìn quanh.
Quả nhiên, những bức tường cũ kỹ đang dần biến thành những hạt sáng. Bảng đen nứt vỡ, bàn ghế biến mất, ngay cả người phụ nữ áo đen cũng hóa thành một làn khói mỏng.
Một thông báo vang lên.
【Chúc mừng người chơi Ninh Tiểu Mãn hoàn thành phó bản Trường Học Sau Nửa Đêm!】
【Đánh giá: SSS.】
【Điểm sinh tồn nhận được : 2.000.】
【Phần thưởng đặc biệt: Quyền chất vấn quy tắc một lần .】
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
Cậu còn chưa làm gì cả mà!
Không, cậu đã làm một chuyện.
Cậu không chịu ký tên vào tờ giấy kỳ lạ.
Chẳng lẽ chỉ vì thế mà được đ.á.n.h giá SSS?
Cậu vui vẻ chạy đến trước mặt Diêm Tẫn.
“Anh ơi, em được hai nghìn điểm!”
Diêm Tẫn cúi đầu nhìn cậu .
“Ừ.”
“Em có thể mua rất nhiều bánh quy!”
“Ừ.”
“Em sẽ mua cho anh một hộp!”
Diêm Tẫn im lặng một thoáng.
“Anh không thích đồ ngọt.”
Ninh Tiểu Mãn lập tức xị mặt.
“Vậy em mua sữa cho anh .”
Diêm Tẫn: “...”
Hắn không thích sữa.
Nhưng nhìn đôi mắt sáng rực của cậu , hắn vẫn đáp:
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn lập tức vui trở lại .
Phía sau , Trình Dã nhìn cảnh ấy , cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ.
Boss cấp S nhận sữa từ người chơi?
Chuyện này mà đăng lên diễn đàn, có khi toàn bộ người chơi sẽ cho rằng cậu bị phó bản làm hỏng đầu.
Diêm Tẫn dường như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Trình Dã.
“Cậu là người chơi cùng lớp với em ấy ?”
Trình Dã lập tức đứng thẳng.
“Vâng!”
“Cậu đã giúp em ấy ?”
“Chỉ một chút thôi ạ!”
Diêm Tẫn nhìn cậu thêm vài giây.
“Được.”
Một tấm thẻ màu đen xuất hiện trong tay Trình Dã.
【Vật phẩm cấp A: Thẻ bảo hộ một lần .】
Trình Dã c.h.ế.t lặng.
Đây là vật phẩm mà người chơi bình thường phải đ.á.n.h đổi bằng cả mạng sống mới có thể lấy được .
Vậy mà boss cấp S chỉ tiện tay ném cho cậu .
Diêm Tẫn lạnh nhạt nói :
“Coi như cảm ơn.”
Trình Dã lập tức cúi đầu.
“Cảm ơn boss!”
Ninh Tiểu Mãn vui vẻ vẫy tay với cậu .
“Lần sau gặp lại nhé!”
Trình Dã gật đầu thật mạnh.
“Nhất định!”
Cậu nhìn hai người biến mất trong ánh sáng, sau đó cúi xuống nhìn tấm thẻ trong tay.
Một lúc lâu sau , Trình Dã mới lẩm bẩm:
“Thì ra ôm đùi boss thật sự có thể đổi đời.”
Trên diễn đàn Vĩnh Dạ, một bài đăng mới nhanh ch/óng xuất hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-8
【Tin nóng: Người chơi mới Ninh Tiểu Mãn hoàn thành phó bản cấp B với đ.á.n.h giá SSS, boss Diêm Tẫn đích thân xuất hiện cứu người !】
Bên dưới có người hỏi:
【Cậu ta mạnh đến mức nào?】
Trình Dã suy nghĩ rất lâu rồi trả lời:
【 Tôi không biết cậu ấy mạnh đến mức nào.】
【 Nhưng tôi biết boss cấp S sẽ phát điên nếu cậu ấy bị thương.】
Bình luận lập tức bùng nổ.
Không ai biết rằng, ngay khi Ninh Tiểu Mãn rời khỏi phó bản, chiếc vòng đen trên cổ tay cậu đã âm thầm xuất hiện một dòng chữ mới.
【Tiến trình khôi phục ký ức: 3%.】
Và ở nơi sâu nhất của Vĩnh Dạ, cánh cửa bị phong ấn lại phát ra tiếng động.
Lần này , có thứ gì đó đang gõ từ bên trong.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Một giọng nói già nua vang lên.
“Người mang dấu ấn đã trở về.”
“Ngày phán quyết cuối cùng... sắp đến rồi .”
Trở về lãnh địa, Ninh Tiểu Mãn lập tức mở cửa hàng hệ thống.
Cậu mua một hộp bánh quy bơ.
Một hộp sữa dâu.
Hai chiếc kẹp tóc hình thỏ.
Sau đó, cậu nghiêm túc nhìn số điểm còn lại .
Cậu muốn tiết kiệm.
Bởi vì cậu đã quyết định sẽ tự kiếm điểm sinh tồn, không thể lúc nào cũng dựa vào Diêm Tẫn.
Diêm Tẫn ngồi bên cạnh, nhìn cậu tính toán một lúc lâu.
“Thiếu điểm?”
Ninh Tiểu Mãn lắc đầu.
“Không ạ.”
“Vậy sao cau mày?”
“Em đang nghĩ cách kiếm thêm điểm.”
“Để làm gì?”
Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc đáp:
“Để sau này em có thể mua đồ cho anh .”
Diêm Tẫn khựng lại .
Ninh Tiểu Mãn tiếp tục nói :
“Anh đã cho em rất nhiều thứ rồi . Em không thể cứ nhận mãi được .”
“Anh không cần cậu trả lại .”
“ Nhưng em muốn .”
Cậu cúi đầu vuốt phẳng vỏ hộp bánh quy.
“Em muốn một ngày nào đó, nếu anh thích thứ gì, em cũng có thể mua cho anh .”
Diêm Tẫn im lặng.
Trong hàng trăm năm tồn tại, hắn đã nhận được vô số thứ.
Có người dâng lên linh hồn, có người cầu xin tha mạng, có người mang đến những món đồ quý giá nhất trong Vĩnh Dạ chỉ để đổi lấy một cơ hội sống.
Nhưng chưa từng có ai muốn mua một món quà cho hắn chỉ vì muốn hắn vui.
Cuối cùng, hắn đưa tay xoa đầu Ninh Tiểu Mãn.
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn mỉm cười .
“Vậy ngày mai em lại vào phó bản nhé?”
“Không.”
Nụ cười của cậu lập tức biến mất.
“Tại sao ạ?”
“Ngày mai nghỉ.”
“ Nhưng em muốn kiếm điểm...”
“Ngày mai nghỉ.”
Ninh Tiểu Mãn mím môi.
Cậu nhìn Diêm Tẫn, rồi nhìn hộp bánh, sau đó nhỏ giọng thương lượng:
“Vậy em chỉ vào một phó bản thôi được không ?”
“Không.”
“Nửa phó bản?”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Phó bản còn có thể chia đôi?”
Ninh Tiểu Mãn gật đầu rất nghiêm túc.
“Nếu em làm nhiệm vụ nhanh thì có thể ạ.”
Diêm Tẫn: “...”
Hắn bỗng cảm thấy mình đã quá nuông chiều cậu .
Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ ấy , hắn lại không nỡ từ chối.
Cuối cùng, hắn đưa ra một thỏa thuận.
“Mỗi ngày tối đa một phó bản. Nếu bị thương, lập tức trở về.”
Ninh Tiểu Mãn vui đến mức ôm lấy cánh tay hắn .
“Cảm ơn anh !”
Diêm Tẫn cúi xuống nhìn cánh tay đang bị ôm c/h/ặ/t.
Khóe môi hắn khẽ cong.
“Còn nữa.”
“Dạ?”
“Không được nhận lời cầu hôn của người khác.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
“Cầu hôn?”
“Ừ.”
“ Nhưng em có ai đâu mà cầu hôn?”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Vậy thì càng không được .”
Ninh Tiểu Mãn không hiểu.
Cậu cảm thấy anh Diêm Tẫn đôi khi rất kỳ lạ.
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng.”
Ở bên ngoài, quản gia đang lặng lẽ ghi chép.
Ngày thứ ba mươi bảy kể từ khi chủ nhân nhặt được cậu chủ nhỏ.
Chủ nhân bắt đầu có biểu hiện ghen tuông vô lý.
Đề nghị chuẩn bị một quyển sách hướng dẫn chăm sóc người yêu.
Nó vừa viết xong, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên sau lưng.
“Ông đang viết gì?”
Quản gia lập tức giấu cuốn sổ.
“Báo cáo công việc ạ!”
Diêm Tẫn nhìn nó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.