Loading...

Bảo Bối Nhỏ Được Thiếu Gia Cưng Chiều
#1. Chương 1

Bảo Bối Nhỏ Được Thiếu Gia Cưng Chiều

#1. Chương 1


Báo lỗi

Sau vụ bắt cóc năm đó, tôi trở về trong tình trạng bầm dập.  

Từ đó về sau , tôi mất giọng. Không nói được nữa.

Bạc Cận Tu gần như phát điên vì tôi .  

Anh học ngôn ngữ ký hiệu chỉ trong vài tháng.  

Mỗi ngày đều dùng tay nói chuyện với tôi , tỉ mỉ đến từng chữ.

Tôi hiểu.  

Anh làm tất cả là vì cảm thấy có lỗi .  

Anh luôn tự trách: “Nếu hôm đó anh ra cổng trường sớm hơn một phút, em đã không bị bắt.”

Nhưng Bạc Cận Tu à ,  

Chuyện đó sao có thể trách anh được ?

Sau này gia đình hai bên bắt đầu nhắc đến hôn nhân.  

Bố mẹ nói : “Hai đứa lớn lên cùng nhau , thân thiết như vậy , kết hôn là chuyện sớm muộn.”

Tôi hoảng.  

Tôi không muốn anh bị trói buộc cả đời chỉ vì áy náy.  

Thế là tôi c.ắ.n răng, tìm một người bạn diễn vai bạn trai tôi .

Đêm hôm đó tôi vừa đưa người kia về đến cửa,  

cửa nhà liền bị đẩy ra .

Bạc Cận Tu đứng ở đó.  

Áo sơ mi xộc xệch, ánh mắt đỏ ngầu.

Anh kéo tôi vào trong, đè tôi xuống ghế sofa, hôn đến mức tôi nghẹt thở.

“Thính Vãn.”  

Anh gằn từng chữ, như muốn bóp nát tôi .  

“Em coi anh c.h.ế.t rồi sao mà dám dắt người khác về?”

Tôi lắc đầu điên cuồng, nước mắt trào ra , tay ra hiệu: Không phải … không phải như anh nghĩ…

Anh nhìn tôi , cười lạnh.  

“Không hiểu? Được. Ngồi yên đây. Anh quay lại ngay.”

Hôm nay là buổi diễn thuyết của anh .

Trên sân khấu hình vòng cung, Bạc Cận Tu mặc vest đen, dưới ánh đèn trông vừa trầm ổn vừa xa cách.  

Trước khi lên bục, anh cúi xuống bên tai tôi :  

“Ngồi ngoan. Xong việc anh đưa em về.”

Tôi gật đầu, đặt điện thoại xuống đùi.

Tin nhắn đã soạn từ lâu nằm trong mục nháp:  

“Mẹ ơi, con xin mẹ . Đừng nhắc chuyện kết hôn với anh ấy nữa. Con không muốn làm lỡ dở cuộc đời Bạc Cận Tu.”

Đây là lần thứ 999 gia đình thúc giục.  

Bố mẹ nghĩ chúng tôi trời sinh một đôi.  

Họ không biết , suốt 15 năm qua, anh chăm tôi như chăm một món nợ.

Anh nói ít, nhưng làm rất nhiều.  

Tôi muốn ăn gì, anh nhớ.  

Tôi mất ngủ, anh ngồi canh.  

Tôi ra hiệu mệt, anh hủy hết lịch họp để ở bên.

Mọi người đều khen:  

“Bạc Cận Tu trước kia ngỗ ngược bao nhiêu, giờ vì Thính Vãn mà chín chắn bấy nhiêu.”

Chỉ có tôi biết .  

Anh không yêu tôi .  

Anh chuộc tội.

Đêm anh chính thức tiếp quản công ty, anh say đến mức không đứng nổi.  

Tôi và thư ký dìu anh vào xe.  

Chiếc điện thoại của anh rơi xuống sàn, màn hình sáng lên.

Một tin nhắn bật ra :  

“Rốt cuộc cậu định chăm cô ta đến bao giờ? Cả đời à ?  

Mặc cảm và tình yêu là hai chuyện khác nhau .  

Bạc Cận Tu. Lý Lan.”

Lý Lan.  

Cô gái theo đuổi anh từ đại học.

Tay tôi run.  

Tôi vội tắt máy, nhét lại vào túi áo anh .

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra :  

Mấy năm nay tôi ích kỷ đến mức nào.  

Tôi lợi dụng sự áy náy của anh để giữ anh bên mình .

Anh cũng có quyền được hạnh phúc.  

Có quyền yêu một người lành lặn, biết nói , biết cười .

Vì thế khi bố mẹ hớn hở bàn chuyện cưới xin, tôi phản đối kịch liệt.  

Mẹ sững người : “Con… con không muốn ?”

Tôi gật đầu, c.ắ.n môi đến bật m.á.u.

Bố mẹ không ép nữa.  

Chỉ ngày nào cũng gọi điện: “Nói chuyện với Cận Tu đi con.”

Nhưng anh chưa từng nhắc đến chữ “cưới”.

Tan buổi diễn thuyết, anh ngồi xuống cạnh tôi .  

Tôi ra hiệu: Em muốn về quê ở với bà ngoại một thời gian.

Từ sau khi ông ngoại mất, bà dọn về căn nhà cũ ở quê.  

Tôi muốn đến đó.  

Yên tĩnh.  

Và để rời khỏi thế giới của anh .

Bạc Cận Tu nhíu mày, không nghĩ nhiều:  

“Được. Anh đi cùng em.”

Tôi lắc đầu, ra hiệu tiếp: Em 25 tuổi rồi . Em đi một mình được . Bây giờ an ninh tốt .

Sắc mặt anh trầm xuống.  

Anh nắm lấy tay tôi , đặt xuống.

“Thính Vãn. Em đừng nghĩ đến chuyện đi một mình . Nguy hiểm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-boi-nho-duoc-thieu-gia-cung-chieu/chuong-1
”

Tôi rút tay lại , tiếp tục ra hiệu, từng chữ run rẩy:  

Anh ơi, chúng ta không thể như vậy mãi được .  

Chỉ vì một phút sơ suất năm 15 tuổi mà anh phải chôn cả đời mình bên em sao ?  

Dù hôm đó anh có đến sớm, thì ngày mai, ngày kia , vẫn sẽ có lúc anh không ở bên.  

Kẻ đó theo dõi em lâu rồi . Hắn vẫn sẽ ra tay thôi.

Anh im lặng rất lâu.

Rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi .

“Em nghĩ anh ở bên em vì tội lỗi ?”

Tôi gật.

Anh cười .  

Nụ cười rất nhạt, nhưng mắt lại đỏ.

“Thính Vãn. Nếu chỉ vì tội lỗi , anh đã bỏ em từ năm 16 tuổi rồi .”

Tim tôi hụt một nhịp.

“Em nghĩ anh không phân biệt được thương hại và thích?”  

Anh nắm tay tôi , đặt lên n.g.ự.c trái của mình .  

“Chỗ này đau mỗi khi em sốt.  

Chỗ này nhói mỗi khi em khóc mà không phát ra tiếng.  

Chỗ này … đập nhanh mỗi khi em học xong một câu ký hiệu mới và khoe với anh .”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi.

“Đừng nói nữa.”

“Phải nói .”  

Anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi .  

“Anh say hôm đó không phải vì công ty.  

Là vì đọc được tin nhắn của Lý Lan.  

Cô ta hỏi anh có mệt không .  

Anh trả lời: Mệt. Vì yêu một người mà không dám nói .”

Tôi mở to mắt.

“Anh sợ.”  

Anh nói tiếp.  

“Sợ em nghĩ anh thương hại.  

Sợ em từ chối.  

Sợ sau tất cả, em vẫn coi anh là anh trai.”

Tôi khóc không thành tiếng.

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi .  

“Cho nên khi em tìm người khác, anh phát điên.  

Không phải vì chiếm hữu.  

Là vì anh tưởng mình đến muộn thêm một lần nữa.”

Tôi lắc đầu.  

Ra hiệu: Anh không có lỗi .

“Có.”  

Anh thừa nhận.  

“Lỗi là đã im lặng quá lâu.”

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.

Anh kéo tôi vào lòng.  

Ôm rất c.h.ặ.t.

“Thính Vãn. Về quê với bà thì về.  

Nhưng anh đi cùng.  

Không phải để canh em.  

Là vì anh không muốn xa em thêm một ngày nào nữa.”

Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh .

Lần đầu tiên sau 10 năm,  

tôi không còn thấy áy náy trong ánh mắt anh .  

Chỉ còn kiên định.

Một tháng sau . Nhà bà ngoại ở quê.

Sân nhỏ.  

Giàn hoa giấy.  

Bà ngồi đan áo.

Tôi và anh ngồi bệt dưới đất, anh dạy tôi ký hiệu từ mới:  

“Nhà.” “Ăn cơm.” “Yêu.”

Tôi ký: Yêu.

Anh nhìn tôi , cũng ký lại : Yêu em.

Bà ngoại ở trong bếp gọi vọng ra :  

“Hai đứa vào ăn cơm!”

Anh đứng dậy, bế tôi lên như hồi tôi 15 tuổi bị thương không đi được .

“Thính Vãn.”  

Anh thì thầm.  

“Sau này anh nói , em nghe .  

Em không nói được , anh học cách nghe bằng mắt.  

Được không ?”

Tôi gật.

Đêm đó, bố mẹ gọi video.  

Mẹ hỏi: “Thế… chuyện cưới xin…”

Bạc Cận Tu kéo tôi vào khung hình.  

Anh nắm tay tôi , giơ bàn tay có đeo nhẫn đôi lên.

“Thưa hai bác.  

Con xin cưới Thính Vãn.  

Không phải vì mặc cảm.  

Là vì con muốn chăm cô ấy cả đời.  

Bằng tình yêu, không phải bằng tội lỗi .”

Mẹ tôi khóc .

Tôi cũng khóc .

Một năm sau .

Tôi mở một lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu miễn phí.  

Bạc Cận Tu l. à .m t.ì.n.h nguyện viên.

Có người hỏi anh : “Anh không thấy phiền khi vợ không nói được sao ?”

Anh cười , ôm eo tôi :  

“Cô ấy không nói được bằng miệng.  

Nhưng nói với tôi bằng mắt, bằng tay, bằng cả trái tim.  

Đủ rồi .”

Đêm, anh ôm tôi từ phía sau .

“Thính Vãn.”

“Dạ?” Tôi ra hiệu.

“Nếu được quay lại ngày đó, anh vẫn sẽ đến muộn 1 phút.”

Tôi quay lại , trừng anh .

Anh cười : “Vì đến muộn nên mới có ngày hôm nay.  

Anh được học cách yêu em.”

Tôi đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh .

Anh bắt lấy tay tôi , hôn lên.

 

Vậy là chương 1 của Bảo Bối Nhỏ Được Thiếu Gia Cưng Chiều vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Ngọt, Quy tắc, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo