Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên đường về, Bạc Cận Tu ngồi tựa vào cửa kính.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh , sáng rồi lại tối.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Đến khi thư ký xoay người báo lịch trình tuần sau , anh mới “ừm” một tiếng, hoàn hồn.
Tôi vốn đang xoắn xuýt không biết mở lời chuyện về quê với bà ngoại thế nào.
Đúng lúc đó anh nói : “Tuần sau anh bay qua Singapore một tuần.”
Mắt tôi sáng lên.
"Cơ hội! Anh đi rồi thì mình thuyết phục bố mẹ trước ."
Ai ngờ anh nghiêng đầu, liếc tôi một cái, cười như không cười :
“Thính Vãn, sớm bỏ cái ý định đó đi .
Anh đi công tác, em cũng ở yên trong nhà cho anh .”
Tôi giật mình .
"Anh có gắn camera trên người em à ?"
Thôi được . Nhân cơ hội này nói rõ luôn.
Tôi lấy điện thoại, gõ chữ rồi đưa cho anh xem:
“Em có thể mang vệ sĩ của nhà đi . Em 25 tuổi rồi . Không còn là trẻ con.
Anh không thể trông em cả đời được , đúng không ?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi .
Sau đó bàn tay ấm nóng của anh nắm lấy tay tôi .
Tôi giãy. Không thoát.
Anh siết nhẹ, giọng trầm xuống:
“Đôi tay này , ngoài việc gõ ra mấy câu chọc tức anh ra ,
có bao giờ chịu ngoan ngoãn một chút không ?”
“Nghe lời. Đừng để anh lo.”
Tim tôi thắt lại .
Anh lo vì điều gì?
Vì trách nhiệm? Hay vì... thích?
Có một giây tôi rất muốn hỏi thẳng.
Nhưng lý trí kéo tôi lại .
Anh đã vì tôi quá nhiều rồi .
Nếu hỏi, anh chắc chắn sẽ không nói “ không thích”.
Như vậy chẳng khác nào ép anh cả.
Mắt tôi cay.
Tôi quay mặt đi , gật đầu qua loa.
"Thôi. Đợi lúc khác."
Nhưng tôi chưa kịp đợi anh về.
Ba ngày sau , trên trang cá nhân của thư ký anh ,
tôi thấy một bức ảnh.
Bạc Cận Tu mặc sơ mi trắng, cúi đầu nói chuyện với một cô gái.
Là Lý Lan.
Ánh sáng quán cà phê đổ lên vai hai người , ấm áp đến ch.ói mắt.
Tôi cười khổ.
Có cảm giác như cuối cùng cũng được tuyên án.
Hóa ra đúng như lời người ta nói .
Người có duyên, đi một vòng lớn rồi vẫn quay về với nhau .
Lý Lan đi Mỹ 5 năm.
Giờ vẫn gặp lại anh .
Đêm đó điện thoại im lặng.
Không có cuộc gọi video thường lệ.
Không có tin nhắn “Ngủ chưa ”.
Đến gần 1 giờ sáng, một số lạ nhắn tới.
[ Cô Ôn, cô định trói buộc Bạc Cận Tu đến bao giờ nữa? ]
Kèm theo là một đoạn ghi âm 8 giây.
Tôi bấm mở.
Giọng anh , rất rõ, có chút men rượu:
“...Anh chăm cô ấy , không phải vì yêu.
Là vì áy náy. Em hiểu mà, đúng không ?”
Tay tôi run.
Tôi nghe đi nghe lại .
20 lần .
30 lần .
Nước mắt rơi xuống màn hình.
"Xin lỗi anh ."
Tôi gõ, nhưng không gửi.
"Lẽ ra em phải kết thúc sớm hơn.
Em tham lam quá, nên mới làm lỡ anh lâu như vậy ."
Sáng hôm sau tôi về nhà, đòi đi quê ngoại.
Bố mẹ lập tức từ chối.
“Không được . Con đi một mình nguy hiểm.
Đợi Cận Tu về rồi tính.”
Tôi gõ chữ vào ghi chú, đưa cho bố xem:
“Tại sao cứ phải đợi anh ấy ?
Mấy năm nay anh ấy chăm con đủ rồi .
Đừng làm phiền anh ấy nữa, được không ?”
Bố nhíu mày: “Hai đứa cãi nhau à ?”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng mở đoạn ghi âm đó lên.
8 giây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-boi-nho-duoc-thieu-gia-cung-chieu/chuong-2
Trong phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Nghe xong, sắc mặt bố mẹ đều thay đổi.
Mẹ lắp bắp: “Tiểu Vãn... có khi nào... hiểu lầm không ?
Đoạn ghi âm ngắn quá. Biết đâu phía sau còn nữa?”
Tôi lắc đầu.
Bố thở dài, đặt tay lên vai tôi :
“Con bé ngốc. Cận Tu mà chỉ áy náy,
thì 10 năm nay nó đã không ngày nào gọi điện hỏi con ăn gì chưa .”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt lại rơi.
Nhưng nếu không chỉ là áy náy,
tại sao anh lại nói câu đó với Lý Lan?
Tối đó tôi thu dọn hành lý.
Một vali nhỏ.
Bà ngoại gọi điện: “Về đi con. Nhà mình yên tĩnh.”
Tôi nhắn cho Bạc Cận Tu:
“Em về quê với bà một thời gian.
Anh làm việc cho tốt . Đừng lo.”
Tin nhắn hiện đã xem.
Nhưng không trả lời.
12 giờ đêm.
Điện thoại rung.
Là anh gọi video.
Tôi do dự 3 giây, rồi từ chối.
Anh gọi lại .
Lần 2.
Lần 3.
Cuối cùng tôi bắt máy.
Màn hình sáng lên.
Anh ở khách sạn, sau lưng là cửa sổ đêm Singapore.
Áo sơ mi mở hai cúc, tóc rối.
“Thính Vãn.”
Giọng anh khàn.
Tôi lắc đầu, ra hiệu: Đừng nói .
Anh nhìn thấy mắt tôi sưng.
“Em thấy rồi đúng không ?”
Anh hỏi thẳng.
Tôi gật.
“Đoạn ghi âm đó.”
Anh cười khổ.
“Bị cắt.”
Tôi sững người .
“Câu trước anh nói là: Anh chăm cô ấy ,
không phải vì thương hại.
Câu sau mới là... không phải vì yêu.”
Anh nhắm mắt.
“ Nhưng anh nói dối.”
Tim tôi rơi xuống.
“Anh nói với Lý Lan như vậy ,
vì anh sợ.”
Anh nhìn tôi .
“Sợ nếu anh thừa nhận anh yêu em,
em sẽ bỏ chạy vì nghĩ anh thương hại.”
Tôi che miệng.
Nước mắt rơi ướt tay.
“Thính Vãn.”
Anh nói từng chữ.
“Anh chăm em 10 năm.
Không phải vì áy náy.
Là vì ngày nào anh cũng muốn thấy em.”
“Ngày anh đi công tác, họp xong việc đầu tiên là gọi cho em.
Ngày em sốt, anh hủy cả cuộc họp cổ đông để về.
Ngày em học xong một câu ký hiệu mới,
anh vui còn hơn ký được hợp đồng tỷ đô.”
“Nếu đó là áy náy,
thì anh áy náy cả đời cũng được .”
Tôi khóc không thành tiếng.
Anh đưa tay như muốn chạm vào màn hình.
“Về nhà đi . Đừng đi quê một mình .”
Tôi lắc đầu.
Ra hiệu: Em cần yên tĩnh.
Anh im 5 giây.
“Được. Anh cho em 3 ngày.”
“3 ngày sau anh về. Anh đến đón em.”
“Nếu em còn muốn đi ,
anh đi cùng.”
Cúp máy.
Tôi ngồi trong bóng tối rất lâu.
Điện thoại lại sáng.
[Tin nhắn - Bạc Cận Tu]:
[Đoạn ghi âm đó, anh sẽ giải quyết.]
[Em không làm lỡ anh .
Em là người khiến anh muốn sống tốt hơn.]
Tôi ôm điện thoại vào lòng.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi.
Lần đầu tiên sau 10 năm,
tôi không còn nghĩ mình là gánh nặng của anh .
Sáng hôm sau .
Bố mẹ nhìn tôi , rồi nhìn vali.
Mẹ nói : “Con bé này ...”
Tôi gõ: “Con về quê 3 ngày.
Anh ấy đồng ý rồi .”
Bố gật.
“Đi đi . Nhưng nhớ gọi về.”
Trên xe ra sân bay.
Tôi nhận được ảnh anh gửi.
Là ảnh chụp màn hình.
Anh đã chặn số lạ kia .
Và gửi luật sư.
Dòng cuối anh nhắn:
[Ai dám động vào em, anh không tha.]
[Về với anh .]
Tôi bật cười trong nước mắt.
Bạc Cận Tu,
hóa ra anh không áy náy.
Anh chỉ nhát."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.