Loading...
GIỚI THIỆU:
Ta ghét tranh giành.
Phàm là thứ gì phải tranh đoạt mới có được , ta đều chọn từ bỏ.
Thế nhưng phu quân ta lại là một kẻ hiếu thắng bậc nhất.
Từ một tội nhân bị lưu đày, hắn đã từng bước vươn lên đến chức Án sát sứ tam phẩm ở Thượng Kinh.
Đời này , thứ gì hắn cũng muốn tranh, mà đã tranh thì đều giành được .
Người vốn phải gả cho hắn là trưởng tỷ của ta .
Nhưng Nhạn Văn Xuyên nhìn ra trưởng tỷ là người có chí hướng và hoài bão riêng, nên đã chủ động buông tay.
Hôn sự ấy mới đến lượt ta .
Nay trưởng tỷ góa chồng trở về, mang theo gia sản kếch xù, muốn nối lại tiền duyên với Nhạn Văn Xuyên.
Nha hoàn xoa tay đầy quyết tâm: “Phu nhân, lần này người nhất định phải tranh cao thấp với nàng ta .”
Nhưng khi quay đầu lại , nàng ấy phát hiện ta đã thu dọn xong tư trang từ lâu.
“Không tranh.” Ta nói . “Ta tác thành cho hai người họ.”
01
Sau khi thay bệ hạ xử lý một vụ án lớn, Nhạn Văn Xuyên lại được thăng quan.
Án sát sứ thuộc Ty Đề hình Án sát sứ.
Quan hàm chính tam phẩm.
Hắn mới hai mươi chín tuổi mà đã đứng vào hàng quan tam phẩm.
Quả thực là chuyện xưa nay hiếm thấy.
Đúng là một người đắc đạo, gà ch/ó cũng được lên trời.
Nhưng người nhà Nhạn Văn Xuyên đã ch//ết hết trên đường lưu đày từ nhiều năm trước .
Vì vậy , hiện giờ trong nhà hắn chỉ có một mình ta là phu nhân.
Nhờ đó, ta được triều đình ban cho cáo mệnh.
Các quý phụ trong kinh thành lần lượt đến chúc mừng ta .
Giữa đám đông váy áo lụa là đủ sắc đỏ xanh, ta nhìn thấy một bóng người mặc y phục trắng thuần.
Nàng mang vẻ mặt điềm đạm, dịu dàng khẽ gật đầu với ta .
“Chúc mừng Nhạn phu nhân, vui mừng được phong cáo mệnh.”
Ta thoáng thất thần.
Bất chợt cất tiếng gọi: “Trưởng tỷ.”
Nàng đã trở về.
02
Thực ra , ngay từ đầu, người được định sẽ thành thân với Nhạn Văn Xuyên không phải là ta .
Trước kia , cha ta và cha Nhạn Văn Xuyên cùng làm quan ở Vũ Châu.
Cha ta có thể xem là vị ân sư khai tâm của Nhạn Văn Xuyên.
Cha thường khen vị môn sinh này của mình có tài năng của Tào Thực, dung mạo của Phan An.
Ngày sau nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn.
Để biến môn sinh đắc ý thành hiền tế, cha đặc biệt mở tiệc mời Nhạn gia, sắp xếp cho ta và trưởng tỷ chính thức gặp mặt hắn một lần .
Khi ấy , Nhạn gia đang ở thời kỳ hưng thịnh, thực ra vốn chẳng coi trọng một gia đình nhỏ bé như Mục gia chúng ta .
Hôm ấy , cả Nhạn Văn Xuyên lẫn cha hắn đều không đến.
Thúc phụ Nhạn gia nói rằng Tĩnh vương điện hạ thưởng thức tài học của Nhạn Văn Xuyên, đặc biệt mở tiệc mời hắn đến dự, hai cha con Nhạn gia quả thực không thể phân thân .
Lời lẽ ông ta đầy vẻ áy náy, nhưng đôi mắt lại không ngừng đ/á/n/h giá ta và trưởng tỷ, chẳng khác nào đang xem xét phẩm chất của hai món hàng.
“
Nhưng
cũng
không
sao
.” Ông
ta
chợt đổi giọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-tranh-xuan/chuong-1
“Người xưa lấy thơ
làm
mối, lưu truyền thành giai thoại. Trước khi
đi
, Văn Xuyên
có
để
lại
một câu thơ, mới chỉ
viết
nửa đầu. Nếu hai vị cô nương
không
chê,
có
thể
viết
tiếp nửa
sau
. Ai nối
được
câu thơ hợp ý nó, hôn sự
này
sẽ
được
định đoạt.”
Dứt lời, ông ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy hoa tiên dát vàng, bên trên chỉ có nửa câu thơ:
“Cánh nhạn lẻ loi đạp tuyết hướng trời xa…”
Trưởng tỷ nhận lấy, trầm ngâm giây lát rồi cầm b/út viết tiếp.
Nàng từ nhỏ đã thông minh, tinh thông thi thư, chẳng bao lâu đã nối xong nửa câu còn lại .
Viết xong, trưởng tỷ nhìn sang ta : “Sao muội không động b/út?”
Ta xòe hai tay: “Muội viết xong từ lâu rồi .”
Trưởng tỷ khẽ nhướng mày, thăm dò hỏi: “Muội… viết thế nào?”
Ta làm ra vẻ thâm trầm: “Viết cũng được đấy.”
Chẳng có gì khác, chỉ vỏn vẹn ba chữ to tướng…
Cũng, được , đấy.
Ba ngày sau , Nhạn gia phái bà mối đến, định hôn sự với trưởng tỷ.
Cha ta vô cùng vui mừng.
Trưởng tỷ cũng rất vui mừng.
Cả nhà trên dưới giăng đèn kết hoa, ăn mừng vì đã kết được mối thông gia quyền quý.
Nhưng nào ai ngờ, chỉ nửa năm sau , trời Vũ Châu đã sụp đổ.
Nhạn gia bị liên lụy vào tội kết bè kết phái, mưu cầu tư lợi.
Cả nhà Nhạn gia, người bị tịch biên gia sản rồi xử trảm, kẻ bị lưu đày.
Nhạn Văn Xuyên từ một chàng rể quý mà ai nấy đều tranh giành, chỉ sau một đêm đã trở thành tội nhân.
Thế sự xoay vần, Nhạn gia gặp nạn, còn cha ta nhờ giữ mình thanh liêm, không vướng vào bè phái mà nhận được thánh chỉ điều đến kinh thành nhậm chức.
Cả Mục gia chuyển đến kinh thành, thay phủ đệ mới, hạ nhân mới, cả mối thông gia cũng đổi mới.
Hôn sự với Nhạn gia tựa như một nắm đất vàng ở Vũ Châu, đã tan theo gió ngay trên đường đến kinh thành.
03
Sau khi ổn định cuộc sống ở kinh thành, cha nói rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
Chuyện quan trọng nhất lúc này là tìm cho ta và trưởng tỷ hai mối hôn sự tốt đẹp .
Đúng dịp Tuyên Bình Hầu phu nhân đứng ra tổ chức hội Hoa Triêu, bà cho người gửi đến Mục gia hai tấm thiệp mời.
Đêm xuống, tiếng đàn trong viện trưởng tỷ vẫn vang lên không dứt.
Để chuẩn bị cho buổi hội ngày mai, nàng đã luyện đàn hơn nửa tháng.
Còn ta vẫn đúng giờ cắt bấc nến, vừa đặt lưng xuống là ngủ.
Nguyệt Quế vội vàng lay ta tỉnh dậy: “Tiểu thư, người còn chưa chọn váy áo để mặc ngày mai mà!”
“Bao nhiêu tiểu thư thế gia đều thi nhau khoe sắc, nếu người không ăn mặc nổi bật một chút, làm sao lọt vào mắt xanh của các công t/ử thế gia được !”
Ta mơ màng trở mình : “Không cần phiền phức, cứ mặc đại một bộ là được .”
Ta chẳng có ý định tranh cao thấp với bất kỳ ai.
Quả nhiên, tại buổi hội, trưởng tỷ đã khiến mọi người kinh ngạc vì tài năng xuất chúng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Làm thơ đứng đầu, cắm hoa đứng đầu, ngay cả tài đ/á/n/h đàn cũng đứng đầu.
Còn ta , thi thơ không tham gia, cắm hoa cũng chẳng tham gia.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.