Loading...

Bất Tranh Xuân
#2. Chương 2

Bất Tranh Xuân

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

 

Phàm là những hoạt động phải tranh tài cao thấp với người khác, ta đều không tham gia.

 

 

Sau buổi hội ấy , trưởng tỷ nhận được lời ngỏ ý kết thông gia từ bảy, tám vị quý phụ.

 

 

Nàng và cha nhất thời hoa cả mắt vì có quá nhiều lựa chọn.

 

 

Cuối cùng, sau khi đặt gia thế, tài học và dung mạo của từng người lên bàn cân, cân nhắc kỹ lưỡng.

 

 

Hai người vẫn quyết định chọn thế t/ử Tuyên Bình Hầu phủ, người mà họ đã để mắt đến ngay từ đầu.

 

 

04

 

 

Hôn kỳ được định vào ngày mười sáu tháng Ba.

 

 

Cả nhà trên dưới bận rộn đến mức chân không chạm đất.

 

 

Trưởng tỷ vừa thử xong giá y lại phải chọn nha hoàn hồi môn.

 

 

Buổi sáng, cha cầm danh sách xem xét từng mục, đến chiều tối lại vào thư phòng đối chiếu danh sách khách mời.

 

 

Còn ta , lúc thì uống trà , lúc lại đi dạo.

 

 

Mọi chuyện đều diễn ra đâu vào đấy, chỉ chờ ngày lành tháng tốt ấy đến.

 

 

Nào ngờ, ngày lành chưa đến.

 

 

Ngày dữ đã ập tới trước .

 

 

Đó là đúng năm thứ ba kể từ khi Nhạn gia bị tịch biên gia sản và lưu đày.

 

 

Nhạn Văn Xuyên đã trở về.

 

 

Mang thân phận tội nhân lưu đày, hắn gia nhập quân ngũ, chẳng biết đã lập được công lao gì mà lại được đặc xá.

 

 

Giờ đây, hắn không chỉ được xóa bỏ tội danh, mà còn lật lại án oan cho toàn bộ Nhạn gia.

 

 

Lúc này , hắn đang xuân phong đắc ý, quyền thế và danh vọng đều ở thời kỳ đỉnh cao.

 

 

Ngay trước mặt bá quan văn võ, hắn nhắc đến hôn sự năm xưa với Mục gia chúng ta .

 

 

Hắn còn nhắc đến bài thơ định tình năm ấy .

 

 

Giờ đây, cả kinh thành đều biết vị Nhạn đại nhân vừa nhậm chức muốn cưới cô nương Mục gia làm thê t/ử.

 

 

Cha và trưởng tỷ ngồi đối diện nhau trong chính đường, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

 

 

Trưởng tỷ hỏi cha: “Phải làm sao đây?”

 

 

Ta cũng lên tiếng: “ Đúng vậy , phải làm sao đây?”

 

 

Cha thở dài một hơi : “Tuyên Bình Hầu phủ tuy được hưởng tước vị thế tập đời đời, nhưng những năm gần đây lại ngày càng suy yếu. Đến nay thế t/ử vẫn chưa có chức quan thực quyền, các mối quan hệ trong triều của Hầu phủ cũng chẳng còn được như trước .”

 

 

“Còn Nhạn Văn Xuyên… hắn là hồng nhân trước mặt bệ hạ, lại là tâm phúc của Thái t/ử. Nếu hắn nói một câu trước mặt thánh thượng, Tuyên Bình Hầu phủ có thể chống đỡ nổi, nhưng Mục gia chúng ta thì không .”

 

 

Ta phụ họa: “ Đúng vậy , không chống đỡ nổi.”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Trong lời nói của cha, trước sau đều ngầm có ý muốn trưởng tỷ từ hôn với Hầu phủ.

 

 

Ta đã quên sau đó bọn họ còn nói những gì.

 

 

Chỉ nhớ trưởng tỷ cười lạnh hai tiếng, rồi xoay người trở về phòng.

 

 

Cha cứ tưởng nàng đã nghĩ thông suốt.

 

 

Nào ngờ sáng hôm sau , khi đẩy cửa phòng ra xem, ông mới phát hiện trưởng tỷ đã bỏ trốn.

 

 

05

 

 

Sính lễ đã nhận, tân nương lại bỏ trốn.

 

 

Cha hết cách, đành để ta thay trưởng tỷ xuất giá.

 

 

Ông đành mặt dày giải thích rằng năm xưa trên hôn thư chỉ ghi Nhạn gia đính hôn với nữ nhi Mục gia.

 

 

Chứ không hề nói rõ là trưởng nữ hay thứ nữ.

 

 

Lời giải thích gượng ép đến thế, vậy mà Nhạn Văn Xuyên lại đồng ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-tranh-xuan/chuong-2

 

 

Kết quả, ngay trong đêm động phòng hoa chúc, hắn đột nhiên nhận được một vụ án khẩn cấp, phải lập tức rời thành ngay trong đêm.

 

 

Bỏ mặc ta suốt nửa tháng trời.

 

 

Có một thời gian, ta trở thành trò cười của cả kinh thành.

 

 

Mấy vị quý phụ tốt bụng còn muốn dạy ta thuật giữ chồng…

 

 

Mỗi sáng thức dậy phải trang điểm thật tinh tế;

 

 

Khi hắn hạ triều trở về, phải ra tận cửa nghênh đón;

 

 

Phải thường xuyên qua lại với phu nhân của các đồng liêu;

 

 

Mỗi dịp lễ Tết đều phải chuẩn bị lễ vật, lo liệu chu đáo các mối quan hệ;

 

 

Đêm xuống phải mang canh, mang nước đến thư phòng, để hắn biết trong lòng ta luôn có hắn ;

 

 

Còn cả chuyện trên giường nữa…

 

 

Nghe xong, ta chỉ hỏi một câu: “Vậy khi nào ta mới được ngủ?”

 

 

Các vị phu nhân nhìn nhau , không biết nói gì.

 

 

Bọn họ vừa lắc đầu rời đi , vừa xì xào những câu như “đức không xứng vị”, “ắt sẽ bị chán ghét”.

 

 

Lại qua thêm nửa tháng, Nhạn Văn Xuyên cuối cùng cũng trở về.

 

 

Nhưng thứ đến trước hắn lại là hơn mười chiếc rương lớn.

 

 

Tất cả đều được buộc lụa đỏ.

 

 

Bên trong chứa đầy kỳ trân dị bảo, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.

 

 

Chẳng bao lâu sau , Nhạn Văn Xuyên thay thường phục trở về.

 

 

Trên người vẫn còn vương vẻ phong trần của chuyến đi xa.

 

 

Hắn bước tới, đứng bên cạnh ta .

 

 

“Thái t/ử ban thưởng.”

 

 

“Vậy sao , lợi hại thật đấy.”

 

 

Nhạn Văn Xuyên nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Không phải cho nàng đâu .”

 

 

“Ta biết .” Ta gật đầu. “Ta chỉ xem thôi.”

 

 

Hắn nghiêng đầu nhìn ta , khẽ nhướng mày.

 

 

“Không thích sao ?”

 

 

“Thích chứ, ai mà chẳng thích vàng bạc châu báu.” Ta ngáp một cái. “ Nhưng thích đâu có nghĩa là nhất định phải có được .”

 

 

Sắc chiều dần buông xuống sân viện.

 

 

Nhạn Văn Xuyên đột nhiên khẽ hừ một tiếng.

 

 

“Ta thì khác.” Hắn nói .

 

 

“Thứ gì ta muốn , bất kể thế nào cũng phải giành cho bằng được .”

 

 

06

 

 

Cuối cùng, mấy rương châu báu ấy vẫn được ghi vào danh sách của hồi môn của ta .

 

 

Xem như tài sản riêng của ta .

 

 

Nhạn Văn Xuyên nói rằng chẳng bao lâu nữa hắn lại phải lên đường đến Giang Đô.

 

 

Ít thì hai mươi ngày, nhiều thì hai, ba tháng.

 

 

Số vàng bạc và vật dụng quý giá ấy coi như để bù đắp cho ta .

 

 

Nguyệt Quế bất bình nói : “Đêm tân hôn, cô gia bỏ mặc người trong phòng, suốt một tháng chẳng trở về. Giờ chỉ dùng chút vàng bạc là muốn cho qua chuyện, rốt cuộc cô gia xem người là gì chứ?”

 

 

“Nếu là phu nhân nhà khác, thế nào cũng phải làm ầm lên với cô gia một trận.”

 

 

“Làm ầm với hắn làm gì?” Ta cất những tờ danh sách đi . “Như vậy chẳng phải rất tốt sao ?”

 

 

Dù sao cũng còn hơn chẳng được gì.

 

 

Thành thân năm năm, chúng ta gần như đều sống như vậy .

 

 

Thời gian xa nhau nhiều hơn lúc sum họp, cũng chẳng mấy thân thiết.

 

 

Ta chỉ biết hắn bận rộn một thời gian, sau đó trở về, rồi lại được ban thưởng hoặc thăng quan.

 

 

Hắn đều giao toàn bộ những phần thưởng ấy cho ta .

 

 

 

Chương 2 của Bất Tranh Xuân vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo