Loading...

Bất Tranh Xuân
#3. Chương 3

Bất Tranh Xuân

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

 

Ta chưa bao giờ hỏi hắn đã làm những gì ở bên ngoài.

 

 

Dù là mùi son phấn hay mùi m/á/u tanh trên người hắn , ta đều xem như không ngửi thấy.

 

 

Cứ như vậy , giữa chúng ta dường như đã hình thành một mối quan hệ trao đổi tiền bạc khá ấm áp.

 

 

Nhạn Văn Xuyên không yêu cầu ta điều gì nhiều.

 

 

Chỉ cần sống cho tốt , đừng gây thêm phiền phức cho hắn là được .

 

 

Nghe thì rất đơn giản.

 

 

Nhưng thực tế lại chẳng dễ dàng chút nào.

 

 

Người quá nổi bật thường dễ chuốc lấy tai họa.

 

 

Nhạn Văn Xuyên hành sự tàn nhẫn, không nể tình ai, từng đắc tội với không ít người .

 

 

Vì thế, hắn khiến những kẻ liều mạng đã bị dồn vào đường cùng tìm đến báo thù.

 

 

Lần nghiêm trọng nhất, tên hung đồ ấy vượt qua tầng tầng lớp lớp thị vệ, lẻn vào phòng ngủ của ta giữa đêm khuya.

 

 

Hắn kề đao vào cổ ta , đòi ta phải cùng cả nhà già trẻ của hắn xuống địa ngục.

 

 

Ta hỏi hắn : “Ngươi có cần ta thay Nhạn Văn Xuyên xin lỗi không ?”

 

 

Hắn nhổ phắt một bãi nước bọt: “Xin lỗi thì có tác dụng quái gì!”

 

 

“Vậy ngươi muốn tiền sao ?”

 

 

Lưỡi đao lại kề sâu thêm nửa tấc.

 

 

“Tiền có thể mua lại mạng sống của thê nhi ta sao ?”

 

 

“Vậy ngươi c/h/ặ/t t/a/y chân ta , nhưng chừa cho ta một mạng, có được không ?”

 

 

“Câm miệng!”

 

 

Ồ, vậy là không còn gì để thương lượng nữa.

 

 

Ta dứt khoát thả lỏng người , không giãy giụa thêm.

 

 

Những gì có thể làm , ta đều đã làm rồi .

 

 

Nếu trời muốn ta c/h/ế/t, ta cũng chẳng còn cách nào khác.

 

 

Thấy vậy , tên hung đồ thoáng sững người .

 

 

Ngay lúc hắn mất tập trung, thị vệ đã phát hiện động tĩnh bất thường trong phòng.

 

 

Một mũi tên lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ b/ắ/n vào .

 

 

Chỉ một phát đã lấy mạng hắn .

 

 

Bàn chân vừa bước vào Quỷ Môn quan của ta lại được rút về.

 

 

07

 

 

Thực ra , những chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần .

 

 

Ta cũng chẳng mấy khi kể cho Nhạn Văn Xuyên biết .

 

 

Ngoài việc tăng thêm thị vệ bảo vệ ta và dùng nhiều tiền bạc hơn để bù đắp, hắn cũng chẳng thể làm được gì khác.

 

 

Phần lớn thời gian đều giống như hiện tại.

 

 

Hắn đã trở về.

 

 

Vết thương trên cổ ta cũng đã lành.

 

 

Đêm ấy , Nguyệt Quế cũng bị dọa cho khiếp sợ.

 

 

Nàng bị tên hung đồ đ/á/n/h mạnh vào gáy, lập tức ngất xỉu.

 

 

Sau khi tỉnh lại , nàng ấp úng nói rằng muốn trở về quê nhà lấy chồng.

 

 

Ta hiểu ý nàng.

 

 

Không hỏi thêm gì nữa, ta liền đứng dậy đến thư phòng tìm khế ước bán thân của nàng.

 

 

Nhạn Văn Xuyên đang trò chuyện với đồng liêu trong phòng.

 

 

Nhắc đến Tuyên Bình Hầu phủ, Trương đại nhân nói : “Tạ Hầu gia bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. May mà Hầu phủ vẫn còn vị Hầu phu nhân Mục Nguyệt có thủ đoạn quyết đoán, cứng rắn, nên mới không đến mức bị đám người thuộc các chi thứ ức h/i/ế/p.”

 

 

Ông ta thở dài: “Ngài nói xem, hiện giờ Mục Nguyệt có hối hận không ?”

 

 

“Năm xưa nàng ấy bỏ trốn khỏi hôn sự, bị ngài và ta bắt gặp ngay tại trận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-tranh-xuan/chuong-3
Nếu khi ấy ngài không mềm lòng mà thả nàng ấy đi , người hôm nay được phong cáo mệnh, cùng ngài hưởng vinh hoa đáng lẽ phải là nàng ấy .”

 

 

Nhạn Văn Xuyên nhấp một ngụm trà : “Nàng ấy đã có chí hướng riêng, hà tất ta phải cố chấp cưỡng cầu?”

 

 

Giọng Trương đại nhân mang theo vài phần tiếc nuối thật lòng: “Đại nhân hiện giờ đã đứng trên đỉnh cao quan lộ, muốn gì mà chẳng có , chỉ riêng…”

 

 

Ông ta ngừng lại , không nói tiếp, chỉ lắc đầu: “Chẳng qua ta cảm thấy đáng tiếc thay cho đại nhân mà thôi.”

 

 

Nhạn Văn Xuyên im lặng hồi lâu, không hề phủ nhận.

 

 

08

 

 

Đêm xuống, thư phòng vẫn sáng đèn.

 

 

Có lẽ Nhạn Văn Xuyên lại phải thức suốt đêm xử lý công vụ như thường lệ.

 

 

Thế là ta tự mình trở về phòng ngủ trước .

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Sau khi Nguyệt Quế rời đi , trong viện có một nha hoàn mới đến tên Tiểu Mãn.

 

 

Nàng trải chăn đệm cho ta , thổi tắt đèn rồi nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài.

 

 

Ta nhìn chằm chằm vào xà nhà tối om một lúc, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

 

Nhưng giấc ngủ chẳng được yên.

 

 

Ta nhớ lại những năm tháng khi mình còn rất nhỏ.

 

 

Khi ấy , cha vẫn chưa ra ngoài lập phủ riêng.

 

 

Mục gia từng là một gia tộc lớn ở Vũ Châu, con cháu đông đúc, gia quy cũng vô cùng nghiêm ngặt.

 

 

Khi tằng tổ phụ còn tại thế, ba chi cùng sống chung trong một phủ. Chi trưởng ở tiền viện, chi thứ hai ở trung viện.

 

 

Còn chi thứ ba của chúng ta bị dồn vào gian viện phía tây hẻo lánh nhất.

 

 

Cha ta là con thứ xuất, tổ phụ cũng là con thứ xuất.

 

 

Thứ xuất nối tiếp thứ xuất, vừa bắt đầu đã thua mất nửa ván.

 

 

Khi trưởng tỷ chào đời, Mục gia đã không còn huy hoàng như xưa.

 

 

Mà càng như vậy , lão tổ tông lại càng không chịu nổi những kẻ nhàn rỗi.

 

 

Câu cửa miệng của bà chính là: “Mục gia không nuôi những kẻ vô dụng.”

 

 

Thế nào mới được xem là hữu dụng?

 

 

Người đọc sách phải so thành tích học hành, người luyện chữ phải so nét b/út, người học nữ công phải so đường kim mũi chỉ, ngay cả việc dâng trà rót nước cũng phải so xem ai tinh ý hơn.

 

 

Lão tổ tông ngồi trong chính đường, con cháu đời sau lần lượt tiến lên thể hiện tài năng.

 

 

Các vị đường huynh của chi trưởng đọc thuộc văn chương, các vị đường tỷ của chi thứ hai gảy đàn tỳ bà, đến lượt chi thứ ba chúng ta …

 

 

Trưởng tỷ là người nổi bật nhất.

 

 

Nàng từ nhỏ đã thông minh, học gì cũng nhanh, cầm kỳ thi họa, thi thư đều tinh thông.

 

 

Lão tổ tông hiếm khi khen ngợi ai, nhưng người được bà khen nhiều nhất chính là trưởng tỷ.

 

 

Khen trưởng tỷ xong, bà lại đưa mắt nhìn sang ta .

 

 

“Thế còn nhị nha đầu? Đã học được những gì rồi ? Lại đây, lại đây, cũng cho tổ mẫu xem thử nào.”

 

 

Khi ấy ta còn nhỏ, chẳng hiểu thế nào là bị ép làm chuyện vượt quá khả năng.

 

 

Ta chỉ biết trưởng tỷ vừa làm xong một bài thơ thất ngôn, cả phòng vẫn còn đang tấm tắc thưởng thức.

 

 

Nếu ta bước lên, làm thơ không hay bằng trưởng tỷ, nhất định sẽ bị chê cười .

 

 

Nhưng nếu không bước lên, lão tổ tông sẽ sa sầm mặt, trách chi thứ ba không biết quy củ.

 

 

 

Chương 3 của Bất Tranh Xuân vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo