Loading...

Bất Tranh Xuân
#4. Chương 4

Bất Tranh Xuân

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

 

Bạc trong nhà có hạn, mời tiên sinh , mua giấy mực, thay dây đàn, thứ gì cũng cần đến tiền.

 

 

Nương bàn bạc với cha, nói trưởng tỷ có ngộ tính cao, là người có tiềm năng làm nên chuyện lớn.

 

 

Còn nhị nha đầu tư chất bình thường, cứ đợi trưởng tỷ có tiền đồ rồi dìu dắt ta một chút là được .

 

 

Thế là trưởng tỷ học đàn, ta ngồi bên cạnh nghe giảng;

 

 

Trưởng tỷ luyện chữ, ta lấy những tờ giấy nàng viết hỏng để tập tô theo nét chữ.

 

 

Thỉnh thoảng cha rảnh rỗi cũng dạy ta đôi câu.

 

 

Chút vốn liếng thi thư ít ỏi của ta đều là học mót từ trưởng tỷ, nhặt nhạnh những thứ thừa thãi nàng không cần đến.

 

 

Nhưng cuối cùng ta vẫn bước lên.

 

 

Dùng chút kiến thức vụn vặt trong đầu, t/ùy tiện làm một bài thơ ngắn.

 

 

Không hay cũng chẳng dở, chỉ ở mức bình thường.

 

 

Lão tổ tông chép miệng, nói một câu: “Cũng tạm.”

 

 

Thực chất chính là không hài lòng.

 

 

Phía dưới , mấy vị đường tỷ muội che miệng cười , xì xào bàn tán: “Nhị cô nương của chi thứ ba, sao trông đầu óc có vẻ chẳng được lanh lợi lắm nhỉ?”

 

 

Khi ấy , ta đứng giữa chính đường, bên ngoài bỗng có một trận gió mạnh thổi tới, cuốn theo vài giọt bùn đất vào trong.

 

 

Bùn b/ắ/n lên mặt đôi giày ta vừa mới thay .

 

 

Ta cúi đầu nhìn vết bùn ấy , chợt cảm thấy tất cả thật vô nghĩa.

 

 

Vì sao ta phải đứng ở đây?

 

 

Vì sao nhất định phải làm thơ cho cả phòng nghe ?

 

 

Vì sao làm thơ xong còn phải chờ người khác đ/á/n/h giá?

 

 

Đánh giá xong lại phải so sánh, so sánh xong còn phải chịu người ta chê cười .

 

 

Thua thì sẽ mất đi thứ gì, còn thắng thì có thể nhận được điều gì?

 

 

Ta không hiểu.

 

 

09

 

 

Khi tỉnh khỏi giấc mộng, trời vẫn chưa sáng.

 

 

Ta trở mình , phát hiện bên cạnh có thêm một người .

 

 

Chẳng biết Nhạn Văn Xuyên trở về phòng từ lúc nào, hắn vẫn mặc nguyên y phục nằm bên cạnh ta , một tay đặt ngang eo ta .

 

 

Ta kéo lại chăn.

 

 

“Đừng động đậy.”

 

 

Nhạn Văn Xuyên nghiêng người , cánh tay lại càng siết c/h/ặ/t hơn.

 

 

Hắn nhắm mắt, đột nhiên đưa tay chạm vào vết sẹo mờ trên cổ ta .

 

 

Hắn cau mày: “Bị từ bao giờ?”

 

 

“Chính là người của Lý gia hôm trước .”

 

 

Kẻ ấy đã sớm bị Nhạn Văn Xuyên xử c/h/ế/t trong ngục.

 

 

“Một thời gian nữa sẽ có thương nhân người Hồ vào kinh.” Hắn thu tay về, giọng điệu thản nhiên. “Chỗ bọn họ có một loại t/h/u/ố/c cao dùng làm cống phẩm, chuyên trị những vết sẹo thế này , ta sẽ tìm về cho nàng.”

 

 

“Không cần phiền phức như vậy , cũng có đau nữa đâu .”

 

 

“ Nhưng ta nhìn mà thấy đau.”

 

 

Nhạn Văn Xuyên trở mình xuống giường, quay lưng về phía ta mặc áo bào ngoài.

 

 

Đúng lúc này , Tiểu Mãn bưng chậu đồng bước vào , nhẹ chân nhẹ tay đặt lên giá.

 

 

Ta nhìn thấy hai bàn tay đang bưng chậu của nàng ấy đỏ ửng, các khớp ngón tay đều nứt nẻ.

 

 

“Tiểu Mãn.” Ta gọi nàng lại .

 

 

Nàng dừng bước, khẽ giấu hai tay vào trong ống áo.

 

 

“Mấy hôm trước chẳng phải ta đã sai người phát t/h/u/ố/c trị cước lạnh cho hạ nhân các nơi sao ? Ngươi không nhận được à ?”

 

 

Nàng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Bẩm phu nhân, phát đến lượt nô tỳ thì… đã hết rồi ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-tranh-xuan/chuong-4
”

 

 

Ta hé miệng.

 

 

Vốn định nói , vậy ngươi không biết tranh lấy một phần sao ?

 

 

Chen lên phía trước , hoặc tự mình tìm quản sự để xin.

 

 

Lời đã đến bên miệng, ta vội vàng nuốt ngược trở vào .

 

 

Sao ta có thể nói ra những lời như vậy chứ?

 

 

Sao ta có thể ức h/i/ế/p nàng ấy như thế?

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Chẳng khác nào đang ức h/i/ế/p chính mình .

 

 

Ta lấy hộp cao Ngọc Dung của mình trên bàn trang điểm, đưa cho nàng.

 

 

Tiểu Mãn đột ngột ngẩng đầu: “Phu nhân, không được đâu ạ! Đây là thứ người dùng mà…”

 

 

“Đồ vật vốn là để cho người ta dùng.” Ta ngắt lời nàng.

 

 

Hốc mắt nàng lập tức đỏ hoe, quỳ xuống dập đầu mấy cái rồi mới lui ra ngoài.

 

 

Nhạn Văn Xuyên tựa vào khung cửa, chứng kiến toàn bộ sự việc.

 

 

“Nàng cũng hào phóng thật đấy.”

 

 

“Chỉ là một hộp t/h/u/ố/c cao thôi mà.”

 

 

Ta nhìn theo bóng lưng Tiểu Mãn, chợt nghĩ…

 

 

Giá như trên đời này không cần tranh giành, ai nấy cứ làm tốt việc của mình , nhận được những gì đáng thuộc về mình thì tốt biết bao.

 

 

Đáng tiếc, trên đời chẳng có chuyện tốt đẹp như vậy .

 

 

Ta rất mừng vì thứ hôm nay mình cho Tiểu Mãn vừa hay lại là thứ nàng cần.

 

 

Chẳng giống như ta , ngay cả bản thân rốt cuộc muốn gì, ta cũng không biết .

 

 

10

 

 

Ngày thương nhân người Hồ vào kinh, Quốc công phu nhân đứng ra tổ chức một buổi tiệc thưởng trân bảo, các quý phụ có danh có tiếng trong kinh thành đều đến dự.

 

 

Ta đã nhận thiệp mời, không tiện từ chối, nên cũng đến tham dự.

 

 

Chính vào lúc ấy , ta đã gặp lại trưởng tỷ.

 

 

Năm xưa, ta thay trưởng tỷ gả vào Nhạn gia, chưa đầy hai tháng sau , trưởng tỷ đã thành thân với thế t/ử Tuyên Bình Hầu phủ là Tạ Tuấn.

 

 

Sau khi thành thân không lâu, Hầu phủ vì muốn tránh những sóng gió trên triều đình nên cả nhà chuyển xuống phương Nam.

 

 

Mấy năm sau , Tạ Tuấn kế thừa tước Hầu, trưởng tỷ cùng hắn kinh doanh sản nghiệp ở phương Nam.

 

 

Tích lũy qua nhiều năm, cơ nghiệp đã phát triển đến quy mô khá lớn.

 

 

Nay Tạ Tuấn qua đời, toàn bộ ruộng đất và cửa tiệm ấy đều để lại cho trưởng tỷ.

 

 

Vì thế, hiện giờ nàng rất giàu có .

 

 

Vô cùng giàu có .

 

 

Nàng nâng chén trà , than phiền với ta rằng chuyến này nàng đến đây chính là vì mấy lọ t/h/u/ố/c cao xóa sẹo mà thương nhân người Hồ mang tới.

 

 

Nào ngờ lại bị Nhạn Văn Xuyên nhanh tay giành mất.

 

 

Sau đó, nàng nhấp một ngụm trà rồi hỏi ta : “Mấy năm nay muội sống thế nào?”

 

 

“Khá tốt .” Ta nghĩ ngợi một lát, lại bổ sung một câu. “Nhạn Văn Xuyên cũng đối xử tốt với muội .”

 

 

Nghe vậy , trưởng tỷ cười khẩy.

 

 

“Muội ấy à , người ta chỉ cho chút ân huệ nhỏ nhặt, muội đã tưởng hắn thật lòng để muội trong t/i/m rồi .”

 

 

“Những chuyện Nhạn Văn Xuyên làm bên ngoài, muội biết được bao nhiêu?”

 

 

Trưởng tỷ bắt đầu kể tường tận những chiến tích lẫy lừng của Nhạn Văn Xuyên suốt mấy năm qua.

 

 

Hắn từng xử lý bao nhiêu vụ án, tịch biên bao nhiêu gia sản, g/i/ế/c bao nhiêu người .

 

 

Nàng kể vanh vách, rõ ràng như đếm của báu trong nhà.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Bất Tranh Xuân thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo