Loading...

Bất Tranh Xuân
#5. Chương 5

Bất Tranh Xuân

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

 

“Những chuyện này , hắn từng kể với muội chưa ?”

 

 

Trưởng tỷ chống đầu, ánh mắt đầy thương hại: “Nam nhân như hắn cần một nữ nhân có thể đứng bên cạnh mình , thay hắn chống đỡ hậu phương.”

 

 

“Gặp chuyện thì có thể giúp hắn quyết định, khi hắn vấp phải trở ngại thì có thể giúp hắn xoay xở, trước mặt người ngoài thì có thể đứng ra đỡ lời cho hắn .”

 

 

“Năm xưa vì sao hắn đính hôn với ta ? Bởi vì ta có thể nối tiếp câu thơ của hắn , ta hiểu hắn muốn gì.”

 

 

“Nhạn Văn Xuyên đời này chuyện gì cũng muốn tranh, mà muốn tranh thì phải có người giúp sức. Muội không thể giúp hắn một tay, hắn chỉ đành tự mình tiến về phía trước . Hắn càng đi nhanh, càng đi xa thì càng chẳng còn tâm trí quay đầu nhìn muội .”

 

 

“Tiểu Quân, hai người không hợp nhau .”

 

 

Ta vẫn im lặng.

 

 

Trưởng tỷ đứng dậy chỉnh lại váy áo, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu cuối cùng: “Ta dám chắc, t/h/u/ố/c cao ấy hắn tuyệt đối sẽ không đưa cho muội .”

 

 

“Muội có tin không ?”

 

 

11

 

 

Nói chuyện với trưởng tỷ thật mệt mỏi.

 

 

Ta cảm thấy mình như già đi thêm mười tuổi.

 

 

Trở về nhà.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Nhạn Văn Xuyên đang đợi ta .

 

 

Chẳng biết hắn kiếm đâu ra một chiếc mũ đội đầu khảm lông chim trả, xa hoa đến mức gần như ngang với quy cách dành cho Hoàng hậu.

 

 

“Thích không ?” Hắn hỏi.

 

 

Ta gật đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm.

 

 

Quả nhiên, Nhạn Văn Xuyên khẽ vuốt mấy lọn tóc của ta rồi lên tiếng:

 

 

“Thuốc cao xóa sẹo mà ta nói lúc trước , hiện giờ ta đang cần dùng gấp.”

 

 

“Đợi ít hôm nữa, ta sẽ tìm loại tốt hơn cho nàng.”

 

 

Trong lúc ta còn ngẩn người , yết hầu Nhạn Văn Xuyên khẽ chuyển động vì căng thẳng.

 

 

Đúng là chuyện hiếm thấy.

 

 

Một người ở bên ngoài ngay cả hoàng thân quốc thích cũng dám đối đầu, vậy mà giờ đây lại đang nhìn sắc mặt ta .

 

 

Ta nhìn hắn , cuối cùng vẫn không hỏi ra điều mình muốn hỏi.

 

 

Chỉ ôm chiếc mũ đội đầu nặng trĩu ấy , thản nhiên đáp một tiếng: “Được.”

 

 

Chẳng bao lâu sau , trưởng tỷ sai người mang một món quà đến, nói là tặng Nhạn phu nhân.

 

 

Mở ra xem, bên trong là hai hộp t/h/u/ố/c cao ấy .

 

 

Quả nhiên, chẳng có gì bất ngờ.

 

 

Dưới đáy hộp có đè một mảnh giấy, bên trên là nét chữ của trưởng tỷ.

 

 

Chỉ viết một dòng:

 

 

“Nhạn Văn Xuyên đưa cho ta , ta không cần dùng đến, tặng muội đấy.”

 

 

Sau đó, những lời đồn đại bắt đầu truyền đến tai ta .

 

 

Người ta nói Nhạn đại nhân qua lại thân thiết với vị Hầu phu nhân góa chồng của Tuyên Bình Hầu phủ, nghi là tình cũ đã nhen nhóm trở lại .

 

 

Lại có người nói Hầu phu nhân tài giỏi, quản lý mọi chuyện trong Hầu phủ đâu ra đấy, Nhạn đại nhân hễ gặp chuyện gì khó quyết định đều thường xuyên đến hỏi ý nàng.

 

 

Đám hạ nhân không ngừng bàn ra tán vào , đoán rằng “phu nhân sắp thất sủng rồi ”.

 

 

Bao nhiêu chuyện dồn lại một chỗ, tựa như một nồi nước ấm đang dần sôi lên.

 

 

12

 

 

Vì thế, ta lại mất ngủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-tranh-xuan/chuong-5

 

 

Nằm trên giường trằn trọc mãi, ta chợt nhớ đến lần lão tổ tông tổ chức đại thọ năm xưa.

 

 

Khi ấy , chi thứ ba của chúng ta không gom góp nổi một món lễ mừng thọ cho ra hồn.

 

 

Nương lục tung các rương hòm, cuối cùng tìm ra món hồi môn năm xưa của bà.

 

 

Cha cau c/h/ặ/t mày: “Đây là kỷ vật nhạc mẫu để lại cho nàng.”

 

 

Nương cũng nghẹn ngào: “ Nhưng chúng ta cũng không thể sơ suất trong việc mừng thọ lão tổ tông.”

 

 

Ta đã nghe được cuộc trò chuyện đêm ấy của cha nương.

 

 

Thế là ta quyết định chứng tỏ bản thân .

 

 

Ngày tổ chức tiệc mừng thọ, ta dâng lên một bức Bách Thọ đồ.

 

 

Vị đường tỷ của chi trưởng ghé lại xem, lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu.

 

 

Không tìm ra được khuyết điểm nào, nàng đành chua chát nói : “Lần này nhị nha đầu cũng chịu bỏ công sức đấy nhỉ.”

 

 

Đương nhiên rồi .

 

 

Một trăm chữ “Thọ”, mỗi chữ đều mang nét b/út khác nhau theo các thể triện, lệ, khải, hành và thảo.

 

 

Ta đã mất hơn ba tháng mới thêu xong.

 

 

Lão tổ tông hiếm khi nở nụ cười với ta , bà nói : “Không tệ, đứa trẻ này quả thực có lòng.”

 

 

Sau đó, bà quay sang sai người thưởng cho ta một chiếc vòng đeo bắp tay đính lam bảo thạch.

 

 

Đó là lần đầu tiên ta được ban thưởng ngay tại chính đường. Bất kể lời khen có thật lòng hay không , ai nấy đều hết lời tán dương ta .

 

 

Lão tổ tông vui mừng, cha nương cũng vui mừng.

 

 

Nhưng ta lại chẳng cảm thấy vui chút nào.

 

 

Bởi vì ta nhận ra thực ra mình chẳng hề muốn chiếc vòng ấy .

 

 

Sau này , chẳng biết vị đường tỷ của chi trưởng học được kỹ thuật thêu hai mặt từ đâu , nàng thêu một mặt quạt dâng lên lão tổ tông.

 

 

Lão tổ tông cầm lên lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu, khen ngợi không ngớt, còn nói nó xuất sắc hơn cả bức Bách Thọ đồ của ta .

 

 

Ta đứng phía sau đám đông, nhìn thấy có người quay đầu lại , lén cười nhạo ta .

 

 

Ánh mắt ấy mang đầy vẻ hả hê khi thấy người khác rơi từ trên cao xuống.

 

 

Ta thản nhiên nhìn lại .

 

 

Chẳng còn cảm giác xấu hổ, lúng túng khi bị người khác chê cười như thuở nhỏ.

 

 

Ta đã bỏ ra ba tháng, thức trắng biết bao đêm, bị kim đ/â/m không biết bao nhiêu lần .

 

 

Đổi lại là những lời khen ngợi, phần thưởng và ánh mắt ngưỡng mộ.

 

 

Những thứ ấy khiến ta lầm tưởng mình giỏi giang hơn người khác.

 

 

Muốn mãi duy trì cảm giác ấy , ta lại phải dốc sức tranh tài thêm một lần nữa.

 

 

Nhưng lần sau , lỡ lại có người giỏi hơn ta thì sao ?

 

 

Rồi lần sau nữa thì sao ?

 

 

Khi ấy , cuối cùng ta cũng nghĩ thông suốt. Trên đời này , mãi mãi sẽ có người giỏi hơn ta .

 

 

Dù có liều mạng giành được vị trí đứng đầu, phía sau vẫn còn cuộc thi thứ hai, thứ ba, rồi thứ một trăm đang chờ đợi.

 

 

Cuộc tranh tài này vĩnh viễn không có hồi kết.

 

 

Ta không tranh nữa.

 

 

13

 

 

Suốt đêm không ngủ.

 

 

Ta ngồi dậy, ngẩn người một lúc giữa tiếng dế kêu ngoài sân.

 

 

Lời Nhạn Văn Xuyên, lời trưởng tỷ, lời đám hạ nhân, cùng những lời đồn đại bên ngoài đều chất đống bên tai ta , vo ve mãi không dứt.

 

 

Chẳng khác gì những tiếng ồn ào lớn nhỏ trong chính đường thuở bé.

 

 

…

 

 

 

Chương 5 của Bất Tranh Xuân vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo