Loading...
Chu Lâm Thiên về nhà đã gần mười một giờ đêm.
Tôi đang ngồi trên sofa, lần lượt xếp thiệp cưới vào thùng giấy.
Anh đẩy cửa bước vào , nhìn thấy tôi thì khựng lại .
“Em chưa ngủ à ?”
Tôi không ngẩng đầu. Sau khi xếp xong chồng thiệp cuối cùng, tôi gập nắp thùng lại .
Chu Lâm Thiên đi tới, đặt chìa khóa xe lên bàn.
“Đứa bé không sao rồi . Khí dung xong thì ngủ, may mà anh đến kịp, nếu không không biết Vãn Ninh còn lo đến mức nào.”
Anh nói rất tự nhiên, cứ như người nằm viện là con trai của anh và Chu Vãn Ninh vậy .
Tôi chỉ thản nhiên đáp một tiếng.
Nhật Nguyệt
Lúc này , anh mới nhận ra có gì đó không ổn . Anh ngồi xổm xuống, lật xem thùng giấy. Cuối cùng, anh tìm thấy hợp đồng với công ty tổ chức tiệc cưới.
“Em thu dọn mấy thứ này làm gì?”
“Hủy đám cưới rồi .”
Chu Lâm Thiên vẫn chưa dám tin. Nhưng anh vẫn cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, bèn mỉm cười dịu dàng.
“Quản Kỳ, anh biết hôm nay em không vui, nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp như vậy , chẳng lẽ em muốn anh trơ mắt nhìn đứa bé gặp chuyện mà vẫn ngồi đó làm thủ tục kết hôn sao ? Em biết anh không làm được mà.”
“Em đâu có bắt anh phải ngồi nhìn .” Tôi đưa cho anh một tờ xác nhận hủy dịch vụ khác, giọng bình thản đến mức trước giờ chưa từng có .
“Anh đi cứu người , em cũng có quyền rời đi . Rất công bằng.”
Anh đột nhiên ôm c/h/ặ/t lấy tôi , bên tai vang lên tiếng thở dài bất lực.
“Quản Kỳ, anh xin lỗi em, được không ? Nhưng em đừng vì chuyện này mà làm ầm lên đến mức như vậy chứ? Anh chỉ giúp đỡ người khác thôi. Người anh luôn để trong lòng vẫn là em mà.”
Tôi nhìn anh , không đáp lời.
Chu Lâm Thiên có thích tôi không ?
Câu trả lời không cần phải nghi ngờ: Có.
Dù là sự khao khát gần gũi gần như thành thói quen mỗi đêm hay sự nhường nhịn, quan tâm trong cuộc sống thường ngày, tôi đều cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình . Nhưng tôi không thể chỉ sống vì tình yêu của anh .
Dưới bàn trà vẫn còn tấm thiệp kỷ niệm nhà hàng tặng vào ngày anh cầu hôn. Hôm ấy , tôi ngồi đợi nhân viên phục vụ hỏi đến lần thứ ba xem có cần mang bánh ngọt ra trước không .
Trong tủ quần áo phòng ngủ vẫn treo bộ váy cưới mà tôi còn chưa kịp cho anh nhìn thấy.
Suốt bảy năm qua, tôi đã tìm cho anh quá nhiều lý do. Đồng nghiệp bị thương, anh không thể không đi . Bạn thanh mai sốt cao, một mình ở bệnh viện rất sợ hãi, anh không thể không đến. Con trai bạn gái cũ lên cơn hen suyễn, anh càng không thể chậm trễ.
Lần nào lý do cũng rất chính đáng, nhưng người bị bỏ lại luôn là tôi .
Thấy tôi không nói gì, Chu Lâm Thiên nhìn thẳng vào tôi , từ từ cúi xuống gần hơn.
“Ngày mai
anh
xin nghỉ, đưa em
đi
đăng ký kết hôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-mot-lan-buong-tay/chuong-1
Váy cưới thì
mình
hẹn
lại
ngày khác. Căn nhà tân hôn,
anh
sẽ
nói
với bên bán hàng một tiếng. Em đừng bốc đồng hủy
đi
, tiền đặt cọc mất
không
ít
đâu
.”
Mùi t/h/u/ố/c sát trùng trên người anh ngày càng gần. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy buồn nôn, né tránh nụ hôn của anh .
“Nhà đã hủy rồi .”
Hơi thở hai người đan xen. Lúc này , dường như anh mới nhận ra thái độ của tôi .
“Em nghiêm túc đấy à ?”
Tôi đứng dậy, bê thùng giấy đựng thiệp cưới ra cạnh cửa. Ngay lập tức, Chu Lâm Thiên ôm c/h/ặ/t lấy tôi , luống cuống đến mức không biết phải làm sao .
“Quản Kỳ, hôm nay anh đã hứa sẽ về với em mà. Anh cũng đã thật sự về rồi còn gì. Chỉ là lỡ mất một lần đăng ký kết hôn thôi, chuyện này đâu có nghĩa là gì.”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Mười một giờ mười hai phút. Cục Dân chính đóng cửa lúc năm giờ chiều.
Chu Lâm Thiên nhìn theo ánh mắt tôi , đôi mắt đỏ hoe, môi mím c/h/ặ/t.
Một lúc sau , anh mới nghẹn giọng lên tiếng: “Anh biết đã để em chờ rất lâu, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người .”
“Em đâu có trách anh cứu người .”
Tôi gỡ tay anh ra khỏi thùng giấy, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ ấy . Tôi hiểu nỗi ấm ức của anh , nhưng nỗi đau của tôi thì anh chưa bao giờ để tâm.
“Chu Lâm Thiên, hình như anh vẫn chưa hiểu. Mỗi lần có người mở miệng cầu cứu, anh lại hết lần này đến lần khác đẩy em xuống cuối cùng. Em mệt rồi .”
Anh cau mày, vẻ hoang mang thoáng hiện trong mắt.
“Sao em lại tính toán như vậy ? Đồng nghiệp bị thương, Tiểu Ninh bị bệnh, con của cô ấy lên cơn hen suyễn, tất cả đều là chuyện bất ngờ. Anh đâu thể biết trước được ! Bao nhiêu chuyện xảy ra cùng lúc, bản thân anh cũng rất khó xử mà!”
“Vì vậy em vẫn luôn không ngăn cản anh .” Tôi xoay người đi vào phòng ngủ, kéo chiếc vali đã thu dọn sẵn ra ngoài.
Chu Lâm Thiên sững sờ. “Em định đi đâu ?”
“Ký túc xá công ty.”
Anh lập tức giữ c/h/ặ/t vali, vẻ mặt không thể tin nổi, trong mắt còn có chút tức giận.
“Chỉ vì hôm nay không đăng ký kết hôn được mà em đòi chuyển đi ? Em làm thế để làm gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh , trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi khó tả.
“Lần đầu cầu hôn, anh để em chờ. Lần thứ hai đi thử váy cưới, anh vẫn để em chờ. Em đã nói với anh rồi , sẽ không có lần thứ tư đâu .”
Môi Chu Lâm Thiên khẽ động. Điện thoại đúng lúc vang lên. Trên màn hình hiện tên Chu Vãn Ninh.
Tôi vô thức liếc nhìn , do dự một lát, anh vẫn bắt máy.
“Lâm Thiên, Tiểu Vũ tỉnh rồi , cứ khóc đòi anh . Anh có thể qua đây thêm một chuyến không ?”
Chu Lâm Thiên cầm điện thoại, không lập tức trả lời.
Tôi kéo vali, đi ngang qua anh . Khi đến cửa, tôi nghe thấy anh hạ thấp giọng nói : “Em dỗ thằng bé trước đi , anh qua ngay.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.