Loading...
"Điều tra toàn diện tư cách pháp nhân của cái công ty Phi Dược kia , sẵn tiện sao kê luôn tài khoản của Trần giám đốc xem dạo này có dòng tiền lạ nào chảy vào túi không !"
Mặt lão Trần cắt không còn hột m/á/u, hai chân bủn rủn ngã phịch xuống t/h/ả/m sàn.
Tôi thầm thở phào nhưng tim vẫn đập bình bịch. Tôi vừa gồng lưng cứu Cố Lăng Phong một vố thua đau, nhưng đồng thời cũng tự đào hố chôn mình sâu hơn vào đống nghi ngờ của anh ta .
Cố Lăng Phong đứng dậy, vòng qua bàn làm việc tiến sát lại gần tôi . Anh cúi người kề môi sát vào vành tai tôi , cái tai xui xẻo đêm qua vừa bị anh c/ắ/n.
"Đường Mộc Miên, nước mũi của em đúng là dát vàng, đắt giá thật đấy!"
Tôi rụt cổ lại , khóc dở mếu dở. Tên bá đạo này rốt cuộc đang khen ngợi hay đang khịa tôi đây?
"Em... em muốn đi rửa tay!"
Tôi đảo mắt lảng tránh.
"Gấp gáp gì?"
Cố Lăng Phong tóm gọn lấy cổ tay tôi giữ lại :
"Ngồi xuống đây xem cho hết kịch đã . Lão Trần này lát nữa thế nào cũng ói ra nhiều thông tin kích thích hơn cả cua lông đấy!"
Anh ấn tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế chủ tịch bọc da quyền uy của mình , còn bản thân thì đứng sừng sững bên cạnh, một tay chống lên thành ghế, tạo thành tư thế vây hãm mang đầy tính chiếm hữu bức người . Tôi lọt thỏm trong lòng anh , cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cơ thể anh phả sang và cả sự cộm lên lạnh lẽo từ vật bằng kim loại đang nằm im lìm trong túi áo vest của anh . Khẩu s/ú/n/g! Nó cấn vào hông tôi đau điếng.
Tôi ngồi đơ như khúc gỗ, hai tay bị anh tóm c/h/ặ/t. Đội an ninh thô bạo lôi lão Trần đi , tiếng kêu oan khóc lóc vọng lại từ hành lang rồi tắt ngúm khi cửa thang máy khép lại .
Cố Lăng Phong vẫn chưa chịu buông tha tôi , anh lật ngửa bàn tay tôi ra , ngón tay cái có vết chai mỏng miết mạnh lên lòng bàn tay tôi , đặc biệt dò xét kỹ phần đệm thịt dưới ngón trỏ và ngón giữa. Đó là tư thế kiểm tra tố cáo những kẻ thường xuyên sử dụng s/ú/n/g ống đạn d/ư/ợ/c.
May mắn thay cho cái mạng nhỏ của tôi . Cơ thể này là hàng real của Đường Mộc Miên, một thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân, da dẻ mềm mại mướt mát như lụa, chẳng có lấy một vết xước chứ đừng nói là vết chai tập s/ú/n/g.
"Tay em dưỡng mượt đấy!"
Cố Lăng Phong trầm giọng, thanh âm không mang theo chút độ ấm nào:
"Mềm nhũn thế này , làm sao giống bàn tay của người vừa nhanh trí cứu tập đoàn khỏi mất trắng 5 tỷ được ?"
Tôi giật mạnh tay lại , bĩu môi ăn vạ:
"Đau em! Anh bóp nát xương tay em rồi ! Bộ nail này em ngồi đục xương ba tiếng mới đính xong đống kim cương! Anh mà làm rớt một hột thì chuẩn bị tiền đền gấp mười đi !"
Cố Lăng Phong buông tay, ánh mắt sâu thẳm. Việc không tra ra vết chai s/ú/n/g khiến anh gỡ bỏ được một phần nghi ngờ về cái mác sát thủ của tôi . Nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác vẫn là cái gai nhức nhối trong mắt anh .
"Đi ăn trưa?"
Anh cất bước, hất lại vạt áo vest cho phẳng phiu:
"Em muốn ăn ở nhà hàng Pháp Michelin ba sao ?"
Nghe giang hồ đồn họ mới nhập nấm truffle trắng ngon lắm, tôi lập tức đưa ra yêu sách đúng chuẩn bà hoàng tiêu tiền của nguyên chủ.
Cố Lăng Phong gật đầu cái rụp:
"Được!"
Chúng tôi đi thang máy thẳng xuống gara. Lần này anh trực tiếp cầm lái, không thèm dùng tài xế. Chiếc Aston Martin êm ru lướt trên đường phố tấp nập.
Nhà hàng Pháp đó là chốn ăn chơi xa xỉ bậc nhất. Ra vào phải quẹt thẻ VIP đen và đặt bàn trước cả tháng trời.
Xe vừa xi nhan rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn tới nhà hàng, hệ thống trong đầu tôi lại rú lên hồi còi báo động xé nát màng nhĩ:
"Cảnh báo cấp độ S! Nhà hàng Pháp đã bị gài khí độc Sarin vào hệ thống điều hòa tổng! Đếm ngược 10 phút kích hoạt! Tỉ lệ đăng xuất 100%! Yêu cầu nhiệm vụ: Bắt mục tiêu quay xe đổi địa điểm ăn uống ngay lập tức! Địa điểm bắt buộc: Quán lẩu ốc xiên que vỉa hè tại hẻm 13 khu ổ chuột! Phương thức: Gây sự vô lý chê bai nhà hàng 5 sao ! Hình phạt thất bại: Mù cả hai mắt vĩnh viễn!"
Tôi
nghiến răng ken két.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-cung-hay-doi-khien-co-tong-cuong-me/chuong-7
Khí Sarin! Kẻ
đứng
sau
vụ
này
điên thật
rồi
! Vì
muốn
lấy mạng Cố Lăng Phong mà
không
ngại kéo theo cả trăm mạng
người
vô tội bồi táng!
Cố Lăng Phong đang đ/á/n/h lái chuẩn bị chui vào hầm đỗ xe của nhà hàng.
"Phanh lại ngay!"
Tôi hét xé lên, vung tay đập mạnh bôm bốp vào taplo xe.
Cố Lăng Phong đạp phanh cái két, dây an toàn siết c/h/ặ/t lấy n/g/ự/c tôi , nghẹn thở. Anh quay phắt sang, ánh mắt sắc như d/a/o:
"Lại lên cơn gì nữa đây?"
Tôi chỉ tay thẳng vào tấm biển hiệu đèn led sang chảnh của nhà hàng, nhăn mặt như ngửi thấy mùi chuột c/h/ế/t:
"Em chê! Không ăn ở đây nữa! Anh nhìn cái phong thủy cái cổng đi , tối tăm t/ù mù, bước vào không khéo xui xẻo mất lộc cả năm! Vía ở đây khắc mệnh em!"
Cố Lăng Phong nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần trốn trại:
"Đường Mộc Miên, đây là cái nhà hàng em sống c/h/ế/t đòi đến cách đây 5 phút!"
"Thì 5 phút trước em thích, giờ em lật lọng em ghét rồi ! Thời tiết còn nắng mưa thất thường, huống hồ gì tâm trạng phụ nữ anh không biết à ?"
Tôi khoanh tay trước n/g/ự/c, hất mặt ra ngoài cửa sổ:
"Em thèm lẩu ốc xiên que cay xé lưỡi, đưa em đến hẻm 13!"
"Hẻm 13?"
Cố Lăng Phong nhíu c/h/ặ/t mày. Đó là khu chợ trời bát nháo nhất thành phố, nơi tụ tập đủ thành phần giang hồ cộm cán và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì nằm ở mức âm vô cực:
"Em bị rớt não à ? Tôi không đời nào nhét mấy thứ rác rưởi đó vào mồm!"
"Anh không ăn thì nhịn! Em sẽ tuyệt thực cho đến lúc xỉu ngang rồi ngày mai báo chí sẽ giật tít Cố tổng keo kiệt bủn xỉn bỏ đói vợ vì không dám bỏ ra 50 tệ cạo lẩu vỉa hè!"
Tôi bắt đầu nhảy dựng lên trên ghế phụ, dậm chân huỳnh huỵch xuống sàn xe.
Cố Lăng Phong đưa tay day day thái dương giật liên hồi. Anh liếc đồng hồ rồi nhìn chằm chằm vào cái nhà hàng sang trọng. Có lẽ anh đã đạt tới cảnh giới miễn nhiễm với sự rồ dại của tôi , hoặc não anh đang tính toán xem việc nhượng bộ con điên này có đỡ tốn nơron thần kinh hơn việc ngồi nghe nó gào thét hay không .
"Được! Hẻm 13!"
Anh nghiến răng rít lên, đ/á/n/h tay lái đạp ga, phóng vụt đi .
Xe vừa vuốt qua được hai ngã tư, một âm thanh trầm đục phát nổ từ phía sau vang đến. Dù cách xa một đoạn nhưng độ rung chấn vẫn truyền qua mặt đường, không phải b/o/m nổ rầm trời mà là tiếng xì hơi của hệ thống nén khí khổng lồ.
Cố Lăng Phong liếc mắt qua kính chiếu hậu, phát hiện cả tá xe cứu thương và xe cảnh sát đang hú còi đinh tai nhức óc lao thẳng về hướng nhà hàng Pháp. Anh mím c/h/ặ/t môi không nói nửa lời, nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh đang siết vô lăng đã nói lên tất cả.
Thoát c/h/ế/t lần thứ ba trong ngày.
Xe đỗ xịch trước con hẻm chật hẹp, nhếch nhác ngập rác, mùi ớt sa tế nồng nặc quyện với mùi cống rãnh bốc lên, đ/á/n/h thẳng vào khứu giác ngay khi tôi hạ kính. Cố Lăng Phong nhăn mặt lộ rõ sự kinh tởm tột độ. Bộ suit thủ công phẳng phiu của anh đứng ở đây trông lạc quẻ và lố bịch vô cùng.
"Em chốt là muốn húp lẩu ở cái bãi rác này ?"
Anh hỏi lại lần ch/ót.
"Chốt đơn! Xuống xe đi ! Em đói tụt đường huyết rồi !"
Tôi kéo tay anh lôi xềnh xệch xuống, xông thẳng vào quán lẩu nằm sâu tít trong hẻm. Bàn ghế nhựa bám đầy dầu mỡ bóng nhẫy, sàn nhà trơn như bôi mỡ.
Cố Lăng Phong đứng ngây như phỗng một lúc, cuối cùng đành rút chiếc khăn tay lụa ra , lau chùi điên cuồng cái ghế nhựa rồi mới nhăn nhó hạ m/ô/n/g.
Bà chủ quán với cái tạp dề lem luốc chạy ra :
"Hai cháu ăn gì?"
"Lẩu ốc full topping, siêu cay, thêm 2 chai bia lạnh!"
Tôi hét to, rồi quay sang Cố Lăng Phong đang ngồi như tượng, nháy mắt:
"Chồng yêu, hôm nay anh trả tiền nhé! Coi như chuộc lỗi vì suýt để em ăn phải khí độc ở nhà hàng kia !"
Đồng t/ử Cố Lăng Phong co rút lại . Anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi vừa nói cái gì? Khí độc?
Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên. Lần đầu tiên trong đời, thái t/ử gia Cố Thị ăn lẩu ốc vỉa hè, mồ hôi túa ra vì cay, nhưng ánh mắt nhìn người vợ hờ bên cạnh, đã không còn là nhìn một con ngốc nữa.
Mà là nhìn một bùa hộ mệnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.