Loading...
Đi sâu thêm một đoạn, lối đi chia thành hai nhánh.
Nhánh bên trái có gió thổi ra , mang theo mùi ẩm mốc. Nhánh bên phải yên tĩnh, trên mặt đất có vài dấu chân mới.
Thị vệ trưởng quay lại xin chỉ thị.
“Bệ hạ, nên đi đường nào?”
Tiêu Hành Chỉ chưa trả lời, Tô Miên đã vô thức cúi xuống nhìn .
Dấu chân trên đất không nhiều, nhưng có một điểm kỳ lạ.
Phần bùn ở mép dấu chân bị đẩy về phía trước , chứng tỏ người đi qua đang mang vật nặng hoặc bước đi trong tình trạng mất sức.
Bên cạnh còn có một vệt xước kéo dài.
Tô Miên nhỏ giọng nói :
“Bên phải có thể có người .”
Thị vệ trưởng nhìn cậu .
“Vì sao ?”
Tô Miên chỉ vào mặt đất.
“Dấu chân này còn mới. Hơn nữa, nếu là đường thường xuyên có người qua lại , bùn sẽ bị giẫm phẳng hơn. Nhưng ở đây chỉ có một vài dấu chân, có lẽ người đi qua không muốn để lại dấu vết.”
Tiêu Hành Chỉ nhìn xuống.
Nhận xét ấy có lý.
Hắn lập tức ra lệnh cho hai thị vệ đi trước kiểm tra, những người còn lại theo sau bảo vệ.
Quả nhiên, chưa đi được bao xa, bọn họ đã nghe thấy tiếng động.
“...Nước.”
Một giọng nữ yếu ớt vang lên trong bóng tối.
“Cho ta nước...”
Thị vệ lập tức giơ đuốc.
Ở cuối lối đi là một căn phòng nhỏ, bên trong có ba người bị trói tay, ngồi dựa vào tường. Hai cung nữ, một thái giám. Một trong hai cung nữ chính là A Nhu.
Nàng gầy đến mức hai má hõm sâu, môi nứt nẻ, cổ tay có vết bầm tím.
Nhìn thấy ánh sáng, nàng lập tức co rúm người lại .
“Đừng đ.á.n.h ta ! Ta không nói ! Ta thật sự không nói gì cả!”
Tiêu Hành Chỉ lạnh giọng:
“Trẫm ở đây.”
Ba người đồng loạt ngẩng đầu.
Nhìn thấy long bào, họ gần như không tin vào mắt mình .
A Nhu bật khóc .
“Bệ hạ...”
Thị vệ nhanh ch/óng cởi trói cho họ, đưa nước và gọi ngự y.
Tô Miên đứng bên cạnh, nhìn căn phòng.
Không có ma.
Không có quỷ.
Chỉ có ba con người bị giam giữ trong bóng tối, không biết ngày nào mới được nhìn thấy ánh sáng.
Cậu bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại .
Thì ra mất tích trong cung không phải vì bỏ trốn.
Có người cố ý nhốt họ ở đây.
Rốt cuộc là ai? Vì sao phải làm như vậy ?
Tiêu Hành Chỉ nhìn ba người vừa được cứu.
“Ai đưa các ngươi đến đây?”
A Nhu run rẩy.
“Là... là người của Tư Lễ Giám.”
Lý Đức Hải lập tức biến sắc.
Tư Lễ Giám quản lý lễ nghi, nghi trượng và nhiều công việc nội đình. Nếu người trong đó liên quan đến chuyện này , phạm vi điều tra sẽ không còn giới hạn ở một khu vườn bỏ hoang.
“Ngươi có biết tên hắn không ?” Tiêu Hành Chỉ hỏi.
A Nhu lắc đầu.
“Hắn luôn đeo mặt nạ khi đến đây. Nhưng trên tay hắn có một chiếc nhẫn bạc, khắc hình chim ưng.”
Tiêu Hành Chỉ nhìn Lý Đức Hải.
“Điều tra toàn bộ người của Tư Lễ Giám, ai có chiếc nhẫn như vậy , lập tức báo lại .”
“Tuân chỉ!”
Đúng lúc ấy , thái giám bị trói ở góc phòng bỗng giãy giụa.
“Bệ hạ! Nô tài biết ! Nô tài biết một chuyện!”
Mọi người lập tức quay sang.
Hắn tên Trần Lộc, trước đây phụ trách chuyển công văn giữa Tư Lễ Giám và Nội Vụ Phủ.
“Ba ngày trước , nô tài vô tình nghe thấy hai người nói chuyện. Họ nhắc đến một thứ gọi là ‘Hồ sơ Huyền Giáp’, còn nói chỉ cần tìm được vật chứng cuối cùng thì vụ án năm xưa sẽ vĩnh viễn không thể lật lại .”
Tiêu Hành Chỉ khẽ nheo mắt.
“Hồ sơ Huyền Giáp?”
“Vâng. Nô tài không biết đó là gì. Nhưng sau khi nghe thấy, nô tài bị người ta bắt đến đây.”
Tô Miên đứng bên cạnh, đầu óc chợt lóe lên.
Huyền Giáp.
Cái tên này nghe quen quen.
Không phải vì cậu từng nghe trong lịch sử.
Mà bởi sáng hôm qua, khi sắp xếp công văn trong Ngự Thư Phòng, cậu đã nhìn thấy một quyển sổ cũ có ghi hai chữ tương tự ở góc bìa.
Khi ấy cậu chỉ nghĩ đó là tên một đội quân.
Bây giờ nghĩ
lại
,
có
lẽ
không
đơn giản như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-nghe-thay-tieng-long-cua-ta-roi-sao/chuong-6
Hồ sơ Huyền Giáp... Vụ án năm xưa...
Tô Miên bỗng cảm thấy da đầu tê dại.
Đừng nói là vụ án liên quan đến tiên đế đấy nhé?
Tiêu Hành Chỉ quay đầu nhìn cậu .
Ánh mắt hắn lần đầu tiên trở nên sắc bén.
“Ngươi biết gì về Huyền Giáp?”
Tô Miên lập tức lắc đầu.
“Nô tài không biết .”
Ta chỉ đoán thôi mà! Bệ hạ đừng nhìn ta như nhìn phạm nhân!
Tiêu Hành Chỉ im lặng.
Hắn không tin Tô Miên hoàn toàn không biết gì.
Nhưng hắn cũng hiểu tính cách của cậu . Nếu thật sự có điều muốn nói , Tô Miên thường sẽ vô thức để lộ qua tiếng lòng.
Lần này , cậu đang cố giấu điều gì đó.
Hoặc chính cậu cũng chưa hiểu rõ.
Tiêu Hành Chỉ không ép hỏi.
Hắn chỉ nói :
“Trước tiên đưa ba người này đến nơi an toàn . Từ hôm nay, chuyện mất tích trong cung được chuyển thành án lớn, không ai được tự ý xử lý.”
Thị vệ đồng thanh lĩnh mệnh.
Khi mọi người chuẩn bị rời đi , Tô Miên chợt nhìn thấy một vết khắc trên bức tường phía sau căn phòng.
Đó là một hình tròn, bên trong có ba đường cong giao nhau , trông giống một chiếc lá bị cắt làm ba phần.
Cậu không biết tại sao , nhưng vừa nhìn thấy hình ấy , trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Rất lâu trước đây.
Tô Miên bước đến gần hơn.
Ngón tay cậu vừa chạm vào vết khắc, một cơn đau nhói bất ngờ truyền lên đầu.
Trước mắt cậu lóe lên những hình ảnh rời rạc.
Một căn phòng trắng.
Tiếng máy móc.
Ánh sáng ch/ói lòa.
Và một giọng nói xa xăm.
...đừng để hắn biết ...
Tô Miên lảo đảo.
Tiêu Hành Chỉ lập tức đỡ lấy cậu .
“Tô Miên!”
Cậu ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch.
“Bệ hạ...”
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu , giọng nói trầm xuống.
“Ngươi thấy gì?”
Tô Miên mím môi.
Lần đầu tiên, cậu không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì cậu chợt nhận ra , có lẽ việc mình xuyên đến thế giới này không phải một t.a.i n.ạ.n đơn giản.
Và bí mật ấy , có thể đang nằm ngay dưới chân họ.
Sau khi cứu được ba cung nhân, Tiêu Hành Chỉ lập tức phong tỏa khu vườn phía bắc.
Ngự y xác nhận A Nhu và hai người còn lại bị bỏ đói, nhưng không có thương tích nghiêm trọng. Sau khi nghỉ ngơi, họ sẽ có thể cung cấp thêm lời khai.
Về phần chiếc nhẫn bạc hình chim ưng, Tư Lễ Giám có tổng cộng mười bảy người từng được cấp nhẫn dùng trong các nghi lễ đặc biệt.
Mười sáu người còn lại đều có chứng cứ ngoại phạm.
Người duy nhất không tìm thấy tung tích là Chưởng sự thái giám Cao Phúc.
Cao Phúc đã phục vụ trong cung hơn hai mươi năm, từng phụ trách kho nghi trượng và quản lý một số hồ sơ cũ từ thời tiên đế.
Hắn biến mất đúng vào ngày A Nhu mất tích.
Không chỉ vậy , phòng của hắn còn bị lục soát, một số công văn quan trọng bị lấy đi .
Mọi manh mối đều chỉ về một người .
Nhưng Tiêu Hành Chỉ không lập tức ra lệnh truy bắt.
Cao Phúc đã làm việc trong cung nhiều năm, hiểu rõ lối đi bí mật và quy tắc canh phòng. Nếu hắn thật sự là kẻ đứng sau , bắt giữ vội vàng có thể khiến những kẻ khác cảnh giác, thậm chí tiêu hủy vật chứng.
Tiêu Hành Chỉ cần biết mục đích của hắn .
Cũng cần biết Hồ sơ Huyền Giáp rốt cuộc là thứ gì.
Đêm đó, hắn ngồi trong Ngự Thư Phòng đến tận khuya.
Trên bàn bày ba tập hồ sơ.
Một tập ghi chép về những người mất tích.
Một tập liên quan đến Cao Phúc.
Tập cuối cùng là những văn thư còn sót lại từ vụ án mười năm trước .
Tiêu Hành Chỉ lật từng trang.
Mười năm trước , khi tiên đế còn tại vị, một đội quân tinh nhuệ mang tên Huyền Giáp từng được phái đến biên cảnh phía bắc để hộ tống lương thảo.
Sau đó, toàn bộ số lương thảo biến mất.
Ba trăm binh sĩ bị kết tội thông đồng với giặc, chủ tướng bị xử t/ử, gia quyến bị lưu đày.
Vụ án được kết thúc chỉ trong một tháng.
Từ đó, không ai nhắc đến Huyền Giáp nữa
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.