Loading...
Tiêu Hành Chỉ khi ấy mới mười lăm tuổi, chưa có quyền tham gia triều chính. Hắn chỉ nhớ phụ hoàng từng nổi giận rất lớn, còn mẫu hậu sau đó nhiều lần khuyên hắn không nên nhắc đến vụ án ấy .
Bây giờ, cái tên Huyền Giáp lại xuất hiện.
Hơn nữa, những người biết đến nó đều lần lượt mất tích.
Tiêu Hành Chỉ đặt hồ sơ xuống.
Hắn cần tìm được vật chứng cuối cùng.
Nhưng trước hết, hắn cần biết tại sao Tô Miên lại có phản ứng kỳ lạ khi nhìn thấy hình khắc trong mật thất.
Đúng lúc ấy , cửa điện khẽ mở.
Tô Miên bưng một khay trà bước vào .
“Bệ hạ, ngự y nói người cần nghỉ ngơi đúng giờ, không nên thức khuya.”
Tiêu Hành Chỉ ngẩng đầu.
“Ai bảo ngươi đến?”
“Lý công công ạ.”
Thật ra là ta tự đến. Nếu bệ hạ cứ thức khuya, ngày mai tâm trạng không tốt , người khổ vẫn là ta . Hơn nữa, ta nghe nói người thiếu ngủ dễ nổi nóng. Ta không muốn sáng mai bị bắt đứng hầu cả ngày đâu .
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu .
“Ngươi đang lo cho trẫm?”
Tô Miên lập tức cúi đầu.
“Đó là bổn phận của nô tài.”
Không phải . Ta lo cho cái đầu của mình .
Tiêu Hành Chỉ bật cười .
Lần này , hắn không cố giấu.
Tô Miên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn .
“Bệ hạ?”
“Không có gì.”
Tiêu Hành Chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
“Ngồi xuống.”
Tô Miên nhìn chiếc ghế, rồi nhìn hoàng đế.
“Nô tài không dám.”
“Trẫm bảo ngươi ngồi .”
Cậu đành ngồi xuống mép ghế, lưng thẳng như cây trúc.
Tiêu Hành Chỉ đẩy một đĩa bánh về phía cậu .
“Ăn đi .”
Tô Miên nhìn bánh.
Là bánh hoa quế.
Mắt cậu lập tức sáng lên.
Bệ hạ hôm nay đổi tính rồi à ?
Hay hắn phát hiện ta là người có tài, định dùng bánh để mua chuộc ta ?
Không được . Ta phải giữ vững nguyên tắc. Có thể ăn bánh, nhưng tuyệt đối không bán đứng lương tâm.
Tô Miên cầm một chiếc bánh lên, c.ắ.n một miếng.
Ừm. Lương tâm của ta rất vững vàng.
Tiêu Hành Chỉ suýt nữa bật cười thành tiếng.
Hắn chợt nhận ra , ở bên cạnh Tô Miên, những chuyện vốn nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Không phải vì cậu có thể giải quyết mọi vấn đề.
Mà vì cậu không để những vấn đề ấy nuốt chửng cuộc sống của mình .
Ăn bánh vẫn là ăn bánh.
Mệt mỏi vẫn cần nghỉ ngơi.
Sợ hãi vẫn có thể thừa nhận.
Và dù không biết ngày mai sẽ ra sao , cậu vẫn có thể vui vẻ vì một miếng bánh ngon.
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:
“Tô Miên, nếu có một ngày ngươi phát hiện mình không thuộc về nơi này , ngươi sẽ làm gì?”
Bàn tay cầm bánh của Tô Miên khựng lại .
Cậu chậm rãi ngẩng đầu.
“Bệ hạ...”
Tiêu Hành Chỉ không giải thích câu hỏi ấy từ đâu mà có .
Hắn chỉ bình tĩnh nhìn cậu .
Tô Miên cảm thấy t/i/m mình đập nhanh hơn.
Hắn biết rồi sao ?
Không thể nào.
Hay hắn chỉ đang thử mình ?
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đừng tự khai. Ở trong cung, nói nhiều dễ c.h.ế.t.
Cậu đặt bánh xuống, cố gắng giữ giọng bình thường.
“Nô tài không hiểu ý bệ hạ.”
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu thật lâu.
Cuối cùng, hắn không hỏi nữa.
“Ăn bánh đi . Trẫm không hỏi ngươi chuyện này nữa.”
Tô Miên thở phào.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
Cậu biết mình đang giấu Tiêu Hành Chỉ một bí mật rất lớn.
Cậu không muốn nói dối hắn .
Nhưng nếu nói ra , liệu hắn có tin không ?
Một người từ thế giới khác đến, chẳng có thân phận rõ ràng, chẳng có gia đình, chẳng có quá khứ phù hợp với thời đại này .
Nếu bị coi là yêu quái, cậu có thể bị thiêu c.h.ế.t.
Nếu bị coi là gian tế, cậu có thể bị tra khảo.
Nếu bị coi là người mang điềm gở, những người từng đối xử tốt với cậu cũng sẽ bị liên lụy.
Tô Miên cúi đầu ăn nốt chiếc bánh.
Đợi thêm một thời gian nữa đi .
Ít nhất phải đợi ta biết chuyện gì đang xảy ra .
Tiêu Hành Chỉ nghe thấy, không ép buộc.
Hắn chỉ lặng lẽ ghi nhớ lời ấy .
Đợi thêm một thời gian.
Được.
Hắn
có
thể đợi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-nghe-thay-tieng-long-cua-ta-roi-sao/chuong-7
Nhưng trước khi chờ được đến ngày Tô Miên tự nguyện nói ra bí mật, hắn phải bảo đảm rằng sẽ không ai có cơ hội làm tổn thương cậu .
Ba ngày sau , trong cung xảy ra một chuyện còn kỳ lạ hơn.
Toàn bộ bánh hoa quế dùng trong Ngự Thư Phòng biến mất.
Không phải một đĩa.
Không phải hai đĩa.
Mà là ba hộp bánh mới được chuyển đến vào buổi sáng, tất cả đều không cánh mà bay.
Lý Đức Hải tức giận đến mức râu mép run lên.
“Là ai? Ai dám trộm đồ trong Ngự Thư Phòng?”
Các cung nhân quỳ đầy sân, không ai dám lên tiếng.
Tô Miên cũng quỳ trong số đó.
Cậu cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.
“Xin công công minh xét.”
Trời đất chứng giám, ta chỉ ăn có hai hộp rưỡi thôi.
Lý Đức Hải: “...”
Khoan đã .
Hắn vừa nghe thấy cái gì?
Hai hộp rưỡi?
Lý Đức Hải chậm rãi quay đầu nhìn Tô Miên.
Tô Miên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
Hộp cuối cùng là do bánh quá ngon. Nếu không ăn hết thì chẳng phải phụ lòng đầu bếp sao ?
Lý Đức Hải hít sâu.
Hắn cảm thấy mình đã hiểu tại sao gần đây bệ hạ luôn cho người chuẩn bị nhiều điểm tâm hơn trước .
Không phải bệ hạ ăn nhiều.
Mà là trong Ngự Thư Phòng có một con chuột lớn biết đi bằng hai chân.
Đúng lúc ấy , Tiêu Hành Chỉ bước ra .
“Có chuyện gì?”
Lý Đức Hải lập tức quỳ xuống.
“Bẩm bệ hạ, bánh hoa quế trong Ngự Thư Phòng bị mất.”
Tiêu Hành Chỉ nhìn những người đang quỳ.
Sau đó, hắn nhìn Tô Miên.
Tô Miên cúi đầu thấp hơn.
Tiêu Hành Chỉ chậm rãi nói :
“Không cần điều tra nữa.”
Lý Đức Hải kinh ngạc.
“Bệ hạ?”
“Trẫm đã ăn.”
Tô Miên ngẩng phắt đầu.
Tiêu Hành Chỉ bình tĩnh nhìn cậu .
“Có vấn đề gì sao ?”
Tô Miên: “...”
Bệ hạ! Người có thể đừng gánh tội thay ta bằng vẻ mặt bình thản như thế được không ? Ta sẽ áy náy đấy!
Tiêu Hành Chỉ xoay người trở vào điện.
“Lần sau muốn ăn thì bảo Ngự Thiện Phòng làm thêm.”
Tô Miên quỳ tại chỗ, trong lòng tràn ngập cảm động.
Bệ hạ thật sự là người tốt nhất thiên hạ!
Tiêu Hành Chỉ bước qua ngưỡng cửa, khóe môi khẽ cong.
Hắn không quay đầu, chỉ nói một câu:
“ Nhưng lần sau nhớ chừa cho trẫm một hộp.”
Tô Miên: “...”
Cậu bỗng cảm thấy vị hoàng đế này cũng không phải hoàn toàn vô d.ụ.c vô cầu.
Ít nhất, hắn còn biết tranh đồ ăn với thái giám.
Đến ngày thứ năm, A Nhu đã có thể xuống giường.
Nàng kể lại toàn bộ những gì mình nhớ được .
Đêm mất tích, nàng nhận được lệnh từ một quản sự của Tư Lễ Giám, bảo đến kho vải nhận chăn đệm. Trên đường trở về, nàng bị người ta đ.á.n.h ngất rồi đưa đến khu vườn bỏ hoang.
Trong mật thất, nàng nhìn thấy nhiều hộp gỗ, trên mỗi hộp đều có ký hiệu khác nhau .
Có hộp đựng sổ sách.
Có hộp đựng thư từ.
Có hộp chứa những món đồ bằng đồng đã cũ.
Kẻ đeo mặt nạ thường đến vào ban đêm, kiểm tra các hộp ấy rồi rời đi .
Một lần , A Nhu nghe hắn nói :
“Chỉ cần tìm được bản gốc, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Người còn lại hỏi:
“Còn những kẻ đã nhìn thấy?”
Kẻ đeo mặt nạ đáp:
“Giữ lại . Đến lúc cần, họ sẽ trở thành nhân chứng.”
Nghe đến đây, Tiêu Hành Chỉ cau mày.
Nếu lời A Nhu là thật, những người mất tích không chỉ bị giam giữ để bịt miệng.
Họ còn có thể bị giữ lại vì một mục đích khác.
Một mục đích liên quan đến vụ án Huyền Giáp.
Hắn lập tức cho người kiểm tra những hộp gỗ trong mật thất.
Nhưng khi thị vệ quay lại , tất cả hộp gỗ đã biến mất.
Căn phòng trống không .
Chỉ còn một chiếc đèn dầu đã tắt và những dấu chân lẫn lộn trên nền đất.
Kẻ địch đã biết nơi này bị phát hiện.
Tiêu Hành Chỉ đứng giữa căn phòng, sắc mặt lạnh như băng.
“Tra.”
Chỉ một chữ.
Nhưng tất cả thị vệ đều biết , bệ hạ đã thật sự nổi giận.
“Phong tỏa mọi cửa cung. Kiểm tra từng xe hàng ra vào . Không ai được rời khỏi cung khi chưa có lệnh.”
“Tuân chỉ!”
Tô Miên đứng sau lưng hoàng đế, im lặng nhìn căn phòng trống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.