Loading...

Bí Ẩn Diệt Môn Và Nửa Tập Mật Thư
#25. Chương 25: Thiếp hồi âm

Bí Ẩn Diệt Môn Và Nửa Tập Mật Thư

#25. Chương 25: Thiếp hồi âm


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Thiếp hồi âm đến vào sáng hôm sau — không phải từ phủ Thái sư, mà từ Chu thị.

Không phải thiếp thông thường. Là một tờ giấy nhỏ, không có phong bì, viết tay chỉ hai dòng: "Thiếu phu nhân bỏ quên chiếc trâm trong phòng khách hôm qua. Tiện có người qua phủ Lâm, xin gửi lại ."

Kèm theo là một chiếc trâm nhỏ, ngọc trắng, không phải của Tề Uyên Nhi .

Nàng đứng nhìn chiếc trâm một lúc, rồi gọi A Tuyết vào .

"Em có thấy ta bỏ quên trâm ở phủ Thái sư không ?"

A Tuyết nhìn chiếc trâm, lắc đầu. "Tiểu thư không đeo trâm ngọc trắng hôm qua. Tiểu thư đeo trâm vàng."

"Ta biết ."

Nàng cầm chiếc trâm lên, xoay nhẹ trong tay.

Đây không phải trâm thật bị bỏ quên. Đây là cớ để Chu thị gửi thứ gì đó sang — và thứ đó không phải chiếc trâm.

❖ ❖ ❖

Tề Uyên Nhi mang chiếc trâm sang thư phòng, đặt trước mặt Lâm Tĩnh .

Hắn nhìn vào , không nói gì ngay.

"Chu thị gửi sang," nàng nói . "Bảo ta bỏ quên. Nhưng ta không đeo trâm này hôm qua."

Lâm Tĩnh cầm chiếc trâm lên, nhìn kỹ. Rồi hắn nhìn vào phần đầu trâm — nơi ngọc gắn vào thân kim — và dùng móng tay khẽ ấn vào cạnh.

Phần đầu ngọc xoay nhẹ, mở ra .

Bên trong rỗng. Và trong khoang rỗng đó là một mảnh giấy cuộn nhỏ, mỏng như cánh ve.

Tề Uyên Nhi nhìn hắn . "Gia chủ biết loại trâm này ?"

"Loại trâm có ngăn bí mật — thợ kim hoàn vùng Giang Nam hay làm ." Hắn lấy mảnh giấy ra , đặt xuống bàn. "Mẫu thân có một chiếc tương tự."

Nàng mở mảnh giấy ra .

Bốn chữ, nét b.út nhỏ và nhanh: "Đừng tin hết."

Chỉ vậy . Không giải thích thêm.

Tề Uyên Nhi và Lâm Tĩnh nhìn bốn chữ đó một lúc.

"Chu thị đang cảnh báo ta ," nàng nói .

"Hoặc đang thử ta ," hắn nói .

" Đúng . Cả hai đều có thể."

" Nhưng nếu là thử — tại sao cần đến bốn chữ? Đưa chiếc trâm không thôi cũng đã đủ để tạo ra tình huống."

Tề Uyên Nhi nhìn mảnh giấy.

"Đừng tin hết" — không phải "đừng tin Thái sư". Không phải "đừng tin ta ". Chỉ là đừng tin hết.

Điều đó rộng hơn và cụ thể hơn cùng một lúc.

❖ ❖ ❖

Tề Uyên Nhi ngồi một mình trong phòng buổi chiều, nhẩm lại cuộc gặp hôm qua từ đầu.

Chu thị đón nàng — ấm, tự nhiên, không có gì để bắt bẻ. Nói chuyện về những thứ không quan trọng. Rót trà đúng lúc, cười đúng lúc, hỏi đúng câu.

Quá đúng.

Tề Uyên Nhi ngồi với nhận xét đó.

Khi Thái sư bước vào , Chu thị rút lui một cách tự nhiên — không biến mất hoàn toàn , vẫn ngồi đó, nhưng vai trò chuyển từ chủ nhà sang người ngồi cạnh. Hỏi vài câu, rót thêm trà , không can thiệp vào phần Thái sư đang dẫn dắt.

Tề Uyên Nhi lúc đó không chú ý đến Chu thị — cần tập trung vào Thái sư.

Nhưng giờ nhẩm lại , nàng nhận ra : Chu thị đã không ngừng quan sát. Không phải quan sát Thái sư — quan sát Tề Uyên Nhi .

Đặc biệt là khi Thái sư nhắc đến cha nàng.

Lúc đó, nàng bận không phản ứng để không lộ gì. Không để ý đến mắt Chu thị đang dừng lại trên mặt nàng một nhịp lâu hơn bình thường.

Nhật Hạ

Bà ta nhìn thấy điều gì đó.

Và sáng nay gửi chiếc trâm sang.

❖ ❖ ❖

"Chu thị biết ta là ai," Tề Uyên Nhi nói với Lâm Tĩnh vào buổi tối.

Hắn nhìn nàng.

"Không phải biết ta là con gái Tề Minh Chính," nàng tiếp tục. "Mà biết ta không phải người bình thường. Biết ta đang giấu gì đó."

"Phu nhân để lộ?"

"Không để lộ thứ gì cụ thể.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-an-diet-mon-va-nua-tap-mat-thu/chuong-25
" Nàng lắc đầu. " Nhưng Chu thị đã quan sát đủ lâu để nhận ra người đang cố trông bình thường khác với người thật sự bình thường. Dù ta làm đúng, bà ta vẫn thấy."

Lâm Tĩnh im lặng một lúc.

"Chu thị và Thái sư — họ trên cùng một phía không ?" hắn hỏi chậm.

Câu hỏi đó trúng đúng chỗ nàng đang nghĩ.

"Ta không biết ," nàng nói . "Và đó là lý do bốn chữ đó quan trọng — vì nếu bà ta hoàn toàn phía Thái sư, bà ta không cần cảnh báo ta . Cứ để ta tin sai là xong."

" Nhưng bà ta cảnh báo."

" Nhưng bà ta cảnh báo theo cách không nói rõ cảnh báo gì." Tề Uyên Nhi nhìn hắn . "Đủ để ta nghi ngờ. Không đủ để ta hành động theo."

"Kiểu người đang giữ thứ gì đó cho bản thân mình — không phải cho chồng, không phải cho ta ."

" Đúng ."

Lâm Tĩnh đứng dậy, đi đến cửa sổ — thói quen cũ khi cần sắp xếp lại suy nghĩ.

"Ta biết Chu thị từ trước khi bà ta lấy Thái sư." Hắn nói chậm, như người đang lấy ra thứ đã cất đi lâu. "Cha ta và cha bà ta là bạn cũ. Hồi ta còn nhỏ, hai nhà hay qua lại ."

Tề Uyên Nhi ngồi yên, chờ.

"Chu thị hồi đó không giống người ta thấy hôm nay." Hắn nhìn ra cửa sổ. "Bà ta thẳng thắn hơn. Nói chuyện không vòng vo. Lấy Thái sư xong — người ta thay đổi. Hay đúng hơn là người ta học cách không để lộ."

"Gia chủ nghĩ bà ta vẫn còn giữ thứ gì đó của người hồi đó."

"Ta không biết ." Hắn quay lại . "Hai mươi năm là lâu. Nhưng 'đừng tin hết' nghe giống bà ta hồi đó hơn là bà ta bây giờ."

Tề Uyên Nhi nhìn chiếc trâm đang nằm trên bàn.

"Ta muốn gặp lại bà ta ."

"Phu nhân cần lý do."

"Ta có lý do." Nàng cầm chiếc trâm lên. "Ta cần trả lại trâm mà bà ta gửi nhầm."

Khóe miệng Lâm Tĩnh thoáng nhếch.

"Phu nhân muốn đi một mình ?"

"Ta muốn đi theo cách bà ta không phòng bị ." Nàng đặt trâm xuống. "Nếu gia chủ đi cùng — đó là thăm viếng chính thức. Nếu ta đi một mình , tình cờ gặp bà ta ở đâu đó — đó là hai người phụ nữ nói chuyện."

"Hai loại cuộc gặp rất khác nhau ."

"Rất khác nhau ."

Hắn nhìn nàng một lúc.

"Cẩn thận," hắn nói .

"Luôn luôn."

❖ ❖ ❖

Đêm đó, Tề Uyên Nhi ngồi với mảnh giấy trong tay.

"Đừng tin hết."

Không phải lời cảnh báo về Thái sư — điều đó quá rõ ràng, không cần nói . Không phải về bản thân Chu thị — nếu vậy bà ta sẽ nói "đừng tin ta ".

Đừng tin hết — có nghĩa là có thứ đáng tin và có thứ không đáng tin, và nàng cần tự phân biệt.

Tề Uyên Nhi nhìn mảnh giấy, nghĩ đến cha.

Ông ta từng nói : thông tin không bao giờ hoàn toàn sai hoặc hoàn toàn đúng. Người ta trộn lẫn thật và giả theo tỷ lệ phù hợp với mục đích của họ. Cách tìm ra tỷ lệ đó không phải kiểm tra từng thứ — mà là hiểu người đang trộn lẫn muốn gì.

Chu thị muốn gì?

Nàng chưa biết . Nhưng hôm nay nàng biết thêm một điều — Chu thị đang chọn. Không phải bị động trong phủ Thái sư, không phải chỉ đứng cạnh chồng và làm theo.

Bà ta đang chọn gửi chiếc trâm sang.

Và người đang chọn thì có lý do để chọn.

Tề Uyên Nhi gấp mảnh giấy lại , cất cùng với lá thư của cha.

Hai thứ từ hai người rất khác nhau — một người đã không còn, một người nàng chưa hiểu. Nhưng cả hai đều đang dẫn nàng đến cùng một chỗ: phía sau những gì nhìn thấy được , còn có thứ gì đó chưa nhìn thấy.

Ngày mai, nàng sẽ tìm cách gặp Chu thị.

Và lần này — nàng sẽ không chỉ trông bình thường.

Nàng sẽ thật sự lắng nghe .

Bạn vừa đọc xong chương 25 của Bí Ẩn Diệt Môn Và Nửa Tập Mật Thư – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo