Loading...

Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ
#1. Chương 1

Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ

#1. Chương 1


Báo lỗi

Sau khi phủ Thừa tướng bị niêm phong, cuộc đời của một tiểu thư khuê các như ta cũng hoàn toàn rơi xuống vực sâu.

Ngày trước , ta từng là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, chưa từng phải lo nghĩ chuyện cơm áo. Phụ thân làm quan trong triều, mẫu thân quản lý nội viện, mọi thứ trong phủ đều có người hầu kẻ hạ chăm nom.

Ta từng nghĩ đời này mình sẽ được bình an lớn lên, rồi tìm một lang quân môn đăng hộ đối, thuận lợi xuất giá.

Nào ngờ chỉ sau một đêm, tất cả đều tan thành mây khói.

Phủ Thừa tướng bị niêm phong.

Gia nhân bỏ chạy tứ tán.

Người thân sống c.h.ế.t không rõ.

Còn ta từ một tiểu thư được người người kính trọng, trở thành kẻ không nhà không cửa.

Ta bị người ta đưa đến thanh lâu.

Đêm đầu tiên bị ép tiếp khách, ta đã liều mạng đập đầu vào tường.

Ta vốn chỉ muốn c.h.ế.t.

C.h.ế.t đi để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nhưng ông trời dường như nhất quyết không cho ta được toại nguyện.

Ta may mắn giữ được mạng sống, nhưng dung mạo cũng từ đó bị hủy hoại.

Vết thương trên mặt khiến gương mặt từng được khen là thanh tú nay trở nên xấu xí đáng sợ.

Tú bà thấy ta mất giá trị, chẳng những không chữa trị t.ử tế mà còn đem bán ta cho một đám buôn người với giá rẻ mạt.

Ta bị áp giải đi .

Con đường phía trước chỉ còn lại một kết cục.

Bị bán vào kỹ viện hạ cấp nhất.

Ta biết một khi bước chân vào đó, cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, ta nhìn thấy một nam nhân mặc áo vải thô, trên vai đeo cung săn đang đi ngang qua.

Không biết vì sao , ta bỗng liều mạng nhào tới.

Hai tay ta túm c.h.ặ.t lấy ống quần hắn .

"Cầu xin ngài... hãy mua ta đi ."

Giọng nói của ta run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.

Nam nhân dừng bước.

Hắn cúi đầu nhìn ta .

Ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh đến lạ.

Ta quỳ dưới đất, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Ta không cần gì cả. Chỉ xin ngài đừng để bọn họ bán ta vào kỹ viện."

Hắn im lặng hồi lâu.

Ánh mắt lướt qua vết sẹo trên mặt ta , rồi lại nhìn đôi tay đang run rẩy của ta .

Cuối cùng, hắn chậm rãi nói .

"Nhà ta nghèo."

Ta ngẩn người .

"Ba huynh đệ chúng ta đều không đủ tiền mua vợ."

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta .

"Nếu ta mua nàng về, nàng phải làm thê t.ử chung của ba huynh đệ chúng ta ."

Ta kinh hãi trừng lớn mắt.

Thê t.ử chung của ba người ?

Ta chưa từng nghĩ trên đời lại có chuyện như vậy .

Nhưng phía sau vẫn là đám buôn người đang chờ đưa ta đi .

Nếu không đồng ý, ta sẽ bị bán vào kỹ viện.

Còn nếu đồng ý...

Ít nhất ta vẫn còn một mái nhà.

Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi.

Cuối cùng, trước khi ý thức chìm vào bóng tối, ta vẫn gắng gượng gật đầu.

Ta cứ nghĩ cuộc đời mình từ nay về sau sẽ là những ngày tháng cực khổ.

Ban ngày làm việc không ngừng.

Đêm đến phải đối mặt với ba người chồng.

Có lẽ còn phải sinh con hết lần này đến lần khác.

Ta đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống khốn khổ nhất.

Nhưng không ngờ...

Mọi chuyện lại không giống như ta tưởng.

Ba huynh đệ không hề ghét bỏ dung mạo đã bị hủy của ta .

Cũng không vì quá khứ của ta mà khinh thường.

Ngược lại , bọn họ đối xử với ta rất tốt .

Người đại ca trầm mặc ít nói nhưng luôn âm thầm chăm sóc.

Người nhị đệ tính tình ôn hòa, ngày nào cũng nghĩ cách nấu cho ta món gì ngon một chút.

Người tam đệ hoạt bát, thường xuyên tìm chuyện nói với ta .

Nếu không tính một chuyện...

Thì cuộc sống này thật sự khá tốt .

Ba người họ đều đang ở tuổi trai tráng.

Sức lực dồi dào.

Ban ngày còn đỡ.

Nhưng cứ đến tối...

Ta lại bắt đầu sợ.

Bởi ba huynh đệ nhà họ Trần người nào cũng khỏe mạnh, khiến ta nhiều lần mệt đến mức ngày hôm sau chỉ muốn nằm im trên giường.

Về sau , ta thậm chí sợ nhất là lúc mặt trời xuống núi.

Bởi ta biết ...

Đêm dài lại sắp bắt đầu.

...

Không biết đã hôn mê bao lâu.

Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng nói khe khẽ bên tai.

"Đại ca, bao giờ thê t.ử mới tỉnh lại ?"

Giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi mang theo chút lo lắng.

"Nàng ngủ lâu như vậy , chẳng lẽ không thấy đói sao ?"

Một người khác đáp.

"Đừng làm ồn."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Nàng vừa bị thương, để nàng nghỉ thêm một lát."

Ta nghe những lời ấy , ý thức dần dần trở lại .

Mi mắt nặng trĩu.

Ta cố gắng mở mắt.

Trước tiên chỉ nhìn thấy một mảng ánh sáng mờ nhạt.

Sau đó, một gương mặt dần hiện rõ trước mắt.

Ánh mắt đen thẳm.

Sống mũi cao.

Đường nét khuôn mặt cương nghị.

Ta lập tức nhận ra hắn .

Là người thợ săn hôm đó.

Người ta đã tuyệt vọng níu lấy ống quần, cầu xin hắn mua mình .

Hắn nhìn ta một lát.

Sau đó đưa tay đỡ ta ngồi dậy.

"Nàng tỉnh rồi à ?"

Ta còn chưa kịp trả lời, hắn đã cẩn thận đỡ lấy vai ta .

"Vậy thì ngồi dậy ăn chút gì."

Giọng nói của hắn trầm ổn , không hề có vẻ ép buộc.

Ta ngồi dựa vào đầu giường.

Lúc này mới có thể nhìn rõ nơi mình đang ở.

Một căn nhà tranh thấp bé.

Mái nhà cũ kỹ.

Bốn bức tường đất đơn sơ.

Trong nhà chẳng có mấy món đồ.

So với phủ Thừa tướng nguy nga ngày trước , nơi này quả thực quá mức đơn sơ.

Ta cúi đầu nhìn bộ quần áo vải thô trên người .

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xa lạ.

Ta thật sự đã được bọn họ mua về.

Mà ba nam nhân đang đứng trước mặt...

Chính là ba phu quân tương lai của ta .

Ta len lén ngẩng đầu nhìn họ.

Ba người đều rất cao lớn.

Vai rộng, thân hình rắn chắc, rõ ràng là những người quanh năm lên núi săn b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-1
ắ.n và làm việc nặng.

Căn nhà nhỏ vốn chẳng lớn, vậy mà khi cả ba đứng cùng nhau , gần như không còn chỗ trống.

Ta bất giác siết c.h.ặ.t vạt áo.

Trong lòng trào lên một nỗi xấu hổ khó nói thành lời.

Người đời vẫn thường nói nữ nhi phải giữ gìn danh tiết.

Gái ngoan không lấy hai chồng.

Vậy mà ta ...

Không những lấy hai chồng.

Ta còn một lần lấy cả ba huynh đệ .

Nếu cha mẹ nơi chín suối biết được , có lẽ họ sẽ đau lòng vì ta .

Ta khẽ nhắm mắt.

Nhưng rồi lại nhớ đến lần mình liều c.h.ế.t tự vẫn.

Ta đã từng nghĩ c.h.ế.t đi là cách giải thoát duy nhất.

Đáng tiếc...

Ta vẫn sống.

Sau lần đó, ta đã chẳng còn dũng khí để thử lại lần thứ hai.

Nếu không , có lẽ ta cũng chẳng sống lay lắt đến hôm nay.

Ta hít sâu một hơi .

Giang Uyển Thanh.

So với việc bị bán vào kỹ viện hạ tiện nhất, gả cho ba người một lúc...

Có lẽ vẫn tốt hơn.

Ít nhất họ đã cứu ta .

Ít nhất nơi này còn có một mái nhà.

Huống chi...

Ta lại nhìn ba người trước mặt.

Bọn họ tuy không có vẻ ôn nhuận, phong nhã như những công t.ử trong kinh thành, nhưng dung mạo lại rất tuấn tú.

Nếu không phải vì quá nghèo, chỉ riêng tướng mạo này cũng chẳng đến mức không tìm được thê t.ử.

Nghĩ đến đó, lòng ta nhẹ đi đôi chút.

Chỉ là...

Ba người đều cường tráng như vậy .

Nếu thật sự trở thành thê t.ử chung của họ, liệu thân thể ta có chịu nổi không ?

Ta vừa nghĩ đến đây, mặt đã nóng bừng.

Đúng lúc ấy , nam nhân đứng đầu bỗng quay sang hai người còn lại .

"Tiểu Sơn."

Nam nhân trẻ tuổi nhất lập tức đáp.

"Vâng, đại ca."

"Đệ đi múc cho nàng ít cháo."

"Được."

Hắn lại nhìn sang người bên cạnh.

"Tiểu Vũ."

Người kia lập tức đáp.

"Đệ đi nấu ít nước nóng."

"Vâng."

Hai người nhanh ch.óng đi ra ngoài.

Cánh cửa gỗ khép lại .

Trong căn nhà chỉ còn ta và người đàn ông trước mặt.

Không hiểu vì sao , ta bỗng căng thẳng hơn.

Hai tay vô thức nắm c.h.ặ.t vạt áo.

Hắn nhìn ta .

Ta cũng nhìn hắn .

Ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm như ngày hôm đó.

Ta cứ tưởng hắn sẽ làm gì đó.

Nhưng hắn chẳng làm gì cả.

Chỉ đưa tay kéo lại tấm chăn đang trượt xuống người ta .

Sau đó, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

"Ta tên Trần Giang."

Hắn nói .

"Ta là đại ca."

"Tiểu Vũ là nhị đệ ."

"Tiểu Sơn là tam đệ ."

Ta lặng lẽ nghe .

Trần Giang nhìn căn nhà đơn sơ trước mặt, giọng nói bình tĩnh.

"Tình cảnh nhà chúng ta , nàng cũng thấy rồi ."

"Ba huynh đệ ta từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau ."

"Không ruộng, không đất."

"Trong nhà chỉ có gian nhà tranh này ."

Ta khẽ siết tay.

Hắn tiếp tục.

"Chúng ta quanh năm dựa vào săn b.ắ.n kiếm sống."

"Có hôm săn được con mồi thì còn có thịt ăn."

"Không may thì phải nhịn đói."

Hắn im lặng một lát.

"Bởi vậy , chẳng nhà nào chịu gả nữ nhi cho ba huynh đệ chúng ta ."

Ta không biết nên nói gì.

Trần Giang lại nhìn ta .

"Ta biết nàng có lẽ vẫn chưa quen với nơi này ."

" Nhưng nàng đã được chúng ta mua về, ta sẽ không để nàng chịu thiệt."

Ta ngẩn người .

Hắn nói rất bình thản.

"Chúng ta nghèo thật."

" Nhưng ba huynh đệ ta không phải loại người sẽ bạc đãi thê t.ử."

Sống mũi ta bỗng cay lên.

Đã rất lâu rồi ...

Không ai nói với ta những lời như vậy .

Từ ngày phủ Thừa tướng sụp đổ, những người từng kính trọng ta đều biến mất.

Người từng gọi ta một tiếng tiểu thư nay chỉ còn ánh mắt khinh miệt.

Người từng nói sẽ bảo vệ ta cũng chẳng thấy đâu .

Vậy mà một người xa lạ như Trần Giang...

Lại nói rằng hắn sẽ cho ta một mái nhà.

Ta cúi đầu, cố nén nước mắt.

Đúng lúc ấy , bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tiểu Sơn bưng một bát cháo nóng đi vào .

"Đại ca, cháo xong rồi ."

Tiểu Vũ cũng bê theo một chậu nước ấm.

"Đại ca, nước cũng chuẩn bị xong."

Trần Giang gật đầu.

"Để xuống đi ."

Tiểu Sơn đặt bát cháo trước mặt ta , cười toe toét.

"Đại tẩu, nàng đói rồi phải không ?"

Ta lập tức đỏ mặt.

Hai chữ "đại tẩu" khiến ta chẳng biết phải trả lời thế nào.

Tiểu Vũ nhìn đệ đệ .

"Đừng gọi nàng như vậy vội."

"Chúng ta còn chưa làm lễ."

Tiểu Sơn gãi đầu.

" Nhưng nàng đã là thê t.ử của chúng ta rồi mà."

Ta càng thêm xấu hổ.

Trần Giang nhìn hai người .

"Được rồi , đừng làm nàng khó xử."

Sau đó hắn quay sang ta .

"Ăn chút cháo đi ."

Ta nhìn bát cháo trắng trước mặt.

Chẳng có thịt cá.

Cũng chẳng có những món ăn tinh xảo như trong phủ Thừa tướng ngày trước .

Nhưng chẳng hiểu sao ...

Ta lại cảm thấy bát cháo này ấm áp vô cùng.

Ta chậm rãi đưa tay nhận lấy.

Trong khoảnh khắc ấy , ta bỗng hiểu ra .

Có lẽ cuộc đời ta thật sự đã bước sang một trang mới.

Ta từng nghĩ mình sẽ c.h.ế.t trong tuyệt vọng.

Từng nghĩ dung mạo bị hủy, gia tộc sụp đổ, danh tiết mất sạch, tất cả đã khiến cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa.

Nhưng hiện giờ...

Ta có một mái nhà.

Có ba người đàn ông xa lạ đang đứng bên cạnh chăm sóc ta .

Và có lẽ...

Đây chính là nơi cuộc đời ta bắt đầu lại .

Chỉ là ta vẫn chưa biết .

Ba huynh đệ nhà họ Trần này ...

Rốt cuộc sẽ đem đến cho ta một cuộc đời bình yên,

hay sẽ khiến những ngày tháng về sau trở nên náo nhiệt đến mức ta chẳng thể tưởng tượng nổi.

Chương 1 của Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, HE, Sủng, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo