Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trần Giang im lặng một lát rồi mới nói tiếp:
"Vài hôm trước , ta bán được ít thịt rừng, tổng cộng được hai lượng bạc."
"Hai lượng bạc ấy , vốn là ta định dùng làm lễ bái sư cho Tiểu Sơn, để đệ ấy theo một vị sư phụ trong trấn học nghề mộc."
Ta khẽ ngẩng đầu.
Trần Giang nhìn về phía cửa, nơi hai đệ đệ vừa rời đi , giọng nói có chút bất đắc dĩ.
" Nhưng hôm đó nàng cầu xin ta mua nàng."
"Trong nhà chúng ta cũng đang thiếu một nữ nhân lo liệu việc nhà, nên ta mới quyết định dùng số bạc ấy mua nàng về."
Ta nghe xong, cổ họng bỗng nghẹn lại .
Thì ra ...
Số bạc ấy vốn là tiền học nghề của Trần Sơn.
Vậy mà vì ta , hắn đã dùng toàn bộ để mua một người vợ xa lạ.
Trần Giang nhìn ta , nghiêm túc nói :
"Ba huynh đệ chúng ta về sau sẽ đối xử tốt với nàng."
"Dù trong nhà chỉ còn một miếng ăn, chúng ta cũng tuyệt đối không để nàng phải chịu đói."
" Nhưng ta cũng mong nàng đã gả đến đây thì có thể làm tròn bổn phận của một người thê t.ử."
Ta mím môi, khẽ gật đầu.
"Ta hiểu rồi ."
Thật ra hôm ấy , ta cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy .
Ta chỉ ôm một chút hy vọng mong manh, giống như người sắp c.h.ế.t đuối vớ được một cọng rơm, liều mạng níu lấy ống quần hắn .
Ta không ngờ hắn thật sự đồng ý cứu ta .
Càng không ngờ...
Hắn còn đem toàn bộ số bạc trong nhà để chuộc ta về.
Ta cúi đầu nhìn đôi tay mình .
Trên trán vẫn còn nguyên vết sẹo dữ tợn do lần tự sát bất thành để lại .
Có lẽ chính vì vậy mà bọn buôn người dọc đường đã ra sức chào hàng, nhưng chẳng ai chịu mua.
Một nữ nhân dung mạo bị hủy, lại từng lưu lạc thanh lâu.
Trong mắt bọn chúng, ta chẳng khác gì một món hàng không ai muốn .
Vậy mà ba huynh đệ nhà họ Trần lại mua ta .
Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả.
Đúng lúc ấy , cửa phòng lại mở ra .
Trần Sơn bưng một bát cháo nóng bước vào .
Hắn cẩn thận đặt bát cháo trước mặt ta .
"Nương t.ử, nàng đói lắm rồi đúng không ?"
Ánh mắt hắn nhìn ta sáng lấp lánh, chẳng có chút ghét bỏ nào.
Thậm chí còn mang theo vài phần lấy lòng.
"Mau ăn chút cháo đi ."
Ta cúi đầu nhìn .
Bên trong là cháo thịt nạc được nấu nhừ.
Thoạt nhìn rất đạm bạc, nhưng hơi nóng bốc lên mang theo mùi thịt thơm dịu, khiến bụng ta lập tức réo lên một tiếng.
Ọc...
Ta đỏ bừng mặt.
Vội cúi đầu, không dám nhìn hắn .
Từ lúc bị bọn buôn người đưa về phía Bắc, ta đã chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa được ăn một bữa t.ử tế.
Những ngày ấy , bọn chúng chỉ cho ta ăn chút bánh khô hoặc cơm nguội.
Có khi cả ngày chỉ được uống vài ngụm nước.
Trần Sơn thấy ta xấu hổ, chẳng những không cười mà còn tỏ vẻ đau lòng.
"Đói thì cứ ăn đi ."
"Ở đây không có người ngoài."
Hắn cầm thìa, múc một chút cháo rồi đưa đến bên miệng ta .
Ta do dự một thoáng.
Cuối cùng, cơn đói vẫn chiến thắng sự ngượng ngùng.
Ta hé môi ăn một miếng.
Cháo vừa vào miệng, vị mặn nhàn nhạt của muối thô hòa cùng vị ngọt của thịt nạc lập tức lan ra .
Không phải món ngon gì.
Nhưng đối với ta lúc này , lại giống như mỹ vị trên đời.
Ta ăn thêm một thìa.
Rồi một thìa nữa.
Trần Sơn thấy ta ăn nhanh, lập tức nhắc nhở:
"Nương t.ử, đừng vội."
"Trong nồi còn nhiều lắm."
"Không ai giành với nàng đâu ."
Ta nghe vậy càng thêm xấu hổ, nhưng tay vẫn không dừng lại .
Chẳng mấy chốc, cả bát cháo đã được ăn sạch.
Trần Sơn nhìn chiếc bát trống không , đôi mắt cong lên vì vui vẻ.
"Ăn hết rồi !"
Ta khẽ gật đầu.
Hắn cười đến mức hai mắt gần như biến thành một đường cong.
Đúng lúc đó, Trần Giang đứng dậy.
"Tiểu Sơn, đệ ở lại chăm sóc nàng."
"Ta lên núi một chuyến."
Ta lập tức ngẩng đầu.
"Huynh đi đâu ?"
Trần Giang nhìn ta .
"Ta xem thử có thể săn được con gà rừng nào không ."
"Nàng mới tỉnh lại , cần ăn chút đồ bổ."
Nói xong, hắn lấy cây cung treo trên vách xuống.
Trần Sơn lập tức gật đầu.
"Đại ca cứ yên tâm."
"Để đệ chăm sóc nương t.ử."
Trần Giang nhìn ta một lát rồi mới quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại .
Ta nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, trong lòng bỗng có chút ngẩn ngơ.
Chưa bao giờ ta nghĩ rằng...
Một nam nhân xa lạ lại có thể quan tâm đến ta như vậy .
...
Một lúc sau , Trần Vũ cũng từ bên ngoài đi vào .
"Nương t.ử."
Hắn chỉ vào căn phòng bên cạnh.
"Nước nóng xong rồi ."
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ.
Sau đó lập tức ngẩn người .
Trần Vũ trực tiếp khiêng cả một thùng nước lớn vào nhà.
Chiếc thùng gần như cao đến đầu gối ta , bên trong đầy nước nóng bốc hơi nghi ngút.
Hắn đặt xuống đất rồi nhe răng cười .
"Nương t.ử, nước nóng đây."
"Ta ra lấy thêm một thùng nữa."
"Nàng chờ một chút nhé."
Ta khẽ gật đầu.
"Đa tạ phu quân."
Vừa dứt lời, Trần Vũ lập tức đứng hình.
Ta cũng ngẩn ra .
Hắn nhìn ta .
Ta nhìn hắn .
Hai tai hắn dần đỏ lên.
Sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng rộng.
"Việc... việc này vốn là chuyện ta phải làm ."
Nói xong, hắn quay người chạy ra ngoài nhanh đến mức gần như vấp phải bậc cửa.
Ta nhìn bóng lưng hắn , không nhịn được khẽ cong môi.
Một nam nhân cao lớn như vậy ...
Lại dễ đỏ mặt đến thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-2
Chưa kịp nghĩ thêm, Trần Sơn ở bên cạnh bỗng lên tiếng.
"Nương t.ử."
Ta quay sang.
"Ta cũng muốn nghe nàng gọi ta một tiếng phu quân."
Vành tai hắn đỏ bừng.
Ta hơi sửng sốt.
Nhưng nghĩ đến lời Trần Giang vừa dặn, ta vẫn nhỏ giọng gọi:
"Phu quân."
Chỉ hai chữ.
Thế nhưng hai huynh đệ trước mặt giống như vừa được ban thưởng một món bảo vật quý giá.
Trần Sơn lập tức cười tít mắt.
Trần Vũ ở ngoài cửa cũng quay đầu nhìn vào , vẻ mặt vui mừng không giấu nổi.
Hai người chẳng nói thêm gì, cùng nhau đi xách nước.
Chẳng bao lâu sau , thùng nước đã được đổ đầy.
Ta nhìn hai người đứng ngay cạnh đó.
Họ nhìn ta .
Ta lại nhìn họ.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Ta ngượng ngùng kéo cổ áo.
"Phu quân..."
"Hai người có thể ra ngoài một lát không ?"
Hai người lúc này mới giật mình hoàn hồn.
"À..."
"Được!"
"Chúng ta ra ngay."
Hai người vừa nói vừa vội vàng quay người .
Trước khi bước ra ngoài, Trần Vũ còn không quên dặn:
"Có chuyện gì thì nàng cứ gọi một tiếng."
"Chúng ta ở ngay ngoài cửa."
Cánh cửa đóng lại thật kỹ.
Căn nhà cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Ta thở phào.
Sau đó cúi đầu nhìn xuống mặt nước.
Khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng phản chiếu, ta bất giác sững người .
Mái tóc rối bù, dính đầy bùn đất.
Gương mặt xám xịt vì bụi bẩn.
Làn da vốn trắng trẻo giờ chẳng khác gì bị phủ một lớp tro.
Giữa trán còn có vết sẹo dữ tợn kéo dài xuống.
Ta nhìn chính mình mà cũng cảm thấy xa lạ.
Có lẽ...
Đến ta còn thấy mình xấu xí đến mức đáng sợ.
Vậy mà ba huynh đệ nhà họ Trần lại chẳng hề để tâm.
Bọn họ nhìn ta vẫn giống như nhìn một người bình thường.
Thậm chí còn cười vui vẻ chỉ vì ta gọi họ một tiếng phu quân.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Ngày trước , những người như họ...
E rằng ngay cả tư cách đứng cạnh ta cũng không có .
Vậy mà hiện giờ, ta lại cảm thấy mình mới là người không xứng với bọn họ.
Ta khẽ cười khổ.
Có lẽ...
Ta thật sự có thể ở lại đây.
Sống một cuộc đời bình thường.
Không cần chạy trốn.
Không cần lo sợ bị bán đi .
Không cần ngày ngày nghĩ cách bảo vệ mạng sống.
Ta cẩn thận cởi xiêm y.
Biết nhà họ Trần nghèo khó, từng món đồ đều quý giá, ta thậm chí còn bước lên chiếc ghế gỗ thật chậm, sợ bất cẩn làm vỡ thùng nước.
Sau đó, ta từ từ ngồi xuống.
Làn nước ấm bao lấy cơ thể.
Cảm giác dễ chịu lập tức lan ra .
Ta nhắm mắt.
Đã hơn nửa năm rồi ...
Ta chưa được tắm rửa t.ử tế.
Những ngày trước , vì sợ bị bán vào kỹ viện, ta thậm chí còn cố tình bôi đất lên tóc và người , khiến bản thân càng trở nên nhếch nhác.
Giờ đây, từng lớp bụi bẩn dần bị nước ấm cuốn trôi.
Nước vốn trong veo nhanh ch.óng trở nên đục ngầu.
Ta nhìn lớp nước trước mặt, trong lòng vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.
Cuối cùng...
Ta cũng được sạch sẽ trở lại .
Sau khi tắm lần đầu, ta khoác tạm một chiếc áo cũ đã được giặt sạch, rồi khẽ gọi ra ngoài.
"Phu quân."
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đáp.
"Ta đây!"
"Có chuyện gì vậy ?"
Ta nhỏ giọng nói :
"Có thể giúp ta thay nước được không ?"
"Được!"
Chỉ trong chốc lát, cửa đã bị đẩy ra .
Hai người bước vào .
Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay ta đang lộ ra dưới vạt áo mỏng, cả hai lập tức đứng khựng lại .
Trần Sơn tròn mắt.
"Nương t.ử..."
Hắn lắp bắp.
"Sao... sao da nàng trắng thế?"
Ta lập tức đỏ bừng mặt.
Vội kéo c.h.ặ.t vạt áo, che kín người .
Trần Vũ lập tức quay sang đệ đệ .
"Tiểu Sơn!"
"Mau khiêng nước đi ."
"Đừng để nương t.ử bị lạnh."
Trần Sơn lúc này mới hoàn hồn.
"À, đúng!"
Hai người nhanh ch.óng cùng nhau bê thùng nước ra ngoài.
Ta đứng trong góc, nghe tiếng bước chân họ xa dần mà mặt vẫn nóng ran.
Chẳng bao lâu sau , một thùng nước nóng khác lại được mang vào .
Lần này , hai người đều cố tình cúi thấp đầu, không dám nhìn lung tung.
Sau khi tắm thêm lần nữa, thân thể ta cuối cùng cũng hoàn toàn sạch sẽ.
Ta thay bộ y phục cũ mà họ chuẩn bị .
Áo vá chằng chịt, kiểu dáng cũng chẳng đẹp mắt, nhưng được giặt sạch sẽ, mang theo mùi nắng rất nhạt.
Đối với ta lúc này ...
Như vậy đã đủ tốt rồi .
Trần Sơn đứng ngoài cửa chờ mãi.
Thấy ta gọi, hắn lập tức chạy vào .
Ánh mắt hắn sáng rực.
"Nương t.ử."
Hắn nhìn mái tóc còn nhỏ nước của ta .
"Để ta giúp nàng lau tóc nhé."
Ta hơi ngẩn người .
Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của hắn , cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
"Ừm."
Trần Sơn lập tức vui vẻ như một đứa trẻ được thưởng kẹo.
Hắn lấy chiếc khăn sạch, cẩn thận lau từng lọn tóc cho ta .
Động tác vụng về nhưng vô cùng nhẹ nhàng.
Ta ngồi yên.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều đang dần buông xuống.
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng...
Ta không còn cảm thấy sợ hãi khi màn đêm sắp đến.
Bởi vì ta biết .
Trong căn nhà tranh nhỏ bé này ...
Có người đang chờ ta ăn cơm.
Có người sẵn sàng lên núi săn gà rừng cho ta .
Có người đun nước nóng để ta tắm.
Còn có người vì một tiếng "phu quân" mà vui vẻ đến đỏ cả vành tai.
Ta cúi mắt.
Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan vào tận đáy lòng.
Có lẽ...
Được sống tiếp cũng không phải chuyện đáng sợ như ta từng nghĩ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.