Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trần Sơn mừng rỡ nhận lấy khăn vải từ tay ta .
Hắn ngồi phía sau , kiên nhẫn giúp ta lau khô phần lớn nước trên mái tóc.
Động tác của hắn tuy có chút vụng về, nhưng lại vô cùng cẩn thận. Mỗi lần khăn vải lướt qua tóc, hắn đều sợ làm đau ta , lực tay nhẹ đến mức gần như chỉ chạm hờ.
Chỉ là có đôi lúc, ngón tay hắn vô tình lướt qua cổ và gáy.
Hơi ấm từ đầu ngón tay khiến toàn thân ta không khỏi cứng đờ.
Ta theo bản năng rụt cổ lại .
Trần Sơn lập tức nhận ra .
"Nương t.ử, ta làm nàng đau sao ?"
Ta vội lắc đầu.
"Không... không có ."
Hắn nghe vậy mới yên tâm, tiếp tục lau tóc cho ta .
Chờ đến khi mái tóc gần khô, ánh nắng bên ngoài cũng đã lên cao.
Hai huynh đệ lập tức khiêng một chiếc ghế gỗ ra sân, đặt dưới mái hiên để ta ngồi hong tóc.
Từng động tác của họ đều chu đáo đến mức khiến ta có cảm giác mình như được quay trở lại những ngày còn ở phủ Thừa tướng.
Khi ấy , ta là thiên kim được phụ mẫu nâng niu.
Muốn uống trà có người rót trà .
Muốn thay y phục có nha hoàn chuẩn bị .
Ngay cả lúc chải tóc cũng chẳng cần tự mình động tay.
Ta từng cho rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài cả đời.
Nào ngờ chỉ trong một đêm, tất cả đã biến thành quá khứ.
Ta ngồi dưới mái hiên, để ánh nắng ấm áp hong khô mái tóc.
Trong lòng vừa có chút hoài niệm, vừa có chút chua xót.
Chỉ tiếc...
Nếu ánh mắt của hai huynh đệ nhà họ Trần bớt nóng bỏng đi một chút thì tốt biết bao.
Ta có cảm giác mình giống như một con mồi vừa rơi vào hang sói.
Mà ba huynh đệ nhà họ Trần chính là ba con sói đã đói từ lâu.
Ban ngày còn có thể giả vờ bình tĩnh.
Nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống...
Ta thực sự không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Sau khi tóc hoàn toàn khô, Trần Vũ cầm chiếc lược gỗ bước tới.
Hắn là người khéo tay nhất trong ba huynh đệ .
Chỉ một lát sau , mái tóc dài của ta đã được hắn b.úi thành một b.úi tóc đơn giản.
Không có trâm ngọc.
Không có trang sức vàng bạc.
Hắn chỉ lấy một dải vải thô màu lam, cẩn thận buộc quanh trán ta , vừa hay che đi vết sẹo dữ tợn.
Hắn lùi lại một bước, nhìn thành quả của mình .
Trần Sơn cũng đứng bên cạnh.
Hai người nhìn ta hồi lâu.
Ánh mắt khiến ta càng thêm mất tự nhiên.
Trần Sơn khẽ nói :
"Nương t.ử..."
"Nàng đẹp lắm."
Ta lập tức cúi đầu.
Trần Vũ cũng thấp giọng:
"Chẳng trách đại ca lại chịu bỏ ra tận hai lượng bạc để chuộc nàng về."
Nghe đến đây, tay ta vô thức siết c.h.ặ.t vạt áo.
Xinh đẹp thì sao ?
Không có năng lực bảo vệ bản thân , dung mạo chẳng qua cũng chỉ là một tai họa.
Ngày trước , ta từng nghĩ dung mạo của mình là thứ đáng tự hào nhất.
Bây giờ ta mới hiểu.
Trong thời loạn lạc, một gương mặt đẹp không thể cứu được ta .
Thậm chí còn có thể khiến ta gặp nhiều tai họa hơn.
Ta còn đang chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.
Trần Giang đã trở về.
Hắn vác trên vai hai con gà rừng béo múp, bên hông còn treo một con thỏ xám lớn.
Trong tay hắn là một túi quả rừng chín mọng.
Vừa bước vào sân, ánh mắt hắn đã dừng trên người ta .
Hắn khựng lại trong chớp mắt.
Ta cũng bất giác ngẩng đầu nhìn hắn .
Nhưng Trần Giang chẳng nói gì.
Hắn chỉ đưa túi quả rừng tới trước mặt ta .
"Còn lâu mới đến bữa tối."
"Nàng ăn tạm mấy quả này lót bụng."
Ta ngẩn người , sau đó đưa tay nhận lấy.
"Đa tạ phu quân."
Trần Giang khẽ gật đầu.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn , ta vẫn có chút sợ.
Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã khiến ta cảm thấy khó gần.
Hắn luôn ít nói , ánh mắt sâu thẳm, chẳng bao giờ để lộ suy nghĩ.
Nhưng chính người đàn ông khiến ta sợ hãi ấy lại dùng hai lượng bạc cuối cùng trong nhà để mua ta về.
Ta cúi đầu nhìn túi quả trong tay.
Có lẽ...
Hắn thực sự không phải người xấu .
...
Bữa tối hôm đó là một nồi canh gà rừng.
Mùi thơm lan khắp căn nhà tranh.
Ba huynh đệ ăn ý đến mức khiến ta ngạc nhiên.
Phần đùi gà ngon nhất được đặt vào bát của ta .
Miếng thịt nhiều nhất cũng được gắp cho ta .
Ngay cả bát canh cũng được múc đầy.
Ta nhìn ba người họ.
"Ba người không ăn sao ?"
Trần Sơn cười .
"Chúng ta ăn thịt khác cũng được ."
Trần Vũ gật đầu.
"Nương t.ử cứ ăn đi ."
Trần Giang chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thêm một miếng thịt vào bát ta .
Ta cúi đầu.
Không hiểu vì sao mắt bỗng cay lên.
Một bữa cơm đơn giản như vậy ...
Lại khiến ta cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều những bữa tiệc xa hoa trong phủ Thừa tướng.
Ăn xong, ba huynh đệ nhanh ch.óng thu dọn bát đũa.
Sau đó họ lần lượt ra giếng trong sân tắm rửa.
Ta một mình ngồi trên chiếc giường đất rộng rãi.
Càng về khuya, tim ta càng đập nhanh.
Ta biết ...
Đêm nay sẽ không giống đêm qua.
Bởi từ hôm nay, ta mới thực sự trở thành thê t.ử của họ.
Ta nắm c.h.ặ.t góc chăn.
Trong đầu không ngừng hiện lên những lời Trần Giang từng nói .
"Nàng đã gả đến đây, chúng ta sẽ không bạc đãi nàng."
Ta tự an ủi mình .
Ít nhất...
Bọn họ đã cứu ta khỏi kỹ viện.
Ta không còn gì để mất nữa.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Ta lập tức ngồi thẳng người .
Cánh cửa được đẩy ra .
Trần Giang bước vào .
Hắn vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm.
Hắn đóng cửa rồi đi về phía giường.
Ánh mắt sâu thẳm dừng trên người ta .
"Cởi y phục ra ."
Ta nghe vậy , cả người lập tức cứng đờ.
Hai tay siết c.h.ặ.t vạt áo.
Nỗi sợ hãi bị ta cố gắng chôn sâu suốt cả ngày lập tức ùa về.
Ta nhắm mắt.
Cắn c.h.ặ.t môi, cố nuốt ngược nước mắt
vào
trong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-3
Bàn tay run rẩy đưa lên tháo dây buộc.
Nhưng trước khi ta kịp làm gì thêm, Trần Giang đã bước tới.
Hắn nhận ra sự hoảng loạn của ta .
Động tác của hắn dừng lại .
Một lúc lâu sau , hắn mới thấp giọng:
"Đừng sợ."
Ta không đáp.
Hắn đưa tay ôm lấy ta .
Cơ thể nam nhân cao lớn bao phủ lấy ta , mang theo hơi ấm khiến ta càng thêm căng thẳng.
Ta vô thức nhắm mắt.
Nhưng Trần Giang chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta .
"Thả lỏng."
Giọng hắn rất thấp.
Ta vẫn không thể thả lỏng.
Trong đầu ta hiện lên đủ thứ suy nghĩ.
Chẳng phải lát nữa Tiểu Vũ và Tiểu Sơn cũng sẽ vào sao ?
Nếu cả ba người cùng...
Ta không dám nghĩ tiếp.
Có lẽ nhận ra sắc mặt ta trắng bệch, Trần Giang bỗng nói :
"Đừng sợ."
"Hôm nay chỉ có một mình ta ."
Ta khẽ ngẩn người .
Trong lòng lập tức nhẹ đi rất nhiều.
Ít nhất...
Không phải cả ba.
Ta chậm rãi mở mắt.
Trần Giang nhìn ta , ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày.
"Ta biết nàng vẫn chưa quen."
"Ta sẽ không ép nàng."
Ta c.ắ.n môi.
Không hiểu vì sao , chỉ một câu ấy thôi cũng khiến sống mũi ta cay lên.
Ta từng nghĩ mình đã mất tất cả.
Nhưng ít nhất, người đàn ông này vẫn cho ta một chút lựa chọn.
Ta khẽ gật đầu.
Đêm ấy , căn nhà tranh chìm trong yên tĩnh.
Những gì xảy ra sau đó, ta không muốn nhớ quá rõ.
Chỉ biết khi tất cả kết thúc, ta nằm im trên giường, nước mắt vẫn âm thầm chảy xuống.
Một năm trước ...
Ta vẫn còn là thiên kim tiểu thư được nâng niu trong phủ Thừa tướng.
Có phụ mẫu yêu thương.
Có tổ mẫu che chở.
Có một vị hôn phu là thế t.ử Hầu phủ.
Ta từng nghĩ đời mình đã được định sẵn.
Nào ngờ phụ thân chọc giận thiên t.ử.
Cả phủ bị tịch thu.
Phụ thân bị ban c.h.ế.t.
Mẫu thân và tổ mẫu cũng lần lượt lựa chọn kết thúc sinh mệnh.
Khi ấy , ta vốn định đi theo họ.
Nhưng nha hoàn thân cận lớn lên cùng ta đã âm thầm đổi y phục với ta .
Nàng thay ta nhảy xuống giếng.
Còn ta bị người ta bắt đi .
Từ một thiên kim tiểu thư, ta biến thành một món hàng bị người ta đem bán.
Sau đó là thanh lâu.
Là vết sẹo trên trán.
Là những ngày trốn chạy.
Là những bữa ăn chẳng đủ no.
Là những đêm chỉ biết ôm lấy chính mình mà run rẩy.
Cuối cùng...
Ta được Trần Giang mua về.
Ta nghẹn ngào.
Trần Giang cúi xuống.
Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta .
"Đừng khóc ."
Giọng hắn khàn khàn.
"Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời."
Ta không nói gì.
Hắn im lặng một lúc rồi tiếp tục:
"Ta biết để nàng làm thê t.ử của cả ba huynh đệ chúng ta , trong thời gian ngắn quả thật rất khó tiếp nhận."
" Nhưng nàng cũng thấy tình cảnh nhà ta rồi ."
"Ta thật sự không còn cách nào khác."
Hắn khẽ thở dài.
"Đừng khóc nữa, được không ?"
Nước mắt ta dần khô.
Ta không biết lời hắn có thể tin được bao nhiêu.
Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này ...
Ta muốn tin.
Đêm ấy , cuối cùng ta cũng chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ rất sâu.
...
Sáng hôm sau .
Khi ta tỉnh lại , mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, rơi thành từng vệt sáng trên nền đất.
Ta vừa mở mắt đã phát hiện bên cạnh mình có người .
Trần Sơn đang ngồi bên giường.
Hắn chống cằm, nhìn ta không chớp mắt.
Thấy ta tỉnh, hắn lập tức nở nụ cười .
"Nương t.ử tỉnh rồi !"
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cầm lấy bàn tay ta .
Bàn tay thô ráp vì quanh năm làm việc của hắn nhẹ nhàng bao lấy tay ta .
Hắn nghịch từng ngón tay, vẻ mặt vui vẻ như vừa nhặt được bảo vật.
Thỉnh thoảng, hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay ta .
Ta đỏ mặt, lập tức rút tay về.
"Tiểu Sơn..."
Hắn ngẩn người .
"Sao vậy ?"
"Đừng..."
Ta vốn muốn nói đừng nghịch tay ta nữa.
Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn , lời đến miệng lại chẳng nỡ nói ra .
Trần Sơn cười .
"Nương t.ử, nàng đói chưa ?"
Ta lắc đầu.
Hắn lập tức đứng dậy.
"Vậy ta đi nấu đồ ăn cho nàng."
Đi được hai bước, hắn lại quay đầu.
"Nàng muốn ăn gì?"
Ta ngẩn người .
"Ta... ăn gì cũng được ."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Vậy ta nấu cháo."
"Đại ca bảo nàng mới tỉnh, phải ăn nhẹ một chút."
Ta nhìn bóng lưng hắn chạy ra ngoài.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Trần Giang và Trần Vũ đều đã vào rừng săn thú.
Căn nhà chỉ còn lại ta và Trần Sơn.
Mà người đàn ông hoạt bát này dường như chẳng hề có ý định rời khỏi ta nửa bước.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình .
Một năm qua, ta đã mất đi quá nhiều thứ.
Gia đình.
Danh phận.
Dung mạo.
Tự do.
Tất cả những gì từng thuộc về ta đều bị cướp sạch.
Nhưng có lẽ...
Ông trời vẫn còn để lại cho ta một con đường sống.
Một mái nhà tranh.
Ba người phu quân xa lạ.
Một cuộc đời hoàn toàn khác.
Ta không biết tương lai sẽ ra sao .
Cũng không biết ba huynh đệ này sẽ thật sự đối xử với ta tốt đến mức nào.
Nhưng ít nhất lúc này ...
Ta không còn bị người ta xua đuổi.
Không còn phải sợ ngày mai mình sẽ bị bán cho ai.
Ta khẽ kéo chăn lên.
Lần đầu tiên sau rất lâu...
Ta cảm thấy mình có thể thử sống tiếp.
Chỉ là ta chưa biết rằng quyết định ấy sẽ khiến cuộc đời Giang Uyển Thanh hoàn toàn thay đổi.
Bởi từ ngày bước vào căn nhà tranh này ...
Ta không còn là tiểu thư Giang gia nữa.
Ta là thê t.ử của ba huynh đệ nhà họ Trần.
Và câu chuyện của chúng ta ...
Mới chỉ thật sự bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.