Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thấy ta tỉnh lại , đôi mắt Trần Sơn lập tức sáng rỡ.
Hắn vui vẻ ngồi bật dậy, giống như một chú cún con vừa nhìn thấy chủ nhân.
"Nương t.ử, nàng tỉnh rồi à ?"
"Chắc nàng đói rồi . Để ta đi lấy cơm cho nàng ăn."
Dứt lời, hắn lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Ta nhìn bóng lưng hắn , không khỏi ngẩn người .
Một lúc sau , ta mới chậm rãi ngồi dậy.
Toàn thân vẫn còn mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực.
May mà trên người ta đã được người khác cẩn thận mặc lại y phục.
Ta cúi đầu nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người , trong lòng bỗng có chút khó tả.
Ba huynh đệ nhà họ Trần...
Thật sự rất khác với những gì ta từng tưởng tượng.
Trong ba người , Trần Sơn là người có làn da trắng nhất.
Hắn có đôi mắt to tròn, sáng long lanh, lúc nào cũng mang theo vẻ ngây ngô, giống như một chú ch.ó nhỏ chưa từng biết đến chuyện xấu trên đời.
Mỗi lần cười , hắn đều để lộ hàm răng trắng, khiến người khác khó mà ghét nổi.
Chẳng bao lâu sau , hắn đã bưng một bát cơm trắng cùng canh gà rừng trở vào .
"Nương t.ử."
Hắn đặt thức ăn trước mặt ta .
"Đại ca nói hôm qua nàng mệt lắm, hôm nay nhất định phải bồi bổ cho tốt ."
"Để ta đút nàng ăn nhé?"
Nghe vậy , mặt ta lập tức nóng lên.
Ta vội lắc đầu.
"Không cần đâu ."
"Ta tự ăn được ."
Trần Sơn hơi khựng lại .
Vẻ vui mừng trên mặt lập tức biến mất.
Hắn cúi đầu, có chút thất vọng.
"Vậy cũng được ."
Hắn đặt chiếc bàn gỗ nhỏ lên giường, kê ngay trước mặt ta .
Sau đó...
Hắn chống cằm nhìn ta .
Ánh mắt sáng rỡ không hề che giấu.
Ta bị hắn nhìn đến mức bối rối, cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Sao huynh cứ nhìn ta mãi vậy ?"
Trần Sơn lập tức cười toe toét.
"Vì nương t.ử xinh đẹp quá."
Ta nhất thời nghẹn lời.
Hắn lại như nhớ ra chuyện gì, giơ ngón tay lên đếm.
"Hôm qua là đại ca."
"Tối nay đến lượt nhị ca."
"Ngày mai sẽ tới lượt ta ."
Nói đến đây, hắn thở dài đầy tiếc nuối.
"Nếu ta là nhị ca thì tốt biết mấy."
"Như vậy tối nay đã có thể ôm nàng ngủ rồi ."
Ta đang uống canh, nghe vậy suýt nữa bị sặc.
Nhưng Trần Sơn vẫn chưa nhận ra sự ngượng ngùng của ta .
Hắn tiếp tục nói :
"Nương t.ử, nàng không biết đâu ."
"Hôm qua ta với nhị ca nằm ngoài phòng, nghe được động tĩnh bên trong..."
Hắn còn chưa nói xong, mặt ta đã đỏ đến tận mang tai.
Chiếc đũa trong tay run lên.
Miếng thịt gà rơi xuống bàn.
"Huynh..."
Ta nghẹn họng.
Thật sự không biết phải nói gì.
Ba huynh đệ này tuy chất phác, nhưng lời nói cũng quá thẳng thắn rồi !
Trần Sơn thấy sắc mặt ta đỏ bừng, lập tức hoảng hốt.
"Nương t.ử, nàng đừng giận!"
"Ta chỉ thuận miệng nói thật thôi."
Ta hít sâu một hơi , cố gắng áp xuống sự xấu hổ.
"Về sau đừng nói những lời như vậy nữa."
Trần Sơn lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
"Được được ."
"Nàng không thích thì ta không nói ."
"Nào, mau ăn cơm đi ."
"Kẻo nguội mất."
Ta cúi đầu, tiếp tục ăn.
Trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện.
Đêm nay...
Xin ba huynh đệ nhà họ Trần hãy nương tay một chút.
...
Dùng bữa xong, ta xuống giường rửa mặt súc miệng.
Đến lúc này , ta mới phát hiện y phục của mình đã được giặt sạch.
Chúng được phơi ngay ngắn trên dây trong sân.
Không chỉ vậy .
Cả trong nhà lẫn ngoài sân đều sạch sẽ gọn gàng.
Nền đất được quét sạch.
Bát đũa được xếp ngay ngắn.
Củi trong góc cũng được chất thành từng bó.
Nhìn một lượt, ta liền biết những việc này đều do ba huynh đệ tự tay làm .
Trong lòng ta bất giác nhẹ nhõm không ít.
Không phải vì ta vui mừng vì từ nay không cần làm việc.
Mà bởi vì ta nhận ra ...
Ba huynh đệ nhà họ Trần quả thật rất chịu khó.
Nghèo là một chuyện.
Nhưng nghèo mà còn lười biếng, chỉ biết oán trách số phận lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Ba người họ tuy nghèo, nhưng ai nấy đều chịu thương chịu khó.
Biết săn b.ắ.n.
Biết làm việc.
Biết vun vén gia đình.
Có thể sống cùng những người như vậy ...
Ít nhất vẫn có một chút hy vọng để hướng về phía trước .
Ta rửa mặt xong, quay sang nhìn Trần Sơn.
"Phu quân."
Hắn lập tức ngẩng đầu.
Ta hỏi:
"Trong nhà còn việc gì cần ta giúp đỡ không ?"
Ta đã quyết định ở lại .
Đã là thê t.ử của họ, ta không thể cứ ngồi không mãi.
Trần Sơn nghe vậy liền xua tay lia lịa.
"Không cần!"
"Giặt đồ, nấu cơm đều có huynh đệ chúng ta lo."
"Nương t.ử chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được ."
Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã chậm rãi tiến lại gần.
Ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào môi ta .
Hắn nuốt nước bọt.
"Ực."
Ta lập tức căng thẳng.
Trần Sơn bỗng nhiên nói :
"Nương t.ử."
"Ta muốn hôn nàng một cái."
Ta sững
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-4
Không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy .
Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vòng tay ôm lấy eo ta .
Ta theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra .
Trần Sơn lập tức buông tay.
Gương mặt đầy vẻ tủi thân .
"Nương t.ử không thích ta hôn nàng sao ?"
"Hay là nàng chỉ thích đại ca?"
Ta vội vàng lắc đầu.
"Không phải ."
"Ta với Trần Giang cũng đâu thân thiết gì."
"Sao huynh lại nói ta chỉ thích huynh ấy ?"
Nghe ta phủ nhận, Trần Sơn lập tức cười toe toét.
"Vậy thì tốt rồi ."
Hắn vui vẻ nói :
"Ta tuy không bằng đại ca trầm ổn giỏi giang..."
" Nhưng nương t.ử không được thiên vị."
"Không thể chỉ thích mỗi đại ca."
Ta ngẩn người .
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này .
Trong mắt ta , ba người họ vốn đều là những người xa lạ.
Nhưng dường như trong lòng Trần Sơn, từ khi ta bước vào nhà này , ta đã trở thành người quan trọng nhất.
Hắn nhìn ta cười ngây ngô.
Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta .
Ta không né tránh.
Trần Sơn lập tức vui vẻ.
Hắn ôm ta một lát rồi mới lưu luyến buông ra .
"Nương t.ử."
Hắn khẽ nói :
"Nàng thật sự rất tốt ."
Ta nhìn hắn .
Bất giác hỏi:
"Huynh không thấy vết sẹo trên trán ta đáng sợ sao ?"
Trần Sơn nghe vậy chỉ liếc qua vết sẹo.
Sau đó lắc đầu.
"Có gì đáng ngại?"
"Nó đâu có làm nàng trở thành người xấu ."
Ta ngẩn người .
Hắn tiếp tục nói :
"Nàng còn nguyện ý gả cho cả ba huynh đệ chúng ta ."
"Chúng ta sao có thể chê nàng xấu ?"
"Nương t.ử không biết đâu ."
"Vì nhà chúng ta nghèo, trong thôn chẳng ai chịu gả nữ nhi đến."
"Người ta còn cười nhạo ba huynh đệ chúng ta cả đời không lấy được thê t.ử."
Hắn nói đến đây, vẻ mặt có chút buồn.
"Thậm chí có người còn bảo nhà họ Trần chúng ta đời này phải đoạn t.ử tuyệt tôn."
"Cho nên hôm đại ca mua nàng về, ta với nhị ca vui lắm."
"Cuối cùng chúng ta cũng có thê t.ử."
Ta nghe mà lòng khẽ động.
Ta chưa từng nghĩ...
Chuyện ta cho rằng là bất đắc dĩ, trong mắt bọn họ lại là một niềm vui lớn đến vậy .
Ta im lặng một lúc rồi hỏi:
"Phụ mẫu các huynh đâu ?"
Nụ cười trên mặt Trần Sơn lập tức nhạt đi .
Hắn cúi đầu.
"Đều mất từ sớm."
"Ta với nhị ca có thể lớn được đến bây giờ..."
"Đều nhờ một tay đại ca nuôi dưỡng."
Ta khẽ sững người .
Trần Sơn nhìn ra sân, giọng nói chậm rãi.
"Nếu không có hai đứa bọn ta làm gánh nặng..."
"Với bản lĩnh của đại ca, có lẽ huynh ấy đã sống yên ổn từ lâu."
Ta không nói gì.
Hóa ra ...
Người đàn ông trầm mặc kia đã một mình nuôi lớn hai đứa em.
Trần Sơn tiếp tục:
"Ban đầu, chúng ta vốn định để nàng làm thê t.ử riêng của đại ca."
" Nhưng đại ca không đồng ý."
"Hắn nói trong nhà không nuôi nổi thêm người ."
"Vì vậy mới kiên quyết để nàng làm thê t.ử chung của ba huynh đệ chúng ta ."
Ta nghe đến đây, trong lòng bỗng khẽ rung lên.
Hình ảnh Trần Giang hiện ra trong tâm trí.
Người đàn ông cao lớn, trầm mặc, luôn nói rất ít.
Hắn dùng hai lượng bạc cuối cùng để mua ta .
Hắn đun nước cho ta .
Hắn lên núi săn gà rừng.
Hắn nhường phần thịt ngon nhất cho ta .
Hắn nói dù trong nhà chỉ còn một miếng ăn, cũng sẽ không để ta chịu đói.
Ta vốn vẫn có chút sợ hắn .
Nhưng giờ phút này ...
Trong lòng ta lại dâng lên một tia kính phục.
Một người đàn ông có thể một mình nuôi lớn hai đứa em trong cảnh nghèo khó như vậy ...
Ắt hẳn đã phải chịu rất nhiều khổ cực.
Ta bất giác hỏi:
"Đại ca các huynh ..."
"Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi ?"
Trần Sơn suy nghĩ một lát.
"Chỉ lớn hơn ta vài tuổi thôi."
Ta khẽ nhíu mày.
Chỉ hơn vài tuổi?
Vậy chẳng phải hắn cũng đã bắt đầu gánh trách nhiệm gia đình từ khi còn rất trẻ sao ?
Trần Sơn cười .
"Đại ca tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng huynh ấy là người tốt nhất trên đời."
"Ta với nhị ca đều biết ."
"Nếu không có huynh ấy , chúng ta đã chẳng sống được đến hôm nay."
Ta im lặng.
Ngoài sân, gió núi nhẹ nhàng thổi qua.
Lá cây lay động xào xạc.
Ta nhìn về phía con đường dẫn lên núi.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Có lẽ...
Ta đã thật sự chọn đúng người .
Ít nhất, ba huynh đệ này chưa từng coi ta là món hàng mua về.
Họ xem ta như người nhà.
Mà đối với một người từng mất đi tất cả như ta ...
Chỉ hai chữ " người nhà" thôi cũng đã quý giá biết bao.
Ta khẽ cúi đầu.
Có lẽ từ hôm nay...
Ta nên thử buông bỏ quá khứ.
Không còn là Giang tiểu thư của phủ Thừa tướng.
Không còn là vị hôn thê của thế t.ử Hầu phủ.
Không còn là nữ nhân từng sống trong nhung lụa.
Ta chỉ là Giang Uyển Thanh.
Một người phụ nữ đã được ba huynh đệ nhà họ Trần đưa về.
Và từ khoảnh khắc bước chân vào căn nhà tranh này ...
Có lẽ số phận của ta và bọn họ đã thật sự gắn c.h.ặ.t với nhau .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.