Loading...

Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ
#10. Chương 10

Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ

#10. Chương 10


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta biết từ giây khắc ấy , kiếp này ta không còn cô độc nữa.

Ta ngước mắt nhìn ba người bọn họ, trong lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc ấm áp, ngọt ngào đến khó tả.

Nắm lấy tay từng người , ta khẽ nói :

"Là ta có phúc. Cả đời này có thể gặp được ba vị phu quân, yêu ta , thương ta , cùng ta chống chọi với thế gian."

Ta cúi đầu, bàn tay vô thức đặt lên bụng.

"Về sau nếu đứa trẻ ra đời có thể gọi các huynh là cha, có thể lớn lên giữa tình yêu trọn vẹn như thế này ... thì kiếp này ta có còn là thiên kim phủ tể tướng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Ba huynh đệ nhà họ Trần không nói gì.

Chỉ đồng loạt ôm chầm lấy ta .

Ngoài cửa sổ, mưa bụi vẫn bay lất phất.

Trong căn phòng nhỏ, một nhà bốn người ôm nhau thật c.h.ặ.t, như thể chỉ cần buông tay, hạnh phúc trước mắt sẽ tan biến.

Mà ta biết rằng từ khoảnh khắc ấy , những ngày sau này dù không còn vinh hoa phú quý, nhất định vẫn sẽ là những tháng năm ấm áp nhất trên đời.

Đêm ấy , sau khi ta ngủ say, Trần Giang vẫn ngồi bên giường rất lâu.

Ánh nến lay động.

Hắn nhìn khuôn mặt đã chìm vào giấc ngủ của ta , rồi khẽ đưa tay kéo lại góc chăn.

Trần Võ ngồi đối diện, thấp giọng hỏi:

"Đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy ?"

Trần Giang im lặng hồi lâu.

"Ta đang nghĩ... có lẽ ông trời thật sự đã an bài."

Trần Sơn nằm trên chiếc ghế gỗ bên cạnh, nghe vậy liền ngẩng đầu.

"An bài gì?"

Trần Giang nhìn hai đệ đệ .

"Người cứu chúng ta năm đó."

Giọng hắn rất nhẹ.

"Nàng ấy đã cứu ba huynh đệ chúng ta khỏi những ngày tuyệt vọng nhất."

"Rồi bảy năm sau , đến lượt chúng ta cứu nàng."

Trần Võ khẽ mỉm cười .

"Không."

Hắn lắc đầu.

"Là chúng ta gặp lại nàng để trả món nợ năm ấy ."

Trần Giang không nói nữa.

Nhưng ký ức về bảy năm trước đã một lần nữa ùa về.

Năm ấy , phụ thân của ba huynh đệ Trần gia bệnh nặng.

Ông nằm trên giường đã nhiều năm.

Thuốc men như nước chảy qua tay, trong nhà có thứ gì bán được đều lần lượt bán sạch.

Đến khi ông lâm chung, trong nhà thậm chí không còn nổi một đồng.

Trần Giang khi ấy mới mười lăm tuổi.

Trần Võ mười hai.

Trần Sơn mới chín tuổi.

Ba huynh đệ ôm nhau ngồi bên giường, nhìn phụ thân trút hơi thở cuối cùng mà chẳng ai khóc thành tiếng.

Bởi vì họ biết , khóc cũng không thể thay đổi được gì.

Chiếc quan tài cần tiền.

Tiền thuê người đào huyệt cũng cần tiền.

Ngay cả một manh chiếu t.ử tế cũng cần tiền.

Cuối cùng, Trần Giang không còn cách nào khác.

Hắn vót vài cọng rơm, cắm lên đầu, dẫn theo hai đệ đệ đến đứng ở đầu ngã ba lớn nơi kinh thành.

Ba huynh đệ quỳ bên đường.

Người đến kẻ đi đều liếc qua, nhưng chẳng ai buồn dừng chân.

Có người thấy mặt mũi bọn họ thanh tú, còn cất lời trêu chọc:

"Nhà ngươi giá bao nhiêu?"

"Cả ba cùng bán à ?"

"Hay là tách riêng từng người ?"

Trần Giang cúi đầu, hai bàn tay siết c.h.ặ.t đến trắng bệch.

Hắn cố nhẫn nhịn.

"Ba người chúng ta giá mười lượng."

Người nọ bật cười .

"Mười lượng?"

"Ngươi là nam hài, mười lượng quá đắt."

Trần Giang c.ắ.n răng không đáp.

Hắn chỉ cần mười lượng.

Mười lượng là đủ để phụ thân được an táng t.ử tế.

Chỉ vậy thôi.

Có người thương tình nhìn hai đệ đệ hắn , muốn mua đem về làm đồng t.ử nuôi dưỡng.

Nhưng khi nghe nhắc đến Nam Phong quán, Trần Giang lập tức từ chối.

Hắn biết nơi đó là chỗ nào.

Một khi hai đệ đệ bị đưa vào đó, cuộc đời của họ coi như bị hủy.

Dù có nghèo khổ đến đâu , hắn cũng không thể để các đệ đệ rơi vào nơi ấy .

"Không bán."

Hắn khàn giọng.

"Ta không bán đệ đệ ."

Người kia mắng vài câu rồi bỏ đi .

Ba huynh đệ lại tiếp tục quỳ bên đường.

Trời dần tối.

Trần Sơn đã đói đến mức mặt mũi trắng bệch.

Trần Võ vẫn cố nắm tay đệ đệ , thấp giọng an ủi:

"Tam đệ , cố chịu thêm chút nữa."

Trần Sơn gật đầu.

"Đệ không đói."

Nhưng bụng hắn lại phản bội chủ nhân, phát ra tiếng kêu rõ ràng.

Trần Giang cúi đầu.

Hắn chưa từng cảm thấy bất lực như vậy .

Hắn là đại ca.

Từ ngày phụ thân bệnh, hắn đã tự nhủ phải chăm sóc hai đệ đệ .

Nhưng hôm ấy hắn mới hiểu.

Có những lúc, một người dù cố gắng đến đâu cũng không thể chống lại số phận.

Đúng lúc ấy , giữa dòng người đông đúc xuất hiện một bóng dáng mảnh mai.

Nàng mặc xiêm y đơn giản nhưng tinh tế.

Bên cạnh là một nha hoàn dung mạo đoan trang.

Nàng vừa đi vừa nói chuyện, đến khi nhìn thấy ba huynh đệ đội rơm quỳ bên đường thì bất giác dừng bước.

Nàng nghiêng đầu.

"Sao lại cắm rơm lên đầu vậy ?"

Nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng đáp:

"Dạ, thưa tiểu thư, là người nghèo bán mình để chôn cha."

Nàng khựng lại .

Ánh mắt lập tức rơi xuống ba huynh đệ .

Có lẽ nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật của họ.

Có lẽ nàng nhớ đến lời phụ mẫu từng dạy.

Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là nàng không nỡ nhìn .

Nàng trầm ngâm một lát rồi lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu.

"Không cần mua đồ cho ta nữa."

Nàng đưa cho nha hoàn .

"Đưa cho bọn họ đi ."

Nha hoàn lập tức hoảng hốt.

"Tiểu thư, người không thể tùy tiện bố thí như vậy được . Người nghèo trong thiên hạ nhiều vô số , người đâu thể cứu hết?"

Nàng lại mỉm cười .

"Nha hoàn tỷ tỷ, cứu một người hơn xây bảy tháp."

Nàng ngừng một chút rồi nói :

"Chẳng phải mẫu thân vẫn thường nói hành thiện sẽ được ông trời thương xót hay sao ?"

Nha hoàn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-10

"Tiểu thư lúc nào cũng mềm lòng."

Nàng không để ý.

Tự mình bước tới trước mặt ba huynh đệ .

Khi ấy Trần Giang vẫn cúi đầu.

Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn xuất hiện trước mặt hắn .

Trên lòng bàn tay là mười lượng bạc.

Hắn sững sờ ngẩng đầu.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy một cô nương có ánh mắt trong trẻo như vậy .

Nàng nhẹ giọng nói :

"Ngươi mau về chôn cất phụ thân cho tốt đi ."

Trần Giang ngơ ngác nhìn nàng.

Môi mấp máy hồi lâu mới nói được một câu:

"Tiểu thư... xin cho biết quý danh."

"Về sau ba huynh đệ ta nhất định tìm cách báo đáp."

Nàng lắc đầu.

"Ta chỉ tiện tay giúp các ngươi thôi."

"Không cần ghi lòng tạc dạ ."

Trần Giang muốn nói thêm, nhưng nàng đã xoay người .

Nha hoàn bên cạnh vừa đi vừa cười khổ:

"Tiểu thư nhà ta họ Dương, là thiên kim phủ tể tướng. Các ngươi muốn báo ân, chỉ sợ đời này cũng chẳng có cơ hội."

Bóng dáng hai người dần khuất khỏi con phố.

Trần Giang vẫn ngồi yên.

Trần Võ nhìn theo.

Trần Sơn cũng ngơ ngác nhìn về phía cuối đường.

Mười lượng bạc nằm trong tay Trần Giang.

Nặng trĩu.

Nhưng không nặng bằng lời nói của cô nương ấy .

"Ta chỉ tiện tay giúp các ngươi thôi."

Có lẽ đối với nàng, mười lượng bạc chẳng đáng bao nhiêu.

Nhưng đối với ba huynh đệ họ...

Đó là cả một mạng sống.

Là tiền an táng phụ thân .

Là cơ hội để ba huynh đệ không bị chia lìa.

Đêm hôm ấy , Trần Giang quỳ trước mộ phụ thân rất lâu.

Hắn cúi đầu dập trán xuống đất.

"Phụ thân ."

"Người yên tâm."

"Con nhất định chăm sóc hai đệ đệ thật tốt ."

Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Còn vị tiểu thư kia ..."

"Con nhất định sẽ tìm cách báo đáp nàng."

Trần Võ đứng phía sau cũng khẽ gật đầu.

"Đệ cũng vậy ."

Trần Sơn còn nhỏ, chẳng hiểu lời thề nghĩa là gì.

Nhưng hắn vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y đại ca.

"Đệ cũng sẽ báo đáp tỷ tỷ."

Ba huynh đệ từ đó ghi nhớ một cái tên.

Dương Uyển Khanh.

Sau khi an táng phụ thân , ba huynh đệ trở về quê cũ.

Họ sống trong căn nhà tranh mà phụ thân để lại .

Trần Giang bắt đầu học săn b.ắ.n.

Trần Võ học cách sửa chữa đồ đạc, đan giỏ, làm những món đồ nhỏ đem bán.

Trần Sơn lớn lên từng ngày.

Ba huynh đệ dựa vào nhau mà sống.

Có những ngày chỉ có một bát cháo loãng.

Có những ngày săn được một con thú nhỏ, cả nhà vui như đón tết.

Nhưng dù cuộc sống nghèo khó đến đâu , Trần Giang chưa từng quên cái tên ấy .

Hắn từng nhiều lần hỏi thăm tin tức từ kinh thành.

Chỉ là người như bọn họ, làm sao có cơ hội tiếp cận một thiên kim phủ tể tướng?

Vì vậy , cái tên Dương Uyển Khanh dần trở thành một ký ức đẹp được cất sâu trong lòng.

Cho đến bảy năm sau .

Giữa một khu chợ hỗn loạn, nơi những kẻ buôn người đang rao bán những nữ nhân với giá rẻ rúng...

Trần Giang lại gặp nàng.

Thoạt đầu hắn không nhận ra .

Nàng gầy đi rất nhiều.

Đầu tóc rối bời.

Trên trán có một vết sẹo lớn.

Ánh mắt vốn trong trẻo năm nào giờ đây chỉ còn lại sự hoảng sợ và tuyệt vọng.

Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên...

Hắn lập tức nhận ra .

Là nàng.

Là người từng cứu ba huynh đệ họ.

Người mà hắn đã tìm kiếm trong ký ức suốt bảy năm.

Ngay khoảnh khắc ấy , mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Chỉ còn lại ánh mắt của nàng.

Nàng run rẩy kéo lấy ống quần hắn .

Giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy:

"Cầu xin ngài..."

"Mua ta đi ."

Tim Trần Giang như bị ai bóp c.h.ặ.t.

Hắn nhìn nàng thật lâu.

Sau đó nhìn sang hai đệ đệ .

Trần Võ và Trần Sơn cũng đã nhận ra .

Hai người không nói một lời.

Trần Giang lấy ra hai lượng bạc cuối cùng.

Đó vốn là tiền hắn dành dụm để cho Trần Sơn học nghề.

Nhưng hắn không do dự.

Hắn đặt bạc vào tay gã buôn người .

"Mua nàng."

Từ khoảnh khắc ấy , số phận của bốn người chính thức giao nhau .

Mà Trần Giang chưa từng hối hận.

Bởi vì hắn biết .

Mười lượng bạc năm ấy đã cứu ba huynh đệ họ.

Hai lượng bạc năm đó, chỉ là món quà đầu tiên hắn trả lại cho nàng.

Còn những tháng năm về sau ...

Hắn muốn dùng cả đời mình để báo đáp.

Không phải vì nàng từng là thiên kim phủ tể tướng.

Không phải vì nàng có thể mang đến cho họ vinh hoa phú quý.

Mà chỉ vì nàng là Dương Uyển Khanh.

Là cô nương từng đứng giữa phố đông, chìa tay về phía ba đứa trẻ xa lạ và nói :

"Ngươi mau về chôn cất phụ thân cho tốt đi ."

Trần Giang nhìn người đang ngủ say trên giường.

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Bên cạnh, Trần Võ nhẹ giọng:

"Đại ca."

"Ừ?"

"Chúng ta thật sự phải về kinh thành sao ?"

Trần Giang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau , hắn đáp:

"Ừ."

" Nhưng lần này ..."

Hắn cúi xuống nhìn Uyển Khanh.

"Không phải để nàng trở lại làm thiên kim phủ tể tướng."

"Mà để nàng tự mình đòi lại những gì thuộc về nàng."

Trần Sơn nắm c.h.ặ.t t.a.y.

"Vậy chúng ta phải bảo vệ nàng."

Trần Võ cười .

"Đương nhiên."

Trần Giang đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn cho Uyển Khanh.

Ánh mắt hắn sâu lắng mà kiên định.

"Năm đó nàng cứu chúng ta khỏi tuyệt vọng."

"Đời này , đến lượt chúng ta đưa nàng trở về ánh sáng."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn chưa từng tắt.

Bởi vì từ giờ trở đi , dù kinh thành phía trước có là long đàm hổ huyệt...

Ba huynh đệ nhà họ Trần cũng sẽ cùng nàng bước vào .

Không ai có thể chia lìa họ nữa.

Bạn vừa đọc xong chương 10 của Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, HE, Sủng, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo