Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta nhìn ba người trước mặt, bất giác bật cười .
Trong ánh nến chập chờn, khuôn mặt của Trần Giang vẫn trầm tĩnh như thường ngày, Trần Võ thì dịu dàng ôn hòa, còn Trần Sơn vẫn mang vẻ ngây ngô sáng sủa, đôi mắt nhìn ta chẳng khác nào nhìn thấy báu vật quý giá nhất trên đời.
Ta đưa tay chạm nhẹ lên bụng.
Nơi ấy vẫn còn bằng phẳng, chẳng nhìn ra chút thay đổi nào, vậy mà trong đó đã có một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại.
Một đứa trẻ thuộc về ta .
Cũng thuộc về ba người họ.
Ta chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có thể có được một gia đình như vậy .
Ngày trước ở phủ tể tướng, ta có phụ thân , mẫu thân , tổ mẫu, có nha hoàn hầu hạ, có vô số người gọi ta một tiếng tiểu thư.
Nhưng những người từng được gọi là người thân ấy , cuối cùng hoặc c.h.ế.t, hoặc bỏ mạng vì ta .
Còn ba người đàn ông trước mặt...
Lại là những người chẳng có quan hệ huyết thống gì với ta , vậy mà vì ta , họ có thể chẳng màng tất cả.
Ta khẽ cong môi.
"Ta nhớ."
Chỉ hai chữ đơn giản, vậy mà ba huynh đệ lập tức nhìn nhau .
Trần Sơn cười đến mức khóe miệng sắp kéo tới mang tai.
"Ta biết ngay mà!"
Trần Võ bật cười .
"Đệ vui cái gì?"
"Ta vui vì nương t.ử nhớ đến ta ."
Trần Sơn nói rất tự nhiên.
"Chẳng lẽ nhị ca không vui?"
Trần Võ khựng lại , sau đó gật đầu.
"Vui."
Trần Giang không nói gì, chỉ nắm lấy tay ta .
Lòng bàn tay hắn rộng lớn, thô ráp vì quanh năm săn b.ắ.n, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến mức gần như không có trọng lượng.
Ta nhìn bàn tay ấy , chợt nhớ đến ngày đầu tiên.
Ngày đó ta bị bán đứng giữa một đám người xa lạ.
Không ai quan tâm ta là ai.
Không ai hỏi ta có đau hay không .
Cũng không ai để ý ta có muốn sống hay không .
Chỉ có hắn .
Một người đàn ông mặc áo vải thô, mang theo hai lượng bạc ít ỏi, đứng giữa chợ người mua ta về.
Khi ấy ta nghĩ mình chẳng qua chỉ đổi từ một địa ngục sang một địa ngục khác.
Nào ngờ...
Lại đổi được cả một đời.
Ta siết nhẹ tay hắn .
"Phu quân."
"Ừ?"
"Nếu ngày đó chàng không mua ta thì sao ?"
Trần Giang im lặng hồi lâu.
Sau đó hắn đáp:
"Ta không biết ."
"Nếu gặp lại lần nữa, ta vẫn sẽ mua nàng."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta , giọng bình tĩnh nhưng kiên định.
"Cho dù nàng có là ai, cho dù nàng không phải Dương Uyển Khanh, ta cũng sẽ mua."
Trần Võ ngồi bên cạnh khẽ cười .
"Đại ca nói đúng."
Trần Sơn lập tức gật đầu như giã tỏi.
" Đúng ! Dù nàng là ai, nàng vẫn là nương t.ử của chúng ta ."
Ta bật cười .
Trong lòng lại bất giác chua xót.
Có lẽ ông trời đã lấy đi của ta quá nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn để lại cho ta một con đường sống.
Ta tựa vào thành giường, khẽ nhắm mắt.
Ngoài cửa, gió núi thổi qua những tán cây, phát ra tiếng xào xạc.
Mấy ngày sau đó, ta gần như trở thành người được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.
Trần Giang không cho ta làm bất cứ việc nặng nào.
Trước kia ta còn có thể ngồi thêu vài canh giờ, bây giờ chỉ cần ngồi lâu một chút hắn đã tới nhắc.
"Nàng nghỉ đi ."
"Ta mới thêu được một lát."
"Một lát cũng phải nghỉ."
Ta nhìn hắn .
"Chàng còn bá đạo hơn cả đại phu."
Trần Giang nghiêm túc đáp:
"Đại phu nói phải dưỡng thai."
" Nhưng đại phu cũng không nói ta phải nằm cả ngày."
"Vậy thì ngồi ."
"..."
Ta không biết nói gì nữa.
Trần Võ đứng bên cạnh lập tức bật cười .
"Đại ca nói rất có lý."
Ta trừng hắn .
"Huynh cũng đứng về phía chàng ấy ?"
Trần Võ lập tức thu lại nụ cười .
"Không, ta đứng về phía nàng."
"Vậy thì tốt ."
" Nhưng ta cũng nghĩ nàng nên nghỉ ngơi."
Ta nhìn hai người trước mặt, nhất thời tức đến bật cười .
Đúng lúc ấy , Trần Sơn bưng một bát canh đi vào .
"Nương t.ử, canh gà."
Ta vừa nhìn thấy đã lập tức nhăn mặt.
"Ta không muốn uống."
Trần Sơn lập tức khựng lại .
" Nhưng đại phu nói ..."
"Ta uống nhiều đến mức sắp thành gà rồi ."
Trần Sơn suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói :
"Vậy ta ăn thay nàng?"
Ta bật cười .
"Được, huynh ăn đi ."
Hắn lập tức lắc đầu.
"Không được . Đây là của nương t.ử."
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn , cuối cùng vẫn nhận lấy bát canh.
"Được rồi , ta uống."
Ba huynh đệ nhìn nhau , ánh mắt đều lộ vẻ vui mừng.
Ta đột nhiên cảm thấy mình giống như một đứa trẻ được cả nhà nuông chiều.
Chẳng bao lâu sau , bụng ta bắt đầu có chút khó chịu.
Không phải đau, chỉ là thi thoảng buồn nôn.
Mỗi lần như vậy , Trần Giang đều cau mày.
Hắn không nói nhiều, nhưng chỉ cần thấy sắc mặt ta hơi thay đổi là lập tức bỏ hết việc đang làm , chạy tới bên cạnh.
Có lần ta đang ngồi dưới hiên, vừa định đứng lên thì trước mắt bỗng tối sầm.
Thân thể chao đảo.
Trần Giang từ ngoài sân lập tức lao tới đỡ lấy ta .
"Nương t.ử!"
Ta dựa vào n.g.ự.c hắn , chờ cảm giác choáng váng qua đi .
"Ta không sao ."
Hắn không tin.
"Ngày mai đi tìm đại phu."
"Chỉ là hơi ch.óng mặt thôi."
"Vẫn
phải
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-9
"
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn , biết có nói thêm cũng vô ích nên đành gật đầu.
Không ngờ sáng hôm sau , khi Trần Võ vừa từ trấn trở về, sắc mặt lại có chút khác thường.
Hắn bước vào sân, đóng cửa thật kỹ.
Ta nhìn hắn .
"Có chuyện gì vậy ?"
Trần Võ không trả lời ngay.
Hắn nhìn Trần Giang.
"Đại ca."
Trần Giang đặt bó củi xuống.
"Nói đi ."
Trần Võ lấy từ trong n.g.ự.c ra một tờ giấy đã được gấp cẩn thận.
"Ta nghe người trong trấn nói , quan phủ đang tìm hậu nhân của phủ tể tướng."
Tay ta lập tức lạnh đi .
Trần Sơn đứng gần đó cũng thu lại nụ cười .
"Không phải đã minh oan rồi sao ?"
" Đúng ."
Trần Võ gật đầu.
" Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy ."
Hắn nhìn ta .
"Người trong trấn nói triều đình không chỉ muốn khôi phục danh tiết cho Dương gia, mà còn muốn tìm người sống sót cuối cùng của phủ tể tướng."
Không khí trong sân bỗng trở nên im lặng.
Ta nhìn tờ giấy trong tay hắn .
Một lúc lâu sau , ta hỏi:
"Họ muốn tìm ta ?"
Trần Võ không trả lời.
Nhưng sự im lặng ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Ta khẽ cười .
"Cuối cùng cũng đến ngày này ."
Trần Giang bước tới trước mặt ta .
"Không sao ."
Ta ngẩng đầu.
Hắn cúi xuống nhìn ta .
"Nếu nàng không muốn đi , không ai có thể ép nàng."
" Nhưng nếu triều đình thật sự muốn tìm ta thì sao ?"
"Ta đưa nàng đi ."
"Đi đâu ?"
"Đến nơi không ai tìm thấy."
Ta sững người .
Trần Giang nói rất bình thản, như thể chuyện dẫn ta bỏ trốn khỏi thiên hạ chẳng có gì khó khăn.
Trần Võ lập tức lên tiếng:
"Đại ca, chuyện này không thể tùy tiện."
"Ta biết ."
Trần Giang đáp.
" Nhưng nàng là nương t.ử của ta ."
Hắn nhìn ta .
"Không ai được quyền ép nàng làm điều nàng không muốn ."
Mắt ta nóng lên.
Ta biết hắn nói thật.
Dù triều đình có giàu sang quyền thế đến đâu , đối với hắn , ta trước hết vẫn là người hắn muốn bảo vệ.
Ta nắm lấy tay hắn .
"Không cần."
Trần Giang cau mày.
"Ta không muốn chạy."
Hắn nhìn ta .
Ta chậm rãi nói :
"Ta đã chạy đủ lâu rồi ."
Từ ngày phủ tể tướng bị niêm phong, ta chạy khỏi kinh thành.
Sau đó lại chạy khỏi thanh lâu.
Chạy khỏi những kẻ buôn người .
Chạy khỏi quá khứ.
Ta từng nghĩ chỉ cần trốn thật xa, mọi chuyện sẽ biến mất.
Nhưng những người đã c.h.ế.t vẫn sống trong ký ức của ta .
Nỗi oan của phụ thân vẫn ở đó.
Cái c.h.ế.t của mẫu thân và tổ mẫu vẫn ở đó.
Ta không thể trốn cả đời.
Ta đưa tay đặt lên bụng.
"Đứa trẻ này rồi sẽ lớn lên."
"Ta không muốn sau này nó hỏi ta , phụ thân của nó từng bị oan thế nào, mà ta lại không dám nói ."
Trần Giang im lặng.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
"Ta muốn trở về."
Ba huynh đệ đồng thời sững lại .
" Nhưng ta không trở về với thân phận Dương tiểu thư."
Ta khẽ cười .
"Ta chỉ muốn biết chân tướng năm đó."
"Ta muốn biết ai đã hại phụ thân ."
"Muốn biết vì sao cả phủ Dương gia lại bị đẩy vào đường cùng."
Trần Giang nắm c.h.ặ.t t.a.y ta .
"Được."
Chỉ một chữ.
Không có phản đối.
Không có do dự.
Ta nhìn hắn .
"Chàng không sợ sao ?"
"Ta sợ."
Hắn thẳng thắn đáp.
"Ta sợ nàng bị người khác làm tổn thương."
" Nhưng nếu nàng đã quyết định, ta sẽ đi cùng."
Trần Võ cũng bước tới.
"Ta cũng đi ."
Trần Sơn lập tức giơ tay.
"Ta nữa!"
Ta nhìn ba người trước mặt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Ba người các huynh ..."
Trần Sơn gãi đầu.
"Chúng ta là phu quân của nàng mà."
Trần Võ mỉm cười .
"Chuyện của nàng cũng là chuyện của chúng ta ."
Trần Giang không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho ta .
Ta bật cười trong nước mắt.
"Vậy thì cùng đi ."
Bên ngoài, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rơi xuống khoảng sân nhỏ.
Không ai biết phía trước sẽ là vinh hoa phú quý hay sóng gió ngập trời.
Nhưng lần này , ta không còn sợ nữa.
Bởi vì khi ta bước vào kinh thành một lần nữa, bên cạnh ta không còn là một tiểu thư cô độc của phủ tể tướng.
Mà là một người vợ.
Một người sắp làm mẹ .
Và bên cạnh ta ...
Có ba người đàn ông nguyện nắm tay ta đi qua tất cả.
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình .
"Con à ."
"Chúng ta về nhà."
Lời vừa dứt, Trần Sơn bỗng ngẩn ra .
" Nhưng ... kinh thành có phải rất xa không ?"
Ta nhìn hắn .
"Ừ."
"Vậy chúng ta chuẩn bị bao nhiêu lương khô?"
Trần Võ bật cười .
"Đệ tưởng chúng ta đi săn trong núi sao ?"
Trần Sơn nghiêm túc đáp:
"Đường xa như vậy , đương nhiên phải chuẩn bị thật nhiều."
Ta không nhịn được cười thành tiếng.
Ngay cả Trần Giang cũng hơi cong khóe môi.
Có lẽ cuộc đời phía trước sẽ chẳng bình yên.
Nhưng ít nhất, lần này khi quay về, ta không còn một mình .
Ta có người chờ đợi.
Có người bảo vệ.
Có một đứa trẻ chưa chào đời.
Và có một mái nhà để trở về.
Đó mới là thứ mà ta từng tưởng rằng mình đã vĩnh viễn mất đi .
Gia đình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.