Loading...

Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ
#8. Chương 8

Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ

#8. Chương 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Về đến nhà, việc đầu tiên ba huynh đệ Trần gia làm không phải là nghỉ ngơi, mà là vây quanh ta xem vết thương.

Trần Sơn nóng ruột đến mức cứ đi qua đi lại trước mặt ta .

"Nương t.ử, để ta xem nào."

Trần Vũ kéo hắn ra .

"Đừng chen."

"Để ta xử lý t.h.u.ố.c trước ."

Ta ngồi trên giường, chậm rãi tháo chiếc khăn vải trên trán xuống.

Vết sẹo đỏ sẫm lập tức hiện ra .

Trần Sơn nhìn chằm chằm, đau lòng đến mức nhíu cả mày.

"Sao lại sâu như vậy chứ..."

Trần Vũ thì cẩn thận bóc lớp t.h.u.ố.c cũ, dùng khăn sạch lau nhẹ rồi mới bôi t.h.u.ố.c mới lên.

Động tác của hắn vô cùng cẩn thận.

Trần Giang ngồi phía sau , một tay đỡ lấy gáy ta để đầu ta không bị nghiêng.

Những ngón tay thô ráp của người thợ săn vốn quen cầm cung kéo, vậy mà lúc chạm vào ta lại nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.

"Được rồi ."

Hắn thấp giọng.

"Mấy hôm nữa sẽ đỡ."

Không biết hắn đang trấn an ta hay chính mình .

Ta ngồi yên, mặc cho ba người họ xoay quanh.

Khoảnh khắc ấy , trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Ta thật sự giống như một món bảo vật được ba người nâng niu trong lòng bàn tay.

Trước đây, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như thế.

Sau khi phủ Thừa tướng sụp đổ, ta từng cho rằng cả đời này mình sẽ chẳng còn nơi nào để nương tựa.

Vậy mà bây giờ...

Ta có một mái nhà.

Có người quan tâm ta ăn uống đủ hay chưa .

Có người nhớ giờ uống t.h.u.ố.c.

Có người chỉ vì thấy ta ngồi ngoài sân lâu mà cũng lo ta bị gió lạnh.

Những điều tưởng như bình thường ấy , đối với ta lại quý giá vô cùng.

Sau khi vết thương ổn định hơn, ta bắt đầu may y phục cho ba huynh đệ .

Ta trải vải ra nền nhà.

"Đứng yên."

Ba người lập tức đứng thành hàng.

Ta cầm thước đo vai Trần Giang trước .

"Đừng nhúc nhích."

Trần Giang đứng thẳng tắp.

Hắn vốn là người không dễ d.a.o động, vậy mà chẳng biết vì sao khi ta cúi xuống chỉnh lại vạt áo cho hắn , vành tai lại âm thầm đỏ lên.

Đến Trần Vũ, hắn phối hợp rất ngoan ngoãn.

"Như vậy được chưa ?"

"Được."

"Chỗ này có cần rộng thêm không ?"

"Không cần."

Đến lượt Trần Sơn, tên ngốc kia lại cứ cười toe toét.

Ta vừa đo xong một bên tay áo, hắn đã ghé lại gần.

"Nương t.ử, y phục nàng may cho ta chắc chắn đẹp nhất."

Ta bật cười .

"Ba người đều giống nhau ."

"Không giống."

Hắn lắc đầu.

"Ta phải đẹp hơn hai huynh ấy ."

Ta bất đắc dĩ trừng hắn .

"Huynh đứng yên."

"Được."

Hắn lập tức ngoan ngoãn.

Ta cúi đầu tiếp tục đo.

Trong căn nhà tranh nhỏ bé, ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

Kim chỉ nằm trong tay.

Ba người đàn ông ngồi quanh.

Thi thoảng người đưa nước, người kéo vải, người nhóm lửa.

Tiếng nói cười vang lên từng hồi.

Có những lúc ta chợt hoảng hốt.

Cảm giác như những ngày tháng bi t.h.ả.m trước kia chỉ là một giấc mộng.

Có lẽ...

Đây mới là cuộc sống mà ta vốn nên có .

Hai tháng trôi qua rất nhanh.

Thuốc bôi đều đặn.

Thuốc uống cũng chưa từng bỏ.

Đến lần tái khám, lớp vảy trên trán ta đã bong gần hết.

Vết sẹo dữ tợn ban đầu giờ chỉ còn một đường hồng nhạt.

Nếu dùng chút phấn che đi , người bình thường gần như không nhận ra .

Nhìn mình trong gương đồng, ta đưa tay chạm nhẹ lên trán.

Dung mạo đã trở lại phần nào.

Nhưng điều thay đổi lớn nhất lại không phải gương mặt.

Mà là ánh mắt của ta .

Ngày trước , trong mắt ta luôn có sự hoảng sợ.

Bây giờ, tuy vẫn còn những lúc bất an, nhưng ít nhất ta đã biết mình có thể sống tiếp.

Chỉ là sau khi dung mạo dần khôi phục, ba huynh đệ nhà họ Trần lại càng quý ta hơn.

Mỗi ngày, chỉ cần đến buổi tối, ba người đều muốn được ở cạnh ta .

May mà sau lần đại phu nghiêm khắc nhắc nhở, bọn họ cũng biết tiết chế.

Trần Giang còn đặc biệt dặn hai đệ đệ :

"Nàng vừa mới khỏe lại ."

"Không được làm nàng mệt."

Trần Sơn lập tức phản đối.

"Đại ca, huynh nói cứ như chỉ có mình huynh biết thương nương t.ử vậy ."

Trần Vũ bật cười .

"Được rồi ."

"Đừng tranh nữa."

Những ngày tháng ấy tuy bình dị nhưng lại khiến ta dần quên mất mình từng là ai.

Chớp mắt...

Đã gần một năm kể từ ngày ta bước chân vào Trần gia.

Gần một năm ấy , ta rất ít khi xuống núi.

Một phần vì lười.

Một phần vì sợ.

Vết sẹo trên trán đã mờ, dung mạo của ta cũng dần khôi phục.

Nếu vô tình gặp phải người quen cũ thì sao ?

Nếu có người nhận ra ta là thiên kim phủ Thừa tướng năm xưa thì sao ?

Ta không dám nghĩ.

Thiên hạ đều cho rằng phủ Thừa tướng đã không còn ai sống sót.

Nếu chuyện ta vẫn còn tồn tại bị người khác biết được , cuộc sống yên bình hiện tại chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Vì vậy , ta lựa chọn ở lại nơi núi rừng này .

Nhưng dù ta có cố quên đến đâu , quá khứ vẫn thường xuyên tìm đến trong những đêm dài.

Có những buổi chiều, ta ngồi dưới mái hiên thêu khăn.

Gió núi thổi qua.

Bầu trời xanh thẳm.

Ta lại nhớ đến phủ Thừa tướng năm nào.

Nhớ phụ thân .

Nhớ mẫu thân .

Nhớ tổ mẫu.

Nhớ những ngày ta còn là thiên kim được mọi người nâng niu.

Rồi tất cả chỉ trong một đêm biến thành tro bụi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-8

Phụ thân bị ban c.h.ế.t.

Mẫu thân và tổ mẫu cũng lần lượt rời bỏ thế gian.

Còn ta ...

Từ một tiểu thư khuê các trở thành người bị bán đi hết nơi này đến nơi khác.

Mỗi khi nghĩ đến, l.ồ.ng n.g.ự.c ta lại nặng trĩu.

Đại phu từng nói ta tích tụ uất ức quá lâu.

Ta cũng biết .

Nhưng có những chuyện đâu phải uống vài thang t.h.u.ố.c là có thể quên.

Ta cầm khung thêu lên.

Mũi kim vừa xuyên qua vải thì bất cẩn đ.â.m vào đầu ngón tay.

Máu đỏ lập tức rỉ ra .

Ta khẽ chau mày, đưa ngón tay lên môi.

Đúng lúc ấy , cánh cửa sân bị đẩy ra .

Trần Giang bước vào .

Vừa nhìn thấy ta ngồi một mình ngoài hiên, hắn lập tức cau mày.

"Nương t.ử."

"Nàng lại ngồi ngoài này sao ?"

Ta còn chưa kịp trả lời, hắn đã bước tới.

"Trời sắp tối rồi ."

"Vào trong đi ."

Ta nhìn hắn .

"Ta chỉ ngồi một lát."

Trần Giang không đáp.

Hắn cúi xuống nhìn đầu ngón tay ta .

"Bị thương?"

"Không sao ."

Ta còn chưa nói hết, hắn đã cầm tay ta lên xem.

Thấy chỉ là một vết kim nhỏ, hắn mới yên tâm.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại im lặng.

Ta nhận ra sắc mặt hắn có chút khác thường.

"Phu quân?"

Hắn nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, hắn bước đến ôm ta vào lòng.

Cánh tay mạnh mẽ siết c.h.ặ.t hơn bình thường.

Ta hơi ngẩn người .

"Có chuyện gì vậy ?"

Giọng hắn vang lên bên tai, trầm thấp đến mức khiến lòng ta bất an.

"Thê t.ử."

"Ta có một tin muốn nói với nàng."

Ta lập tức ngẩng đầu.

"Tin gì?"

Trần Giang im lặng một lúc.

Sau đó từng chữ chậm rãi vang lên.

"Phủ Thừa tướng được giải oan rồi ."

Ta sững người .

Trong khoảnh khắc ấy , dường như toàn bộ thế giới đều ngừng lại .

Ta không nghe thấy tiếng gió.

Không nghe thấy tiếng chim.

Cũng chẳng nghe thấy tiếng củi cháy trong bếp.

Chỉ còn bốn chữ kia liên tục vang vọng trong đầu.

Phủ Thừa tướng...

Được giải oan rồi ?

Ta nhìn hắn , môi khẽ run.

"Huynh nói gì?"

Trần Giang siết c.h.ặ.t vòng tay.

"Ta nói ..."

"Năm đó có kẻ vu hãm."

"Triều đình đã tra lại vụ án."

"Phụ thân nàng được xác nhận là trung thần bị hãm hại."

Đầu óc ta trống rỗng.

Ta nhìn hắn như thể không hiểu những lời ấy có nghĩa gì.

"Không thể..."

Ta lẩm bẩm.

"Phụ thân ta đã c.h.ế.t rồi ."

"Mẫu thân cũng..."

Giọng nói nghẹn lại .

"Chuyện đã qua lâu như vậy ..."

Trần Giang khẽ vuốt tóc ta .

"Tân hoàng lên ngôi, ban chiếu tra xét lại những án oan năm xưa."

"Ngự sử dâng tấu."

"Những chứng cứ mới được tìm thấy."

"Phủ Thừa tướng..."

Hắn dừng một chút.

"Được tuyên cáo giải oan."

Ta không nói được nữa.

Hai mắt mở lớn.

Nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn xuống.

Phụ thân ...

Người thật sự được giải oan rồi sao ?

Vậy nghĩa là những lời mắng nhiếc, những ánh mắt khinh thường, những năm tháng người đời cho rằng ông là gian thần...

Tất cả đều sai?

Ta bỗng thấy trước mắt tối sầm.

Một cơn đau dữ dội từ l.ồ.ng n.g.ự.c truyền lên.

Ta ôm n.g.ự.c.

"Phụ thân ..."

Một ngụm m.á.u tanh trào lên cổ họng.

Ta chưa kịp nói thêm câu nào đã mềm nhũn trong vòng tay Trần Giang.

"Nương t.ử!"

Tiếng hắn hoảng hốt vang lên.

Sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại , thứ đầu tiên ta ngửi thấy là mùi t.h.u.ố.c nồng đậm.

Ta chậm rãi mở mắt.

Trần Vũ và Trần Sơn đang đứng cạnh giường.

Cả hai sắc mặt đều tái nhợt.

Trần Giang ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn nắm c.h.ặ.t lấy tay ta .

Thấy ta tỉnh, hắn lập tức đứng dậy.

"Nương t.ử."

Giọng hắn khàn đặc.

Ta muốn nói nhưng cổ họng khô rát.

Đúng lúc ấy , vị đại phu quen thuộc bước tới.

Ông đặt tay lên cổ tay ta bắt mạch.

Một lát sau , ông mới thở phào.

"Cuối cùng cũng tỉnh."

Ta nhìn ông.

"Đại phu..."

Ông lắc đầu.

"Thân thể vốn đã suy nhược."

"Trong lòng lại tích tụ quá nhiều uất kết."

"Lần này nghe tin quá đột ngột, khí huyết nghịch hành nên mới ngất đi ."

Ta im lặng.

Trần Giang hỏi:

"Không nguy hiểm chứ?"

"Hiện tại không ."

Đại phu nhìn ta , giọng nghiêm khắc:

" Nhưng từ nay tuyệt đối không được để cảm xúc d.a.o động quá mạnh."

Ta siết c.h.ặ.t chăn.

"Ta muốn biết ..."

"Chuyện phủ Thừa tướng..."

Đại phu nhìn Trần Giang.

Hắn hiểu ý, lập tức nói :

"Là thật."

"Không phải tin đồn."

Ta nhắm mắt.

Nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống.

Sau gần một năm sống như một người khác...

Quá khứ mà ta luôn cố chôn giấu cuối cùng vẫn quay trở lại .

Chỉ khác là lần này ...

Nó không mang theo tai họa.

Mà mang theo một sự thật khiến ta vừa đau đớn vừa mừng đến bật khóc .

Phụ thân ta ...

Cuối cùng cũng được trả lại trong sạch.

Nhưng nếu ông đã được giải oan...

Thì ta là người duy nhất còn sống của phủ Thừa tướng...

Liệu ta có nên trở về?

Hay tiếp tục ở lại nơi núi rừng này , coi như Dương Uyển Khanh của năm xưa đã thật sự c.h.ế.t rồi ?

Ta không biết .

Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc nghe được tin ấy ...

Cuộc sống bình yên mà ta cố gắng xây dựng suốt gần một năm, có lẽ đã bắt đầu xuất hiện một ngã rẽ mới.

Bạn vừa đọc xong chương 8 của Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, HE, Sủng, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo