Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Trần gia ba huynh đệ chúng ta quyết không tha."
Giọng nói của Trần Giang không lớn, nhưng từng chữ đều nặng nề như được đóng xuống đất.
Nói xong, hắn xoay người , cúi lưng xuống trước mặt ta .
"Lên đi ."
Ta nhìn tấm lưng rộng lớn trước mắt, sống mũi bỗng cay xè.
Không hiểu vì sao chỉ một động tác đơn giản ấy cũng khiến lòng ta chua xót đến vậy .
Ta từng là thiên kim tiểu thư được người người nâng niu.
Ra khỏi phủ có xe ngựa đưa đón, đi đâu cũng có nha hoàn theo hầu.
Nào ngờ đến hôm nay, thứ khiến ta cảm thấy an tâm nhất lại là một tấm lưng thô ráp của người thợ săn nơi núi rừng.
Ta rưng rưng nước mắt, chậm rãi trèo lên.
Hai tay vòng qua cổ hắn , gối đầu lên vai.
Bờ vai ấy rộng lớn và vững chãi, khiến ta có cảm giác như mình đang tựa vào cả một khoảng trời.
Trần Giang không nói gì nữa.
Chỉ cõng ta tiếp tục đi về phía trước .
Trần Vũ và Trần Sơn đi hai bên.
Ba người chẳng ai nhắc lại những lời khó nghe vừa rồi .
Có lẽ họ sợ ta buồn.
Cũng có lẽ trong lòng họ, chuyện đó vốn chẳng đáng để ta phải bận tâm.
Nhưng với ta ...
Nó lại giống như một vết thương vừa bị người khác xé toạc.
Ta từng tự nhủ mình đã không còn là Dương Uyển Khanh của ngày trước .
Thế nhưng mỗi lần có người nhắc đến quá khứ, ta vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Chỉ là lần này , bên cạnh ta đã có người đứng ra che chắn.
Nghĩ đến đó, khóe môi ta bất giác cong lên.
Ta vốn tưởng đến trấn, ba huynh đệ nhà họ Trần sẽ lập tức dẫn ta đi mua những thứ cần thiết cho gia đình.
Không ngờ việc đầu tiên họ làm lại là đưa ta đến tiệm t.h.u.ố.c.
Vừa bước vào cửa, Trần Giang đã nhìn vị đại phu đang ngồi kê đơn phía sau quầy.
"Đại phu, làm phiền ngài xem giúp."
Hắn đưa ta ngồi xuống.
"Vết sẹo trên trán của thê t.ử ta ... liệu còn chữa được không ?"
Ta khẽ sững người .
Không kìm được quay đầu nhìn hắn .
"Phu quân..."
Trần Giang chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay ta .
Sau đó hắn tự tay tháo chiếc khăn vải đang che trán ta xuống.
Vết sẹo đỏ sẫm lập tức lộ ra .
Ta theo bản năng cúi đầu.
Nhưng vị đại phu chỉ nhìn một lúc rồi khẽ thở dài.
"Đáng tiếc."
"Một tiểu nương t.ử có dung mạo thế này , sao lại để vết thương kéo dài đến tận bây giờ?"
Ông cẩn thận quan sát vết sẹo, sau đó hỏi thêm vài câu về thời gian bị thương.
Ta thành thật trả lời.
Sau khi bắt mạch, đại phu mới vuốt râu.
"Quả thật đã hơi muộn."
" Nhưng may mắn là vẫn chưa hoàn toàn mất cơ hội."
Ta ngẩng đầu.
"Còn... chữa được sao ?"
"Được."
Ông gật đầu.
" Nhưng vết thương khá sâu. Cho dù điều trị lâu dài, cũng khó lòng khôi phục hoàn toàn như trước ."
"Ít nhất vẫn có thể khiến vết sẹo nhạt đi rất nhiều."
Ông vừa nói vừa lấy giấy kê đơn.
"Thuốc uống kết hợp với cao bôi ngoài."
"Phải kiên trì một thời gian."
Ta nghe mà lòng vừa vui vừa thấp thỏm.
Cho đến khi nghe đến giá tiền.
"Toàn bộ liệu trình, ít nhất khoảng hai mươi lượng bạc."
Hai mươi lượng.
Bàn tay ta lập tức siết c.h.ặ.t.
Ta vội vàng lắc đầu.
"Đắt quá."
"Thôi bỏ đi ."
"Vết sẹo này cũng không ảnh hưởng gì đến ta ."
Ta cúi mắt.
"Hơn nữa... đây vốn là báo ứng mà ta phải chịu."
"Giữ lại cũng chẳng sao ."
Lời vừa dứt, bàn tay Trần Giang đã nắm lấy tay ta .
Không mạnh.
Nhưng rất chắc.
"Chúng ta đã suy nghĩ kỹ."
Hắn nhìn đại phu.
"Phiền ngài kê t.h.u.ố.c."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
"Phu quân..."
Trần Giang không nhìn ta , chỉ bình thản nói :
"Đã là thê t.ử của ta , sao có thể để nàng mang vết thương cả đời?"
Tim ta khẽ run.
Đại phu cũng nhìn hắn thêm một lát rồi gật đầu.
"Được."
"Nhân tiện để lão phu bắt mạch lại ."
"Thân thể nàng quá yếu."
Sau một hồi, sắc mặt đại phu dần trở nên nghiêm túc.
"Không có bệnh lớn."
" Nhưng khí huyết ứ trệ, trong lòng tích tụ quá nhiều uất kết."
Ông nhìn ta .
"Nếu cứ tiếp tục như vậy , e rằng sinh ra tâm bệnh."
"Ta kê thêm vài thang t.h.u.ố.c an thần dưỡng khí."
Trần Giang gật đầu.
"Làm phiền đại phu."
Ta ngồi bên cạnh, bàn tay vô thức nắm lấy góc áo.
Hắn biết .
Hắn vậy mà nhận ra ta đã trải qua những gì.
Không cần ta kể.
Không cần ta khóc lóc.
Chỉ một lần bắt mạch, hắn đã hiểu trong lòng ta có quá nhiều chuyện không thể nói ra .
Rời khỏi tiệm t.h.u.ố.c, Trần Giang đưa ta đến tiệm vải.
Trần Vũ và Trần Sơn thì đi mua những vật dụng cần thiết trong nhà.
Vừa bước vào cửa hàng, Trần Giang đã hỏi:
"Nương t.ử, nàng biết may y phục không ?"
Ta gật đầu.
"Biết."
Từ nhỏ ta đã được dạy nữ công.
Thêu hoa, may áo, váy áo, thậm chí cả những đường kim phức tạp ta cũng từng học qua.
Chỉ là
trước
kia
,
ta
học vì đó là điều một thiên kim khuê các
phải
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-7
Bây giờ...
Lại trở thành kỹ năng giúp ta kiếm sống.
Trần Giang nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra .
"Vậy nàng cứ chọn vải."
"Ta mua về."
Ta nhìn quanh.
Y phục của ba huynh đệ nhà họ Trần quả nhiên đã cũ đến mức không thể cũ hơn.
Chỗ này vá một miếng.
Chỗ kia lại khâu một đường.
Ta chọn hai súc vải bố màu sẫm, hai súc vải bông thô mềm mại, cuối cùng lấy thêm một đoạn lụa màu lam nhạt.
Chủ tiệm nhìn đống vải rồi cười .
"Tiểu nương t.ử có mắt chọn đồ đấy."
Ta mỉm cười .
Đúng lúc ấy , một phụ nhân bước vào .
Bà ta lấy từ trong giỏ ra mấy chiếc khăn tay thêu tinh xảo.
"Chưởng quầy, ông xem giúp tay nghề của ta thế nào?"
"Nếu được nhận, ta còn mấy món chưa hoàn ."
Chủ tiệm cầm lên xem xét.
"Không tệ."
"Mũi kim ổn , đường thêu rõ."
"Nếu có thời gian cứ mang thêm đến, cửa hàng ta có thể nhận."
Ta nhìn cảnh ấy , trong lòng chợt động.
Ta quay sang Trần Giang.
"Phu quân."
"Ừ?"
"Ta cũng biết thêu."
"Nếu được , ta muốn nhận chút việc về làm ."
"Vừa có việc g.i.ế.c thời gian, vừa có thể kiếm thêm ít bạc."
Trần Giang lập tức cau mày.
"Thêu thùa hại mắt."
"Đại phu vừa dặn nàng phải tĩnh dưỡng."
Ta kéo nhẹ tay áo hắn .
"Ta ở nhà cũng chẳng có việc gì."
"Chỉ làm một chút thôi."
Hắn nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng mới thở dài.
"Được."
" Nhưng không được làm nhiều."
"Nếu ta thấy nàng mệt, sau này sẽ không cho làm nữa."
Ta mím môi cười .
"Được."
Trong lòng ta bỗng thấy ấm áp.
Có lẽ đây chính là cảm giác có người quan tâm.
Không phải quan tâm ta có thể kiếm được bao nhiêu bạc.
Mà quan tâm ta có mệt hay không .
Rời khỏi tiệm vải, Trần Giang lại đưa ta đến tiệm hương liệu.
Hắn mua cho ta một bánh xà phòng thơm, một lọ cao dưỡng da, còn chọn thêm một cây trâm bạc đơn giản.
Ta cầm cây trâm trong tay, ngẩn người .
"Cho ta sao ?"
"Ừ."
" Nhưng ta đâu cần."
"Phụ nữ đều cần."
Hắn đáp rất tự nhiên.
Ta bật cười .
Một người đàn ông quanh năm săn thú trong núi, vậy mà cũng biết phụ nữ cần dùng trâm cài tóc.
Chẳng bao lâu sau , Trần Vũ và Trần Sơn quay lại .
Bốn người cùng đến một quán mì nhỏ bên đường.
Vừa ngồi xuống, Trần Sơn đã lập tức gắp hết mấy miếng thịt trong bát mình sang cho ta .
"Nương t.ử, nàng ăn nhiều một chút."
Ta vội vàng ngăn lại .
"Huynh ăn đi ."
"Ta ăn không hết."
"Không được ."
Trần Sơn lắc đầu.
"Nàng phải ăn."
Trần Vũ cũng cười , đưa cho ta một đôi đũa sạch.
"Nàng thích ăn gì thì cứ gắp."
"Trong nhà có thứ gì tốt , đều ưu tiên nàng."
Trần Giang không nói gì.
Hắn chỉ lặng lẽ đẩy bát mình về phía ta .
Phần thịt nhiều nhất nằm ngay trên mặt bát.
Ta nhìn ba người .
Bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Rõ ràng chỉ là một bữa mì bình thường.
Thịt cũng chẳng có bao nhiêu.
Nhưng ba người họ lại đồng loạt nhường phần tốt nhất cho ta .
Đôi mắt ta bất giác cay lên.
Ta cúi đầu thật thấp, cố che đi hơi nước đang dâng trong mắt.
Ta đã từng ăn những bữa cơm xa hoa nhất.
Bàn đầy sơn hào hải vị.
Chén ngọc đũa vàng.
Nhưng chưa từng có bữa cơm nào khiến ta cảm thấy ấm áp như hôm nay.
Bởi trước mặt ta không phải những người hầu chỉ chờ ta dùng xong để dọn bàn.
Mà là ba người thật lòng xem ta là người nhà.
Ta lặng lẽ mỉm cười .
Dương Uyển Khanh...
Ngươi thật sự có phúc.
Kiếp này , ngươi không chỉ gặp được một người thương yêu mình .
Mà là ba người .
Có lẽ người khác cả đời cũng chẳng cầu được một mái nhà như vậy .
Còn ta , sau khi mất đi tất cả...
Lại vô tình tìm được một mái nhà mới.
Nghĩ đến đó, ta ngẩng đầu nhìn ba huynh đệ trước mặt.
Trần Giang trầm mặc nhưng đáng tin.
Trần Vũ ôn hòa dịu dàng.
Trần Sơn hoạt bát, thẳng thắn.
Ba người hoàn toàn khác nhau .
Nhưng có một điểm giống nhau .
Đó là họ đều thật lòng đối tốt với ta .
Ta siết nhẹ đôi đũa.
Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Nếu bọn họ đã không chê ta từng là một thiên kim tiểu thư sa cơ.
Không ghét bỏ vết sẹo trên trán ta .
Không để tâm đến quá khứ nhơ nhuốc mà ta luôn muốn quên...
Vậy thì từ hôm nay trở đi , ta cũng sẽ thật lòng coi nơi này là nhà.
Ta sẽ học cách làm một người vợ tốt .
Học cách sống cuộc đời của một thôn phụ bình thường.
Và nếu có thể...
Ta cũng muốn dùng đôi tay này , từng chút một, xây dựng lại mái nhà mà số phận đã bất ngờ ban cho ta .
Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày rơi xuống con đường đất.
Ta nhìn ba người đàn ông trước mặt, khóe môi cong lên.
Có lẽ cuộc đời ta đã từng rơi xuống tận đáy.
Nhưng ông trời vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi ta .
Bởi sau tất cả những mất mát ấy ...
Ta cuối cùng cũng tìm được một nơi để trở về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.